Video Merkel phát biểu: Chống bài ngoại, thù hận - Thúc đẩy hoà nhập

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Video này được Văn phòng Thông tin và Báo chí Chính phủ Liên bang (BPA) đưa lên mạng hôm nay, 29.02.2020, theo Thông cáo báo chí số 72).

Chính phủ Liên bang và tất cả những người dân chủ cùng nhau kiên quyết chống lại chủ nghĩa cực hữu (Rechtsextremismus), và thù hận. Thủ tướng Merkel nhấn mạnh điều đó trong một video của mình mới tải lên mạng Podcast video. "Đức là một đất nước đa dạng", bà sẽ nói trước “Hội nghị thượng đỉnh hoà nhập“ sẽ diễn ra vào thứ Hai tại Văn phòng Thủ tướng“. “Sống ở Đức bao gồm những người có nguồn gốc dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau và màu da khác nhau“. Điều §1 Hiến pháp Đức áp dụng cho tất cả chúng ta: “Nhân phẩm con người là bất khả xâm phạm“.

Sau vụ thảm sát ở Hanau, người ta buộc phải xác nhận rằng, hiện nhiều tầng lớp trong xã hội chúng ta cảm thấy không an toàn vào lúc này. “Đảm bảo an toàn cho mọi người sống ở Đức là nhiệm vụ trên hết của chúng tôi“, Thủ tướng nói. Chính phủ Liên bang đã hoàn tất Dự án luật để Quốc hội thông qua về Chống chủ nghĩa cực hữu và tội phạm hình sự do thù hận. Ngoài ra công việc phòng ngừa cũng sẽ được đẩy mạnh, Chính phủ Liên bang đã thông qua kinh phí hỗ trợ cho công việc đó chỉ riêng năm nay là 125 triệu Euro. “Điều quan trọng là mọi người cần trao đổi với nhau rằng, cần cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tìm hiểu“.

Hội nghị thượng đỉnh hoà nhập lần thứ 11 tổ chức vào tuần tới cũng sẽ đề cập đến cuộc tấn công khủng bố mới nhất. Ngoài ra, "Chương trình hành động quốc gia về hoà nhập" sẽ là một chủ đề ràng buộc Chính phủ với các biện pháp hoà nhập.

Trọng tâm Hội nghị Thượng đỉnh lần nay là “Chương trình tiền hoà nhập (Vor-Integration)“, tức là câu hỏi, những người nhập cư có thể chuẩn bị một cách có hệ thống tại nước họ trước khi vào Đức như thế nào. Thủ tướng Merkel nói tiếp: "Chúng ta đặc biệt cần chương trình tiền hoà nhập, bởi Luật Nhập cư dành cho lao động lành nghề sẽ được áp dụng từ ngày 01.03.2020, có nghĩa ngày càng nhiều lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn sẽ đến Đức. Họ sẽ phải nhanh chóng tìm thấy quê hương họ chính tại nước Đức này“.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang