Truyền thông kêu gọi cứu giúp một nữ hộ sinh nước ngoài bị Sở ngoại kiều Chemnitz trục xuất

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig từ 6 năm nay về nước, làm choáng bao bà mẹ trẻ từng được Adelina Ajeti đỡ đẻ khi hay tin.

Bao lời kêu gọi được đăng trên diễn đàn báo chí. Một người Đức, bà Luticia Gebhardt, thay mặt Adelina cùng gia đình viết: “Trong những ngày qua, một số gia đình ở Leipzig đã được nữ hộ sinh Adelina chăm sóc sinh nở. Tin tức trục xuất làm chúng tôi choáng váng. Nữ hộ sinh được phân công chuyên trách công việc chăm sóc chúng tôi đã bị cảnh sát bắt tại căn hộ của mình giữa đêm đầy sương mù, kéo ra khỏi nơi cô đang sống lâu nay, bỏ lại công việc đang rất cần cô, bỏ lại gia đình và bạn bè, những tình cảm riêng tư của cô. Cô bị một trong những tổ chức nhà nước sống bằng chính tiền thuế mà cô đã làm việc đóng góp lâu nay để nuôi nó, trục xuất về nước. Chúng tôi muốn giới thiệu câu chuyện đến mọi người và thiết tha đề nghị truyền tải tiếp trên các phương tiện truyền thông, kêu gọi cộng đồng đòi chính quyền sửa lại quyết định, đón trở lại nữ hộ sinh mà nước Đức đang cần.

“Cách đây vài năm, một cô gái trẻ đến Đức từ Kosovo, nơi hiện vẫn còn đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bất ổn. Tên cô ấy là Adelina Ajeti. Adelina là một nữ hộ sinh ở quê nhà. Cô ấy tới Đức mong muốn được tiếp tục công việc của mình bằng cả sức lực và tình yêu. Đối với cô, đó không chỉ là một công việ chuyên môn, đó còn là một khát khao cống hiến cho đời.

Thật không may cho cô ấy không tìm thấy bất kỳ tương lai nào ở quê nhà. Tại Đức cô đã nhanh chóng hoà nhập và tìm được một người sếp mới thấu hiểu mình. Cô đã tìm được một công việc mới trong ngành hộ sinh tại nhà hộ sinh tư của bà Dagmar Röger. Adelina đã tham gia kết quả tốt các khoá học tiếng Đức và kết thúc bằng trình độ bằng C1. Vì vậy, cô thông thạo tiếng Đức bao gồm cả ngôn ngữ chuyên ngành, chỉ còn kém tiếng mẹ đẻ một cấp độ. Bằng đào tạo hộ sinh của cô ở Kosovo không được Đức công nhận. Nhưng Adelina đã không né tránh mà ngược lại. Cô ấy đã phấn đấu bồi dưỡng, đầu tư tiền bạc cho các khoá học. Cuối cùng, cô ấy đã đạt được mơ ước của mình, bằng cấp được công nhận đầy đủ bởi các tiêu chuẩn ở Đức.

Đơn xin gia hạn giấy phép lưu trú gần đây nhất đã được trình từ tháng 10, nhưng vẫn chưa được cơ quan nhập cư xử lý, nếu không thì đã ngăn chặn được bất kỳ quyết định trục xuất nào. Nhưng Sở Ngoại kiều ở Chemnitz nơi thụ lý hồ sơ lại đưa ra một lệnh trục xuất độc đoán.

Adelina có căn hộ riêng. Có đóng thuế. Có đầy đủ kiến thức hoà nhập. Đã ổn định cuộc sống ở Đức từ nhiều năm gần đây. Nhưng điều quan trọng nhất: Adelina là một chuyên gia hộ sinh có năng lực cao. Nước Đức đang rất cần. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18.11.2020, Adelina bị cảnh sát ập tới nhà bắt giữ đưa đến trại tạm giam chờ trục xuất. Hiện cô đã bị trục xuất về Kosovo. Chúng tôi đòi nhà chức trách phải hủy bỏ quyết định trục xuất, tái xét lại toàn bộ quá trình và đón cô ấy cùng chồng trở lại Đức. Sai lầm của nhà chức trách đã đe dọa hàng chục trẻ em, phụ nữ, và cả gia đình họ đang rất cần cô ấy.

Nhà hộ sinh của bà Dagmar Röger tại Thonberg đã đạo tạo thực hành cho Adelina và cô đã đảm nhận ngày càng nhiều công việc quan trọng. Tại Konsovo cô đã tốt nghiệp đại học ngành y, chuyên ngành phụ khoa. Bà Röger nói: “Những chuyên gia như vậy nước Đức đang cần gấp. Các bậc cha mẹ liên quan đã viết bản khiếu nại gửi tới cơ quan cứu xét Liên bang và kêu gọi trên truyền thông hỗ trợ tiền bạc trả cho luật sư, để kiện giúp đưa Adelina trở lại Leipzig. Vì theo luật pháp, lẽ ra nhà chức trách không được quyền trục xuất cô ấy.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài

13/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Cơ hội giảm thuế, doanh nghiệp người lao động cần biết: Những quy định thuế mới áp dụng theo Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng (KỲ I) 

12/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Luật về tài chính đối với vợ chồng có hôn thú và không hôn thú ở Đức, người Việt cần biết: Mười quan niệm sai lầm phổ biến nhất 

09/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Người Việt ở Đức

Vụ án xử tội cáo buộc buôn người từ Việt Nam sang Đức bằng con đường du học nghề diễn tiến bất ngờ

14/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Tìm thợ nấu, bồi bàn, đứng Bar tại nhà hàng trong siêu thị ở Thüringen 

12/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Vấn nạn buôn người: Nỗi niễm người Việt làm Nail ở Thụy Sỹ khiến dư luận cả ở Đức cũng nổi gai

10/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Chính trị - Xã hội

Đức: Nhập cư trái phép và vấn nạn buôn người 6 tháng qua; Dự báo 30% công ty sẽ giảm sản lượng trong năm 2024

16/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 16.04.2024

16/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Đức: Người chuyển đổi giới tính có thể thay đổi tên và giới tính; Thủ tướng thămTrung Quốc; Cùng Pháp tìm giải pháp tái cân bằng với Trung Quốc

15/04/2024

  Ba ngày trước, 18.11.2020, khoảng 2 giờ sáng, tiểu bang Sachsen đã cho trục xuất nữ hộ sinh trẻ Adelina Ajeti người Kosovo, được đào tạo bài bản, đang sống làm việc tại Leipzig t

Lên đầu trang