Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 09.05.2023

Ukraine

Tám người bị thương ở vùng Kherson

Theo các nguồn tin Ukraine, 8 người đã bị thương do đạn pháo của Nga tại hai ngôi làng ở vùng Cherson, miền nam Ukraine. Thống đốc khu vực, Oleksandr Prokudin, cho biết sáu thường dân đã bị thương ở làng Stanislav. Hai người khác bị thương ở Antonivka, ngoại ô Kherson.

Quân đội Ukraine đã tái chiếm thủ phủ vùng Cherson vào tháng 11.2022. Khu vực này thường xuyên hứng chịu hỏa lực pháo binh từ quân đội Nga cố thủ ở phía đối diện sông Dnipro.

Cáo buộc Nga phá bỏ thỏa thuận ngũ cốc

Ukraine cáo buộc Nga phá hoại thỏa thuận ngũ cốc. Theo Bộ Tái thiết Ukraine, thỏa thuận đã bị chấm dứt vì Nga từ chối đăng ký và kiểm tra các tàu cập bến. Hành động này trái với các điều khoản của thỏa thuận hiện tại.

Báo động không kích trên toàn quốc

Chính quyền Ukraine đã đưa ra cảnh báo trên không trên toàn quốc. Theo các blogger quân sự Ukraine, họ làm như vậy để đáp trả vụ máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh loại Kinzhal.

Zelenskyy tự tin đánh bại Nga

Ngày 8/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng của nước ông trước Nga. Người đứng đầu nhà nước Ukraine nói nhân lễ kỷ niệm quốc tế về chiến thắng của quân Đồng minh trước Đế chế Đức trong Thế chiến II: Chúng ta sẽ chiến thắng. Tất cả những điều ác thế chiến thứ 2 mà nước Nga hiện đại đang mang trở lại sẽ bị đánh bại giống như cách mà chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại. Kiev cũng sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ bị Moscow chiếm đóng. Sự đóng góp của người dân Ukraine vào chiến thắng Chủ nghĩa Đức quốc xã sẽ "không bao giờ bị lãng quên".

Dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào Ukraine

Theo quân đội Ukraine, các cuộc tấn công tăng cường của Nga một lần nữa gây thương vong cho người dân.Bộ Tổng tham mưu cho biết trong báo cáo tình hình hàng ngày: Thật không may, có những thường dân thiệt mạng và bị thương. Chỉ trong đêm đã có 16 cuộc tấn công bằng tên lửa, chủ yếu vào các thành phố Kharkiv, Cherson, Mykolaiv và vùng Odessa. Tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đều bị đẩy lù. Tổng cộng, Nga đã tấn công nhiều khu vực khác nhau của Ukraine bằng 35 máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Lính đánh thuê Nga tiến công tại Bakhmut

Theo ông chủ của họ, Yevgeny Prigoshin, những người lính đánh thuê của nhóm Wagner đang đạt được tiến bộ nhỏ ở Bakhmut, nơi đã xảy ra tranh chấp trong nhiều tháng. Ông viết trên mạng xã hội: Hôm nay các nhóm đã tiến được tới 130 mét. Theo ông, các đơn vị lính đánh thuê hiện đã nhận được đạn dược mà ông yêu cầu từ quân đội Nga.

Bảo vệ Ukraine lưu giữ ký ức về Thế chiến II

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đặt việc bảo vệ Ukraine ngang hàng với cuộc chiến chống phát xít Đức trong Thế chiến II. Ông nói trong bài phát biểu video hàng ngày của mình: Hôm nay, ngày 8 tháng 5, khi thế giới nhắc đến những từ 'Không bao giờ nữa!' thì hãy nhớ rằng, ở Ukraine, đất nước chúng tôi mang ý nghĩa cho những từ này, không bao giờ có chiến tranh xâm lược nữa. Nó không chỉ là ghi nhớ, mà còn là bảo vệ các giá trị của những quốc gia bị xâm lược và đánh bại những kẻ xâm lược. Vào ngày 8 tháng 5, ngày kết thúc việc bảo vệ chống lại sự xâm lược của Nga rõ ràng là liều thuốc giải độc cho những hành động xâm lược khác. Thế giới có thể thấy một dân tộc tự do bảo vệ mình khỏi những kẻ xâm lược như thế nào. Chúng ta làm được thì nước khác cũng làm được.

EU: Đình chỉ các chuyến bay của Ba Lan sau cuộc điều động của máy bay chiến đấu Nga

Sau khi một máy bay chiến đấu của Nga thực hiện động tác đánh chặn, cơ quan bảo vệ biên giới EU Frontex đã tạm dừng các chuyến bay tuần tra của máy bay Ba Lan. Frontex cho biết tất cả các chuyến bay tuần tra khác sẽ tiếp tục theo kế hoạch.

Belarus: Lukashenko thăm và làm việc tại Moscow

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã đến Nga trong một chuyến thăm không báo trước một ngày trước cuộc duyệt binh lớn đã được lên kế hoạch ở Moscow. Một đoạn video do hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus công bố cho thấy người đàn ông 68 tuổi này được Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov đón tại sân bay Moscow. Thông thường, Lukashenko không tham gia cuộc diễu hành quân sự vào Ngày Chiến thắng nước Đức của Hitler ở Moscow, bởi vì đồng thời ông đang dẫn đầu các lễ kỷ niệm ở Minsk, đất nước của mình.

Trước Lukashenko, các nguyên thủ quốc gia của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Armenia, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan đã xác nhận tham dự trong thời gian ngắn.

Litva: Mua 371 xe tải đặc biệt từ Đức

Các lực lượng vũ trang Litva muốn nâng cấp hạm đội của họ bằng các phương tiện quân sự từ Đức. Để tăng cường khả năng phòng thủ, quân đội các nước Baltic EU và NTO muốn mua 371 xe tải đặc biệt từ nhà sản xuất Daimler trị giá khoảng 216 triệu euro. Điều này đã được Bộ Quốc phòng ở Vilnius công bố. 230 chiếc Mercedes-Benz Arocs và 141 chiếc Mercedes-Benz Zetros sẽ được giao thông qua một đại lý Mercedes địa phương từ năm 2023 đến năm 2030.

Bộ trưởng Quốc phòng Liva, Arvydas Anusauskas cho biết: Các thiết bị quân sự hiện đại giúp các binh sĩ của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động hậu cần và đảm bảo khả năng cơ động cần thiết. Từ những bài học về cuộc chiến ở Ukraine, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc có thiết bị chất lượng, có khả năng vận chuyển thiết bị và đạn dược cần thiết đến bất kỳ địa điểm nào.

Litva giáp với vùng biển Baltic của Nga thuộc Kaliningrad và đồng minh của Nga là Belarus. Cuộc chiến ở Ukraine được coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia ở quốc gia vùng Baltic. Do đó, nước này đã tăng chi tiêu quân sự và đang nâng cấp ồ ạt lực lượng vũ trang của mình.

Transnistria: Yêu cầu thêm quân đội Nga

Tỉnh Transnistria ly khai của Moldova đã kêu gọi Nga tăng cường lực lượng vũ trang ở đó vì những rủi ro an ninh ngày càng tăng. Đặc phái viên của khu vực tại Moscow, Leonid Manakov nói: Chừng nào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Nga còn tiếp tục, Moldova sẽ không thể thực hiện các kế hoạch và sự chuẩn bị quân sự chống lại Transnistria.

Transnistria đã nhiều lần yêu cầu tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga. Điều này cũng hợp lý vì tình hình an ninh ngày càng tồi tệ. Cộng hòa Moldova không công nhận tỉnh ly khai như vậy và không đồng ý cho quân đội Nga đóng quân. Tuy nhiên, chính phủ ở Moscow đã gửi hàng trăm binh sĩ đến quốc gia láng giềng của Ukraine.

Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, một cuộc nội chiến đã nổ ra giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ Moldova. Sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, mối quan hệ của Moldova với chính phủ ở Moscow đã chạm đáy. Quốc gia nhỏ bé này đang ngày càng hướng tới châu Âu và là ứng cử viên gia nhập EU từ mùa hè năm ngoái.

Đức: Tòa giữ nguyên lệnh cấm treo cờ Nga

Việc treo các lá cờ và biểu tượng của Nga tại một sự kiện kỷ niệm ở Berlin về Thế chiến II vẫn bị cấm. Điều đó đã được quyết định bởi Tòa án hành chính cấp cao của Berlin-Brandenburg. Vào thứ Ba (ngày 9 tháng 5), không có cờ hoặc biểu tượng nào của Nga có thể được trưng bày trước đài tưởng niệm Liên Xô ở Tiergarten. Theo Tòa án OVG, những biểu tượng như vậy có thể được hiểu là biểu hiện của sự ủng hộ đối với cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

Do đó, tòa án đã xác nhận một quy định của cảnh sát Berlin: Việc Nga tăng cường các cuộc không kích rõ ràng có chủ đích nhằm vào Ukraine và dân thường của nước này" góp phần làm trầm trọng thêm tình hình xung đột. Tòa án cho rằng việc kỷ niệm kết thúc chiến tranh vào năm 1945 không thể tách rời khỏi tình hình hiện tại.

Nga: Nhiều cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Nga bị hủy

Trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Đức Quốc xã hàng năm vào thứ Ba, các biện pháp an ninh ở Nga đã được thắt chặt đáng kể. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các cuộc duyệt binh vào ngày 9/5 đã bị hủy bỏ hoàn toàn tại 21 thành phố.

Chính quyền khu vực biện minh cho việc hủy bỏ hoặc các hạn chế bổ sung bằng những lo ngại về an toàn không xác định hoặc đề cập một cách mơ hồ đến "tình hình hiện tại". Ban đầu không rõ liệu các quyết định có được đưa ra với sự tham vấn của Điện Kremlin hay không.

Tuần trước, thông tin hai máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trên điện Kremlin ở Nga đã gây xôn xao dư luận. Theo truyền thông Nga, Ukriane dự định thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin, nhưng Ukraine đã phủ nhận mọi trách nhiệm và bày tỏ nghi ngờ rằng cuộc tấn công đã được dàn dựng.

EU: Đóng băng tài sản của công ty Trung Quốc

Ủy ban EU muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các công ty Trung Quốc vì đã hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Theo đó, tài sản của 7 công ty Trung Quốc tại EU sẽ bị đóng băng, như một số nhà ngoại giao Brussels cho biết.

Tuy nhiên, một bước như vậy phải được quyết định nhất trí bởi 27 quốc gia thành viên, được cho là đang thảo luận về đề xuất lần đầu tiên vào thứ Tư tới. Ngoài Trung Quốc, đề xuất này còn nhắm tới Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc gia ở Trung Á và khu vực Kavkaz.

Nga: tuyển quân từ những người nhập cư Trung Á

Theo các chuyên gia tình báo Anh, Moscow đang thu hút những người nhập cư từ Trung Á với mức lương cao và thủ tục nhập tịch nhanh chóng trong nỗ lực tuyển dụng của mình. Theo báo cáo tình báo hàng ngày về cuộc chiến ở Ukraine của Bộ Quốc phòng ở London, những kẻ tuyển dụng đang tổ chức tuyển quân trong các nhà thờ Hồi giáo và trung tâm nhập cư.

Tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nhân viên nói tiếng Tajik và Uzbek thường cố gắng tuyển dụng người di cư. Theo báo cáo, tiền thưởng ứng trước tương đương 2.165 euro và mức lương lên tới 3770 euro một tháng được chào mời. Ngoài ra, còn cho phép nhập quốc tịch Nga trong vòng sáu tháng đến một năm - thông thường điều này chỉ có thể thực hiện được sau năm năm. Những người được tuyển dụng theo cách này có thể sẽ được gửi đến các bộ phận tiền tuyến ở Ukraine, nơi con số thương vong là rất cao. Nỗ lực này là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga nhằm tuyển mộ 400.000 tình nguyện viên để chống lại phản kháng của Ukraine.

EU: Gói trừng phạt mới chống lại Nga

Ủy ban EU đã đề xuất một gói trừng phạt mới chống lại Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Mục đích của các biện pháp mới là nhằm hạn chế việc lách các biện pháp trừng phạt hiện hành, như phát ngôn viên của Ủy ban Eric Mamer đã tuyên bố hôm nay trên truyền thông. Ông nói: Mục tiêu là ngăn chặn hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang Nga tìm đường vào tổ hợp quân sự của Nga.

Gói trừng phạt do Ủy ban đề xuất là gói thứ 11 kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine. Theo một tài liệu có sẵn cho hãng thông tấn, các công ty từ Trung Quốc và Hồng Kông cũng lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt do chiến tranh ở Ukraine .

EU: Von der Leyen tái thăm Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày hôm nay, lần thứ năm kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Một phát ngôn viên cho biết hôm nay tại Brussels rằng bà ấy sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ở đó và một lần nữa nhắc lại sự ủng hộ không giới hạn của bà ấy đối với Ukraine trong cuộc đấu tranh phòng thủ chống lại Nga.

Đức: Tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine nhất

Theo dữ liệu do cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố: Đức hiện có 1,07 triệu người tị nạn chiến tranh từ Ukraine, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong EU. Trong khi con số ở Ba Lan giảm từ 1,37 triệu vào tháng 9 xuống còn 977.000, thì nó đã tăng đều đặn ở Đức trong vài tháng qua,.

Tổng cộng, gần 3,9 triệu người Ukraine được bảo vệ tạm thời đã sống ở EU tính đến ngày 31 tháng 3, ít hơn một chút so với cuối tháng 2, khi có hơn 4 triệu người.

Trung Quốc: Cảnh báo EU về các biện pháp trừng phạt "nguy hiểm"

Trung Quốc đã cảnh báo Liên minh châu Âu về các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc vì các giao dịch kinh doanh của họ với Nga. Trả lời báo cáo trên truyền thông về các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân nói: Điều đó rất nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi EU không đi theo con đường sai lầm này. Nếu không, Trung Quốc sẽ có "hành động kiên quyết" để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ủy ban EU đã đề xuất đưa các biện pháp chống lại bảy công ty Trung Quốc trong gói trừng phạt mới. Họ bị cáo buộc cung cấp cho Nga thiết bị có thể hỗ trợ cỗ máy chiến tranh.

Ba Lan: Cáo buộc Nga khiêu khích

Chính phủ Ba Lan đã chỉ trích hành động của một máy bay chiến đấu Nga , mà theo thông tin từ Warsaw được cho là đã tiếp cận một máy bay Ba Lan một cách nguy hiểm, như một hành động khiêu khích. Phát ngôn viên chính phủ Piotr Müller nói với đài truyền hình công cộng TVP: Với những hành động như vậy, Moscow muốn đánh lạc hướng khỏi những thất bại quân sự trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và để gây ấn tượng với người dân của mình.

Hôm thứ Sáu, theo lực lượng biên phòng Ba Lan, một máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận một máy bay Ba Lan đang bay qua Biển Đen trong chuyến bay tuần tra cho cơ quan bảo vệ biên giới EU Frontex. Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã thực hiện "các cuộc diễn tập hung hăng và nguy hiểm". Phi hành đoàn của máy Ba Lan tạm thời mất kiểm soát máy bay cánh quạt do sự nhiễu loạn đã được kích hoạt, khiến nó bị giảm độ cao. Vụ việc xảy ra trong không phận quốc tế trong khu vực hoạt động được chỉ định bởi Romania. Trên Biển Đen, máy bay của EU, NATO và máy bay phản lực của Nga liên tục áp sát nhau.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang