- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Cảnh báo dịch bệnh do đập vỡ
Sau khi đập Kakhovka bị phá hủy, Ukraine đã cảnh báo về sự lây lan của bệnh tật và dịch bệnh ở vùng Kherson bị ngập lụt. Bộ Y tế Ukraine thông báo trên Facebook rằng lũ lụt có thể khiến hóa chất và mầm bệnh xâm nhập vào các giếng và nguồn nước ở khu vực phía Nam. Các chuyên gia của Bộ đã có mặt tại hiện trường để phân tích các mẫu nước. Ngoài ra, dự trữ thuốc kháng sinh trong khu vực nên được tăng lên để có thể điều trị cho nhiều người bị nhiễm trùng đường ruột hơn.
Mực nước sẽ tiếp tục tăng trong ba đến mười ngày
Theo hãng thông tấn TASS, mực nước ở một số khu vực Kherson do Nga kiểm soát sẽ tiếp tục dâng cao trong vòng 3 đến 10 ngày tới. Cơ quan này dựa vào các dịch vụ khẩn cấp để đưa ra dự báo. Mặt khác, các chuyên gia trước đây đã tuyên bố rằng mức cao có thể đã đạt được vào ngày hôm nay.
Oleksiy Kuleba, đại diện chính quyền tại Kiev, cũng bày tỏ hy vọng trên truyền hình rằng mực nước sẽ không tăng thêm nữa sau ngày hôm nay. Tại 17 thị trấn với tổng số 16.000 cư dân, đã đạt đến đỉnh điểm. Theo Kuleba, 2.000 người đã được đưa đến nơi an toàn.
Dường như đã phát động một cuộc phản công
Theo giới lãnh đạo Nga, Ukraine rõ ràng đã phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Dmitry Medvedev, một người thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, nói rằng Nga phải ngăn chặn Ukraine và tiến hành một cuộc tấn công từ phía mình. "Kẻ thù từ lâu đã hứa hẹn về một cuộc phản công lớn. Và có vẻ như điều gì đó đã bắt đầu", ông Medvedev nói trên Telegram. "Chúng ta phải ngăn chặn kẻ thù và sau đó phát động một cuộc tấn công.
Người Nga muốn ngăn bước tiến của Ukraine
Bộ tổng tham mưu Ukraine đã mô tả vụ nổ đập Kakhovka là một tội ác chiến tranh của Nga. Mục đích là để ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine trong khu vực, các nhân viên cho biết trong bản tin buổi sáng. Nước từ hồ chứa Kakhovka tiếp tục chảy qua con đập bị vỡ và gây ngập lụt phần lớn khu vực ở miền nam Ukraine. Khoảng 80 thị trấn nằm trong khu vực. Khu vực này phần lớn do quân đội Nga kiểm soát.Ukraine đã chiếm lại thủ phủ vùng Cherson vào năm ngoái và cũng muốn giải phóng phần còn lại của vùng khỏi sự chiếm đóng.
Cảnh báo nguy cơ mìn ở khu vực đập
Theo các nhà chức trách Ukraine, sau khi đập Kakhovka bị phá hủy, nước lũ đã cuốn trôi các mỏ khai thác từ bờ sông Dnipro. Phó giám đốc chính quyền khu vực Kherson, Yuriy Sobolevskyj, nói với hãng thông tấn nhà nước Ukrinform rằng điều này làm tăng nguy cơ thương vong cho dân thường. Các khu vực khác của Ukraine đã cử các chuyên gia chất nổ đến khu vực này để giúp loại bỏ mối đe dọa bom mìn.
Báo cáo các cuộc tấn công tiếp theo gần Bakhmut
Theo tuyên bố của chính mình, quân đội Ukraine một lần nữa tiến hành các cuộc phản công ở thành phố Bakhmut, nơi vừa bị Nga chiếm giữ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maljar viết trên Telegram: Theo hướng Bakhmut, quân đội của chúng tôi đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Kể từ thứ Ba, quân đội của chính họ ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine đã tiến từ 200 đến 1.100 mét ở nhiều điểm khác nhau.
Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận có tổng cộng 8 nỗ lực tấn công của Ukraine gần Bakhmut, nhưng cho biết họ đã đẩy lùi tất cả chúng.
Hơn 20 địa điểm văn hóa bị đe dọa bởi sự phá hủy đập
Thảm họa lũ lụt xảy ra sau khi con đập bị phá hủy hôm thứ Ba đã tấn công hơn 20 bảo tàng và địa điểm văn hóa ở vùng Cherson, miền nam Ukraine. Bộ Văn hóa Ukraine hiện đã công bố danh sách các hiện vật văn hóa được cho là đã bị sóng thần làm hư hại hoặc hủy hoại hoàn toàn. Do đó, hầu hết trong số chúng nằm ở phía nam của sông Dnipro, do Nga chiếm đóng.
Cơ quan Phát triển Du lịch Nhà nước Ukraine cũng công bố một bản đồ với các điểm du lịch và khu vực giải trí tự nhiên hiện đang bị đe dọa do thảm họa lũ lụt. Theo Bộ, trong số các đối tượng có nguy cơ phá hủy có Pháo đài Tyadyn, được thành lập vào thế kỷ 14, hay còn gọi là khu định cư thời kỳ đồ sắt Ponyativske (thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên). Không có gì được biết về thiệt hại trong các bảo tàng ở Cherson.
Gần 6000 người sơ tán ở cả hai phía của Dnipro
Theo các nhà chức trách Nga và Ukraine, gần 6.000 người ở cả hai bên bờ sông Dnipro đã được đưa đến nơi an toàn sau khi đập Kakhovka ở miền nam Ukraine bị phá hủy. "Các nhân viên cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên của chúng tôi đã sơ tán 1894 công dân", Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko cho biết trên truyền hình vào buổi tối.
Thống đốc khu vực do Moscow bổ nhiệm Vladimir Saldo đã báo cáo trên dịch vụ trực tuyến Telegram rằng "hơn 4.000" người đã được sơ tán khỏi khu vực do Nga chiếm đóng ở vùng Cherson. Theo ông Klymenko, các cuộc sơ tán ở phía sông do Ukraine kiểm soát vẫn đang tiếp tục. Tổng cộng có 30 thị trấn bị ngập lụt, trong đó có 10 thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang, Gerd Friedsam, nhấn mạnh mối nguy hiểm do bom mìn gây ra trong vùng lũ lụt Ukraine. Friedsam cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các chủ đề hàng ngày, đó là "cản trở nghiêm trọng" đối với công việc cứu trợ và trước tiên phải được loại bỏ trước khi những người trợ giúp có thể làm việc an toàn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết viện trợ cho Ukraine sau vụ phá hủy đập Kakhovka. Macron cho biết vào buổi tối sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy: Chúng tôi sẽ gửi trợ giúp trong vài giờ tới để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết. Tôi đã có thể cho Tổng thống Zelenskyy thấy tình đoàn kết của tôi với người dân của ông ấy sau vụ tấn công đập Kakhovka. Pháp lên án hành động tàn ác này khiến người dân gặp nguy hiểm.
Như Điện Élysée đã thông báo, Trung tâm Hỗ trợ và Khủng hoảng của Bộ Ngoại giao sẽ nhanh chóng khởi hành một đoàn xe đầu tiên với khoảng 10 tấn sản phẩm y tế, vệ sinh, xử lý nước và xe di động mà người Ukraine yêu cầu. Macron cũng đã nói chuyện với Tổng thư ký LHQ António Guterres về tình hình ở Ukraine.
Nga đã một lần nữa đe dọa chấm dứt thỏa thuận cuối ngũ cốc vì đường ống dẫn amoniac bị hư hỏng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết: “Vào lúc 21h ngày 5/6 tại làng Masyutivka, vùng Kharkiv, một đội trinh sát và phá hoại của Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa. Bộ Ngoại giao Nga mô tả đây là "đòn giáng vào thỏa thuận ngũ cốc". Trên bình diện quốc tế, có những lo ngại rằng giá lương thực sẽ tăng nếu thỏa thuận thất bại. Cả Nga và Ukraine đều báo cáo rằng đường ống đã bị hư hại. Cả hai đổ lỗi cho nhau về điều đó.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chỉ ra rằng vẫn chưa rõ liệu Nga có chịu trách nhiệm về vụ vỡ đập ở Ukraine hay không. Ông nói với đài truyền hình ITV trong chuyến thăm Hoa Kỳ rằng các cơ quan an ninh và quân đội vẫn đang giải quyết vụ việc. Nhưng nếu đó là sự thật, nếu đó là cố ý, thì đó là cột mốc mới. Đó là một hành động man rợ, đáng lo ngại của Nga.
Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, NATO phải giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh sau chiến tranh cho Ukraine. Các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để đảm bảo rằng Nga không chỉ đóng quân ở nơi khác cho một cuộc tấn công khác sau khi chiến tranh kết thúc, ông Stoltenberg nói với báo chí ở Brussels. Ông cũng nói rõ rằng có những đảm bảo an ninh toàn diện từ NATO theo Điều 5 chỉ dành cho các thành viên đầy đủ của liên minh phòng thủ.
Theo các nguồn tin của Nga và Ukraine, một đường ống dẫn khí amoniac đã bị hư hỏng. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc này. Các cáo buộc có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Đường ống đã bị đóng cửa sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 02.2022. Một điều kiện để Nga tiếp tục đồng ý cho xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen là mở lại đường ống. Nga là một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới. Đường ống Tolyatti-Odessa là đường ống dẫn amoniac dài nhất thế giới.
Tổng thống Nga Putin đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ nổ đập Kakhovka. Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ vỡ đập thủy điện ở miền nam Ukraine, ông Putin đã nói về một "hành động man rợ" của Kiev. Điện Kremlin cho biết điều này đã gây ra "một thảm họa sinh thái và nhân đạo trên quy mô lớn". Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công.
Sau khi đập Kachowka bị phá hủy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề xuất thành lập một ủy ban điều tra. Văn phòng Tổng thống ở Ankara cho biết ông Erdogan đã giải quyết vấn đề này vào thứ Tư trong các cuộc điện đàm riêng biệt với người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Một ủy ban như vậy có thể bao gồm các chuyên gia từ hai bên tham chiến cũng như với các đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc và do đó có một định dạng tương tự như cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc.
Chính quyền Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công khu vực biên giới Belgorod bằng các bệ phóng tên lửa Grad. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là thị trấn Schebekino và làng Grafovka. Không có thương tích. Tại Grafowka, cách biên giới Ukraine khoảng 2 km, các mảnh đạn rơi xuống gần một trường học và làm hư hại các tòa nhà.
Báo cáo không thể được xác minh độc lập. Ban đầu không có bình luận nào từ Ukraine. Hệ thống phóng rocket đa nòng "Grad" có từ thời Liên Xô và được cả quân đội Ukraine và Nga sử dụng. Các nhà hoạt động nhân quyền coi việc sử dụng các hệ thống chống lại thường dân là một tội ác chiến tranh.
Khoảng 40.000 người đang bị đe dọa trực tiếp bởi khối lượng nước sau vụ vỡ đập Kachowka. Do đó, Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang (THW) muốn cung cấp hệ thống lọc nước, máy phát điện, chăn và giường trại để sơ cứu. Đó là những gì Dietmar Löffler đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Ba chiếc xe tải đang trên đường đến - ba chiếc nữa sẽ theo sau trong những ngày tới.
"Lũ lụt đảm bảo rằng nước ngầm bị ô nhiễm," ông nói. Nguồn cung cấp nước đã bị mất cho hàng trăm ngàn người. Vì THW không có liên hệ với chính quyền chiếm đóng của Nga nên "chúng tôi sẽ phải giới hạn sự giúp đỡ của mình đối với những khu vực mà Ukraine nắm giữ".
Do đó, Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang sẽ không gửi bất kỳ người trợ giúp nào, vì Ukraine là một khu vực chiến tranh. Tuy nhiên, có một người liên hệ trực tiếp với chính quyền dân sự Ukraine.
Chỉ huy chiếm đóng của Nga ở vùng Cherson, miền nam Ukraine, Vladimir Saldo, nhận thấy lợi thế quân sự cho quân đội của mình sau khi đập bị phá hủy. "Từ quan điểm quân sự, tình hình hoạt động và chiến thuật đã phát triển có lợi cho các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga", Saldo nói trên truyền hình nhà nước Nga về lũ lụt tàn khốc mà vụ vỡ đập gây ra trong khu vực. "Quân Ukraine sẽ không thể làm được bất cứ điều gì mặc dù đang lên kế hoạch phản công để giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đại sứ Mỹ Amy Gutmann coi cuộc diễn tập Air Defender 23 sắp tới là một tín hiệu về sức mạnh của NATO đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói: Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào không lưu ý đến những gì (cuộc diễn tập) thể hiện tinh thần của liên minh này, đó là sức mạnh của liên minh này. Và điều đó bao gồm cả ông Putin. ]
Cuộc diễn tập lực lượng không quân lớn nhất trong lịch sử NATO, do Đức dẫn đầu, bắt đầu vào thứ Hai tới và kéo dài mười ngày. 25 quốc gia - chủ yếu từ NATO - tham gia với 250 máy bay và gần 10.000 binh sĩ, trong đó có 2.600 lính Mỹ. Khoảng 2000 chuyến bay được lên kế hoạch.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá