- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Sau khi một tên lửa của Nga bắn trúng một khu dân cư ở thành phố Sloviansk, miền đông Ukraine, số người chết tìm được đã tăng lên 15 người. Điều này đã được thông báo bởi quản trị viên quân sự Pavlo Kirilenko trên Telegram. Tổng cộng có 24 người bị thương trong vụ tấn công.
Theo các nguồn tin Ukraine, tên lửa đã tấn công thành phố ở khu vực Donetsk đang có tranh chấp gay gắt vào chiều thứ Sáu. Các bức ảnh cho thấy một tòa nhà nhiều tầng với một lỗ hổng lớn ở các tầng trên.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói tại Điện Kremlin nhấn mạnh "mối quan hệ rất bền chặt" giữa Nga và Trung Quốc: Hai nước quan hệ tốt hơn các liên minh quân sự và chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngoài ra, quan hệ Nga-Trung "rất ổn định. Gần đây, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật đang “phát triển rất tốt”. Đó là một đóng góp cho an ninh toàn cầu và khu vực. Ông Putin mô tả sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga giúp củng cố "mối quan hệ chiến lược và tin cậy" giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã nóivề mức độ thiệt hại của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Reznikov nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông: Tôi không thể cung cấp cho bạn một con số chính xác, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nó thấp hơn số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ", "La Razon" của Tây Ban Nha.
Theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 50.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 6/2 ở phía đông nam nước này. Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về số người bị thương và thiệt mạng. Chỉ có ước tính tổng số nạn nhân Ukraine.
Theo Bộ Tổng tham mưu tại Kiev ở phía đông đất nước, các lực lượng Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine. Các đơn vị Nga chịu tổn thất nặng nề không xác định, như Bộ chỉ huy quân đội Ukraine thông báo trong báo cáo tình hình hàng ngày.
Tổng cộng 45 cuộc tấn công của quân Nga đã bị đẩy lùi xung quanh Bakhmut và Marjinka.
Hàng nghìn người dân Cộng hòa Séc đã biểu tình phản đối lạm phát cao theo phương châm "Chống đói nghèo" và yêu cầu chính phủ từ chức. Jindrich Rajchl, người đứng đầu đảng dân túy PRO tổ chức cuộc biểu tình tại Quảng trường Wenceslas ở Praha, đã đổ lỗi cho EU và chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala về việc giá cả tăng cao và gọi Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova là "nguy cơ an ninh lớn nhất đối với đất nước chúng ta". Những người tham gia cũng kêu gọi chính phủ ngừng trấn áp tin giả và thông tin sai lệch, đồng thời chỉ trích lập trường của nội các về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Một số ký tên thỉnh nguyện Cộng hòa Czech rời khỏi NATO. Một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra vào ngày 11 tháng 3.
Liên minh châu Âu đã chỉ trích lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine do Ba Lan và Hungary quyết định. Người phát ngôn của Ủy ban EU cho biết, các biện pháp thương mại đơn phương của các quốc gia thành viên EU là không được phép. EU ghi nhận quyết định của Ba Lan và Hungary. Người phát ngôn viết trong một tuyên bố gửi qua email: Trong bối cảnh này, điều quan trọng cần nhấn mạnh là chính sách thương mại là thẩm quyền độc quyền của EU và do đó hành động đơn phương là không thể chấp nhận được. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, điều quan trọng là phải phối hợp các quyết định trong EU.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva muốn làm trung gian hòa giải với Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong cuộc chiến chống Ukraine. Lula cho biết trong chuyến thăm đầu tiên tới Abu Dhabi rằng ông đã thảo luận về việc thành lập một nhóm hòa giải với các nhà lãnh đạo của hai nước - Sheikh Mohammed bin Sayed al-Nayhan và người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng với các quốc gia khác, một nhóm có thể được thành lập dọc theo dòng của nhóm G20.
Ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về sáng kiến này, cùng những người khác. Trước đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Lula: Kêu gọi Mỹ và EU chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp theo cách riêng của họ để tiếp tục chiến tranh.
Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigoshin, đã gây xôn xao với một văn bản về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhiều phương tiện truyền thông Ukraine đặc biệt đề cập đến một mục blog của người đàn ông 61 tuổi này vào cuối tuần qua, trong đó viết: Ngày nay, quyền lực nhà nước và xã hội cần phải đặt ra một số điểm quan trọng đằng sau chiến dịch đặc biệt của quân đội. Giới ủng hộ Điện Kremlin của Nga vẫn thường coi cuộc chiến là một "chiến dịch quân sự đặc biệt". Prigozhin tiếp tục viết: Biến thể lý tưởng sẽ là thông báo kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt và tuyên bố rằng Nga đã đạt được tất cả các mục tiêu theo kế hoạch - và theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã thực sự đạt được chúng. Trái ngược với những lời trước đó, ông cũng viết rằng cuộc chiến phải tiếp tục - và đe dọa quân đội Ukraine: Hẹn gặp lại ở Bakhmut.
Sau đó, ông ấy đã có bình luận với cơ quan báo chí của mình về các báo cáo truyền thông đầu tiên đề cập đến yêu cầu chấm dứt chiến tranh.
Đến giữa tháng 4, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã nhận được 337 báo cáo về tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Ukraine. Điều này xuất hiện từ câu trả lời của Bộ Nội vụ Liên bang đối với câu hỏi của các nghị sĩ CDU.
Theo thông tin, BKA hỗ trợ các nhà điều tra Ukraine về mặt kỹ thuật bằng cách mua sắm và cung cấp tài liệu cho công việc pháp y. Vào năm 2022, BKA đã mua thiết bị - chẳng hạn như để bảo mật bằng chứng và tài liệu - trị giá hơn 11,5 triệu euro và bàn giao cho chính quyền Ukraine. Chính trị gia CDU Krings kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Marco Buschmann (FDP) và Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser (SPD) làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng người dân Ukraine tin tưởng vào chính quyền Đức. Faeser đề nghị rằng BKA cũng có thể làm việc ở Ukraine với các nhà điều tra của riêng mình trong tương lai.
Bất chấp lễ Phục sinh của Chính thống giáo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraine do Nga xâm chiếm. Thống đốc quân sự địa phương Vitaly Kim cho biết hai thiếu niên đã thiệt mạng do hỏa lực của Nga vào ban đêm ở khu vực phía nam Mykolaiv. Tại khu vực Zaporizhia, người đứng đầu chính quyền quân sự, Yuriy Malashko, đã báo cáo về một "cuộc tấn công lớn" của người Nga. Ví dụ, một nhà thờ đã bị hư hại nên buổi lễ phải bị hủy bỏ. Malashko viết: Không có gì là thiêng liêng, ngay cả trong đêm phục sinh của Chúa Kitô.
Ngoài Ukraine, Nga cũng đang tổ chức Lễ Phục sinh Chính thống lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Cùng với Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir đã tham dự một buổi lễ của nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, Thượng phụ Kirill, vào đêm hôm đó. Một lát sau, Điện Kremlin công bố thông điệp Phục sinh năm nay. Trong đó, ông nói: "Lễ Phục sinh yêu dấu, tuyệt vời mang lại hy vọng cho các tín đồ, truyền cảm hứng cho những suy nghĩ và hành động tốt đẹp và phục vụ để khẳng định những lý tưởng và giá trị đạo đức cao đẹp trong xã hội.
Ông Putin cũng ca ngợi Giáo hội Chính thống Nga, khi đối mặt với những thách thức nghiêm trọng vẫn tích cực tham gia vào các vấn đề về lòng thương xót và từ thiện. Lãnh đạo Giáo hội Kirill được quốc tế coi là người ủng hộ nhiệt thành cuộc chiến của Putin - và đã nhiều lần bảo vệ nó trong các bài giảng.
Theo Ngoại trưởng Annalena Baerbock, các nước G7 có ý định tiếp tục kiên quyết phản đối hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Baerbock phát biểu tại Seoul trước khi lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị ngoại trưởng G7 ở Karuizawa: Bây giờ vấn đề là thể hiện cho Putin thấy quyết tâm của chúng ta rằng ông ấy sẽ không đạt được mục tiêu của mình thông qua sự tiêu hao và mệt mỏi.
Với tư cách là một "nhóm xử lí khủng hoảng liên tục", G7 gồm các nền dân chủ mạnh về kinh tế đã phản đối sự xâm lược của Nga với áp đặt hết rào cản này đến rào cản khác. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, Ukraine đã đứng vững trước cuộc chiến tranh năng lượng và cuộc tấn công mùa đông. Tại cuộc họp ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ tăng cường cam kết của mình.
Hàng triệu Cơ đốc nhân Chính thống giáo trên khắp thế giới đã báo trước lễ kỷ niệm Lễ Phục sinh vào đêm hôm đó với những thánh lễ lớn lúc nửa đêm. Ukraine cũng là một trong những quốc gia chủ yếu theo đạo chính thống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy viết trên Twitter: Trời nhìn thấy niềm tin và sự kiên định của chúng ta. Thế giới nhìn thấy lòng dũng cảm và sự bất khả chiến bại. Kẻ thù nhìn thấy sức mạnh và quyết tâm của chúng ta. Và Ukraine sẽ "thấy ánh sáng chiến thắng".
Tại Kiev, lễ Phục sinh diễn ra dưới sự đề phòng an ninh cao. Vào ban đêm, như thường lệ, lệnh giới nghiêm áp dụng đến 5 giờ sáng. Các Nhà thờ Chính thống tuân theo lịch Julian liên quan đến Lễ Phục sinh. Lịch Gregorian áp dụng cho cả người Công giáo và Tin lành. Theo các số liệu chính thức, khoảng 70% trong tổng số hơn 40 triệu dân Ukraine trước chiến tranh là Cơ đốc nhân Chính thống giáo hoặc Công giáo Hy Lạp.
Tổng thống Ukraine đã kêu gọi cần có "những đảm bảo an ninh hiệu quả" cho đất nước của ông trên con đường trở thành thành viên NATO. Zelenskyj nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối của mình: Điều này là cần thiết ngay cả trước khi chúng tôi gia nhập liên minh. Vào mùa thu năm 2022, Zelenskyy đã nộp đơn xin gia nhập nhanh chóng đất nước của mình vào liên minh quân sự phương Tây. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để gia nhập NATO là ứng viên không được dính líu đến các xung đột quốc tế và tranh chấp biên giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ diễn ra tại Litva vào tháng 7.
Sau Ba Lan, Hungary cũng tuyên bố sẽ không nhập khẩu ngũ cốc và một số loại thực phẩm khác từ Ukraine nữa. Cả hai chính phủ đều tuyên bố rằng điều này được thực hiện để bảo vệ các nhà sản xuất của chính họ. Gần đây nhất, việc giao hàng rộng rãi từ Ukraine đã làm giảm giá và doanh số bán hàng của các nhà sản xuất trong nước.
Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orban cho biết tình hình hiện nay đang gây thiệt hại nặng nề cho nông dân địa phương. Do đó, đất nước của ông cũng đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine. Tuy nhiên, ban đầu vẫn chưa rõ khi nào điều này sẽ có hiệu lực. Người ta cũng nói rằng Hungary đang hy vọng những thay đổi đối với các quy định của EU. Việc bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Ukraine cũng nên được xem xét.
Các nước G7 đã cam kết với Ukraine rằng họ sẽ hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga trong thời gian cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết: Đó là điều mà các đối tác G7 đã hứa với ông trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới trong tuần qua tại Washington. Marchenko cho biết đây là một sự thay đổi so với năm ngoái, khi có nhiều áp lực hơn buộc Ukraine phải đồng ý chấm dứt chiến tranh. Ông nói thêm rằng người ta nên chuẩn bị cho cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta mong đợi.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá