Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 07.05.2023

Ukraine

Quân chiếm đóng Nga không có kế hoạch sơ tán công nhân Zaporozhye

Theo thông tin của Nga, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát không bị ảnh hưởng bởi việc sơ tán một phần khu vực Zaporizhia của Ukraine. Giám đốc nhà máy được bổ nhiệm của chính quyền Nga, Yuri Chernichuk cho biết: “Hiện tại, không cần phải sơ tán công nhân của nhà máy điện và cư dân của thành phố (Energodar)”. "Không cần phải lo lắng. Tất cả các lò phản ứng (của nhà máy điện) đã ngừng hoạt động", ông nói tiếp.

Một ngày trước đó, người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhia do Moscow bổ nhiệm, Yevgeny Balitsky, đã ra lệnh sơ tán một phần 18 địa điểm do Nga nắm giữ ở khu vực Zaporizhia, bao gồm cả Energodar, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Balizki biện minh cho điều này bằng cách nói rằng đã có sự gia tăng các cuộc tấn công ném bom của Ukraine trong vài ngày qua. Hãng thông tấn Nga Tass, trích dẫn một quan chức quản lý chiếm đóng khác, báo cáo rằng chính quyền Nga đã lên kế hoạch sơ tán khoảng 70.000 người khỏi các địa điểm trong khu vực.

Tuyên bố đã đánh chặn được tên lửa "Kinzhal"

Theo Không quân Ukraine, họ đã chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Người đứng đầu Lực lượng Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk viết trên kênh Telegram của mình: Tôi xin chúc mừng người dân Ukraine về một sự kiện lịch sử. Tên lửa Kinschal, liên tục được Moscow ca ngợi là một trong những tên lửa tốt nhất, đã bị đánh chặn ở khu vực Kiev vào đêm thứ Năm với sự trợ giúp của hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ.

Có lợi thế địa lý trong cuộc tấn công

Nhà phân tích quân sự Niklas Masuhr nhận thấy lợi thế địa lý cho quân đội Ukraine trong cuộc tấn công đã được Ukraine công bố. Nếu họ tiến quân ở những điểm khác nhau trên mặt trận, họ sẽ có những lộ trình ngắn hơn nếu muốn chuyển quân đến những điểm nóng để tiếp viện. Masuhr, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại Đại học ETH ở Zurich, nói với truyền thông rằng quân đội Nga có các tuyến đường dài hơn vì họ chỉ có thể di chuyển trong lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam và miền đông Ukraine.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở miền đông Ukraine

Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình hàng ngày: Giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra xung quanh Bakhmut và Marjinka. Chỉ riêng trên hai phần mặt trận này, gần 30 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi ngày hôm qua. Cả hai bên cũng giao tranh ác liệt gần Limansk.

Theo giới lãnh đạo quân đội Ukraine, quân đội Nga đang cố gắng chinh phục hoàn toàn Bakhmut muộn nhất là vào ngày 9/5. Đối với Moscow, đây sẽ là một chiến thắng uy tín trong Ngày Chiến thắng trước Đức Quốc xã. Kể từ khi thỏa thuận đầu hàng thực sự có hiệu lực vào ngày 08.05.1945, được ký lần thứ hai vào đêm ngày 09.05 tại trụ sở Liên Xô theo yêu cầu của Stalin, ngày này được coi là một ngày nghỉ lễ ở Nga.

Cáo buộc Nga sử dụng đạn phốt pho

Giới lãnh đạo quân đội Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng đạn phốt pho ở Bakhmut. Tờ báo Ukrainska Pravda dẫn lời các sĩ quan của đơn vị hoạt động đặc biệt cho biết "kẻ thù đã sử dụng phốt pho và đạn gây cháy trong nỗ lực xóa sổ thành phố khỏi bề mặt trái đất." Một bức ảnh kèm theo bài báo cho thấy một khu vực đô thị bị cháy ở một số nơi.

Không có xác nhận độc lập nào về thông tin Ukraine. Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Các cáo buộc trước đây của Ukraine về việc sử dụng phốt pho trắng đã bị Moscow bác bỏ. Luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng phốt pho trắng và các loại vũ khí gây cháy ở những khu vực có thể có dân thường.

Trao đổi tù binh với Nga

Hơn 14 tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, Nga và Ukraine lại trao đổi tù nhân. Bộ Quốc phòng ở Moscow thông báo rằng ba phi công của Lực lượng Không quân Nga đã được trả tự do "do một quá trình đàm phán khó khăn". Ở Kiev, người ta nói về việc 45 binh sĩ đã được trả tự do từ sự giam cầm của Nga để đổi lại.

Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, viết trên Telegram: Đó là khoảng 42 người đàn ông và 3 phụ nữ đã bảo vệ thành phố cảng Mariupol trên Biển Azov cho đến khi nó thất thủ vào mùa xuân năm ngoái.

Bị Nga cáo buộc phóng tên lửa vào Crimea

Theo thông tin từ phía Nga, quân đội Nga đã đánh chặn một tên lửa của Ukraine bay qua bán đảo Crimea, vốn đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Thống đốc Crimea do Moscow bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov nói với Telegram: Lực lượng phòng không đã bắn một tên lửa đạn đạo qua Cộng hòa Crimea. Ông cho biết thêm tên lửa được phóng bằng hệ thống Hrim-2 của Ukraine và không có thiệt hại hay thương vong.

Cố vấn của ông, Oleg Kryuchkov, sau đó tuyên bố rằng, theo thông tin cập nhật, hai tên lửa Hrim-2 đã bị bắn hạ. Đây là lần thứ hai các nhà chức trách Nga báo cáo tên lửa đạn đạo Hrim của Ukraine bay qua Crimea. Có một sự cố như vậy chỉ mới tháng trước.

Giám đốc IAEA Grossi lo ngại về tình hình của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo động về tình hình căng thẳng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, nơi sát mặt trận. Người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết tình hình ngày càng trở nên khó lường và nguy cơ xảy ra rủi ro tại nhà máy điện hạt nhân do Nga chiếm đóng ngày càng tăng. Ông cảnh báo trong một báo cáo: Tôi cực kỳ lo ngại về những rủi ro rất thực tế. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng sắp xảy ra.

Chính quyền thân Moscow ở khu vực Zaporizhia đã tuyên bố sơ tán vào thứ Sáu, bao gồm cả thành phố Enerhodar, nơi hầu hết nhân viên nhà máy điện hạt nhân sinh sống. Theo Grossi, các nhân viên đang ở lại công trường, nhưng tình hình vẫn đang trở nên "ngày càng căng thẳng, căng thẳng và đầy thử thách" đối với họ và gia đình. Căng thẳng liên tục có thể dẫn đến sai sót và tai nạn trong nhà máy điện hạt nhân. Grossi một lần nữa kêu gọi một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân khỏi các cuộc tấn công.

Sáu người thiệt mạng khi rà phá bom mìn

Theo các nguồn tin Ukraine, 6 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Nga khi đang rà phá bom mìn ở khu vực phía nam Cherson. Dịch vụ cứu hộ nhà nước của Ukraine cho biết trên Telegram: Sáu chuyên gia của chúng tôi đã thiệt mạng.

Cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập Cherson và ba vùng khác của Ukraine. Vào tháng 11, quân đội Ukraine đã chiếm lại thủ phủ của khu vực.

Nga: Cáo buộc Ukraine "tấn công khủng bố".

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ đánh bom xe nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin, người thân cận với Điện Kremlin, và cáo buộc đó là một "cuộc tấn công khủng bố". Theo Bộ Ngoại giao tại Moscow, các cuộc điều tra vẫn chưa được hoàn thành. "Nhưng từ các tài liệu đã rõ ràng rằng có thông tin nói về một cuộc tấn công khủng bố khác do chế độ Kiev tổ chức và thực hiện và những người phụ trách phương Tây đứng đằng sau.

Khi được tờ báo Internet Ukrajinska Pravda hỏi, một đại diện của cơ quan mật vụ Ukraine SBU nói rằng họ "không thể xác nhận cũng không phủ nhận" sự liên quan đến các cuộc tấn công như vậy.

Nga: Nhà văn Prilepin bị tấn công, tài xế thiệt mạng

Tại Nga, nhà văn nổi tiếng theo chủ nghĩa dân tộc Zakhar Prilepin đã bị thương trong một vụ đánh bom xe. Ủy ban điều tra cho biết tài xế của Prilepin đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở vùng Nizhny Novgorod. Vụ việc được phân loại là một hành động khủng bố. Ủy ban điều tra cho biết chiếc xe của nhà văn đã bị nổ tung tại một ngôi làng ở vùng Nizhny Novgorod cách thủ đô Moscow khoảng 400 km về phía đông. Prilepin đã được đưa đến bệnh viện.

Prilepin là người ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine. Đây là vụ đánh bom thứ ba nhằm vào một nhân vật nổi bật ủng hộ cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhà báo Darya Dugina, con gái của một nhà tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, đã chết trong một vụ đánh bom xe gần Moscow vào tháng 8. Vào tháng Tư, blogger quân sự Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở St. Petersburg . Nga đổ lỗi cho Ukraine về cả hai cuộc tấn công, điều mà Ukraine đã phủ nhận.

Nga: Ông chủ Wagner muốn chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng Bachmut cho Kadyrov

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết ông đang chuẩn bị cụ thể cho việc sắp rút các chiến binh của mình khỏi mặt trận ở miền đông Ukraine. Dịch vụ báo chí của Prigozhin nói với Telegram rằng, ông ấy muốn chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng từ người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov. Kadyrov trước đó đã tuyên bố rằng, có thể đảm nhận các vị trí của lính đánh thuê Wagner ở thành phố Bakhmut của Ukraine đang có nhiều tranh chấp.

Prigozhin gần đây liên tục phàn nàn công khai về việc thiếu đạn dược. Sau đó, vào thứ Sáu, ông ấy tuyên bố rằng sẽ rút các chiến binh của mình khỏi Bachmut. Bây giờ Prigozhin cũng đã công bố một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong đó ông kêu gọi ông này ra lệnh giao các vị trí cho người của Kadyrov. Quân đội Nga, vốn đã chiến đấu ở vùng Bakhmut cùng với quân Wagner trong những trận chiến cực kỳ tốn kém, không bình luận gì về những lời đe dọa và cáo buộc của Prigozhin.

Nga: Cáo buộc Mỹ và phương Tây hỗ trợ khủng bố Ukraine

Chính phủ Nga đã cáo buộc Mỹ và phương Tây hỗ trợ khủng bố Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao tại Moscow, Maria Zakharova, đang phản ứng trước vụ đánh bom xe khiến nhà văn dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng Zakhar Prilepin bị thương, theo báo cáo của TASS. Bà nói: Thực tế đã trở thành sự thật: Washington và NATO đã nuôi dưỡng một tế bào khủng bố quốc tế khác - chế độ Kiev. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh chịu "trách nhiệm trực tiếp" về vụ tấn công. Nhưng bà đã không đưa ra bằng chứng về điều này.

Đức: Tòa án hành chính Berlin hủy bỏ lệnh cấm treo cờ Ukraine

Tòa án hành chính Berlin đã ra án quyết dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời do cảnh sát áp đặt đối với cờ Ukraine xung quanh ba đài tưởng niệm Liên Xô ở thủ đô. Quyết định chung trước đó do cảnh sát ban hành đã cấm "trưng cờ liên quan đến Nga hoặc Ukraine" trong các ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vào ngày 08 và 09.05.

Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, đã chỉ trích cảnh sát vì quyết định trên. Tổ chức Ucraina Vitsche đã có hành động kiện khẩn cấp lên tòa án chống lại lệnh cấm và đã thắng kiện. Theo đó quy định chung của cảnh sát là rõ ràng là bất hợp pháp. Không có bằng chứng nào để cho rằng an toàn công cộng đang bị đe dọa bởi treo cờ. Do đó, quyết định của tòa án hành chính chỉ đề cập đến cờ Ukraine. Cờ Nga vẫn bị cấm. Cảnh sát Berlin đã thông báo trên Twitter rằng họ sẽ không kháng cáo án quyết này.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang