Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 26.09.2023

Ukraina

1.000 tấn ngũ cốc bị phá hủy ở Odessa

Ukraine báo cáo thiệt hại đáng kể ở thành phố cảng Odessa sau cuộc không kích của Nga. Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko cho biết: “Một cuộc tấn công lớn khác vào Odessa”. Kho ngũ cốc bị phá hủy và các tòa nhà khác trong cảng bị hư hại đáng kể. Theo chính quyền khu vực, có gần 1.000 tấn ngũ cốc trong các hầm chứa. Một người phụ nữ được đưa đến bệnh viện với vết thương. Theo Bộ Năng lượng, lưới điện cũng bị hư hỏng. Hơn 1.000 khách hàng ở vùng Odessa không có điện.

Báo cáo việc chỉ huy Hạm đội Biển Đen bị giết

Theo thông tin từ Kiev, chỉ huy hạm đội Viktor Sokolov cũng thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga hôm thứ Sáu tuần trước. Cơ quan báo chí của lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine cho biết trên Telegram: Sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, 34 sĩ quan đã thiệt mạng, trong đó có chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga. Hiện vẫn chưa có xác nhận từ phía Nga về cái chết của đô đốc. Theo quy định, Moscow không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tổn thất của chính mình.

Nhà chức trách báo cáo hai người chết sau vụ tấn công ở Odessa

Theo thống đốc quân đội Odessa, Oleh Kiper, ít nhất hai người chết đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của một nhà kho bị trúng bom. Một phụ nữ cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Kiper, một tòa nhà lớn trên bờ biển đã bị trúng đạn và bốc cháy. Hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng không được sử dụng làm nơi ở. Điều này đã nhanh chóng bị xóa. Theo Văn phòng Quân đội phía Nam, đây là tòa nhà bến phà và khách sạn trống liền kề. Một ngôi nhà riêng ở quận Odessa cũng bị hư hại.

Vụ nổ Sevastopol được cho là 'phá hủy có kiểm soát'

Sau cuộc tấn công của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, lại có thêm những vụ nổ khác trên bán đảo Crimea ở Biển Đen, nơi đã bị Moscow sáp nhập. Theo người đứng đầu lực lượng chiếm đóng của khu vực người Nga, Mikhail Razvoshayev, người ta cho rằng đây là một cuộc "phá hủy có kiểm soát" tại tòa nhà bị hư hại nặng nề ở thành phố Sevastopol. Raswoshayev cho biết trên Telegram rằng các vụ nổ tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch vào buổi tối.

Người thiệt mạng trong vụ quân Nga tấn công ở miền nam Ukraine

Số người chết đã tăng lên sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Beryslav phía nam Ukraine. Như chính quyền địa phương thông báo trên Telegram, ba người đã thiệt mạng, trong đó có hai người già. Một người đàn ông 73 tuổi và một phụ nữ 70 tuổi thiệt mạng khi một quả bom do máy bay thả xuống tòa nhà quản lý nhà ở của thành phố. Một người đàn ông bị thương đã chết tại bệnh viện vào buổi chiều. Một quả bom khác đã phá hủy một tòa nhà dân cư.

Báo cáo việc phá hủy kho đạn của Nga

Theo thông tin Ukraine, một kho đạn dược của Nga đã phát nổ trên một khu nhà máy ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền Đông Ukraine. Thống đốc quân đội Ukraine vùng Luhansk, Artem Lyssohor, cho biết trên Telegram đã xảy ra một vụ nổ dữ dội ở thành phố Sorokyne.

Thành phố, được gọi là Krasnodon trong thời Xô Viết, cách mặt trận hơn 100 km, nhưng chỉ cách biên giới với Nga khoảng 10 km. Những đám khói có thể được nhìn thấy trên khắp thành phố trong một số video đăng trực tuyến. Những tiếng nổ giống như pháo hoa đặc trưng của đạn nổ cũng có thể được nghe thấy sau tiếng nổ đầu tiên. Ban đầu không có tuyên bố nào từ phía Nga.

Sau khi nhận được "Abrams" yêu cầu tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự

Sau khi nhận bàn giao những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj bày tỏ sự tin tưởng rằng ông sẽ nhận được thêm viện trợ quân sự mong muốn từ lâu. Zelensky nói trong bài phát biểu video buổi tối: Chúng tôi cũng đang nỗ lực để có được tất cả các khả năng quân sự khác mà chúng tôi cần. Chúng bao gồm máy bay chiến đấu F-16, hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Để bao phủ toàn bộ lãnh thổ quốc gia, chúng tôi cần nhiều hệ thống hơn những gì chúng tôi hiện có. Ukraine đang hy vọng vào tên lửa hành trình "Taurus" từ Đức. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cam kết nào từ Berlin. Ngoài ra, điều quan trọng đối với đất nước của ông là phải ngày càng tự sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, Zelensky nói.

Nga: Thông cáo vụ phóng tên lửa vào Crimea

Nga cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Thống đốc thành phố Sevastopol do Moscow bổ nhiệm, Mikhail Razvoshayev, cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo thông tin ban đầu, lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa gần sân bay Belbek.

Vào khoảng 9 giờ tối (giờ địa phương, 8 giờ tối CEST), Razvoshayev cho biết qua Telegram rằng chính quyền đã ban bố cảnh báo trên không cho khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 7 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị phòng không Nga phá hủy ở khu vực Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Thống đốc khu vực ở đó, Vyacheslav Gladkov, cho biết, theo những phát hiện ban đầu, không có hành vi mạo phạm nào cả.

Hungary: Việc Thụy Điển gia nhập NATO không “khẩn cấp”

Trong cuộc đấu tranh để Thụy Điển gia nhập NATO, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã từ chối việc nước này nhanh chóng phê chuẩn. Orban nói với quốc hội ở Budapest: Tôi tự hỏi liệu có điều gì khẩn cấp buộc chúng tôi phải phê chuẩn ứng cử viên của Thụy Điển hay không. Tôi không thể nhận ra một hoàn cảnh như vậy. Orban nói thêm rằng an ninh của Thụy Điển “không hề bị đe dọa”. Người đứng đầu chính phủ còn kêu gọi Stockholm chấm dứt chính sách "chê bai" và những tuyên bố thường xuyên về hành vi vi phạm pháp quyền của Hungary.

Orban cho biết Hungary có quyền "yêu cầu Thụy Điển tôn trọng trước" trước khi chuẩn bị "cho một quyết định tích cực" liên quan đến tư cách thành viên NATO của mình. Sự chỉ trích của Budapest đối với Thụy Điển đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi xuất hiện một đoạn video năm 2019 chiếu trong các trường học nói về “sự suy thoái dân chủ” của Hungary. Trong một bức thư, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cáo buộc người đồng cấp Thụy Điển về "những cáo buộc nghiêm trọng và thông tin sai lệch" đang được lan truyền trong trường học.

Để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, Thụy Điển cũng như nước láng giềng Phần Lan đã quyết định gia nhập NATO. Trong khi Phần Lan hiện đã được chấp nhận gia nhập liên minh quốc phòng thì việc gia nhập của Thụy Điển cho đến nay vẫn thất bại do quyền phủ quyết của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kể từ đó đã đồng ý dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình, nhưng nhấn mạnh rằng việc phê chuẩn của đất nước ông sẽ không diễn ra trước tháng 10.

Mỹ: Đồng ý cho Ba Lan vay hàng tỷ USD để hiện đại hóa quân đội

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cung cấp cho Ba Lan khoản vay 2 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết an ninh của Ba Lan là "cực kỳ quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tập thể" ở sườn phía đông của NATO. Những khoản vay như vậy chỉ dành cho các đối tác an ninh quan trọng nhất của chính phủ Hoa Kỳ.

Ba Lan là nước ủng hộ chính cho người Ukraine kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine năm 2022. Nước này đã cung cấp cho Ukraine nhiều xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị khác của riêng mình. Ngoài ra, hầu hết vũ khí từ các nước phương Tây đều đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này qua Ba Lan.

Gần đây đã có những căng thẳng trong mối quan hệ song phương do tranh chấp thương mại về ngũ cốc Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố Ba Lan sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine nữa. Điều này gây ra sự nhầm lẫn. Người ngoài cuộc chỉ ra rằng Ba Lan đã trao cho Ukraine hầu hết những gì họ có. Ngoài ra, tuyên bố của Morawiecki trước cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan được coi là tương đối không có ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho quốc gia bị tấn công đang suy yếu.

Liên hợp quốc: Chuyên gia lên án tội ác chiến tranh của Nga

Các chuyên gia nhân quyền độc lập đã tìm thấy thêm bằng chứng về tội ác chiến tranh do binh lính Nga gây ra ở Ukraine. Các thành viên của Ủy ban Điều tra Độc lập của Liên hợp quốc về Ukraine cho biết trong một số trường hợp, tra tấn tàn bạo đến mức nạn nhân thiệt mạng. Các vụ cưỡng hiếp phụ nữ đến 83 tuổi cũng được thực hiện.

Các chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại trước cáo buộc diệt chủng của lực lượng Nga và cho biết họ sẽ điều tra những cáo buộc này. Nhóm nghiên cứu cho biết bằng chứng cho thấy tội ác đã được thực hiện ở cả hai bên. Tuy nhiên, binh lính Nga thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn quân Ukraine. Theo thông tin, những người bị tra tấn chủ yếu là những người bị cáo buộc là người cung cấp thông tin cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Đức: Đảm bảo sự hỗ trợ của các nước Baltic

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã đảm bảo với các quốc gia vùng Baltic về sự đoàn kết và hỗ trợ của Đức trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Chính trị gia SPD ở thủ đô Riga của Latvia cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Andris Spruds: "Chúng tôi đứng về phía bạn. Đức sẵn sàng đảm nhận vai trò quân sự hàng đầu ở các nước vùng Baltic". "Sự an toàn của bạn là sự an toàn của chúng tôi." Đức đang giữ lời hứa và góp phần bảo vệ Estonia, Latvia và Litva trên bộ, trên biển và trên không.

Ba quốc gia EU ở sườn phía đông của NATO đều giáp biên giới với Nga và một phần cũng là đồng minh thân cận của nước này là Belarus - họ lo ngại về an ninh của chính mình vì các hành động của Nga ở Ukraine.

Nga: Đưa thẩm phán tòa án hình sự vào danh sách truy nã

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Bộ Nội vụ đã đưa Chủ tịch ICC Ba Lan Piotr Hofmański, Phó Tổng thống Peru Luz del Carmen Ibáñez Carranza và thẩm phán người Đức Bertram Schmitt vào danh sách truy nã.

Không có cáo buộc cụ thể hoặc đoạn hình sự nào được đề cập. Sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại diện các con của ông Maria Lvowa-Belova vào tháng 3 năm 2023 vì tội bắt cóc trẻ em Ukraine, Moscow đã đưa ra thông báo khám xét một số thẩm phán ICC và trưởng công tố viên của cơ quan này, Karim Khan. Nga cáo buộc họ “tấn công đại diện của chính phủ nước ngoài”.

G7: Giới hạn giá trần đang mất tác dụng

Các nước G7 đang cố gắng giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga bằng chính sách trần giá. Nhưng vì Nga hiện nay thường bỏ qua các dịch vụ của phương Tây nên các biện pháp trừng phạt đang mất đi hiệu quả.

Đức: Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius đến Latvia

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius đã đến vùng Baltic trong chuyến thăm ba ngày. Chính trị gia SPD và phái đoàn của ông đã tới thủ đô Riga của Latvia, nơi các cuộc thảo luận về tình hình chính sách an ninh và hợp tác quân sự hơn nữa với đối tác NATO nằm trong chương trình nghị sự.

Hội nghị Baltic thường niên về Quốc phòng/ABCD sẽ diễn ra ở đó cho đến thứ Tư. Đức đã mở rộng đáng kể sự tham gia quân sự của mình ở vùng Baltic sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Hợp tác sâu rộng nhất là với Lithuania, nơi chính phủ liên bang muốn bố trí một lữ đoàn Bundeswehr sẵn sàng chiến đấu trong tương lai. Đức đã mở rộng hợp tác quốc phòng với hai nước cộng hòa vùng Baltic khác.

Latvia: Mở cuộc điều tra vụ mất tích máy bay không người lái

Tại Latvia, Bộ Quốc phòng đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân mất liên lạc với máy bay không người lái ở biên giới Latvia-Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds cho biết điều này nhằm xác định nguyên nhân kỹ thuật chưa được biết trước đây dẫn đến việc mất liên lạc với vật thể bay không người lái.

Theo quân đội các nước vùng Baltic EU và NATO, chiếc máy bay không người lái này đã bị mất tích trong một cuộc tập trận cuối tuần. Các lực lượng vũ trang Latvia cho biết có "khả năng cao" nó đã rơi xuống lãnh thổ Nga. Máy bay không người lái không được trang bị vũ khí quân sự mà được sử dụng để giám sát.

Spruds báo cáo rằng sau khi mất liên lạc với máy bay không người lái, Latvia đã hành động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đã thông báo cho Nga về vụ việc. Đồng thời, ông chỉ ra rằng Nga có thể sử dụng khả năng máy bay hạ cánh trên lãnh thổ của mình cho mục đích tuyên truyền - ngay cả khi thông lệ quốc tế thực sự yêu cầu nó phải quay trở lại.

Ca na đa: Vụ bê bối về cựu lính SS trong chuyến thăm Canada của Zelensky

Sau các cuộc biểu tình bạo lực, Chủ tịch Quốc hội Canada Anthony Rota đã xin lỗi vì vinh danh một cựu chiến binh SS người Ukraine trong chuyến thăm Ottawa của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Rota nói, theo truyền thông Canada đưa tin cuối tuần qua, tôi đặc biệt muốn bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc nhất tới cộng đồng Do Thái ở Canada và trên toàn thế giới.

Với tư cách là người đứng đầu nhà nước Ukraine, Zelensky đã đến thăm Canada vào thứ Sáu và phát biểu trước quốc hội ở Ottawa. Một lát sau, tổ chức Những người bạn của Trung tâm Simon Wiesenthal (FSWC) bày tỏ sự phẫn nộ khi Rota đã vinh danh người nhập cư Ukraine 98 tuổi Jaroslaw Hunka là "cựu chiến binh người Canada gốc Ukraine" đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine chống lại Nga.

Rota không đề cập đến việc Hunka phục vụ trong đơn vị Waffen-SS trong Thế chiến thứ hai. Theo tuyên bố, Hunka đã có mặt trong phòng và nhận được những tràng pháo tay như sấm. Theo Đài phát thanh Canada, ông sống ở khu vực bầu cử của Rota.

Nga: Máy bay không người lái bị chặn ở Crimea

Theo thông tin từ Nga, Crimea cũng từng là mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Bộ Quốc phòng Moscow cho biết 4 máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy trên bán đảo và Biển Đen. Hiện chưa rõ liệu có thương vong hay thiệt hại nào do các cuộc tấn công gây ra hay không.

Nga: Báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine

Theo chính quyền địa phương, đã có thêm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Kursk của Nga. Theo đó, một số nhà riêng và một tòa nhà hành chính bị hư hại. Khu vực Belgorod của Nga cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Chính quyền khu vực thông báo hai máy bay đến từ Ukraine đã bị phá hủy.

Đức: Merz đang thúc đẩy quyết định nhanh chóng về tên lửa hành trình

Lãnh đạo CDU Friedrich Merz đang kêu gọi chính phủ liên bang đưa ra quyết định nhanh chóng về việc cung cấp tên lửa hành trình của Đức. Merz nói với truyền thông: Người Mỹ hiện đã quyết định cung cấp tên lửa hành trình. Tôi tò mò muốn biết chính phủ liên bang phản ứng thế nào với vấn đề này. Phương Tây phải hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự để nước này có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo CDU cho biết: Nếu phương Tây ngừng hỗ trợ, Ukraine sẽ mất và nếu đất nước này bị mất, tự do của chúng tôi sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Nga: Giao thông hàng không ở Moscow bị hạn chế

Phòng không Nga chống lại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Tula của Nga. Thông tin này được hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin. Tula giáp khu vực Moscow ở phía bắc. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại hay thương tích nào trong vụ tấn công, theo RIA. Theo hãng thông tấn nhà nước Tass, giao thông hàng không tại hai sân bay lớn của Moscow là Vnukovo và Domedovo đã bị hạn chế và các chuyến bay phải chuyển hướng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang