- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được đẩy mạnh đang làm thay đổi cách nhìn về vị trí bất động sản phía Nam. Thay vì chỉ tập trung vào khoảng cách tới trung tâm, nhà đầu tư ngày càng quan tâm khả năng kết nối với các cực việc làm, sản xuất, logistics và dịch vụ.
Trong 8 tháng, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực, trong đó sản xuất mở rộng, tiêu dùng nội địa khởi sắc và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng mạnh. Cùng với đó, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại TP.HCM và các địa phương phía Nam đang mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.
Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM xác định triển khai khoảng 250 dự án đầu tư trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng. Với các tuyến vành đai, metro, cao tốc và hệ thống kết nối với sân bay Long Thành được cải thiện, vị trí bất động sản đang được đánh giá không chỉ qua khoảng cách tới trung tâm mà còn ở khả năng tiếp cận các trung tâm việc làm, sản xuất, logistics và dịch vụ.
"Khoảng cách thời gian" sẽ thay thế khoảng cách địa lý
Chia sẻ về vấn đề này, ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam cho biết, trong nhiều năm, bất động sản có giá trị cao thường tập trung ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, khi hạ tầng giao thông phát triển, những bất động sản có khả năng kết nối tốt nhất có thể trở thành tài sản giá trị nhất.
"Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khái niệm "gần hay xa" được định hình lại bằng khả năng tiếp cận các trung tâm việc làm, cụm công nghiệp và logistics", ông Neil MacGregor nói.
Sự thay đổi này đang thể hiện rõ trên thị trường bất động sản công nghiệp. Theo C&W Việt Nam, thị trường công nghiệp phía Nam trong quý II duy trì nền tảng ổn định nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực.
Tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp đạt 76,3%, nhà xưởng xây sẵn 92% và nhà kho xây sẵn 91,7%. TP.HCM tiếp tục có lợi thế về vị trí, Đồng Nai hưởng lợi từ hạ tầng logistics, trong khi Tây Ninh nổi lên nhờ quỹ đất dồi dào và chi phí cạnh tranh.
Bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc Bộ phận cho thuê công nghiệp & văn phòng C&W đánh giá, thị trường công nghiệp phía Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian tăng trưởng, khi mỗi địa phương ngày càng đảm nhiệm một vai trò rõ nét hơn trong chuỗi cung ứng.
Theo bà Đoan, TP.HCM có lợi thế về vị trí và đang chuyển dịch theo hướng thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao; Đồng Nai và Tây Ninh có dư địa lớn hơn để mở rộng quỹ đất và đón dòng vốn đầu tư mới. Trong 2-3 năm tới, sân bay Long Thành, Vành đai 3 và các tuyến cao tốc được kỳ vọng tiếp tục cải thiện kết nối vùng.
Ở góc độ thị trường nhà ở, TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng, đầu tư bất động sản ăn theo hạ tầng là hướng đi tất yếu và có tính bền vững, nhưng nhà đầu tư cần tư duy trung và dài hạn, từ 3-5 năm trở lên. Hạ tầng khi mới khởi công thường tạo ra những "con sóng" kỳ vọng, nhưng giá trị thực của bất động sản vùng ven chỉ được xác lập khi tuyến đường đi vào vận hành, đồng thời hình thành các cụm dân cư và hệ thống dịch vụ đi kèm.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia nghiên cứu bất động sản nhìn nhận, TP.HCM đang bước qua thời kỳ "nén" ở khu vực nội đô khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế và chi phí sở hữu vượt khả năng của một bộ phận lớn người dân.
Các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Tây Ninh và các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ nhận được lực đẩy mạnh hơn. Khi cao tốc và đường sắt giúp việc di chuyển thuận lợi, người mua có thể chấp nhận ở xa hơn nếu thời gian đi lại vẫn nằm trong khoảng 30-45 phút.
Xu hướng mở rộng không gian cũng thể hiện rõ ở bất động sản công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp tại TP.HCM đạt 86,1%, Đồng Nai 73,1% và Tây Ninh 60,9%. Nhu cầu đang dần được phân bổ cân bằng hơn thay vì chỉ tập trung tại các khu vực truyền thống.
Nguồn cung tương lai cũng được chuẩn bị tại cả 3 địa phương. Đồng Nai đẩy mạnh 3 khu công nghiệp trọng điểm với tổng diện tích 2.240 ha; Tây Ninh phê duyệt danh mục 49 khu công nghiệp quy mô khoảng 16.000 ha; còn TP.HCM xúc tiến đầu tư 14 khu công nghiệp mới với diện tích 3.833 ha.
Dòng vốn ngoại ưu tiên dự án chất lượng
Hạ tầng phát triển đồng thời kéo theo nhu cầu vốn trung và dài hạn. Trong 8 tháng, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (mức thực hiện trong 8 tháng cao nhất trong vòng 5 năm qua).
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI, tiếp theo sau là lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, ông Neil MacGregor nhấn mạnh, dòng vốn quốc tế ngày càng đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng dự án.
"Việt Nam không thiếu cơ hội đầu tư nhưng điều quan trọng trong giai đoạn tiếp theo là chuyển những cơ hội này thành các dự án có khả năng thu hút và sử dụng vốn hiệu quả", ông nhận định và bày tỏ, nhà đầu tư sẽ không chỉ xem xét tiềm năng tăng trưởng mà còn đánh giá pháp lý, cấu trúc sở hữu, tính khả thi của kế hoạch phát triển và khả năng triển khai dài hạn.
Xu hướng này cũng thể hiện qua sự gia tăng của các hình thức góp vốn, mua cổ phần, M&A, liên doanh và hợp tác phát triển. Trong 8 tháng, có 2.062 lượt góp vốn với tổng giá trị 6,7 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ở phân khúc công nghiệp, giá thuê đất trung bình tại phía Nam đạt 186,4 USD/m2/chu kỳ thuê trong quý II. TP.HCM đạt 187,5 USD/m2, tăng 6,8% so với cùng kỳ do nguồn cung hạn chế; Đồng Nai đạt 189,6 USD/m2, trong khi Tây Ninh ở mức 179,6 USD/m2 và duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí.
Các đơn vị nghiên cứu thị trường dự báo, nhà xưởng xây sẵn sẽ bổ sung khoảng 1,1 triệu m2 nguồn cung mới trong giai đoạn 2026-2028. Dòng vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt từ các ngành điện tử, bán dẫn và logistics, được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ khả năng hấp thụ.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ibyIcaACNcP9GhCvJ
Bức tranh tài chính của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trong quý II/2026 đang cho thấy một nghịch lý đáng chú ý khi vốn vay tăng rất nhanh nhưng sức hấp thụ của thị trường chưa theo kịp.
Theo các số liệu được S&I Ratings tổng hợp, nợ vay của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục mở rộng trong quý II/2026, tổng dư nợ vay đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước. Điều này khiến tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu lên 0,72 lần từ 0,61 lần cuối quý I/2026, mức cao nhất trong 15 quý gần nhất.
Trong đó, tỷ trọng nợ dài hạn lên 67,3% tổng dư nợ từ 63,1% quý trước, cho thấy dòng vốn phục vụ giải ngân triển khai và phát triển dự án chứ không phải áp lực xoay vòng thanh khoản ngắn hạn.
Xét trong phạm vi thống kê 31 doanh nghiệp bất động sản niêm yết của S&I Ratings, tổng doanh thu đạt 137.271 tỷ đồng (+150,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 57.669 tỷ đồng (+349,6%).
Kênh trái phiếu doanh nghiệp quý II/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh từ hoạt động phát hành và giao dịch thứ cấp. Theo S&I Ratings, tính toán trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt khoảng 275,4 nghìn tỷ đồng, trong đó bất động sản đạt 128,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 46,5% tổng phát hành. Riêng quý II/2026, bất động sản phát hành 102,4 nghìn tỷ đồng (+228% so với cùng kỳ), chiếm 43,8% thị trường theo thống kê. Đáng chú ý, 83,9% lượng phát hành bất động sản trong quý II/2026 tới từ 3 ông lớn Vingroup, Masterise và Sun Group.
Lãi suất phát hành trái phiếu đang thể hiện xu hướng tăng rõ rệt tại 2026. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm bất động sản đạt khoảng 11,4% trong quý II và 11,3% trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức cao nhất lần lượt là 12,5% và 13,5%.
Tổng giá trị đáo hạn trái phiếu bất động sản trong năm 2027 đạt 156.521 tỷ đồng, tăng 16% so với giá trị đáo hạn năm 2026. Lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận 28 lô trái phiếu chậm trả với giá trị 28.558 tỷ đồng trong 2026.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/q4dG4z1ZI32eJU1g1
Sáng 16/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ cập nhật tình hình sản xuất 8 tháng đầu năm 2026.
Một trong những con số đáng chú ý nhất được công bố là kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 35,06 tỷ USD, tăng 8,1%. Nhờ đó, toàn ngành ghi nhận mức xuất siêu 14,25 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ.
Kết quả này tiếp nối mức kim ngạch kỷ lục của năm 2025. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm ngoái đạt 70,09 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến thời điểm đó.
Nông sản mang về hơn 25 tỷ USD
Trong cơ cấu xuất khẩu 8 tháng, nhóm nông sản tiếp tục đóng góp lớn nhất với kim ngạch 25,66 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch toàn ngành.
Lâm sản đạt 12,57 tỷ USD, tăng 5,4%; thủy sản đạt 7,94 tỷ USD, tăng 10,9%.
Sản phẩm chăn nuôi dù có quy mô nhỏ hơn nhưng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, đạt 511,9 triệu USD, tăng 30%.
Nhìn lại năm 2025, ba nhóm hàng chủ lực này cũng tạo nên phần lớn quy mô xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Nông sản mang về 37,25 tỷ USD, lâm sản đạt 18,5 tỷ USD, còn thủy sản đạt 11,32 tỷ USD.
Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất
Xét theo thị trường, Trung Quốc là điểm đến lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, chiếm 22,7% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tính trên tổng kim ngạch 49,3 tỷ USD, tỷ trọng này tương ứng quy mô khoảng 11,2 tỷ USD.
Hoa Kỳ đứng thứ hai, chiếm 19,1% tổng kim ngạch và giảm 0,4% so với cùng kỳ, tương ứng khoảng 9,4 tỷ USD.
Nhật Bản đứng thứ ba với tỷ trọng 6,8%, tăng 2%, tương đương khoảng 3,35 tỷ USD.
Như vậy, riêng ba thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã hấp thụ gần một nửa kim ngạch nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm.
Đáng chú ý nhất là tốc độ tăng tại Trung Quốc. Với mức tăng 22,1%, thị trường này đang tạo ra một phần đáng kể động lực tăng trưởng xuất khẩu của ngành trong năm nay.
Cần thêm gần 25 tỷ USD trong 4 tháng cuối năm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đặt mục tiêu đưa xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 lên khoảng 74,2-74,3 tỷ USD.
Để đạt ngưỡng này, 4 tháng còn lại ngành cần mang về khoảng 25 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 6,23 tỷ USD mỗi tháng.
Song song với xuất khẩu, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng được đặt mục tiêu tăng GDP khoảng 4% trong năm nay.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tăng trưởng quý II/2026 đạt 4,06%, vượt chỉ tiêu 3,8%. Theo kịch bản điều hành, tăng trưởng 9 tháng cần đạt khoảng 4,05%, trong đó riêng quý III khoảng 4,15% và quý IV khoảng 4,2%.
Để duy trì tốc độ xuất khẩu trong những tháng còn lại, một trong những vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt là các yêu cầu ngày càng cao về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Theo Văn phòng SPS Việt Nam, từ đầu năm đến ngày 10/9/2026, riêng ba khu vực thị trường gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông - châu Phi đã thông báo 249 biện pháp SPS, trong đó 99 biện pháp đã có hiệu lực.
Các quy định mới tập trung vào những nội dung như giới hạn dư lượng tối đa (MRL), hoạt chất, kiểm dịch, đăng ký cơ sở và truy xuất nguồn gốc.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/wot8ustlOEO1d5oVV
Một công trình vui chơi quy mô lớn đang được Vingroup triển khai tại Vinhomes Hải Vân Bay, tên thương mại của Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân ở Đà Nẵng. Theo thông tin Vingroup công bố, VinWonders Hải Vân Bay có quy mô 24,8 ha, được doanh nghiệp định vị là "tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á". Đây là một trong những đại tiện ích được thiết kế riêng cho dự án nhằm khai thác điều kiện cảnh quan, địa lý và khí hậu đặc trưng của khu vực dưới chân đèo Hải Vân.
Điểm khác biệt nằm ở cách công viên tận dụng địa hình vốn có. Theo chủ đầu tư, VinWonders Hải Vân được phát triển theo concept "Hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên", lấy cảm hứng từ Hải Vân Quan. Thay vì bố trí toàn bộ trò chơi trên một mặt bằng tương đối bằng phẳng, nhiều không gian được thiết kế bám theo sườn núi, thung đá và cao độ tự nhiên.
Khu lõi 24,8 ha được chia thành 4 không gian trải nghiệm.
Trong đó, "Ngọn núi thử thách" tập trung vào vận động và thể thao mạo hiểm với các hoạt động như leo trèo, vượt chướng ngại, băng rừng và zipline. "Hang động sắc màu" lại là khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ nhỏ và gia đình, bố trí cầu trượt, leo trèo mini, không gian khám phá cát và đường đua E-kart trẻ em.
Ở "Suối nguồn huyền bí", hoạt động dưới nước được kết hợp với thiên nhiên thông qua những trải nghiệm như đạp xe nước, đu quay nước. Cuối cùng, "Thung lũng kỳ ảo" là khu vui chơi ngoài trời với xe điện đụng, khu vận động liên hoàn, các artwork quy mô lớn và cảnh quan phục vụ tham quan, check-in.
Như vậy, thay vì chỉ tập trung vào những trò cảm giác mạnh, VinWonders Hải Vân hướng đến việc kết hợp vận động, khám phá thiên nhiên, vui chơi gia đình và hoạt động trong nhà trong cùng một điểm đến.
Xuất hiện zipline dài tới 1,8 km, 15 km đường khám phá
Đáng chú ý, phạm vi trải nghiệm được công bố sau đó còn lớn hơn nhiều so với khu lõi 24,8 ha. VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân kết hợp với nhau, được giới thiệu với tổng quy mô khoảng 225 ha. Trong đó, khu vận động - khám phá rộng khoảng 195,3 ha, phát triển dựa trên địa hình tự nhiên của dãy Hải Vân, đưa rừng, suối, triền núi và tầm nhìn ra biển trở thành một phần của hành trình vui chơi.
Trong không gian mở rộng, một loạt trải nghiệm đáng chú ý được giới thiệu như SuperFlume Hải Vân Long Ngư, Alpine Coaster, tuyến zipline một chặng dài 1.600 m và tuyến zipline zigzag dài khoảng 1.800 m.
Bên cạnh đó là hệ thống đường rèn luyện, trekking và khám phá thiên nhiên dài khoảng 15 km. Mô hình này đưa hoạt động thường thấy ở các khu du lịch sinh thái, như đi bộ xuyên rừng hay chinh phục địa hình, vào cùng hệ sinh thái của một công viên giải trí.
Nhóm khách gia đình cũng có một không gian riêng với Kids World khoảng 15 ha, được giới thiệu với các trò chơi như tàu lượn, rạp phim bay, tàu cổ tích, cốc xoay, leo trèo và hoạt động nhập vai.
Theo cập nhật mới nhất, các cấu phần VinWonders được triển khai theo từng giai đoạn. Kids World dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027, trong khi phân khu vận động - khám phá, thể thao rèn luyện và trải nghiệm dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2028.
Nằm trong dự án hơn 500 ha, gần 44.000 tỷ đồng
VinWonders là một phần của Vinhomes Hải Vân Bay - Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân.
Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, dự án có diện tích khoảng 512,2 ha, quy mô dân số khoảng 19.000 người và tổng vốn đầu tư khoảng 43.922 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái kết hợp không gian ở mật độ thấp.
Làng Vân chính thức khởi công ngày 22/6/2025. Thành phố Đà Nẵng cho biết dự án được phát triển theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng", gồm khách sạn, resort, biệt thự, căn hộ lưu trú, công viên chuyên đề, ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế. Những cấu phần đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/OB9LKEqS33P5OQQeU
Theo doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long, việc chuyển dần từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang thiết bị chạy điện được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu.
Ngày 14/9/2026, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận hàng loạt phương tiện điện hóa, bao gồm máy xúc lật điện và xe đầu kéo điện. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược chuyển đổi sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng điện, hướng tới xanh hóa sản xuất và phát triển bền vững.
Cụ thể hơn, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp với Công ty TNHH Máy Móc FULI Việt Nam, đại lý ủy quyền của Tập đoàn SANY tại Việt Nam, tổ chức bàn giao 20 phương tiện điện mới.
Lô phương tiện gồm 10 máy xúc lật điện SANY SW956E và 10 xe đầu kéo điện SANY EV550-425. Các phương tiện này sẽ phục vụ hoạt động sản xuất và vận chuyển trong khu liên hợp. Việc chuyển dần từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang thiết bị chạy điện được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành và cải thiện môi trường làm việc.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Ngọc Phượng – Phó Giám đốc Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, Công ty đầu tư đội phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ xanh giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải lên môi trường và góp phần tối ưu chi phí vận hành của Khu liên hợp. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội và cam kết của Công ty trong việc chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.
Việc điện hóa đội phương tiện diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tiết kiệm và tự chủ năng lượng tại Dung Quất. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi hiện có tổng công suất 12 triệu tấn thép mỗi năm. Sau khi các hạng mục của Dung Quất 2 đi vào hoạt động, khu liên hợp vận hành tổng cộng 6 lò cao, gồm 4 lò thuộc Dung Quất 1 và 2 lò thuộc Dung Quất 2.
Trong quá trình sản xuất, Hòa Phát tận dụng nhiệt dư, khí dư và các nguồn năng lượng phát sinh trong dây chuyền luyện gang, thép để phát điện trở lại phục vụ nhà máy. Riêng nửa đầu năm 2026, Thép Hòa Phát Dung Quất tự phát khoảng 2,28 tỷ kWh điện, qua đó đáp ứng gần 90% nhu cầu điện sản xuất tại khu liên hợp.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/TB4hBoPjIBSARkpqk
Nguồn: Nhà Đầu Tư; Đại Đoàn Kết; Người Quan Sát; CafeF
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu
Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá