- Thời sự

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Sun Group đầu tư nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Khu nghỉ dưỡng 39ha nằm trên bán đảo Sơn Trà
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tọa lạc tại Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đây là dự án do Sun Group đầu tư, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Bill Bensley và khai trương vào tháng 6/2012.
Theo thông tin giới thiệu dự án, khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 39ha, gồm 189 phòng và biệt thự. Hệ thống lưu trú được bố trí trên sườn núi hướng ra vịnh Bãi Bắc, với bãi biển riêng dài khoảng 700m.
Quy mô dự án gồm các khu phòng nghỉ, biệt thự, nhà hàng, quán bar, hồ bơi và không gian hội nghị. Khu nghỉ dưỡng được tổ chức thành 4 tầng có tên gọi Thiên Đường, Bầu Trời, Mặt Đất và Biển Cả.
Khác với mô hình khách sạn tập trung trên một mặt bằng, các hạng mục của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm ở nhiều cao độ khác nhau. Khu vực lưu trú và tiện ích được bố trí theo địa hình sườn núi, từ các vị trí cao xuống phía biển.
4 tầng từ “Thiên Đường” xuống “Biển Cả”
Toàn bộ ý tưởng kiến trúc của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được Bill Bensley phát triển từ những yếu tố của kiến trúc và văn hóa Việt Nam.
Theo Bensley, ông đã nghiên cứu khoảng 50 ngôi chùa Việt Nam trong quá trình chuẩn bị thiết kế. Những ảnh hưởng này được đưa vào công trình thông qua mái, vật liệu, đồ nội thất, hoa văn và các chi tiết trang trí, sau đó kết hợp với bảng màu tương phản và những chi tiết mang tính tạo hình riêng của kiến trúc sư.
4 tầng của khu nghỉ dưỡng được tổ chức theo cao độ của địa hình, lần lượt từ Thiên Đường xuống Biển Cả. Đây không chỉ là cách đặt tên mà còn phản ánh cách dự án khai thác cao độ của khu đất. Các khu vực lưu trú và tiện ích được phân bố trên những cao độ khác nhau thay vì tạo thành một khối khách sạn duy nhất.
Để kết nối các cao độ, khu nghỉ dưỡng có tuyến đường sắt leo núi Nam Trâm dài khoảng 80m chạy dọc sườn núi. Tuyến này đưa khách di chuyển giữa các tầng của khu nghỉ dưỡng, đồng thời hạn chế việc phải sử dụng những tuyến đường dốc để kết nối từ khu vực trên cao xuống phía biển.
Các phòng nghỉ cũng được thiết kế để khai thác địa hình. Theo thông tin của khu nghỉ dưỡng, toàn bộ phòng có không gian ngoài trời và tầm nhìn hướng về rừng, biển hoặc đầm phá. Các biệt thự và dinh thự có thêm hồ bơi riêng hoặc hồ bơi, khu vực tắm ngoài trời và không gian sinh hoạt ngoài trời.
Một trong những biệt thự có quy mô lớn nhất là loại 4 phòng ngủ. Mỗi căn có tổng diện tích khoảng 705m², gồm 412m² diện tích trong nhà và 293m² ngoài trời. Một căn được bố trí 4 phòng ngủ, 4 phòng khách, 4 phòng tắm và 3 hồ bơi.
Thiết kế của Bill Bensley cũng xuất hiện trong nhiều chi tiết nội thất. Tại nhà hàng Citron, hình ảnh nón lá được đưa vào thiết kế đèn và bàn. Một số họa tiết chim bản địa, gốm và hình ảnh làng nghề cũng được sử dụng trong các không gian của khu nghỉ dưỡng.
7 lần được World Travel Awards vinh danh
Ngày 6/12/2025, tại lễ trao giải World Travel Awards lần thứ 32 tổ chức ở Bahrain, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận danh hiệu “World’s Leading Green Resort 2025”, tức Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới 2025.
Đây là lần thứ 7 khu nghỉ dưỡng nhận giải thưởng từ World Travel Awards, hệ thống giải thưởng thường được truyền thông gọi là “Oscar của ngành du lịch”.
Theo thông tin Sun Group công bố, các hoạt động được triển khai tại đây gồm thay thế hệ thống đèn bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng và chính sách không sử dụng nhựa dùng một lần.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/87UnLlSGEfpkuQa9o
Theo TTXVN, chiều 11/9, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận và bàn giao các thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ vệ tinh Starlink nhằm cung cấp kết nối cho những khu vực còn khoảng trống về hạ tầng viễn thông.
Trong đợt triển khai đầu tiên, 254 bộ thiết bị Starlink Standard 4X kèm gói dịch vụ, có tốc độ truy cập tối đa 400 Mbps, được bàn giao cho Sở Khoa học và Công nghệ của 13 tỉnh, thành phố.
Sau đó, các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đưa Starlink vào sử dụng tại các thôn, khu vực "lõm sóng" hoặc có tín hiệu yếu. Mỗi điểm được bố trí một bộ thiết bị kèm gói dịch vụ miễn phí trong sáu tháng, trong thời gian chờ hạ tầng viễn thông được hoàn thiện.
Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc quốc gia Starlink Việt Nam, một trong những ưu điểm của Internet vệ tinh là khả năng cung cấp kết nối tới những khu vực mà hạ tầng viễn thông truyền thống và điện lưới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận.
Ông cho biết Starlink định hướng đóng vai trò "bổ trợ" cho hạ tầng hiện có, nhất là tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và những nơi còn thiếu kết nối. Qua đó, cộng đồng có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ công, thông tin và các hoạt động kinh tế số.
Ông Nguyễn Minh Đức cũng cho biết các đối tác của Starlink sẽ đại diện và phối hợp cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, kích hoạt dịch vụ trên thực địa. Đồng thời, ông kỳ vọng số thiết bị được bàn giao sẽ mang kết nối đến "những cộng đồng đang cần nhất."
Việc trao tặng thiết bị được thực hiện theo cam kết của SpaceX và Starlink Services Việt Nam trong đề xuất xin cấp phép thí điểm tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink cùng dịch vụ miễn phí trong 6 tháng, nhằm kết nối các trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và những nhóm được ưu tiên.
Xem tiếp tại đường Link =>
Vừa được cấp phép hoạt động, công ty của tỷ phú Elon Musk lập tức tung hỗ trợ lớn cho Việt Nam
Vụ án liên quan hàng loạt doanh nghiệp ngành điện đã có 47 bị can bị khởi tố, cùng lượng lớn tiền và tài sản bị tạm giữ, phong tỏa.
Theo thông tin Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an công bố tại họp báo ngày 2/7/2026, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty CP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.
Đến thời điểm trên, C01 đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô; đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Các sai phạm được xác định xảy ra tại 13 đơn vị gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; Công ty CP Tập đoàn PC1; Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát; Công ty CP Sông Đà 11; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 và Công ty TNHH Thương mại Đức Hải.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, từ lập dự toán, hồ sơ mời thầu đến đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán; đồng thời phát hiện thêm sai phạm của một số nhà thầu liên quan.
Đáng chú ý, trong quá trình kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ trên 45,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để bảo đảm thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.
Cựu Chủ tịch EVNNPT vừa bị khởi tố
Diễn biến mới của vụ án là việc ông Đặng Phan Tường, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, bị khởi tố.
Theo công bố thông tin của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC), doanh nghiệp đã nhận được thông báo của C01 về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan. Ông Tường hiện là thành viên HĐQT EEMC, được bầu vào vị trí này từ tháng 11/2024.
Trước đó, ông có thời gian dài công tác trong ngành điện. Theo EVN, ông Đặng Phan Tường chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT từ ngày 1/9/2011. Đến ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Tuấn Tùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV EVNNPT thay ông Tường.
Trong giai đoạn này, ông đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNNPT. Năm 2015, ông tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
EVNNPT là doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 100% vốn điều lệ, phụ trách đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia.
Sau khi rời EVNNPT, ông Tường tham gia quản trị tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái thiết bị điện, trong đó có GELEX Electric, CADIVI, THIBIDI, EEMC và Cơ điện Miền Trung.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thắng là giám đốc công ty về cây xanh nhưng “nổ” từng làm ở Bộ Công an, quen biết lãnh đạo có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu để chiếm đoạt của 30 doanh nghiệp hơn 41 tỉ.
Ngày 15-9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (giám đốc một công ty), Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí (cùng là nhân viên kế toán) trong vụ lừa 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 41 tỉ.
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Thắng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.
Cùng ba tội danh trên, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Hằng 18 năm tù. Bị cáo Chí bị tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Thắng phải bồi thường số tiền còn lại cho các doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài (gọi tắt là công ty). Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật. Hằng (sống chung như vợ chồng với Thắng) và Chí cùng là kế toán của công ty.
Giai đoạn từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, Thắng tự giới thiệu từng làm ở Bộ Công an, quan hệ thân thiết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn tại các địa phương nên có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp muốn nhận các gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) hoặc các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TP.HCM.
Thông qua đó, các bị cáo yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền "chạy gói thầu, dự án" để chiếm đoạt.
Khi các doanh nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối đối với các gói thầu, dự án không có thật rồi yêu cầu doanh nghiệp khi nhận thầu phải cho Thắng 2% trị giá gói thầu. Tuy nhiên, trước tiên phải đưa tiền cho Thắng làm phí "hỗ trợ hồ sơ", "tiền cọc nhận gói thầu", "tiền lo lót" nhận gói thầu, dự án, số tiền này được trừ vào tiền 2% nêu trên…
Các doanh nghiệp tin tưởng là sự thật nên đồng ý đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Thắng, Hằng và Chí để nhận được gói thầu, dự án thực hiện.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ba bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ cho hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.
Xem tiếp tại đường Link =>
Giám đốc công ty cây xanh 'nổ' từng làm công an, lừa 41 tỉ của 30 doanh nghiệp
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can liên quan hành vi làm giả nhiều giấy tờ, hồ sơ để đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách.
Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này, một số đối tượng đã tìm cách làm giả hồ sơ nhằm đưa những người không đủ điều kiện vào danh sách được xét duyệt mua nhà ở xã hội, qua đó trục lợi bất chính.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, địa bàn phường Vĩnh Phúc.
Các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ, gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp.
Công an xác định Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy (SN 1991), nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bị xác định đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (SN 1988), kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Theo cơ quan công an, hành vi trên không chỉ nhằm trục lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở của Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người thực sự đủ điều kiện, đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Xem tiếp tại đường Link =>
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, khởi tố một loạt giám đốc, môi giới bất động sản và kế toán
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá