- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Kêu gọi NATO
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang thúc giục NATO tiến tới việc nước ông gia nhập liên minh quân sự tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva vào tháng 7. Ông viết trong một bài đăng trên Telegram: Có mọi lý do cho lời mời Ukraine tham gia liên minh. Kiev đang nỗ lực để các quyết định của hội nghị thượng đỉnh Vilnius trở nên "thực sự quan trọng".
Bị Israel triệu đại sứ
Israel đã triệu tập đại sứ Ukraine Yevhen Kornijchuk. Bối cảnh là "những tuyên bố lặp đi lặp lại chống lại chính sách của Israel" của ông.
Đại sứ quán Ukraine tại Tel Aviv đã viết trên trang Facebook của mình vào Chủ nhật rằng chính phủ tôn giáo cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã không may chọn "con đường hợp tác chặt chẽ" với Nga và đang thực hiện thương mại nhanh chóng với Moscow. Ông Netanyahu luôn cố gắng biện minh cho "việc Israel tuyệt đối không hành động liên quan đến hỗ trợ quốc phòng trong hơn một năm rưỡi qua.
Trong một cuộc phỏng vấn với Jerusalem Post vào ngày 22.06, ông Netanyahu cho biết có lo ngại rằng "các hệ thống mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để chống lại chúng tôi vì chúng có thể rơi vào tay Iran. Đại sứ quán Ukraine mô tả tuyên bố của ông Netanyahu là "bịa đặt và suy đoán".
Tiến vào lãnh thổ do Nga nắm giữ năm 2014
Cuộc phản công của Ukraine đã tiến vào một khu vực đã bị quân đội Nga chiếm đóng từ năm 2014. Điều đó xuất hiện từ báo cáo của cơ quan mật vụ Anh về cuộc chiến ở Ukraine. Theo họ, các thành viên của Không quân Ukraine đã có những bước tiến nhỏ về phía đông của làng Krasnohorivka gần thành phố Donetsk. Các cuộc tấn công đồng loạt và đồng thời gần đây của Ukraine trên khắp Donbass đã áp đảo các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk không được quốc tế công nhận và các đơn vị Chechnya đang hoạt động ở đó.
Tiến bộ đang được thực hiện trên tất cả các mặt trận
Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra thành công. Ông nói trong bài phát biểu video hàng ngày: Hôm nay, những người lính của chúng ta đang tiến về mọi hướng, đó là một ngày hạnh phúc. Ông chúc những người lính nhiều ngày như thế này.
Trước bài phát biểu của mình trên một chuyến tàu, Zelenskyj đã đến thăm một số khu vực phía trước. Tổng thống cho biết, đó là một ngày bận rộn và nhiều cảm xúc. Ông ấy đã đến thăm cả khu vực Bakhmut và miền nam đất nước ở Zaporizhia và trao một số giải thưởng, trong đó có hai ngôi sao vàng cho Anh hùng Ukraine - giải thưởng cao nhất của đất nước.
Trước những thành công gần đây, Selenskyj tin chắc vào chiến thắng trước quân chiếm đóng Nga.
Các cuộc tấn công trong thời gian Wagner nổi loạn
Theo quân đội Ukraine, họ đã lợi dụng sự hỗn loạn xung quanh cuộc nổi dậy của lính đánh thuê ở Nga vào cuối tuần trước để tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội Nga ở nước họ gần thành phố Bakhmut phía đông. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maljar viết trên Telegram: Các cuộc tấn công vào khu vực Bakhmut đã bước sang ngày thứ tư. Tiến bộ đã được thực hiện "dọc theo hai bên sườn" mỗi ngày. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine vẫn chưa tiến được vào chính thành phố Bakhmut đang bị quân đội Nga chiếm đóng. Những người lính Nga ở đó giờ đây sẽ sử dụng các công sự do người Ukraine xây dựng trước đây. Vì vậy, giải phóng những khu vực này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn.
Thành phố Bakhmut, nằm ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine, đã bị lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner chinh phục phần lớn trong nhiều tháng giao tranh, lúc đó lực lượng này vẫn đang chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy của Nga.
Khiển trách Klitschko
Sau khi thị sát các boong-ke ở Ukraine, chính phủ nước này đã khiển trách Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ngoài ra, người đứng đầu hai quận của chính quyền quân sự và hai nhân vật khác sẽ bị cách chức. Bối cảnh là cái chết của ba người bị nhốt trong boongke trong một cuộc tấn công của quân đội Nga.
Sa thải người đứng đầu công ty vũ khí nhà nước
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã sa thải người đứng đầu nhà thầu quốc phòng Ukroboronprom, Yuriy Hussyev. Nghị định tương ứng đã được công bố vào thứ ba bởi văn phòng tổng thống ở Kiev. Husyev đã giữ chức vụ này kể từ tháng 12.2020.
Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, ông chủ 31 tuổi của nhà máy xe tăng ở Kharkiv, miền đông Ukraine, Herman Smetanin, sẽ là người kế nhiệm ông.
Tất cả các công ty quốc phòng của Ukraine đều nằm trong Ukroboronprom. Theo tờ báo Internet Ukrajinska Pravda, Zelenskyi đã mong đợi Hussev sản xuất thêm tên lửa tầm ngắn Sapsan. Tên lửa có tên là Hrim-2 (Donner-2) trong biến thể xuất khẩu, có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 500 km. Cho đến nay, Kiev chủ yếu dựa vào các tên lửa do phương Tây sản xuất để phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga.
: Kramatorsk bị Nga tấn công tên lửa
Theo các nguồn tin Ukraine, hai tên lửa của Nga đã đánh trúng khu vực sầm uất của thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết trên Telegram: Hai người chết, 22 người bị thương,.
Thống đốc vùng Donesk Pavlo Kyrylenko nói với truyền hình Ukraine rằng vụ tấn công diễn ra ở một khu vực sầm uất của thành phố: Đây là trung tâm thành phố. Đây là những nhà hàng công cộng có dân thường sinh sống.
Alexej Navalny, đối thủ của điện Kremlin đang bị cầm tù, đã chứng minh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhận được sự ủng hộ của người dân liên quan đến cuộc nổi dậy của lính đánh thuê vài ngày trước. Navalny nói về đội của mình trên mạng xã hội: Thời điểm các đoàn quân tiến đến Moscow để chiếm giữ nó, không ai đứng lên bảo vệ Putin. Không có sự đoàn kết quốc gia xung quanh ông ấy. Ông chủ Điện Kremlin dường như thậm chí còn không được lòng dân chúng hơn cả thủ lĩnh nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Không có mối đe dọa nào đối với Nga lớn hơn chế độ Putin. Rốt cuộc, chính tổng thống đã từng ân xá cho nhiều tội phạm bị kết án đã chiến đấu cho quân đội của Prigozhin. Chế độ của Putin nguy hiểm đối với đất nước đến mức ngay cả sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nó cũng có nguy cơ dẫn đến nội chiến.
Hoa Kỳ cho biết họ đang hỗ trợ Ukraine với khoản viện trợ quân sự bổ sung lên tới 500 triệu đô la. Bộ Quốc phòng cho biết gói hàng này bao gồm xe chiến đấu Bradley và xe bọc thép chở quân Striker, cũng như đạn dược.
Theo Lukashenko, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin ban đầu dựa vào giải pháp bạo lực trong cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner. Tổng thống Belarus nói với hãng tin Belta: Putin đã gọi cho ông vào sáng thứ Bảy và giải thích tình hình với ông. Lukashenko cho biết ông hiểu rằng Điện Kremlin đã đưa ra quyết định khó khăn là "giết" người Wagner. Sau đó, ông kết nối điện thoại với trùm lính đánh thuê Prigozhin.
Lukashenko tiếp tục: Ở vòng đầu tiên, chúng tôi chỉ nói với nhau bằng những lời chửi thề trong 30 phút. Prigozhin đã "hưng phấn". Ông ta yêu cầu một cuộc nói chuyện với Putin và sự đầu hàng của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh Valery Gerasimov, đồng thời đe dọa một cuộc hành quân vào Moscow. Chỉ sau vài vòng đàm phán nữa, Prigozhin cho biết vào buổi chiều rằng ông sẽ ngừng nổi dậy nếu ông và quân của mình được đảm bảo an ninh.
Hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng liệu ông chủ của Wagner, Prigozhin vẫn đang trên đường đến Belarus hay ông ta đã đến chưa. Tổng thống Belarus Lukashenko nói trong cuộc họp với các quan chức: Tôi có thể thấy rằng Prigozhin đã ở trên máy bay. Vâng, thực sự, hôm nay ông ấy đang ở Belarus. Vẫn chưa rõ liệu ông chủ Wagner đã đến chưa.
Theo tuyên bố của chính mình, nhà cai trị Belarus, Alexander Lukashenko đã cung cấp cho lính đánh thuê Wagner người Nga một căn cứ quân sự bỏ hoang làm nơi ở. Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời tổng thống nói: Chúng tôi có hàng rào, chúng tôi có mọi thứ - hãy dựng lều của các bạn. Ngoài ra, không có kế hoạch mở văn phòng tuyển dụng cho Wagner tại Belarus.
Lukashenko đã nói về các chiến binh Wagner như một cách có thể làm phong phú thêm cho quân đội của mình: Mọi người không hiểu rằng chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận thực dụng. Họ ở tiền tuyến, đây là những đội tấn công. Họ sẽ cho chúng ta biết điều gì là quan trọng lúc này. Ví dụ, người của Wagner có thể báo cáo vũ khí nào hoạt động tốt và vũ khí nào không, làm thế nào để tấn công hoặc phòng thủ thành công. Điều đó rất có giá trị. Chúng ta phải lấy nó từ Wagner.
Theo giám đốc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, lực lượng lính đánh thuê Wagner tiến công nhanh như vậy là do lực lượng chính phủ đang tập trung phòng thủ thủ đô Moscow. Viktor Solotov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, nói: Rất đơn giản, chúng tôi đã tập trung tất cả lực lượng của mình ở Moscow. Trong tương lai, khoảng 340.000 Vệ binh Quốc gia cũng sẽ được trang bị vũ khí hạng nặng và xe tăng. Theo ông chủ của Wagner, Prigozhin, các chiến binh của ông đã lái xe 780 km qua miền tây nước Nga vào thứ Bảy và đến cách Moscow 200 km.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, lính đánh thuê Wagner được nhà nước Nga tài trợ hoàn toàn. Trong khoảng thời gian từ tháng 5.2022 đến tháng 5.2023, nhà nước đã chi 86 tỷ rúp (khoảng 924 triệu euro) cho việc này, ông Putin cho biết trong cuộc họp với lực lượng an ninh.
Ông chủ Wagner, Yevgeny Prigozhin, kiếm được gần bằng số tiền đó trong cùng thời kỳ từ công việc kinh doanh thực phẩm và ăn uống của mình. Putin tuyên bố rằng các nhà chức trách sẽ điều tra chặt chẽ số tiền mà Wagner nhận được và ông chủ của nó đã được chi tiêu như thế nào.
Điện Kremlin không nhìn thấy cấu trúc quyền lực ở Nga bị lung lay sau cuộc nổi dậy vũ trang của lính đánh thuê Wagner. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Hiện nay có rất nhiều "sự cuồng loạn quá khích" giữa các chuyên gia. Điều đó không liên quan gì đến thực tế. Peskov cũng biện minh cho sự miễn trừ trách nhiệm đối với lính đánh thuê Wagner và ông chủ của họ, Prigozhin, sau khi Putin tuyên bố hôm thứ Bảy rằng những kẻ chủ mưu của cuộc nổi dậy sẽ phải đối mặt với "sự trừng phạt không thể tránh khỏi". Đã có sự thống nhất rõ ràng để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Putin đã đưa ra những lời hứa và "bảo đảm" nhất định cho việc này, hiện đang được thực hiện.
Nam Phi tuyên bố sẽ tiếp tục sáng kiến hòa bình châu Phi nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Liên bang Đức Annalena Baerbock tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa hẹn một cuộc gặp khác với các nguyên thủ quốc gia châu Phi.
Bà Baerbock nói: Chúng tôi rất quan tâm đến việc kết thúc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi muốn hòa bình chiếm ưu thế trong cộng đồng quốc tế. Bà rất biết ơn vì các cuộc đàm phán với ông Putin đã đưa trật tự hòa bình của Hiến chương Liên Hợp Quốc lên hàng đầu.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gần đây đã đưa một phái đoàn châu Phi đến Nga và Ukraine để nỗ lực hòa giải, nhưng không đạt được thành công rõ rệt. Nam Phi đã chính thức tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột và bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc lên án vụ tấn công.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Đức Annalena Baberock đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phá hủy đất nước của chính ông. Bà nói trong chuyến thăm Nam Phi: Tình hình từ cuối tuần trước một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng Putin cũng đang gây nguy hiểm cho an ninh của chính đất nước mình với cuộc tấn công (vào Ukraine) vi phạm luật pháp quốc tế.
Putin đang "hủy hoại đất nước của mình". Bản thân các sự kiện ở Nga là vấn đề nội bộ của đất nước Nga. Nhưng Putin phải ngừng cuộc tấn công vào Ukraine. Vì vậy, hòa bình là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga sẽ được trang bị vũ khí hạng nặng và xe tăng sau cuộc nổi dậy của lính đánh thuê thất bại. Điều này được công bố bởi người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Viktor Solotov.
Trong cuộc hành quân của các chiến binh thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner đến Moscow, các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để bảo vệ thủ đô. Solotov nói: Những người lính đánh thuê Wagner sẽ không thể chiếm được Moscow nếu họ tiếp tục hành quân.
Cộng hòa Séc, đối tác của NATO, tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Thủ tướng Petr Fiala cho biết từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, 24 xe tăng, 76 xe bọc thép chở quân và 16 phương tiện phòng không đã được bàn giao cho Kiev. Ngoài ra, còn có 57.000 viên đạn pháo và các vật tư khác như phụ tùng thay thế và thiết bị bảo vệ chống lại các mối nguy hạt nhân, sinh học và hóa học. Ukraine đang chiến đấu vì an ninh của toàn bộ châu Âu, người đứng đầu chính phủ tự do-bảo thủ nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, quân Nga đã tra tấn hàng trăm dân thường kể từ cuộc tấn công vào Ukraine. Người đứng đầu văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine, Matilda Bogner cho biết: Có tổng cộng 77 người đã thiệt mạng. Đây là một tội ác chiến tranh. Một số vụ giết người này đã được đề cập trong một báo cáo tháng 12.
Kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào tháng 2.2022 và đến tháng 5.2023, văn phòng đã ghi nhận tổng cộng 864 trường hợp người dân bị phía Nga bắt giữ, hầu hết ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Bogner cho biết hầu hết tất cả đều đã báo cáo về việc bị tra tấn. Các lực lượng vũ trang, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan cải huấn của Nga đã tra tấn và đối xử tệ bạc với các tù nhân dân sự trên quy mô lớn. Trong số đó có nhân vật của công chúng, nhân viên nhân đạo, linh mục và giáo viên. Về phía Ukraine, văn phòng đã ghi nhận 75 trường hợp dân thường bị bắt, hầu hết trong số họ cũng báo cáo bị ngược đãi và tra tấn.
Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, sau khi cuộc nổi dậy của họ kết thúc đột ngột, nhóm lính đánh thuê Wagner sẽ bàn giao thiết bị quân sự của họ cho Bộ Quốc phòng Nga. Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin, trích dẫn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, công tác chuẩn bị cho bước này đang được tiến hành.
Trong bối cảnh cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner, nhà đàm phán người Nga Leonid Slutski đã thúc đẩy một đội quân hợp đồng với ít nhất bảy triệu nhân viên quân sự và dân sự. Slutski, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, cho biết trên ứng dụng tin tức Telegram: Đất nước không cần PMC (các công ty quân sự và an ninh tư nhân) và những thứ tương tự. Có những vấn đề trong quân đội chính quy, nhưng các PMC không thể giải quyết chúng.
Vào cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành việc tăng quân số từ 1,15 triệu lên 1,5 triệu binh sĩ, bao gồm 695.000 binh sĩ hợp đồng. Việc tăng lên bảy triệu sẽ đòi hỏi chi tiêu ngân sách rất lớn.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá