Toà xét xử một người Việt: Số phận qua hai lần nhập cư lậu

Mới đây, bị Tòa án Amtsgericht ở Bad Säckingen xét xử kết án 7 tháng tù treo can tội vi phạm luật cư trú và giả mạo hộ chiếu.
Trước Toà, bị cáo khai, bà nội của bị cáo đã phải vay 20.000 euro bằng thế chấp nhà ở của mình để trả tiền môi giới cho đứa cháu lớn nhất trong bốn đứa cháu mồ côi cha sang Đức làm ăn với hy vọng bị cáo sẽ kiếm được tiền để nuôi sống gia đình và trả nợ. Cuộc hành trình của bị cáo đầy gian nan theo đường dây qua Trung Quốc, tới Nga, rồi đến Berlin. Số tiền môi giới đã trả trước và chỉ phục vụ cho chuyến đi, còn tìm việc không thuộc trách nhiệm của người môi giới mà bị cáo phải tự lo. Thoạt đầu bị cáo làm chui trong các tiệm làm móng người Việt. Năm 2017, bị cáo chuyển đến Düsseldorf để làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt, chủ lao động yêu cầu cần đăng ký hộ khẩu tại điạ phương. Để đăng ký được, một người quen đã môi giới cho bị cáo một người người Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thổ Nhĩ Kỳ bán cho bị cáo một cuốn hộ chiếu Tây Ban Nha với giá 1.500 euro và bảo đảm chắc chắn đó là cuốn hộ chiếu thật, mặc dù hoàn toàn không đúng tên tuổi ngày tháng, nơi sinh, chỉ đúng ảnh. Phòng đăng ký hộ khẩu của Düsseldorf chấp nhận hộ chiếu. Tuy nhiên bị cáo vẫn không tìm được việc làm thích hợp ở đây nên quyết định đi tầu qua Thụy sỹ tới Laufenburg, coi như lần nhập cư thứ 2 với tư cách người Tây Ban Nha. Ở đó, một người Việt Nam quen biết báo cho bị cáo biết rất dễ tìm việc.

Rồi đêm 15.02.2019, tại căn hộ trong một chung tại Laufenburg, cảnh sát gõ cửa đưa lệnh khám xét và kiểm tra giấy tờ đối với những người sống cùng căn hộ với một lý do liên quan tới hình sự của những người đó, không liên quan tới bị cáo. Nhưng bị cáo do sống cùng căn hộ nên cũng phải trình mọi giấy tờ theo yêu cầu của cảnh sát. Cảnh sát sau khi điều tra tại chỗ, liên hệ với các cơ quan hữu trách, phát hiện ra hộ chiếu của bị cáo là hộ chiếu không có gốc. Cảnh sát phát hiện ra bị cáo đã đến Đức vào tháng 12.2014, tới tháng 8.2016 đơn xin tị nạn của bị cáo bị từ chối. Tháng 4.2017, thời hạn tạm dung kết thúc, bị cáo phải ra khỏi nước Đức nếu không sẽ bị trục xuất. Bị cáo bỏ trại sống bất hợp pháp.
Ông người Việt 23 tuổi bị tạm giam từ ngày 15.02.2019 cho tới nay. Sau khi tuyên án, ông được thả, yêu cầu cầm theo hồ sơ giấy tờ Toà án, tới Sở ngoại kiều ở Berlin để làm thủ tục hồi hương. Luật sư công, biện hộ miễn phí cho bị cáo nhắc nhở đừng lặp lại nhập cư lần thứ 3 nếu không tội sẽ rất nặng.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang