Từ thứ 2 tới: Cho phép đón vợ chồng chưa cưới sang Đức (unverheiratete Partner)

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.

Các hạn chế đi lại hiện đang áp dụng trên toàn châu Âu đối với các nước thứ ba đã được áp dụng để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Với tình hình hiện nay, từ ngày 10.08, vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép nhập cảnh trở lại để đoàn tụ với chồng vợ mình đang sống ở Đức với những điều kiện nhất định.

Ai thuộc nước thứ ba và có thể chứng minh mối quan hệ vợ chồng lâu dài với chồng vợ của mình đang sống ở Đức thông qua ít nhất 1 lần đã gặp mặt ở Đức hoặc đã từng sống chung với nhau ở Đức, đều được phép nhập cảnh trở lại từ thứ 2 tới.

Các hồ sơ cần thiết để nhập cảnh

- Phải có giấy mời của vợ chồng chưa cưới của mình đang sống ở Đức. Giấy này xin ở Sở Ngoài kiều điạ phương, nơi cấp giấy phép lưu trú cho người nước ngoài sống ở Đức.

- Để xin được giấy mời trên phải nộp một giấy tự viết bằng tiếng Đức, có chữ ký 2 bên cam kết có mối quan hệ vợ chồng chưa cưới.

- Nộp bằng chứng về lần gặp nhau trước đây tại Đức như dấu xuất nhập cảnh vào Đức đóng trong hộ chiếu, hoặc giấy tờ đi du lịch ở Đức, hoặc vé máy bay tới Đức trong lần trước.

- Giấy mời đó gửi về trong nước cho vợ chồng chưa cưới của mình đưa trình Đại sứ Quán Đức kèm các giấy tờ cần thiết do Đại sứ quán Đức yêu cầu, để xin visa nhập cảnh.

Khi nhập cảnh vào Đức

Người nhập cảnh từ các quốc gia hoặc những khu vực bị cảnh báo rủi ro dịch bệnh phải chịu xét nghiệm dịch trong vòng 72 giờ.

Hoặc người nhập cảnh phải trình được phiếu xét nghiệm âm tính đã thực hiện trước khi nhập cảnh không quá 48 giờ.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Biện pháp EU chống rửa tiền: Luật mới, không được phép thanh toán tiền mặt  từ 10.000 Euro

26/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Khách đi tầu cần biết quy định bồi thường của EU: Ngành đường sắt Deutsche Bahn không bồi thường trễ tầu do ngoại cảnh 

25/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Giải đáp: Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN II) 

18/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Người Việt ở Đức

Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin

25/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Chính trị - Xã hội

Đức: Cảnh báo Nga sản xuất nhiều vũ khí hơn mức cần thiết; Được xếp hạng tín nhiệm vai trò lãnh đạo toàn cầu

26/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 26.04.2024

26/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Đức: Nỗi lo ngại an ninh bởi gián điệp Trung Quốc - Bắt 3  công dân Đức và một phụ tá thành viên nghi viện châu Âu

25/04/2024

  Hôm thứ 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Seehofer ra thông cáo: Vợ chồng chưa cưới từ các nước thứ ba được phép trở lại Đức từ ngày 10.08.2020.   Các hạn chế

Lên đầu trang