- Thời sự

Tình hình tại Bakhmut
Theo Tổng tư lệnh Valery Saluschnyj, quân đội Kiev ở miền đông Ukraine vẫn đang chiến đấu để bảo vệ thành phố Bakhmut, nơi đã bị lực lượng Nga tấn công dữ dội. Ông nói trong một cuộc điện đàm với Tham mưu trưởng Mỹ Mark Mille: Bất chấp áp lực liên tục từ kẻ thù, chúng tôi vẫn kiểm soát được Bakhmut và đang thực hiện các biện pháp để ổn định tuyến đầu xung quanh thành phố này. Tình hình tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine đang căng thẳng do Nga đang thực hiện tới 50 vụ tấn công tại đây mỗi ngày. Hiện đang giao tranh ác liệt ở các thành phố Wuhledar và Marjinka. Ở một số khu vực phía trước, chúng tôi đã giành lại được các vị trí đã mất trước đó. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Ukraine cần hỏa lực vững chắc, cần có đủ vũ khí và đạn dược.
Kết quả ttích cực về chuyến đi thăm châu Âu
"London, Paris, Brussels - Tôi đã đi khắp mọi nơi trong những ngày này báo cáo về cách chúng ta có thể củng cố quân đội. Có những thỏa thuận rất quan trọng và chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tốt. Điều này áp dụng cho tên lửa tầm xa và xe tăng. Người ta vẫn phải nghiên cứu việc cung cấp máy bay chiến đấu như mong muốn trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.
Tại London, ông cảm thấy rằng người Anh thực sự muốn Ukraine đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Olaf Scholz tại Paris có ý nghĩa quan trọng để trao đổi tranh luận. Ông gọi các chuyến thăm tiếp theo tới hội nghị thượng đỉnh EU và Nghị viện châu Âu là "khởi đầu của một giai đoạn mới", trong đó Ukraine sẽ không còn là khách mời của các tổ chức châu Âu mà là một thành viên đầy đủ.
Việc cung cấp năng lượng vẫn bảo đảm
Theo chính phủ, bất chấp các cuộc tấn công lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine ngày hôm qua, nguồn cung cấp năng lượng của nước này phần lớn được đảm bảo. Thủ tướng Denys Schmyhal cho biết trong một báo cáo vào buổi tối: Những kẻ khủng bố Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng ngày hôm nay. Bất chấp khủng bố, đại đa số người Ukraine vẫn có hệ thống sưởi, nước và điện.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA), lò phản ứng tại một nhà máy điện hạt nhân cũng phải ngừng hoạt động do hệ thống mạng trở nên quá bất ổn do các cuộc tấn công của Nga. Hiện tại 44% công suất hạt nhân và 33% công suất nhà máy nhiệt điện đã hỏng.
Tiêu diệt một nửa xe tăng chiến đấu chủ lực Nga
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Nga đã mất một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực. Celeste Wallander, người chịu trách nhiệm về châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Lầu Năm Góc cho biết: Các lực lượng mặt đất của Moscow đã bị suy yếu đáng kể và hàng chục nghìn người đã thiệt mạng ở phía Nga. Nga có thể đã mất một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực của mình - do các hoạt động chiến đấu hoặc do Ukraine chiếm được. Theo ước tính, khoảng 80% lực lượng mặt đất của Nga hiện đang tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Wallander cảnh báo không nên đánh giá thấp Nga. Moscow đang học hỏi từ những thất bại trước đó và đang điều chỉnh chiến thuật của mình trong cuộc chiến. Điều này đã được thể hiện qua cuộc giao tranh hiện nay ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, Nga tiếp tục có một ngành công nghiệp vũ khí quan trọng.
Theo các nguồn tin của Nga, các cuộc tấn công tên lửa gần đây nhất vào Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào đường sắt. Bộ Quốc phòng ở Moscow tuyên bố rằng điều này sẽ ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và dự trữ của phương Tây. Tuy nhiên, bản tin quân sự hàng ngày nói rằng cuộc tấn công lớn ngày hôm qua bằng tên lửa và máy bay không người lái đã đạt được tất cả các mục tiêu. Cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các ngành công nghiệp quân sự và hệ thống giao thông của Ukraine đã bị phá hủy.
Nhà chức trách Ukraine hôm qua thông báo mất điện ở nhiều nơi sau vụ tấn công ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy năng lượng. Tuy nhiên, theo thông tin có được, hầu hết tên lửa và máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.
Theo trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin, ông ta mong đợi nhiều năm chiến đấu cam go ở Ukraine. Người đứng đầu Tập đoàn Wagner cho biết trong một video phỏng vấn do một blogger quân sự Nga đăng tải, kế hoạch chiếm đóng các khu vực Donetsk và Luhansk của Nga có thể mất từ một năm rưỡi đến hai năm. Nếu muốn tiến xa hơn về phía tây đến sông Dnipro, thì sẽ mất khoảng ba năm.
Theo thông tin từ Anh, Nga đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn về định hướng liên quan đến sức mạnh quân sự của các lực lượng vũ trang của mình cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Quân đội có khả năng đã triển khai hầu hết các quân nhân dự bị được triệu tập trong cuộc huy động một phần do người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin ra lệnh vào tháng 9. Do đó, Moscow phải đối mặt với quyết định khó khăn là tiếp tục sử dụng lực lượng vũ trang, giảm các mục tiêu hoặc tiến hành huy động thêm.
Ngay trước ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang soạn thảo một nghị quyết về các nguyên tắc của một thỏa thuận hòa bình. Một nền hòa bình công bằng và lâu dài phải đảm bảo chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Do đó, Nga phải rút quân ngay lập tức, toàn bộ và vô điều kiện ra khỏi biên giới Ukraine được quốc tế công nhận.
Dự thảo cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh và những người bị giam giữ trái pháp luật. Học sinh du học và những người bị trục xuất bắt buộc phải được phép trở về quê hương của họ. Yêu cầu Nga tuân thủ luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự. Dự kiến, một quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 23.2 - một ngày trước lễ kỷ niệm cuộc tấn công của Nga.
Trong cuộc thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Annalena Baerbock nhấn mạnh cần thận trọng. Bà nói: Đây là những quyết định khó khăn. Đó không phải là về đồ chơi, mà là về vật liệu chiến tranh hạng nặng. Do đó, điều quan trọng là phải luôn cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, đồng thời, người ta cũng phải xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine không thể tự bảo vệ mình. Khi được hỏi về cuộc thảo luận về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho quốc gia bị Nga tấn công, Baerbock nói: Đây không phải là một cuộc tranh luận mà chúng tôi đang có. Điều quan trọng là các quyết định đưa ra cho đến nay được thực hiện nhanh chóng.
Cuộc tranh luận về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine diễn ra sau quyết định của một số quốc gia phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho quốc gia đang bị Nga tấn công. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào tối thứ Sáu rằng đây không phải là chủ đề của cuộc đàm phán. Khi được truyền thông phỏng vấn, các phái đoàn khác xác nhận rằng Thủ tướng Slovakia Eduard Heger đã thảo luận về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine với các nước.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva muốn thành lập một nhóm các quốc gia không can thiệp để làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Lula đã thông báo điều này tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington. Ông nói rằng ông muốn thành lập một nhóm các quốc gia không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Điều này sẽ giúp có thể tạo ra hòa bình.
Mỹ là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất của Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Mặt khác, Brazil đã lên án cuộc xâm lược của Moscow, nhưng không tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại Nga và giao vũ khí cho Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann kêu gọi các nước đối tác của Đức giữ cam kết cấp xe tăng chiến đấu chủ lực của họ cho Ukraine: Một số người có thể sẽ nhận ra rằng việc cung cấp xe tăng cũng đồng nghĩa với một thách thức về hậu cần. Nhưng các cam kết nên được áp dụng và bây giờ phải được thực hiện trên toàn khối.
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá