- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trong bối cảnh cuộc chiến đã diễn ra được gần một năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã kêu gọi phương Tây áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, như đối với ngành năng lượng hạt nhân của nước này. Zelenskyj nói trong tin nhắn video vào buổi tối Chủ nhật hôm qua: Điều đó không dễ dàng. Có một sự khó khăn nhất định. Cũng có lúc các biện pháp trừng phạt khác chống lại Nga khó khăn, nhưng sau đó vẫn áp dụng được, như liên quan đến dầu và các sản phẩm dầu từ Nga.
Truyền thông Anh đưa tin, các công ty vũ khí phương Tây đang thảo luận về việc cấp giấy phép sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự tại Ukraine, nhờ đó tránh được phụ thuộc viện trợ từ chính phủ phương Tây. Các nhà quản lý hàng đầu của ngành công nghiệp vũ khí Anh đã tới Kiev để thảo luận về việc thành lập các liên doanh tại địa phương. Các nhà sản xuất từ các nước châu Âu khác cũng đang đàm phán với Ukraine.
Theo số liệu của Anh, Nga đã mất nhiều binh sĩ ở Ukraine hơn so với những ngày đầu của cuộc chiến tranh xâm lược. Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho biết, trong hai tuần qua, Nga đã phải chịu mức thương vong có lẽ là cao nhất kể từ tuần đầu tiên xâm lược Ukraine.
Theo dữ liệu, trung bình trong bảy ngày qua, có 824 quân Nga chết hoặc bị thương mỗi ngày, cao hơn bốn lần so với con số của tháng Sáu và tháng Bảy. Sự gia tăng này có thể liên quan đến một số yếu tố, bao gồm việc thiếu nhân sự được đào tạo bài bản, sự phối hợp và các nguồn lực ở tuyến đầu, ví dụ như ở Bachmut. Nhưng Ukraine cũng tiếp tục chịu tổn thất lớn.
Thủ đô Kiev và các vùng lân cận được cung cấp điện trở lại trong ngày hôm qua. Điều này đã được công bố bởi nhà sản xuất điện hàng đầu DTEK. Vùng Odessa và Dnipro cũng có điện trở lại. Theo các nhà chức trách, họ vẫn đang tiến hành sửa chữa lưới điện bị hư hại do cuộc tấn công lớn của Nga hai ngày trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock ngày hôm qua thực hiện chuyến công du hai ngày tới Phần Lan và Thụy Điển. Trọng tâm của các cuộc đàm phán ở Helsinki và Stockholm là mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia phía bắc, diễn ra như một phản ứng đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine và vẫn bị Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn. Baerbock cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto.
Theo chỉ huy trưởng Yevgeny Prigozhin, quân đội tư nhân Nga Wagner đã chiếm được một vùng ngoại ô của thị trấn Bakhmut đang bị bao vây trong cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Prigozhin cho biết khu định cư Krasna Hora ở vùng Donetsk đã bị các chiến binh Wagner tấn công. Trên dịch vụ nhắn tin Telegram, Prigozhin đã công bố một đoạn video được cho là quay cảnh lính đánh thuê Wagner trên bảng hiệu của thị trấn.
Không có xác nhận từ Ukraine. Đồng thời, Prigozhin thông báo rằng các đơn vị của ông cũng sẽ chiếm chính Bakhmut, cách đó khoảng bảy km.
Phó Chủ tịch Bundestag Katrin Göring-Eckardt chỉ trích gay gắt tuyên ngôn chống lại việc tiếp tục giao vũ khí cho Ukraine do chính trị gia cánh tả Sahra Wagenknecht và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Alice Schwarzer khởi xướng. Phó chủ tịch nói với truyền thông: Lời kêu gọi đàm phán hòa bình với việc chấm dứt ngay lập tức mọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine không chỉ ngây thơ mà còn không trung thực. Không phải phương Tây đang vượt qua lằn ranh đỏ với vũ khí để tự vệ. Putin đã vượt qua ranh giới đỏ từ 9 năm trước khi sáp nhập Crimea.
Trong "Tuyên ngôn vì Hòa bình" được công bố vào thứ Sáu, Wagenknecht và Schwarzer đã kêu gọi chấm dứt giao vũ khí cho Ukraine. Họ cảnh báo về sự leo thang có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Đến sáng Chủ nhật, hơn 210.000 người đã ký vào bản tuyên ngôn trên nền cộng thông tin điện tử change.org.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser đã kêu gọi phân bổ tốt hơn những người tị nạn Ukraine ở châu Âu: Nếu có những đợt di tản khác từ Ukraine, những người tị nạn ở châu Âu phải được phân bổ tốt hơn. Các nước láng giềng Đông Âu, cho tới nay, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine, Tây Ban Nha 160.000 người. Phân bổ không thể cứ tiếp tục như thế này.
Thứ Năm tới, Faeser sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn cùng với các đại diện của hội nghị bộ trưởng nội vụ tiểu bang và các tổ chức bảo trợ, tại thành phố Berlin.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự định từ nhiệm vào mùa thu năm nay theo kế hoạch. Phát ngôn viên Oana Lungescu của ông ấy trả lời vào buổi tối qua, khi được truyền thông hỏi, ông ấy không có ý định tìm cách gia hạn thêm nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ của Stoltenberg đã được gia hạn ba lần và ông đã tại vị được gần chín năm. Gần đây đã có nhiều suy đoán lặp đi lặp lại rằng nhiệm kỳ của người đàn ông 63 tuổi này có thể được kéo dài một lần nữa trong bối cảnh cuộc chiến của Nga đang diễn ra với Ukraine.
Trên thực tế, cựu nguyên thủ quốc gia Na Uy đã muốn dừng lại vào năm ngoái và trở về quê hương của mình. Ở đó, ông muốn trở thành người đứng đầu ngân hàng trung ương.
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá