- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chỉ bầu cử khi có hỗ trợ tài chính
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chỉ muốn tổ chức bầu cử trong thời chiến nếu Mỹ hoặc EU hỗ trợ tài chính. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào đêm đó: “Theo luật, cấm tổ chức bầu cử (trong thời gian thiết quân luật). Việc thực hiện rất khó khăn và tốn kém. Ông Zelensky cho biết ông sẽ không tổ chức bầu cử bằng tín dụng cũng như không rút tiền từ quỹ quốc phòng cho cuộc bầu cử.
Theo ông, vấn đề chính của cuộc bầu cử hợp pháp là làm thế nào để đảm bảo binh lính có thể bỏ phiếu. Để làm được điều này, những người quan sát cuộc bầu cử cũng sẽ phải được cử đến chiến hào. Nó cũng sẽ phải tạo điều kiện cho hàng triệu người tị nạn rải rác khắp châu Âu tham gia. Trước đó, trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử muộn nhất vào năm 2024, bất chấp chiến tranh.
Gợi ý về giải pháp chính trị khả thi xung quanh Crimea
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tin rằng một giải pháp thương lượng cho Crimea, nơi đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014, là có thể thực hiện được. Nếu chúng tôi ở trên biên giới hành chính của Crimea, tôi nghĩ bạn có thể buộc Nga phải phi quân sự hóa trên lãnh thổ bán đảo về mặt chính trị,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, được một số cơ quan truyền thông Ukraine săn đón vào buổi sáng. Trong quá khứ, Kiev nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm chiếm lại Crimea về mặt quân sự. Binh lính Ukraine hiện đang tấn công ở miền nam đất nước, cố gắng giành lại các khu vực bị chiếm đóng và tiến tới bờ biển Crimea. Sau đó, bán đảo cũng có thể bị chinh phục.
Tuy nhiên, theo Zelenskyy, một giải pháp chính trị cho Crimea sẽ tốt hơn vì sẽ có ít nạn nhân hơn. Đồng thời, Zelenskyy nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn rằng ông không muốn chuyển cuộc chiến sang lãnh thổ Nga. Mục đích là giải phóng lãnh thổ của mình. Mặt khác, nếu Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của các đối tác phương Tây và phải một mình chiến đấu với Nga.
Báo cáo đã chiếm lại ngôi làng phía nam Robotyne
Ukraine cho biết họ đã chiếm lại thị trấn Robotyne đang bị bao vây ở phía đông nam đất nước. “Robotyne đã được giải phóng”, quân đội dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maljar trong một tuyên bố. Quân đội đang cố gắng tiến xa hơn về phía nam như một phần của cuộc phản công chống lại quân xâm lược Nga. Quân đội Ukraine tuần trước tuyên bố lực lượng của họ đã kéo cờ quốc gia ở Robotyne, nhưng ngôi làng vẫn nằm dưới hỏa lực của Nga.
Bác bỏ việc đình chỉ gia hạn nhập khẩu ngũ cốc
Ukraina bác bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraina sau thời hạn hiện tại là ngày 15 tháng 9. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong chuyến thăm thủ đô Praha của Séc: “Bước đi này sẽ vi phạm các quy tắc của thị trường chung”. Ukraine sẵn sàng tìm kiếm giải pháp.
Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria vẫn không muốn bán ngũ cốc Ukraine ở nước họ vì sản phẩm giá rẻ gây hại cho nông dân địa phương. Họ yêu cầu lệnh cấm bán hàng tương ứng được kéo dài ít nhất cho đến cuối năm. EU đã cho phép họ cấm bán lúa mì, ngô, Cảm ơn Praha vì tình đoàn kết với Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảm ơn Cộng hòa Séc vì tình đoàn kết to lớn với đất nước ông. Đó là thông điệp chính của chuyến thăm Praha, ông nói sau khi gặp đồng nghiệp người Séc Jan Lipavsky.
Các chủ đề của cuộc đàm phán bao gồm hợp tác vũ khí hơn nữa và quan điểm của EU đối với Ukraine, quốc gia đang tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Kuleba nhấn mạnh, Cộng hòa Séc, quốc gia được kết nạp vào EU vào năm 2004 như một phần của quá trình mở rộng về phía đông, biết "tất cả những trở ngại" của quá trình gia nhập và có thể hỗ trợ bằng kinh nghiệm của mình. Praha đã cung cấp cho Kiev vũ khí và viện trợ huấn luyện trị giá hàng trăm triệu euro.
Zelenskyj tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí
Sau hơn một năm rưỡi chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố tăng cường tối đa sản xuất vũ khí để chống lại sự xâm lược của Nga. Ngoài vũ khí pháo binh và đạn dược, máy bay không người lái, tên lửa và xe bọc thép cũng được sản xuất trong nước. "Chúng tôi đang tăng khối lượng sản xuất lên mức tối đa. Ukraine có thể làm được. Nguồn tài chính đã sẵn sàng. Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi sẽ mang lại kết quả tốt", Zelenskyy nói trong thông điệp video hàng đêm của mình.
Giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần công bố kế hoạch đưa nước này trở thành một trong những nước sản xuất vũ khí lớn nhất. Theo Selenskyj, ông đã gặp đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng để có thể đẩy mạnh sản xuất hơn nữa.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang đánh giá lại hoạt động kinh doanh tại Nga. Điều này cũng bao gồm khả năng rút lui khỏi một thị trường quan trọng một thời. Tất cả các tùy chọn đều có sẵn, bao gồm cả việc rút tiền hoàn toàn.
Nga cho biết họ đã chặn hai máy bay không người lái trinh sát của Mỹ trên Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng trên dịch vụ trực tuyến Telegram, vụ việc xảy ra gần Bán đảo Crimea, được Moscow sáp nhập vào năm 2014. Để "ngăn chặn khả năng vi phạm biên giới", hai máy bay chiến đấu của Nga đã được điều động. Các máy bay không người lái sau đó đã thay đổi hướng đi. Trong những tháng gần đây, các sự cố liên quan đến máy bay Nga và máy bay không người lái của Mỹ hoặc máy bay của các nước NATO khác đã gia tăng cả ở Biển Đen và Biển Baltic.
Nga: Không tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào tháng 9. Thay vào đó, Moscow sẽ có sự đại diện của Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại cuộc họp ngày 9-10/9, văn phòng của ông Modi cho biết. Putin đã thông báo cho Modi về quyết định của mình trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại. Truyền thông cho biết ông Modi đã bày tỏ sự “hiểu biết” về quyết định của Putin.
Trong bối cảnh có lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành, Putin đã tránh xa hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS được tổ chức tại Nam Phi vào tuần trước - bao gồm cả Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, không giống như Nam Phi, Ấn Độ không phải là quốc gia ký kết ICC.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ sớm đến thăm Nga để thảo luận về khả năng nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn đảng AKP của ông Erdogan, Ömer Celik, cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại thành phố Sochi ở Biển Đen của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ ngăn chặn một "cuộc khủng hoảng lương thực sắp xảy ra", Celik nói thêm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng công việc "chuyên sâu" đang được thực hiện để chuẩn bị cho cuộc gặp, nhưng giống như Celik, ông không đưa ra ngày cụ thể.
Ba Lan và các nước vùng Baltic đã yêu cầu Belarus cấm nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga vào lãnh thổ nước này. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu chế độ Lukashenko trục xuất nhóm Wagner ngay lập tức”.
Trước đó, Kaminski đã gặp những người đồng cấp đến từ Lithuania, Latvia và Estonia ở Warsaw. Theo thông tin của Ba Lan, hàng nghìn lính đánh thuê Wagner đang đóng quân ở Belarus. Bản thân Lukashenko đã chỉ ra rằng con số này sẽ sớm tăng lên 10.000.
Theo quân đội Nga, họ đã bắn hạ một tên lửa hành trình trên bán đảo Crimea sáp nhập của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Vào lúc 11h30 hôm nay (10h30 CEST), một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của Liên bang Nga đã bị thất bại”. Bộ trước đó đã báo cáo về việc bắn hạ hai máy bay không người lái.
Theo nhân vật đối lập Belarus Pavel Latuschko, các chiến binh của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner sẽ nhận được hộ chiếu mới từ Bộ Nội vụ ở Minsk. Cựu bộ trưởng văn hóa Belarus nói với hãng thông tấn PAP của Ba Lan rằng đây là những tài liệu xác thực với họ và tên mới.
Theo chính trị gia sống lưu vong, với các tài liệu mới, các chiến binh Wagner có thể vào EU và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở đây chẳng hạn. Ông không cho biết có bao nhiêu quân sĩ đã nhận được hộ chiếu mới.
Theo chính phủ Ukraine, số người chết trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào một nhà máy dầu ăn ở vùng Poltava, miền trung Ukraine đã tăng lên ba người. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết 5 người khác bị thương và một người vẫn mất tích.
Trước đó, chíng quyền cho biết, có ít nhất hai công nhân thiệt mạng trong vụ cháy tên lửa của Nga tại một nhà máy sản xuất dầu ăn ở vùng Poltava, miền trung Ukraine. Theo chính quyền Ukraine, có 5 người khác bị thương trong đêm. Người đứng đầu văn phòng tổng thống Andriy Yermak viết trên Telegram vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tất cả các nạn nhân đều đang làm việc ca đêm trong công ty, cách thủ đô Kiev khoảng 250 km về phía đông.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã bắn tổng cộng 4 tên lửa hành trình và 2 tên lửa vào Ukraine trong đêm. Theo truyền thông đưa tin, một số ngôi nhà gần Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy - đã bị hư hại do các bộ phận tên lửa rơi xuống. Ngoài ra, quân đội Nga còn pháo kích vào làng Sadowe gần thành phố Cherson phía nam Ukraine vào buổi sáng. Theo chính quyền quân sự khu vực, một phụ nữ 63 tuổi thiệt mạng và một người đàn ông 58 tuổi bị thương.
Súng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của kẻ thù trên bầu trời Moscow. Điều này đã được thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin công bố qua Telegram. Theo thông tin ban đầu, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại về mặt đất.
Theo Bộ Quốc phòng, Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác ở khu vực Bryansk trong đêm. Hai máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không phá hủy ở khu vực phía tây nam gần biên giới với Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev thực hiện vụ tấn công. Một nỗ lực khác của Kiev nhằm "thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái giống máy bay nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga" đã bị thất bại.
Thông tin không thể được xác minh độc lập. Ban đầu không có thông tin gì về thiệt hại hoặc nạn nhân. Đã có nhiều báo cáo từ Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái như vậy trong những tuần gần đây. Gần đây nhất, vào tối Chủ nhật, Moscow báo cáo đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở khu vực biên giới Bryansk và Kursk.
Giao thông hàng không tại hai sân bay Domodedovo và Vnukovo ở Moscow một lần nữa bị tạm dừng trong đêm - nhưng hoạt động đã trở lại bình thường ngay sau đó. Trong khi đó, các sân bay đã bị đóng cửa để cất cánh và hạ cánh, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin, trích dẫn các dịch vụ không lưu.
Sau đó có thông tin cho rằng các sân bay Domodedovo và Vnukovo của thủ đô cũng như sân bay quân sự Zhukovsky đã hoạt động trở lại. Ban đầu, lý do đình chỉ hoạt động bay không được đưa ra. Gần đây nhất, giao thông hàng không ở khu vực Moscow liên tục bị gián đoạn vào ban đêm do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá