- Thời sự
.jpg)
Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khoảng 10.000 căn cước công dân, giấy phép lái xe, sổ đỏ, thẻ ngành công an, quân đội giả...
Ngày 19/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai chủ mưu là Phạm Văn Khánh, 36 tuổi; Phạm Văn Khương, 33 tuổi, cùng 6 người khác để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo công an, Khánh và Khương sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đặt hàng và mua bán giấy tờ giả với khách trên cả nước.
Sau khi nhận thông tin từ khách, hai người chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển vào nhóm kín cho đồng phạm ở Gia Lai hoàn thiện sản phẩm.
Tại Gia Lai, nhóm này thuê nhà ở phường Thống Nhất làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ việc làm giả.
Các loại giấy tờ được nhận làm giả gồm căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành công an, quân đội...
Mỗi giấy tờ được bán với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy loại. Theo điều tra, nhóm này hoạt động công khai trên mạng xã hội, thường xuyên chạy quảng cáo để tìm khách.
Tại TP HCM, một nhánh khác đảm nhận khâu phân phối. Sau khi giấy tờ giả được chuyển từ Gia Lai vào, nhóm này phân loại, đóng gói rồi giao cho khách tại nhiều tỉnh, thành để hưởng lợi.
Trong các đợt khám xét khẩn cấp ngày 15 và 17/5, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ, gồm một bộ máy tính, 5 máy in màu, máy ép plastic, máy dập dấu chìm cùng hàng nghìn tem, phôi và dữ liệu điện tử.
Tang vật còn có 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng - chứng chỉ và 137 phôi hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Bước đầu, nhóm này khai đã làm giả khoảng 10.000 giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho khách trên cả nước, thu lợi nhiều tỷ đồng.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.
Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957; trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ.
Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Quy định này vừa được ngành thuế áp dụng nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, đánh cắp thông tin để lập doanh nghiệp ma, xuất hóa đơn khống hoành hành lâu nay.
Ngăn tình trạng đánh cắp thông tin CCCD để lập doanh nghiệp ma, xuất hóa đơn khống rồi bỏ trốn
Hàng loạt thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở như Thuế Bắc Ninh, Thuế cơ sở 3 TP Đà Nẵng và các công ty cung cấp giải pháp đồng loạt phát đi thông báo cho biết ngày 14-5, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử phiên bản v1.0 nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học, nâng cao an toàn và bảo mật trong sử dụng hóa đơn điện tử.
Cùng với việc nâng cấp này, kể từ ngày 15-5, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile trong các trường hợp: Đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có liên quan đến người đại diện theo pháp luật như họ và tên, số căn cước công dân, ngày sinh.
Điều kiện thực hiện là người đại diện theo pháp luật đã có tài khoản VNeID mức độ 2, đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile để thực hiện xác thực sinh trắc học.
Để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh thực hiện 2 bước như sau: cài đặt và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; truy cập mục "Tra cứu hồ sơ đã gửi" và thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn.
Đối với các trường hợp thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không liên quan đến người đại diện theo pháp luật, hệ thống tiếp tục xác thực bằng mã OTP.
Đây là quy định hoàn toàn mới vừa được cơ quan thuế áp dụng nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, đánh cắp thông tin để thành lập doanh nghiệp ma, xuất hàng loạt hóa đơn khống rồi bỏ trốn.
Hệ quả là người bị đánh cắp thông tin bỗng một ngày phát hiện làm giám đốc một công ty xa lạ nào đó và đang nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh. Quá trình giải quyết sau đó vô cùng gian nan.
Dần vô hiệu hóa doanh nghiệp không chính chủ
Theo các chuyên gia, với quy định mới này, doanh nghiệp được lập ra không chính chủ sẽ dần bị vô hiệu hóa vì khi cần thay đổi thông tin chẳng hạn thay đổi địa chỉ, đổi tên công ty, thay đổi hóa đơn… sẽ không thể thực hiện được vì không có căn cước công dân của người đứng tên đại diện pháp luật và cũng không thể xác thực sinh trắc học vì không trùng khớp.
Động thái này cũng góp phần vào chiến dịch làm sạch mã số thuế mà ngành thuế đang phát động.
Theo thống kê, tổng số người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế khoảng 963.500 trường hợp, gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh.
Đây là con số rất lớn vì số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước chỉ có 1,1 triệu.
Cục Thuế cho biết thực tiễn quản lý cho thấy một bộ phận đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh để thành lập pháp nhân không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất.
Mục đích là lợi dụng sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và hiệu lực quản lý thuế.
"Do vậy việc ban hành và triển khai thống nhất chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" trong toàn ngành thuế là cần thiết, cấp bách, nhằm xử lý thực chất hồ sơ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có thiện chí tuân thủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu vào.
Đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thuế hiện đại", Cục Thuế khẳng định.
Nguồn: Vnexpress; CafeF; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá