- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh

Trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á công bố mới đây của tạp chí Fortune, 5 đại diện của Việt Nam đã được vinh danh.
Đó là: Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên, CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp và Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My.
Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương
Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup - lần đầu góp mặt trong danh sách nhưng đã được xếp ở vị trí thứ 37, thứ hạng cao nhất trong số các “nữ tướng” đến từ Việt Nam.
Bà Phạm Thu Hương là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực và kín tiếng nhất trong giới doanh nhân Việt Nam. Theo giới thiệu của Fortune , bà Phạm Thu Hương cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, góp phần xây dựng Vingroup, công ty tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Sinh năm 1969 tại Hà Nội, bà Phạm Thu Hương thuộc thế hệ sinh viên ưu tú được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế. Sau khi theo học luật quốc tế tại đây, bà Hương làm việc cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực kinh doanh mì ăn liền của ông tại Ukraine.
Bà Phạm Thu Hương từng giữ chức Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe điện Green SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9/2026. Ngoài ra, bà Hương cũng là người đồng sáng lập giải thưởng khoa học VinFuture trị giá 100 triệu USD.
Vingroup hiện là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội.
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên
Ở vị trí thứ 71, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên đã tăng 2 bậc so với năm 2025 và tăng 4 bậc so với năm 2024. Đây cũng là lần thứ ba bà Mai Kiều Liên được Fortune vinh danh trong danh sách này.
Theo Tạp chí Fortune , doanh nhân Mai Kiều Liên sinh ra tại Pháp và được đào tạo ở Liên Xô. Bà gia nhập Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam, với vị trí kỹ sư vào năm 1976, thăng tiến lên chức Phó giám đốc và sau đó trở thành một trong những CEO có thời gian điều hành lâu nhất tại Việt Nam. Bà Mai Kiều Liên chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc (CEO) của Vinamilk năm 2992.
Dưới sự dẫn dắt của bà, Vinamilk đã vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ đổi mới, cổ phần hóa thành công vào năm 2003 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2006. Hiện Vinamilk là doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với vốn hóa 4,9 tỷ USD. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 25% và đã có mặt tại 65 thị trường trên toàn cầu.
CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa
Bà Nguyễn Thị Hoa - CEO Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) - năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á với vị trí 84, tăng 6 bậc so với năm ngoái.
Bà Nguyễn Thị Hoa đảm nhiệm chức vụ CEO Viettel Global từ tháng 2/2025 và là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam.
Dưới sự điều hành của bà Hoa, doanh nghiệp ghi nhận những kết quả kỷ lục, với doanh thu năm 2025 đạt 1,7 tỷ USD (tăng 25%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD (tăng 57%). Viettel Global dẫn đầu thị phần viễn thông tại 7/10 thị trường truyền thống, phục vụ gần 90 triệu khách hàng quốc tế.
Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp
Năm nay là năm đầu tiên bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail, góp mặt trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất châu Á, với thứ hạng 90.
Bà Nguyễn Bạch Diệp gia nhập FPT, tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, năm 1994 với tư cách thực tập sinh không lương. Từng bước, bà đã thăng tiến lên nhiều vị trí cao hơn. Năm 2012, bà Nguyễn Bạch Điệp chính thức sáng lập FPT Retail. FPT Retail vận hành chuỗi FPT Shop, chuyên kinh doanh điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ, đồng thời phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu.
Bà Điệp cũng góp phần đưa chuỗi nhà thuốc Long Châu trở thành động lực tăng trưởng chính của tập đoàn, với mức đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.
Chủ tịch HĐQT TTC AgriS Đặng Huỳnh Ức My
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), cũng là nữ doanh nhân đáng chú ý trong danh sách năm nay. Đây là năm thứ 2 bà Ức My được Fortune vinh danh và đang được xếp ở vị trí thứ 95. Theo Fortune , trước khi nối nghiệp điều hành doanh nghiệp của gia đình, bà Ức My từng mơ ước trở thành giáo viên.
Vào tháng 7/2024, nữ doanh nhân chính thức kế nhiệm mẹ mình, bà Huỳnh Bích Ngọc, để giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Xem tiếp tại đường Link =>Chân dung 5 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á 2026
Vinfast ghi nhận doanh thu quý II tăng 85,5% so với cùng kỳ, đồng thời cho biết sẽ mở rộng tại các thị trường quốc tế trọng điểm bao gồm Philippines, Indonesia và Ấn Độ, có những bước đi chiến lược ở các thị trường như Mỹ và châu Âu.
Tập trung mở rộng nhiều thị trường trọng điểm
VinFast Auto Ltd vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý II, kết thúc ngày 30/6/2026.
Trong quý II/2026, VinFast bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I/2026 và 96% so với quý II/2025. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng số xe bàn giao trong quý.
Đối với xe máy điện và xe đạp điện, VinFast bàn giao tổng cộng 286.039 xe trong quý II/2026, tăng 100% so với quý trước và 311% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng doanh thu quý II/2026 đạt 30.340,9 tỷ đồng (1.203,7 triệu USD), tăng 32,9% so với quý I/2026 và 85,5% so với quý II/2025. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động bán ô tô điện.
Doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng (1.143,9 triệu USD), tăng 33,4% so với quý I/2026 và 92,7% so với quý II/2025. Mức tăng đến từ đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam và sự đóng góp ngày càng lớn từ những thị trường quốc tế tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.
VinFast cũng đang tích cực phát triển mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu. Tính đến ngày 30/6/2026, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 474 cửa hàng ở tất cả thị trường.
Ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast, chia sẻ, trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục tập trung mở rộng tại các thị trường quốc tế trọng điểm bao gồm Philippines, Indonesia và Ấn Độ, có những bước đi chiến lược ở các thị trường như Mỹ và châu Âu, phát triển danh mục sản phẩm và công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực hậu mãi.
Mới đây, VinFast bổ sung VF Wild vào danh mục sản phẩm xe điện. Đây là mẫu xe sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), kết hợp hệ truyền động điện với hệ thống hỗ trợ di chuyển đường dài. VF Wild hiện đã mở bán tại Việt Nam và dự kiến được đưa tới các thị trường quốc tế trong năm 2027.
Về công nghệ lái tự động, VinFast sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 xe tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) vào cuối năm 2027 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Song song với quá trình phát triển công nghệ, VinFast đang phối hợp với những cơ quan chức năng liên quan để xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết cho chương trình thử nghiệm.
Tăng trưởng tại các thị trường trọng điểm
Tại Việt Nam, tính đến cuối quý II, VinFast tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường trong 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2024. Tính đến ngày 30/6, thị phần của VinFast trên toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt khoảng 38%.
Trong quý, VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới và VF 2, mẫu xe cá nhân nhỏ gọn nhất của hãng. Hiện đã có 12.700 đơn đặt hàng đối với VF 8 thế hệ mới và hơn 28.700 đơn đặt hàng đối với VF 2 chỉ trong vài ngày kể từ khi ra mắt. Hoạt động kinh doanh xe máy điện cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của VinFast trên toàn cầu. Trong quý II, VinFast đứng số 1 tại Philippines, số 5 ở Ấn Độ và số 8 tại Indonesia trong nhóm thương hiệu xe thuần điện.
Xem tiếp tại đường Link =>VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện trên toàn cầu, ông Phạm Nhật Quân Anh hé lộ kế hoạch đưa xe mới ra quốc tế năm 2027
Những bất cập tại nhà máy thủy điện Neelum-Jhelum cho thấy thách thức của Pakistan trong việc bảo đảm hiệu quả đầu tư các công trình năng lượng quy mô lớn, từ kiểm soát chi phí đến duy trì vận hành ổn định trong điều kiện địa chất phức tạp.
Được biết, nhà máy thủy điện Neelum-Jhelum (NJHP) công suất 969 MW của Pakistan từng phải ngừng vận hành hoàn toàn từ ngày 1/5/2024 do sự cố nghiêm trọng tại hệ thống đường hầm dẫn nước.
Việc đình chỉ hoạt động khiến quốc gia Nam Á mất nguồn cung khoảng 5,15 tỷ kWh điện mỗi năm, với thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính 55 tỷ rupee Pakistan/năm (hơn 5.000 tỷ đồng/năm).
Sự cố xảy ra trong bối cảnh Pakistan đối mặt với tình trạng thiếu điện và nguy cơ cắt điện diện rộng. Trước đó, vào tháng 7/2022, đường hầm của nhà máy từng bị sập, khiến dòng nước bị gián đoạn.
Quá trình sửa chữa kéo dài khoảng 20 tháng, tiêu tốn 6 tỷ rupee. Nhà máy hoạt động trở lại vào tháng 8/2023 nhưng chỉ đạt công suất 530 MW. Đến tháng 4/2024, các vết nứt lớn tiếp tục xuất hiện trong đường hầm, buộc công trình phải dừng phát điện vô thời hạn.
Dự án thủy điện quy mô lớn, triển khai kéo dài nhiều thập kỷ
Ý tưởng khai thác tiềm năng thủy điện của hai con sông Neelum và Jhelum đã được nghiên cứu từ những năm 1980. Dự án do Cơ quan Phát triển Điện và Nước Pakistan (WAPDA) khởi xướng, nhằm tận dụng dòng chảy sông Neelum qua khu vực Azad Jammu và Kashmir trước khi hợp lưu với sông Jhelum.
Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính và kỹ thuật khiến dự án liên tục bị trì hoãn. Thiết kế kỹ thuật chi tiết chỉ hoàn thành vào năm 2002, trong khi lễ khởi công diễn ra năm 2008. Quá trình xây dựng sau đó tiếp tục chậm trễ do thiếu vốn, vướng mắc pháp lý và điều kiện địa chất phức tạp.
Nhà máy được thiết kế theo mô hình chuyển nước từ sông Neelum qua hệ thống đường hầm dài 32,5 km để phát điện trước khi xả nước ra sông Jhelum. Công trình được xây dựng ngầm dưới lòng đất, trang bị bốn tua-bin Francis, mỗi tổ máy có công suất khoảng 242 MW, nâng tổng công suất thiết kế lên 969 MW.
Hệ thống công trình bao gồm các đường hầm dẫn nước, đường hầm xả và đập cao 47 m nhằm tạo hồ chứa, duy trì dòng chảy phục vụ phát điện. Các hạng mục được thiết kế để thích ứng với địa hình phức tạp và hạn chế tác động đến hệ sinh thái sông.
Tháng 4/2018, NJHP chính thức vận hành thương mại, với sản lượng điện dự kiến khoảng 5,15 tỷ kWh mỗi năm. Nhà máy được kỳ vọng góp phần giảm sự phụ thuộc của Pakistan vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng.
Sự cố đường hầm liên tiếp làm gia tăng chi phí
Kể từ khi đi vào hoạt động, NJHP nhiều lần gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến tua-bin và hệ thống đường hầm. Địa chất thiếu ổn định khiến một số hạng mục có nguy cơ hư hỏng, phát sinh nhu cầu sửa chữa ngoài kế hoạch. Những biến động về dòng chảy và tình trạng bồi lắng cũng đặt ra thách thức đối với công tác vận hành.
Nhà thầu chính của dự án là China Gezhouba Group Corporation (CGGC), doanh nghiệp Trung Quốc tham gia cung cấp năng lực thi công và kinh nghiệm từ các công trình thủy điện quy mô lớn. Các tổ chức tài chính Trung Quốc và quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho quá trình xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành.
Tuy nhiên, dự án vấp phải những tranh luận liên quan đến chi phí, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Chi phí thiết bị và chuyên gia được cho là làm gia tăng gánh nặng tài chính, trong khi chất lượng một số hạng mục bị đặt nghi vấn sau các sự cố kỹ thuật. Dù vậy, cần có kết luận kiểm định cụ thể để xác định liệu những vấn đề này có trực tiếp bắt nguồn từ chất lượng thi công hay không.
Theo số liệu được nêu trong các hồ sơ điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư đã tăng từ 91 tỷ rupee lên 500 tỷ rupee (hơn 46.000 tỷ đồng) theo bản điều chỉnh PC-1 lần thứ tư. Với mức vốn này, chi phí đầu tư bình quân đạt khoảng 4,23 triệu USD/MW, cao hơn mức 2,25 triệu USD/MW của dự án thủy điện Dasu và 2,48 triệu USD/MW của dự án Diamer-Basha.
Mức tăng vốn lớn cùng những lần gián đoạn vận hành liên tiếp làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí và khả năng bảo đảm độ tin cậy của công trình trong dài hạn.
Bài toán khôi phục hoạt động và bảo đảm an ninh năng lượng
Việc NJHP ngừng phát điện khiến Pakistan mất đi nguồn cung đáng kể cho lưới điện quốc gia. Với sản lượng thiết kế khoảng 5,15 tỷ kWh mỗi năm, nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện tái tạo và giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Để khôi phục hoạt động bền vững, các chuyên gia cho rằng Pakistan cần ưu tiên kiểm tra toàn diện hệ thống đường hầm, đánh giá điều kiện địa chất và xử lý triệt để các điểm hư hỏng. Công tác bảo trì định kỳ cần được tăng cường, đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện sớm sự cố nhằm hạn chế thời gian ngừng máy và chi phí sửa chữa phát sinh.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/mG0zqp4Bue3miOCy2
BBWV - Giao dịch bất động sản Việt Nam trong quý III.2026 giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý II.2021, khi giá nhà tăng cao, lãi suất vay vốn neo ở mức cao và nguồn cung nhà ở vừa túi tiền khan hiếm.
Theo số liệu của Bộ Xây dựng, cả nước ghi nhận 92.004 giao dịch bất động sản trong quý III. Đây là mức thấp nhất kể từ giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với người mua nhà khi giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập.
Tình trạng này thể hiện rõ tại Hà Nội. Theo công ty dịch vụ bất động sản Savills, giá bán sơ cấp căn hộ tại thủ đô tăng bình quân 25% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025, tương đương gần 2,5 lần sau bốn năm. Trong khi đó, thu nhập hộ gia đình chỉ tăng khoảng 9% mỗi năm, khiến khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả ngày càng lớn.
Các căn hộ có giá trên 8 tỉ đồng, tương đương 309.000 USD, chiếm gần một nửa nguồn cung mở bán tại Hà Nội trong chín tháng đầu năm 2026. Tỷ trọng này tăng mạnh so với khoảng 20% năm 2025 và chỉ vài phần trăm trong những năm trước đó.
Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê nhằm tăng nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả của người dân, đồng thời kiềm chế đà tăng giá bất động sản. Việc sửa đổi chính sách đất đai cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa điều tiết thị trường.
Theo Savills, số lượng giao dịch căn hộ tại Hà Nội năm 2026 dự kiến giảm 25-35% so với năm trước, xuống còn 16.000-19.000 căn. Phân khúc biệt thự và nhà liền kề có thể giảm 60-75%, còn khoảng 1.100-1.800 căn.
Diễn biến thị trường trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất vay mua nhà, khả năng chi trả của người mua, chính sách bán hàng và tiến độ mở bán các dự án mới. Khi chi phí tài chính tăng, người mua có xu hướng trì hoãn quyết định xuống tiền, đặc biệt tại các phân khúc có giá trị lớn.
Năng lực triển khai chính sách và các dự án hạ tầng có thể giúp Hà Nội đưa thêm nguồn cung nhà ở ra thị trường. Những khu vực phía bắc, phía đông và phía nam thủ đô được kỳ vọng hưởng lợi khi các công trình giao thông hoàn thành, mở rộng phạm vi phát triển đô thị.
Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 33 tỉ USD từ năm 2026 đến 2030 cho các dự án hạ tầng, bao gồm đường bộ, cầu và đường sắt đô thị. Kế hoạch này có kinh phí xây dựng bảy cây cầu lớn bắc qua sông Hồng và mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị.
Nếu các dự án bất động sản được triển khai đồng bộ với hạ tầng, nguồn cung tại những khu vực mới có thể tăng lên, tạo sức ép điều chỉnh mặt bằng giá. Các chủ đầu tư cũng có thể sử dụng chính sách chiết khấu, kéo dài thời hạn thanh toán hoặc hỗ trợ lãi suất để giảm chi phí tài chính cho người mua và thúc đẩy giao dịch.
Tuy nhiên, tác động của nguồn cung mới còn phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm. Việc phát triển thêm căn hộ cao cấp khó giải quyết tình trạng thiếu nhà vừa túi tiền nếu giá bán tiếp tục vượt xa thu nhập của phần lớn hộ gia đình. Khả năng cân bằng thị trường do đó phụ thuộc vào cả số lượng nhà được đưa ra bán lẫn mức giá và diện tích phù hợp với nhu cầu thực tế.
Đà giảm giao dịch cũng xảy ra ở TP.HCM. Theo Savills, số lượng giao dịch căn hộ tại thành phố trong chín tháng đầu năm 2026 giảm 26% so với cùng kỳ. Trái lại, phân khúc biệt thự và nhà liền kề ghi nhận mức tăng nhẹ trong cùng giai đoạn.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/KFzcxQGQoJ362CSdx
Tại Tokyo, Taseco Land và NTT UD Asia Pte. Ltd., công ty thành viên của NTT Urban Development Corporation (Nhật Bản), đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên quy mô 115 ha tại tỉnh Ninh Bình. ONE-VALUE là đơn vị tư vấn, kết nối và đồng hành cùng hai bên trong quá trình nghiên cứu cơ hội đầu tư, thẩm định và đàm phán thỏa thuận.
Doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hiện diện tại thị trường miền Bắc
Thỏa thuận hợp tác giữa Taseco Land và NTT UD Asia đánh dấu bước tiến mới trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam của doanh nghiệp Nhật Bản. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên, hướng tới mô hình đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững, trên cơ sở phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi bên.
Dự án Khu đô thị Duy Tiên có quy mô khoảng 115 ha, nằm tại khu vực phường Đồng Văn và Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Khu vực dự án gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, có khả năng kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế phía Bắc.
Đối với NTT Urban Development, dự án này đánh dấu lần đầu doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản miền Bắc Việt Nam, sau quá trình đầu tư và phát triển các dự án tại khu vực phía Nam. Việc mở rộng địa bàn hoạt động cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các cơ hội phát triển bất động sản tại những khu vực đang trong quá trình đô thị hóa và gia tăng nhu cầu về hạ tầng, nhà ở, dịch vụ.
NTT Urban Development (NTT UD) là thành viên của Tập đoàn NTT, tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin của Nhật Bản. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, với định hướng kết hợp năng lực phát triển đô thị cùng nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lượng và công nghệ môi trường trong hệ sinh thái NTT.
Trong khi đó, Taseco Land là doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển dự án tại Việt Nam, am hiểu thị trường, môi trường đầu tư và đặc thù địa phương. Doanh nghiệp định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm bổ sung nguồn lực, tiếp cận kinh nghiệm phát triển và nâng cao năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.
Tại khu vực Duy Tiên, bên cạnh Dự án Khu đô thị Duy Tiên, Taseco Land còn đang phát triển Khu công nghiệp Taseco Land Đồng Văn 3 với quy mô 223 ha. Sự hiện diện của các dự án đô thị và công nghiệp tại cùng khu vực đặt ra nhu cầu phát triển không gian sống, hạ tầng và dịch vụ đồng bộ với quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Với phạm vi hợp tác tập trung vào một số phân khu, hai doanh nghiệp sẽ có cơ sở để nghiên cứu phương án phát triển dự án trên cơ sở kết hợp năng lực triển khai tại Việt Nam với kinh nghiệm quốc tế. Hiệu quả của sự hợp tác sẽ phụ thuộc vào quá trình nghiên cứu, thống nhất phương án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.
ONE-VALUE tham gia kết nối và thúc đẩy quá trình đàm phán
Đằng sau thỏa thuận hợp tác giữa Taseco Land và NTT UD Asia là quá trình kết nối, trao đổi và đánh giá cơ hội đầu tư có sự tham gia của ONE-VALUE, đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
ONE-VALUE đồng hành cùng các bên từ giai đoạn nghiên cứu cơ hội hợp tác, thu thập thông tin dự án, khảo sát thực địa đến hỗ trợ thẩm định, đàm phán và hoàn thiện các nội dung phục vụ ký kết.
Ở giai đoạn đầu, ONE-VALUE hỗ trợ kết nối hai doanh nghiệp, đồng thời phối hợp nghiên cứu và làm rõ thông tin liên quan đến dự án. Các hoạt động khảo sát thực địa, tổ chức buổi làm việc và trao đổi với những bên liên quan được triển khai nhằm giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá cơ hội hợp tác.
Khi quá trình trao đổi đi sâu vào các điều kiện đầu tư, công việc tư vấn tập trung vào việc hỗ trợ thẩm định và điều phối đàm phán. Những vấn đề liên quan đến phương án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, tài chính, pháp lý và cơ cấu giao dịch cần được các bên trao đổi, làm rõ trước khi đi đến thống nhất.
Trong các hoạt động hợp tác xuyên biên giới, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa kinh doanh, cách tiếp cận rủi ro và quy trình ra quyết định cũng là những yếu tố cần được tính đến. Với thương vụ này, ONE-VALUE đảm nhiệm vai trò đầu mối giao tiếp Nhật - Việt, hỗ trợ truyền đạt yêu cầu, quan điểm và những vấn đề cần xử lý trong quá trình làm việc giữa hai doanh nghiệp.
Trên cơ sở quá trình trao đổi và đàm phán, các bên tiến tới hoàn thiện những nội dung thương mại và điều khoản hợp tác trọng yếu, tổ chức ký kết thỏa thuận tại Tokyo. ONE-VALUE cho biết đơn vị tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sau ký kết và thúc đẩy cơ hội hợp tác tiếp theo giữa hai bên.
Việc một đơn vị tư vấn tham gia xuyên suốt quá trình từ kết nối đến đàm phán cho thấy vai trò trung gian trong các dự án đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở việc giới thiệu đối tác. Quá trình này còn đòi hỏi việc hỗ trợ thu thập thông tin, làm rõ điều kiện hợp tác và phối hợp xử lý những khác biệt giữa các bên, qua đó tạo cơ sở để doanh nghiệp tiến tới thỏa thuận.
ONE-VALUE và hoạt động tư vấn đầu tư Nhật - Việt
ONE-VALUE là đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư và M&A giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
Xem tiếp tại đường Link => Lộ diện DN đứng sau kết nối công ty thuộc Tập đoàn viễn thông Nhật Bản phát triển phân khu tại Dự án Khu đô thị 115ha ở Ninh Bình
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; BBW
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá