- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
EU
- Nước mắt bà May, bi kịch nước Anh: Tránh vỏ dưa rồi lại gặp và trượt vỏ dừa. Như đã tuyên cáo từ trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã thôi đảm trách cương vị Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh từ ngày 7.6 vừa qua.
- Cảnh sát biển Phần Lan hết hồn trước 'quái vật 3 đầu' của Nga. Cảnh sát biển Phần Lan đã phải điều một tàu tuần tra đi kiểm tra khi thấy “một con quái vật biển ba đầu” kỳ dị di chuyển trong làn sương mù dày đặc dọc theo biên giới quốc gia.
- 'Khiêu chiến' với Nga, EU lãnh hậu quả cay đắng? Các nước châu Âu bắt đầu hứng chịu tổn thất từ cuộc chiến trừng phạt Nga mà họ chính là lực lượng khơi mào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi cuối tuần trước đã phát biểu như vậy khi được đề nghị bình luận về những cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.
Mỹ
- Vì sao người Mỹ thích ở ngoại ô. Germantown, một thị trấn yên tĩnh nằm cách trung tâm thủ đô Washington khoảng 45 phút lái xe. Hôm nay, Adam Peyman như thường lệ lại đưa lũ trẻ trong nhà đi chơi mỗi dịp cuối tuần.
- Gắn kết một nước Mỹ chia rẽ bằng những hoạt động thiện nguyện. Trong một nước Mỹ chia rẽ chính trị sâu sắc, có một tổ chức đang nỗ lực xây dựng những cầu nối thông qua công tác thiện nguyện, bất chấp những sự khác biệt. Tổ chức có tên Big Sunday này tìm kiếm các tình nguyên viên cho những dự án phục vụ cộng đồng vào cuối tuần và các ngày trong năm – như trang trí các trường học, huấn luyện các đội tuyển thể thao trẻ, phát thức ăn cho người đói.
- Máy bay trực thăng rơi giữa trung tâm thành phố New York, Mỹ. Cơ quan chức năng cho biết có một người thiệt mạng, người đó là phi công điều khiển chiếc trực thăng.
- Cần cẩu đổ sập xuống chung cư ở Mỹ. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ cần cẩu đổ sập xuống một tòa chung cư ngay khu trung tâm thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ).
- Cảnh sát Riverside truy tìm hai nghi can bắt cóc một bé gái. Cảnh sát Riverside đang điều tra một vụ bắt cóc xảy ra vào tối Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, ở khu Airport thuộc thành phố này.
- Bắt nghi can ăn cắp vũ khí trong xe cảnh sát San Bernardino County. Một nghi can ở Redlands bị tố cáo tội ăn cắp camera an ninh trong bãi đậu xe và còn ăn cắp súng đạn trong xe cảnh sát San Bernardino County.
- Nhiều hãng công nghệ lệnh nhân viên không liên lạc Huawei. Tới thời điểm này, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa có lệnh cấm các công ty công nghệ trong nước liên lạc với Huawei. - Một số đại công ty công nghệ Mỹ hạn chế nhân viên trao đổi với Huawei. Một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã ra lệnh cho nhân viên không trao đổi về các tiêu chuẩn công nghệ và kỹ thuật với các đối tác tại công ty Huawei, công ty công nghệ của Trung Quốc bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen gần đây, Reuters dẫn nguồn từ những người thông thạo vấn đề cho biết.
- Ông Trump: Nếu ông Tập không dự G20, sẽ áp ngay thuế mới. Hôm 6-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng ông có thể đánh thuế thêm vào ít nhất 300 tỉ USD hàng Trung Quốc nếu cần thiết. - Tổng thống Mỹ: Cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc 'đã được lên kế hoạch'. Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn trông đợi tiến hành cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới ở Nhật Bản. - Vì sao Mỹ nằng nặc đòi bỏ điều khoản mấu chốt về thương chiến trong tuyên bố chung G20? Trong Thông cáo chung hội nghị Bộ trưởng tài chính nhóm G20 - công bố ngày 9/6, một điều khoản đã bị phía Mỹ yêu cầu loại bỏ trong phiên thảo luận. - Ông Trump tự tin: Trung Quốc sẽ phải thỏa thuận với Mỹ. Theo ông Donald Trump, Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận vì Bắc Kinh phải làm như vậy.
- Báo Mỹ: Anh trai Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un làm việc cho CIA. Wall Street Journal cho rằng ông Kim Jong Nam từng cung cấp thông tin cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ nhưng CIA hiện chưa đưa ra bình luận.
- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 diễn ra cuối năm nay? Các nhà phân tích cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 tổ chức vào cuối năm nay.
Nga
- Nga phát hiện 3 triệu USD kim cương bị đánh cắp. Cảnh sát Nga đã triệt phá đường dây chuyên trộm kim cương tại một công ty khai thác đá quý hàng đầu thế giới.
- Báo Nga ủng hộ phóng viên bị cảnh sát bắt. Vụ bắt giữ phóng viên điều tra Ivan Golunov, người bị cáo buộc các tội danh liên quan đến ma túy, khiến công chúng giận dữ.
- Điểm yếu nhất trong mối quan hệ Nga - Trung và một mục tiêu xa vời. Mặc dù đã có sự hội tụ chiến lược và mối quan hệ gần gũi công khai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quan hệ kinh tế Trung Quốc và Nga vẫn chưa phát triển. - TT Putin hào hứng giới thiệu quê hương, "tâm sự" với ông Tập đến nửa đêm: Chỉ "bạn thân" mới làm điều đó? "Tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình", Tổng thống Nga Putin đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg.
- Tàu chiến Nga tập trận, theo dõi NATO. Hải quân Nga hôm qua thông báo nhiều tàu chiến nước này đã di chuyển đến biển Baltic để tham gia tập trận, đồng thời theo dõi cuộc tập trận Baltops 2019 của NATO trong khu vực.
- Hé lộ Nga 'miệt mài' tìm cách 'hất chân' Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Moscow kỳ vọng sẽ tận dụng khoảng trống mà Mỹ để lại tại Trung Đông sau những rạn nứt giữa Washington với chính quyền Palestine.
Trung Quốc
- Nhà tù Trung Quốc cho phạm nhân mua sắm online, sau 4 tháng có ngay 400.000 đơn đặt hàng. Trong khoảng thời gian thí điểm từ tháng 1 đến tháng 4, không hề có lời phàn nàn về chất lượng sản phẩm hoặc đổi trả hàng hóa.
- Truyền hình Trung Quốc để lộ kế hoạch đóng 10 tàu sân bay. Gần đây, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời một nhà bình luận cho biết, hải quân nước này sẽ hoàn thành việc đóng 10 tàu sân bay vào năm 2049.
- Tỷ giá Nhân dân tệ xuống thấp nhất từ đầu năm. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây áp lực giảm giá không nhỏ lên đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc... - Muốn "phô trương" tình yêu nước, dân TQ "vung tiền" mua hàng đắt gấp 2000% giá bình thường. Cuộc thương chiến Mỹ - Trung đang đem tới những thay đổi và cơ hội lớn đối với một số thương hiệu nội địa của Trung Quốc.
- Trung Quốc cảnh báo Microsoft, Dell, Samsung sẽ đối mặt 'hậu quả thảm khốc' nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc vào giữa tuần trước đã triệu tập đại diện các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Dell và cả các nước khác như Samsung của Hàn Quốc để tham gia họp bí mật, tờ New York Times đưa tin.
- Trung Quốc mở cửa đàm phán thương mại với Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10-6 tuyên bố Bắc Kinh để ngỏ các cuộc đàm phán thương mại với Washington nhưng không lên tiếng về khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhật Bản. - TQ chưa xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ ở G20. Hôm 10/6, Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ thông tin về cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Trung – Mỹ bên lề thượng đỉnh G20 vào tháng này, nhưng nói rằng Bắc Kinh vẫn “để ngỏ” đối thoại vấn đề thương mại với Washington, theo Reuters. - Ông Trump tung đòn hiểm, TQ ồ ạt gom vàng đáp trả. Giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép bằng các đòn thuế và đe dọa, Trung Quốc đã ồ ạt gom vàng dự trữ như một biện pháp trả đũa.
- Hong Kong-TQ: Giải thích dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Hong Kong thúc đẩy dự luật gây tranh cãi cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, bất chấp các cuộc biểu tình lớn. - Người Hong Kong xuống đường vì điều gì? Tin tức lớn nhất ở Châu Á trong 24h qua là sự kiện ít nhất 250 ngàn người Hong Kong biểu tình chống lại Dự Luật Dẫn Độ có thể được thông qua trong tuần này (con số này do chính quyền cung cấp trong khi những người tổ chức biểu tình đưa ra con số 1 triệu người tham gia – bằng 1/7 dân số Hong Kong!). - Lãnh đạo Hồng Kông quyết theo đuổi dự luật dẫn độ. Hơn 1 triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật để phản đối dự luật cho phép dẫn độ tội phạm từ vùng lãnh thổ này sang Trung Quốc đại lục và Đài Loan để xét xử.
- Đài Loan cấm chất bán dẫn do công ty của Huawei sản xuất. Cơ quan quản lý viễn thông Đài Loan đã cấm các nhà cung cấp truyền hình cáp mua linh kiện từ các công ty Trung Quốc, bao gồm công ty con HiSilicon của Tập đoàn Huawei.
Trung Đông
- Iran "không nói đùa", tăng tốc làm giàu uranium giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang. Hôm 10/6, Tổng Giám đốc IAEA khẳng định Iran đang sản xuất số lượng uranium được làm giàu nhiều hơn trước đây nhưng không rõ đã đạt tới mức giới hạn nằm trong thỏa thuận hạt nhân hay chưa.
Triều Tiên
- Triều Tiên đòi Mỹ bỏ ‘chính sách thù địch’, cảnh báo hậu quả. Truyền thông Trung ương Triều Tiên hôm 11/6 đã kêu gọi Mỹ “rút lại chính sách thù địch” đối với Bình Nhưỡng, nếu không những thỏa thuận được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh dấu mốc tại Singapore một năm trước sẽ “thành một tờ giấy trắng”.
Các tin khác
- Đường hầm dưới biển dài nhất Hàn Quốc. Ngày 10.6, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông báo đường hầm Boryeong, đường hầm dưới biển dài nhất nước này và thứ 5 trên thế giới, đã chính thức thông xe 2 chiều sau 7 năm khởi công xây dựng.
- Ngôi làng trăm người ở Mali gần như bị xóa sổ vì đợt thảm sát đẫm máu. Một ngôi làng người Dogon ở miền trung Mali (quốc gia ở Tây Phi) đã "gần như bị xóa sổ" sau một vụ thảm sát trong bối cảnh làn sóng bạo lực dâng cao có liên quan đến các phần tử khủng bố.
- Lý do bất ngờ khiến Philippines 'lạm phát' xoài. Bộ Nông nghiệp Philippines đang lắp đặt các gian hàng xung quanh thủ đô Manila trong nỗ lực tiêu thụ hàng ngàn tấn xoài trước khi chúng bị hỏng.
- Canada cho phép tình báo thu thập thông tin người dân, gây quan ngại. Chính quyền Canada đã thông qua quy định gây lo ngại về quyền riêng tư, cho phép lực lượng tình báo quân sự thu thập và sử dụng thông tin của người dân cho mục đích điều tra.
- Moldova lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Moldova lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2 vừa qua khi không có đảng nào chiếm thế đa số.
- Ấn Độ kết án các thủ phạm cưỡng hiếp, giết hại bé gái 8 tuổi. Một tòa án Ấn Độ hôm nay, 10/6 tuyên án những kẻ đã gây ra vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại dã man một bé gái 8 tuổi người Hồi giáo ở thị trấn Kathua thuộc bang Jammu hồi năm ngoái. - Báo Ấn: Mỹ có thể bán F-35 nếu Ấn Độ không mua S-400. Mỹ được cho là có thể bán chiến đấu cơ F-35 cho Ấn Độ nếu nước này hủy bỏ hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
- Sốc vì Nhật chọn điểm đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore bằng Google Earth. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang bị chỉ trích dữ dội sau khi thừa nhận đã dựa vào dữ liệu lỗi trên ứng dụng Google Earth để sàng lọc những địa điểm bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại Aegis Ashore. - Thực hiện sứ mệnh ngoại giao hiếm hoi, Thủ tướng Abe mang thông điệp gì tới Iran? Trong tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tới Iran để thực hiện một sứ mệnh ngoại giao hiếm hoi với hy vọng có thể giúp giảm căng thẳng giữa quốc gia Cộng hòa Hồi giáo với Mỹ.
- Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi NATO nếu Mỹ tiếp tục các đe dọa 'không thể chấp nhận được' về S-400. Chuyên gia phân tích chính trị Stephen Lendman đã cảnh báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ rút khỏi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu phía Mỹ tiếp tục các yêu cầu và đe dọa không thể chấp nhận được, đẩy liên minh này vào khả năng bị sụp đổ. - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọc giận ông Putin hay ông Trump? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang trong tình thế phải quyết định xem ông sẵn sàng chọc giận ai trong 2 người đồng cấp - Vladimir Putin hoặc Donald Trump, báo Đức Der Spiegel nhận định.
- Biển Đông: Các nước hợp lực trước sức ép Trung Quốc. Lịch sử thực sự rất rõ ràng và đơn giản: Biển Đông chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. - Biển Đông: Nhiều nước gia tăng lực lượng cảnh sát biển. Để đối phó các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường năng lực của lực lượng cảnh sát biển.
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá