- Thời sự

Ngành du lịch hướng đến mục tiêu lượng khách quốc tế tăng 15-18% mỗi năm, đón khoảng 30 triệu lượt năm 2027 lên 50 triệu lượt vào năm 2030.
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số".
Không chỉ hướng tới những con số về lượng khách, kịch bản mới đặt trọng tâm vào việc mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm những sản phẩm có sức hút.
Theo kịch bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2026 ngành du lịch được xây dựng theo hai phương án tăng trưởng.
Ở kịch bản cao, trong điều kiện ngành tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt và các tác động từ xung đột Trung Đông sớm được giải quyết, Việt Nam phấn đấu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa.
Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường cần tập trung thu hút. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ khách Hàn Quốc, Ấn Độ, thúc đẩy thị trường Nga, đồng thời giữ tốc độ tăng trưởng tại các thị trường xa như Tây Âu, Bắc Mỹ.
Các thị trường gần ở Đông Nam Á cũng được kỳ vọng tạo thêm nguồn khách thông qua đường hàng không, đường bộ và đường biển. Ngành du lịch đồng thời tính đến giải pháp duy trì lượng khách trong những mùa thấp điểm quốc tế.
Với kịch bản thấp, mục tiêu được đặt ra là đón 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa.
Ngành tập trung thu hút khách ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục được xem là những động lực quan trọng. Việt Nam được tăng cường định vị hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh để từng bước khôi phục các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga và Ấn Độ.
Đến năm 2030, lượng khách quốc tế được kỳ vọng chạm ngưỡng cao.
Theo kịch bản phát triển giai đoạn 2027-2030, Việt Nam hướng tới đón 45-50 triệu khách quốc tế/năm vào năm 2030.
Trong kịch bản cao, lượng khách quốc tế tăng 15-18% mỗi năm, từ khoảng 30 triệu lượt năm 2027 lên 50 triệu lượt vào năm 2030. Mục tiêu này đi cùng yêu cầu thay đổi chất lượng tăng trưởng.
Ngành du lịch không chỉ muốn có nhiều khách hơn mà còn hướng tới nhóm khách "chi tiêu cao, lưu trú dài ngày", qua đó nâng tổng thu từ khách du lịch lên 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10-12% GDP vào năm 2030.
Để đạt được mục tiêu trên, trước mắt, ngành sẽ đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực, mở rộng hợp tác hàng không và đường bay đến các thị trường trọng điểm, triển khai chương trình kích cầu du lịch quốc gia, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá...
Thị trường nội địa được xác định làm động lực tăng trưởng, kích cầu du lịch nội địa, xây dựng các gói kích cầu với sản phẩm ngắn ngày và chi phí linh hoạt...
Những sản phẩm du lịch phù hợp xu hướng, ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm du lịch nội địa, ngắn ngày, MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa - bản địa, mở rộng sản phẩm du lịch đêm.
Ở trung hạn, ngành chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú của khách du lịch; tăng tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam; phát triển các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; có giải pháp giảm tính mùa vụ.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/JsUI9MFgv42jdp9ma
Trải dọc từ Bắc vào Nam, có rất nhiều món ăn sợi hấp dẫn tiêu biểu cho nền ẩm thực Việt. Sự đa dạng và phong phú trong cách chế biến giúp các đặc sản món sợi và nước ngày càng ghi điểm với du khách quốc tế.
Nhắc tới những món ăn sợi ở Việt Nam, năm 2020, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) từng công bố, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức xác nhận Việt Nam là đất nước sở hữu nhiều món "sợi và nước" hấp dẫn nhất thế giới. Trong đó có nhiều món ăn lọt top 100 món ăn sợi ngon nhất thế giới. Trải qua thời gian, sức hút của những món đặc sản này ngày càng tăng lên, nhờ hương vị thơm ngon và cách bày trí hấp dẫn, xứng đáng với danh xưng "tinh hoa ẩm thực Việt".
Phở
Phở là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Phở có mặt ở khắp mọi nơi, từ những nhà hàng sang trọng hay những quán vỉa hè. Nhưng cho dù ở đâu đi chăng nữa thì phở có một phong vị riêng mà không lẫn vào đâu được.
Một bát phở ngon đúng điệu thì phải có sự kết hợp giữa nhiều yếu tố: nguyên liệu tươi ngon và hoa tay khéo léo của người nấu. Một bát phở chuẩn phải có bánh phở, nước dùng, thịt (gà, bò…) và các loại rau thơm cùng gia vị ăn kèm (hành, mùi, dấm, chanh, tỏi, ớt, hạt tiêu…).
Bánh phở được làm từ bột gạo, xay nhuyễn rồi tráng mỏng như bánh cuốn và cắt thành sợi nhỏ. Linh hồn của một bát phở ngon là nước dùng. Tùy mỗi loại phở là nước dùng được ninh từ những loại xương khác nhau và thời gian ninh khác nhau. Nhưng để một bát phở ngon đúng điệu thì cần phải có những nguyên liệu tươi ngon, thời gian nấu đúng chuẩn, cách nêm nếm hợp lý.
Bún
Bún là món ăn phổ biến chỉ sau phở trong ẩm thực Việt. Bún có nhiều biến tấu khác nhau, nhưng tất cả đều có một công thức chung cho một bát phở nước là sợi bún, nước dùng, thịt/tôm/cá/cua… các loại rau và gia vị ăn kèm.
Bánh phở thường có dạng dẹt và mỏng thì bún lại có sợi hình tròn, màu trắng đục dẻo và dai hơn phở. Cũng giống với phở, linh hồn của món bún nước chính là nước dùng. Tùy vào mỗi loại bún mà công thức nước dùng cũng khác nhau.
Mỗi vùng miền lại có những món bún đặc trưng. Miền Bắc có bún thang, bún ốc, bún cá rô đồng… còn miền Trung có bún bò giò heo của Huế, miền Nam lại có bún nước lèo,...
Miến
Miến có hình dáng giống với bún nhưng nguyên liệu để làm nên miến là từ củ của cây dong riềng, đậu xanh và bột sắn. Do vậy sợi miến thường dẻo, dai và trong. Miến sau khi chế biến được phơi khô và đóng thành từng bó hoặc túi.
Miến là món ăn được dành cho người giảm cân bởi thành phần các loại nguyên liệu làm ra miến chứa rất ít tinh bột nhưng lại giàu năng lượng, giúp cho người có mỡ thừa không cần hấp thụ lượng lớn tinh bột mà vẫn đủ năng lượng để hoạt động, do thế những người giảm cân thường rất hay ăn miến.
Có rất nhiều loại miến như miến lươn, miến ngan, miến gà… Miến không chỉ xuất hiện trong bữa sáng của người Việt mà còn ở các quán hàng ăn từ sang trọng cho đến bình dân.
Mì
Mì là món ăn vô cùng phổ biến trong bữa ăn của người Việt Nam. Mì là một món ăn lót dạ, thường được dùng vào bữa sáng hoặc bữa xế, hoặc ăn lót lòng cho ấm bụng trước khi ngủ đối với những ai trót bỏ qua bữa tối.
Các món ăn từ mì gồm có mỳ tôm, mì bò, mì gà, mì vằn thắn… nhưng không thể không nhắc đến mì Quảng - một món ăn làm nên thương hiệu cho Đà Nẵng. Món mì Quảng được báo chí quốc tế gọi là "món ăn kinh điển của Việt Nam", bởi hương vị thơm ngon và cách bày trí đẹp mắt.
Khác với các món mì khác khi ăn thì chan nước ngập mì, mì Quảng lại được ăn khô hơn, chan nước sền sệt chỉ đủ để thấm ướt mỗi sợi mì thôi. Mì Quảng là món ăn nổi tiếng của người dân xứ Quảng, mì thường được ăn kèm với tôm nõn, thịt nạc, trứng, hành khô phi thơm hoặc có thể biến tấu ăn cùng với sủi cảo…
Bánh đa
Bánh đa cũng giống với phở nhưng sợi của bánh đa to hơn và dai hơn, sợi bánh đa chính là sợi phở thái to bản và phơi khô.
Nhắc đến bánh đa mà không nhắc món bánh đa cua của Hải Phòng là một thiếu sót lớn, một món ăn làm nên thương hiệu cho Hải Phòng. Một bát bánh đa cua ngon, thường mang những màu sắc rất hấp dẫn của gạch cua đồng, màu nâu của bánh đa, màu xanh thẫm của chả lá lốt, xanh tươi của hành lá hòa quyện với sắc đỏ của ớt và vàng rộm của hành phi.
Bát bánh đa cua nóng hổi dai dai với vị ngọt của nước dùng cua và xương, vị dai của chả cá, thơm lừng của chả lá lốt sẽ hấp dẫn các thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/aWfeZLNSsluh0xFF7
Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết Anh đã cam kết ít nhất 6,5 tỉ USD để hỗ trợ các cơ hội tại Việt Nam, trong đó Anh tiếp tục đồng hành với Việt Nam phát triển thị trường tài chính và Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ngày 14-9, Đại sứ quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao Anh - Việt Nam về Dịch vụ tài chính 2026 tại TP.HCM.
Hội nghị quy tụ hơn 150 đại biểu cấp cao từ Chính phủ, doanh nghiệp, giới tài chính, viện nghiên cứu và các tổ chức chuyên môn của hai nước.
Anh tự hào là đối tác lâu dài của Việt Nam
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhận định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã vượt xa khuôn khổ thương mại và đầu tư.
"Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam không chỉ với vai trò là một nhà đầu tư, mà còn là một đối tác lâu dài, cùng chia sẻ chuyên môn, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm quốc tế", ông Iain Frew nói.
Theo Đại sứ Anh, sự hợp tác giữa Anh và Việt Nam bao gồm ba lĩnh vực: mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, huy động nguồn vốn cho quá trình chuyển đổi xanh và củng cố những nền tảng cốt lõi của hệ thống tài chính.
Ông cho biết các tổ chức tài chính Anh đang hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn. Ngân hàng HSBC và Standard Chartered đang phối hợp với các đối tác Việt Nam mở rộng tài trợ thương mại, tài chính chuỗi cung ứng và các giải pháp vốn lưu động.
Cơ quan tài chính xuất khẩu của Chính phủ Vương quốc Anh (UKEF) cũng đã cam kết ít nhất 6,5 tỉ USD để hỗ trợ các dự án tiềm năng tại Việt Nam.
Đại sứ Iain Frew chia sẻ thêm nước Anh cũng hỗ trợ Việt Nam củng cố nền tảng pháp lý và quy định cho mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, trong đó có hợp tác với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam về việc thành lập tòa án thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Hợp tác về thị trường vốn, tài chính xanh
Về phía TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh hợp tác tài chính là một trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố trân trọng sự đồng hành của các đối tác Anh trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.
Theo ông Vinh, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đòi hỏi những nguồn vốn dài hạn, đa dạng và có chi phí hợp lý.
TP.HCM xác định phát triển VIFC là nhiệm vụ chiến lược nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời hình thành các dịch vụ tài chính hiện đại.
Bên cạnh các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 222/2025/QH15, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24-8 bổ sung cơ sở pháp lý để gắn hoạt động của VIFC với các dự án chiến lược của TP.HCM, và mở thêm công cụ huy động vốn cho hạ tầng, ông Vinh trình bày.
VIFC đang hướng đến ra mắt sản phẩm nền tảng đầu tiên trong năm nay là phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình.
TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với Anh về phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực dài hạn, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo tài chính gắn với quản lý và giám sát, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, ông Vinh nêu.
Thị trưởng London: Việt Nam đã chuyển từ tham vọng sang triển khai cụ thể
Phát biểu tại hội nghị, bà Dame Susan Langley, Thị trưởng Khu tài chính London, chia sẻ đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba liên tiếp của một Thị trưởng Khu tài chính London, thể hiện sự ủng hộ đặc biệt của Khu tài chính London đối với quan hệ đối tác Anh - Việt Nam.
Bà bày tỏ sự kỳ vọng đối với TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đóng vai trò bổ trợ trong xây dựng một hệ sinh thái tài chính đáng tin cậy, kết nối quốc tế và là một trung tâm của Đông Nam Á.
Thị trưởng Khu tài chính London đánh giá Việt Nam đã có những kế hoạch cụ thể và quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế đang chuyển từ tham vọng sang triển khai.
Trong 5 năm qua, Khu tài chính London, TheCityUK và FCDO đã hỗ trợ quá trình này thông qua đóng góp kỹ thuật, tư vấn pháp lý, quy định và các nhóm công tác Anh - Việt Nam.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/DNJabqK5VkZRpTXRc
Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn qua phường Uông Bí (Quảng Ninh), địa phương đã phê duyệt 154 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đến nay, 111 hộ dân đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 35,2 tỷ đồng.
Việc hoàn thành chi trả cho các hộ dân là cơ sở quan trọng để phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến độ GPMB và đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trên địa bàn.
Trước đó, phường Uông Bí đã hoàn tất khảo sát, đo đạc đối với 603 thửa đất; kiểm đếm hiện trạng và tài sản gắn liền với đất của 252 hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, địa phương đã hoàn thành việc xét duyệt nguồn gốc đất đối với toàn bộ 252/252 trường hợp.
Hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cùng việc niêm yết và lấy ý kiến đối với các phương án đang được phường triển khai theo đúng quy định.
Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công ngày 12/4/2026, do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.
Tuyến có tổng chiều dài khoảng 120km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 147.300 tỷ đồng (hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí GPMB. Riêng đoạn qua Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư khoảng 48.100 tỷ đồng.
Theo phương án được đề xuất, tuyến đường dài khoảng 17,48km qua Hà Nội, 30,41km qua Bắc Ninh, 33,02km qua Hải Phòng và 40,17km qua Quảng Ninh.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/MVxxZ9M5NIqvd8p6S
Khi hàng vạn sinh viên, chuyên gia và người lao động cùng dịch chuyển về Hòa Lạc, bài toán của khu vực đang dần chuyển từ “làm sao để đến” sang “sống thế nào” tại Hòa Lạc.
Nhu cầu về nhà ở, mua sắm, vui chơi, y tế và các dịch vụ đô thị đang mở ra dư địa lớn cho những khu đô thị tích hợp tại khu vực.
"Khoảng trống" đô thị trước làn sóng cư dân mới
Hòa Lạc hiện là nơi học tập, làm việc thường xuyên của đông đảo sinh viên, giảng viên, chuyên gia và người lao động, khi thời gian gắn bó với khu vực ngày càng nhiều, nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ phục vụ đời sống tại chỗ cũng trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chưa lựa chọn ở lại lâu dài là hệ thống nhà ở và dịch vụ tại khu vực vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Khảo sát thực tế cho thấy, các hoạt động thương mại – dịch vụ tại Hòa Lạc hiện tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 21A, các chợ dân sinh và một số khu dịch vụ bên trong trường đại học, khu công nghệ. Phần lớn mới đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, mua sắm hàng ngày, trong khi các mô hình mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng còn phân tán.
Hoàng Đức Trung, 24 tuổi, đang làm việc tại Hạ Bằng cho biết, dọc Quốc lộ 21A đã có nhiều hàng quán phục vụ nhu cầu hàng ngày nhưng chưa hình thành một khu vực tập trung để người dân có thể kết hợp ăn uống, mua sắm và vui chơi như tại nội đô.
"Ở Hòa Lạc muốn đi xem phim, mua sắm hay tìm một quán cà phê đẹp vẫn thường phải về trung tâm thành phố. Các không gian vui chơi, giải trí dành cho sinh viên và người trẻ sau giờ học, giờ làm cũng chưa nhiều", Trung chia sẻ.
Bùi Trung Kiên, sinh viên năm 4 Đại học FPT, cũng cho rằng dịch vụ ăn uống quanh khu vực khá nhiều nhưng mức độ đa dạng còn hạn chế. Với các gia đình trẻ, những tiện ích như khu vui chơi trẻ em, bể bơi hay không gian sinh hoạt cuối tuần cũng là nhu cầu thực tế đang cần được bổ sung.
Ở một góc nhìn khác, Đinh Tiến Đạt, sinh viên ngành thiết kế đồ họa đã học tại Hòa Lạc ba năm, quan tâm nhiều hơn tới y tế và giáo dục. Theo Đạt, khoảng cách tới các cơ sở y tế và sự thiếu hụt những lựa chọn giáo dục chất lượng cho trẻ nhỏ có thể trở thành yếu tố khiến người trẻ cân nhắc khi quyết định ở lại Hòa Lạc làm việc và lập gia đình.
Những chia sẻ này cho thấy một nghịch lý đang dần xuất hiện: dòng người về Hòa Lạc ngày càng lớn, trong khi hệ thống tiện ích phục vụ một đời sống đô thị hoàn chỉnh vẫn cần thêm thời gian để theo kịp. Đặc biệt, việc QL.21A chuẩn bị mở rộng sẽ kéo theo quá trình di dời, sắp xếp lại nhiều điểm kinh doanh hai bên tuyến. Trong bối cảnh hệ dịch vụ tại Hòa Lạc vẫn còn thiếu và phân tán, khoảng trống tiện ích có thể tiếp tục nới rộng.
Dư địa cho những đô thị tích hợp
Không chỉ Trung, Kiên hay Đạt, hàng vạn sinh viên và người lao động đang học tập, làm việc, sinh sống tại Hòa Lạc đều mong muốn hạ tầng xã hội trong khu vực nhanh chóng được đầu tư với những tiện ích đáp ứng nhu cầu để họ không phải di chuyển vào trung tâm.
Đây cũng là vấn đề cấp thiết mà Hòa Lạc phải nhanh chóng kiện toàn nhất là khi dòng người đang tăng tốc về khu vực này nhanh hơn dự kiến.
Xa hơn, tới 2030, Hòa Lạc sẽ đón dòng dân cư lên tới 600,000 người, trong đó phần lớn có điều kiện chuyển thành cộng đồng cư trú lâu dài, kéo theo nhu cầu thường xuyên về nhà ở, tiêu dùng và dịch vụ, mở ra dư địa cho những đô thị tích hợp, mô hình TOD, tiện ích "All in one"
KITA Metro City Hoa Lac đón đầu nhu cầu sống mới tại Hòa Lạc
Đón đầu nhịp chuyển động nhanh chóng của Hòa Lạc, KITA Metro City Hoa Lac được phát triển theo định hướng hình thành một không gian tích hợp giữa an cư – thương mại – dịch vụ – trải nghiệm, phục vụ trực tiếp cộng đồng đang học tập, làm việc sinh sống tại khu vực.
Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ với 7.680 m² không gian xanh, 2 clubhouse, công viên, quảng trường, khu vui chơi giải trí, tòa tổ hợp thương mại – dịch vụ cùng 10 ha mặt nước liền kề.
Vị trí tại lõi trung tâm Hòa Lạc cũng cho phép dự án kết nối thuận tiện với hệ sinh thái giáo dục - công nghệ hiện hữu như ĐHQGHN, Khu Công nghệ cao cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong khu vực.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/tncVGQD1TfbRNgbjy
Nguồn: Dân Trí; Eva; Tuổi Trẻ; Người Quan Sát; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá