- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Mỹ
- Lễ Động Thổ Khách Sạn Hilton ‘Home2 Suites’ Sát Xa Lộ 22. Thành phố Garden Grove và nhà thầu phát triển BN Group đã khởi công xây dựng khách sạn 5 tầng ‘Home2 Suites by Hilton’ vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 6, 2019 vừa qua.
- Bị nghi ngờ bán súng và ma túy, 4 nghi can ở Fountain Valley bị bắt. Cảnh sát Fountain Valley bắt ba thanh niên và một thiếu niên hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, vì nghi ngờ họ bán súng và ma túy.
- Nghi vấn đội quân côn trùng truyền bệnh của Mỹ. Hạ viện Mỹ yêu cầu điều tra sau khi hàng trăm ngàn người mắc bệnh hằng năm nghi do vũ khí côn trùng phát tán.
- Quốc hội Mỹ sắp bỏ phiếu về khả năng luận tội ông Donald Trump. Báo Politico đưa tin, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc có nên xem xét đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump ngay lập tức hay không. - Hạ viện thông qua nghị quyết lên án Trump ‘kỳ thị’. Bốn dân biểu Cộng hòa cùng với toàn bộ dân biểu Dân chủ ở Hạ viện Mỹ chiều tối 16/7 thông qua nghị quyết lên án các bình luận bị xem là mang tính ‘kỳ thị’ của Tổng thống Donald Trump về bốn nữ dân biểu da màu thuộc đảng Dân chủ. - Nghị quyết khởi tố bị bác bỏ, TT Trump tạm thoát nguy cơ mất chức. Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết có nội dung khởi tố Tổng thống Mỹ Donald Trump, một đòn đánh mạnh đối với những người hi vọng có thể lợi dụng những phát ngôn công kích của ông Trump nhằm vào bốn nữ nghị sĩ có tư tưởng tiến bộ.
- Tổng thống Trump sẽ là “người hùng” nếu sa thải cố vấn Bolton. Nhà quan sát Kevin Zeese nhận định việc sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton sẽ khiến ông Trump trở thành “người hùng” trong hồ sơ Triều Tiên.
- Mỹ, Nga đổ tội cho nhau vì 'chiến tranh visa'. Mỹ và Nga hôm 17/7 cáo buộc lẫn nhau về việc dùng trẻ em làm con tin chính trị sau khi hàng chục giáo viên tại một trường tiếng Anh ở Moscow, chuyên dạy cho con em các nhà ngoại giao phương Tây, không được cấp visa.
- Dự án Google dành riêng cho TQ 'chấm dứt'. Kế hoạch gây tranh cãi của Google để ra mắt công cụ tìm kiếm có kiểm duyệt ở TQ đã "chấm dứt", giám đốc điều hành hãng này nói.
- Mỹ vẽ cho Trung Quốc 'đường đi nước bước' để kết thúc chiến tranh thương mại. Mỹ hy vọng Trung Quốc đảo ngược quyết định, quay lại các cam kết mà Bắc Kinh từng thực hiện trong nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại đang diễn ra.
- Thương chiến Mỹ - Hoa: Kỷ nguyên mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn hơn, nhưng không có những lằn ranh rõ rệt. Khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này để thảo luận về các vấn đề thương mại gây tranh cãi, họ sẽ đối mặt với nhau ở một quốc gia khác vốn từng là đối thủ thương mại chính của Hoa Kỳ và được coi là mối đe dọa đối với sự thống trị ca Mỹ.
- Nghề bảo vệ tàu dầu phất như diều nhờ căng thẳng Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng, các hiệp hội vận chuyển phải kêu gọi các công ty vận tải thương mại tránh thuê các nhân viên an ninh tư nhân có vũ trang khi đi qua eo biển Hormuz.
- Mỹ - Iran 'ông nói gà, bà nói vịt'. Mỹ và Iran đã đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn về tiến trình giải quyết xung đột giữa hai nước. Lãnh tụ tối cao Iran đe doạ tiếp tục vi phạm hiệp ước hạt nhân, trong khi Tổng thống Mỹ lại cho rằng đã có “rất nhiều tiến bộ”.
- Mỹ điều động hàng trăm binh sĩ tới Saudi Arabia. Kênh CNN ngày 17/7 (giờ Mỹ) đưa tin Quân đội Mỹ đang điều động hàng trăm binh sĩ tới Saudi Arabia.
- Mỹ sẽ làm tất cả để giải quyết bất đồng Nhật - Hàn. Tuyên bố trên được ông David Stilwell, nhà ngoại giao Mỹ chuyên về Đông Á đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Nhật-Hàn đang ảnh hưởng tới nguồn cung cấp chip và điện thoại thông minh toàn thế giới. - Mỹ ‘hỗ trợ nỗ lực’ Hàn, Nhật chấm dứt tranh chấp thương mại. Hôm 17/7, ông David Stilwell, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về chính sách Đông Á, nói Washington “sẽ làm điều gì có thể làm được” để làm xoa dịu các tranh chấp chính trị, kinh tế đang ngày càng xấu đi giữa Hàn Quốc và Nhật.
- Mỹ đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chiến cơ tối tân. Chính quyền Washington hôm thứ Tư 17/7 cho biết, nước này sẽ đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển chiến cơ F-35, sau khi Ankara nhận lô thiết bị tên lửa S-400 tuần trước.
Nga
- Máy bay đâm thủng nhà dân, 4 người nhập viện. Những hình ảnh khó tin cho thấy một nhà dân bị hủy hoại tại Stanitsa Novoschedrinskaya, Nga, sau khi một chiếc máy bay đâm vào đường dây diện và lao thẳng vào căn nhà.
- Điểm yếu chết người của 'rồng lửa' Nga. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất hiện có, nhưng nó có một điểm yếu, trung tâm tình báo tư nhân Stratfor của Mỹ cho biết.
- "Một que diêm nhỏ cũng có thể gây ra đám cháy lớn": Bênh vực Iran, Nga tức giận dằn mặt Mỹ. Ngoại trưởng Nga Lavrov và ngoại trưởng Iran Zarif đã có nhiều tuyên bố cứng rắn trước những động thái mới đây của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
- Nga lại ra "đòn hộ chiếu": Cư dân vùng chính phủ Ukraine kiểm soát ở miền Đông được đăng ký. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/7 ký sắc lệnh về mở rộng phạm vi người Ukraine được phép đăng ký chương trình nhận hộ chiếu Nga nhanh.
Trung Quốc
- Lý do sâu xa khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất 30 năm. Chỉ số tăng trưởng yếu là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp năng suất cao vẫn chưa thể tiếp cận với nguồn vốn cần thiết để có thể phát triển. - Kinh tế Trung Quốc mất đà, tỷ lệ nợ cũng tăng vọt. Theo một báo cáo mới được Viện Tài chính quốc tế (IIF) công bố, tỷ lệ nợ/GDP của Trung Quốc đã vượt qua mức 303% GDP, chiếm 15% tổng nợ toàn cầu. - Nợ công Trung Quốc chiếm hơn 15% trên tổng nợ toàn cầu. Tổng nợ công của Trung Quốc tăng mạnh trong quý 1/2019 trong bối cảnh nước này thúc đẩy các khoản cho vay và phát hành trái phiếu chính phủ nhằm tạo động lực vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm.
- Văn phòng cho thuê ở Bắc Kinh, Thượng Hải hoang lạnh vì thương chiến. Nền kinh tế Trung Quốc giảm nhiệt vì chiến tranh thương mại và tình trạng xây dựng tràn lan khiến nhiều tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến rơi vào cảnh ế ẩm.
- Nỗi sợ thương chiến đã bủa vây, tham vọng "Vành đai, Con đường" của ông Tập gặp nguy. Là một phần của sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI) đầy tham vọng, Trung Quốc có kế hoạch đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD tài trợ vào 150 quốc gia.
- Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa gia tăng sức ép thương mại. Tổng thống Donald Trump ngày 15.7 viết trên Twitter cá nhân rằng tăng trưởng kinh tế giảm là bằng chứng Trung Quốc đã “ngấm đòn thuế quan”, do đó chính quyền Bắc Kinh cần một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ông còn đe dọa gia tăng sức ép.
- WTO ra phán quyết, Trung Quốc có thể trừng phạt trả đũa Mỹ. WTO cho biết một số thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc không tuân thủ các quy tắc của họ, mở ra cơ hội cho Bắc Kinh trừng phạt trả đũa.
- Bị đòi tiền dự án, Trung Quốc kêu gọi Malaysia “hạ hoả”. Trung Quốc hôm 16-7 đề nghị Malaysia giải quyết tranh chấp với một công ty nhà nước Trung Quốc thông qua “bàn bạc thân thiện”. - AMTI: Cản trở Malaysia khai thác dầu khí ở biển Đông, TQ ngày càng sẵn sàng cưỡng ép và đe dọa vũ lực. Rủi ro va chạm với tàu thuyền của Trung Quốc ở khu vực biển Đông thời gian qua đã gia tăng khi Bắc Kinh cố cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của các nước láng giềng - AMTI cho hay.
- Nhận được "biệt đãi" của Washington, sẵn sàng thách thức TQ trên đất Mỹ, bà Thái Anh Văn sẽ đi bước lớn hơn? Nhiều người dân Đài Loan hy vọng bà Thái Anh Văn sẽ có cơ hội phát biểu trước Quốc hội Mỹ - một hành động thực sự chọc giận Bắc Kinh.
Trung Đông
- Diễn biến phức tạp tại vùng Vịnh. Tình hình Trung Đông thêm khó lường sau khi Iran dọa sẽ tiếp tục phá vỡ thỏa thuận hạt nhân, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi có “nhiều tiến triển”.
- Iran tuyên bố phải chế tên lửa để tự vệ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định nước ông không còn lựa chọn nào khác ngoài sản xuất tên lửa cho các mục đích tự vệ. - Iran tố cáo Mỹ ‘khủng bố kinh tế. Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, ngày 17/7 lên án rằng các biện pháp chế tài gắt gao của Mỹ đã gia tăng thành "khủng bố kinh tế".
Triều Tiên
- Đường đi lắt léo "tuồn" xế chống đạn cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Bất chấp lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ cho Bình Nhưỡng, hai chiếc ô tô chống đạn của hãng Mercedes đã được chuyển cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Hà Lan qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.
Các tin khác
- Hiện trường sập nhà thảm khốc ở Mumbai, hàng chục người thương vong. Tính đến chiều ngày 17/7, đã có ít nhất 13 người thiệt mạng khi một tòa nhà 4 tầng tại Mumbai bị đổ sập. 10 đến 12 hộ gia đình, tức khoảng 50 người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.
- Bắt nghi phạm chủ mưu tấn công Mumbai. Ngày 17.7, giới an ninh Pakistan bắt giữ giáo sĩ Hafiz Saeed bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công khiến hơn 160 người thiệt mạng ở TP.Mumbai (Ấn Độ) hồi năm 2008, theo AFP.
- Xưởng phim hoạt hình Nhật bị đốt, hàng chục người thương vong. Một xưởng sản xuất phim hoạt hình ở Kyoto, Nhật Bản, đã bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị một người đàn ông phóng hỏa sáng nay (17/7).
- Tokyo khủng hoảng dưa leo vì thời tiết u ám kỷ lục. Suốt vài tuần, bầu trời của thành phố Tokyo trải qua tình trạng u ám nhất trong gần 60 năm, khiến thị trường rau củ quả bị ảnh hưởng nâng nề với giá cả một số mặt hàng tăng đến 70% so với bình thường.
- Nhóm nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn trong khu người Kurd, Phó tổng lãnh sự thiệt mạng. Một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 17/7 nhằm vào các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà hàng ở Erbil, thủ phủ vùng tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq - theo RT (Nga). - Lý do Thổ Nhĩ Kỳ phớt Mỹ, 'đặt cược' vào Nga. Trong khi mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đi xuống thì quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại đang đi lên. - Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ gây 'vết thương không chữa nổi'. Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên án gay gắt quyết định của Mỹ đưa nước này khỏi chương trình chiến cơ F-35, đòi Washington khắc phục sai lầm.
- Tổng thống Philippines lại thách Mỹ điều Hạm đội 7 đối đầu Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cho biết ông đang kêu gọi Washington áp dụng Hiệp ước Phòng thủ Chung năm 1951 (MDT) để Hải quân Mỹ điều Hạm đội 7 đến Biển Đông. - Tổng thống Duterte cho phép Trung Quốc đánh bắt trên vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền. Giữa lúc bị cáo buộc quá mềm mỏng với Trung Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây tuyên bố ông vẫn thực thi điều ông gọi là quyền chủ quyền của nước này ở Biển Đông và chỉ cấp quyền đánh bắt cho Bắc Kinh.
- Rò rỉ chất thải phóng xạ ở nơi cao gấp 1.000 lần Chernobyl, Fukushima. Chất thải phóng xạ đang rò rỉ ra biển từ các đảo nhiệt đới giữa Australia và Hawaii. Tại đây, phóng xạ cao hơn 1.000 lần so với cả Chernobyl và Fukushima.
- Nạn săn người bạch tạng ở châu Phi mỗi mùa bầu cử. Người bạch tạng ở Tanzania bị ‘săn lùng như động vật quý hiếm’ vì họ tin rằng cơ thể của người bạch tạng sẽ mang lại giàu có và may mắn.
- ASEAN vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa qua mặt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.
- TT Gruzia "trải lòng" về quan hệ với Moskva và quá khứ với Liên Xô: Căng thẳng với Nga mãi cũng thành quen.... Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn DW của Đức, Tổng thống Gruzia đã "trải lòng" về những căng thẳng với Nga gần...
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá