- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

9 người chết sau vụ tấn công ở Crimea
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình "Voice of America", Kyrylo Budanov cho biết 9 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Sáu. Tướng Nga Alexander Romanchuk đang trong "tình trạng rất nghiêm trọng". Thông tin của Budanov hiện chưa thể được xác nhận độc lập. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu nói về một binh sĩ thiệt mạng, nhưng sau đó tuyên bố rằng người lính này đã mất tích.
14 máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ ở phía đông nam
Theo thông tin của Ukraine, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được gọi là "Shahed" do Iran sản xuất ở mặt trận ở vùng Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine và ở vùng Dnipropetrovsk xa hơn về phía bắc. Tuy nhiên, theo thông tin của Ukraine, 14 trong số 15 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ.
Ngoài ra, Thống đốc Zaporizhzhia, Yury Malashko, báo cáo rằng Nga đã thực hiện 86 cuộc tấn công vào 27 khu định cư trong khu vực ngày hôm qua. Nhiều nơi bị tấn công chỉ cách nơi giao tranh vài km. Một thường dân 82 tuổi thiệt mạng vì đạn pháo.
Tại vùng Kherson lân cận, Thống đốc Olexander Prokudin báo cáo ít nhất một người chết và ba người bị thương do pháo kích của Nga. Moscow đã nhắm tới thủ phủ Kherson của khu vực, Prokudin cho biết. Các khu dân cư cũng như các cơ sở y tế và giáo dục cũng như các điểm phân phối thực phẩm và đồ uống do chính phủ thành lập, các cơ sở hạ tầng quan trọng và một nhà tù đều bị ảnh hưởng. Thông tin tiếng Ukraina hiện không thể được xác minh độc lập.
Đột phá phòng tuyến ở miền nam đất nước
Tướng phụ trách cho biết quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine. Oleksandr Tarnawskiji nói với kênh truyền hình CNN của Mỹ: “Ở cánh trái” gần làng Verbowe ở vùng Zaporizhzhia “chúng tôi có một bước đột phá và chúng tôi đang tiến xa hơn”. Vị tướng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine thừa nhận rằng tiến độ chậm hơn so với mong đợi. “Không nhanh như mong đợi, không giống như trong các bộ phim về Thế chiến thứ hai,” Tarnawskiji nói.
Ukraine bắt đầu phản công để chiếm lại các khu vực dưới sự kiểm soát của Nga vào tháng 6. Những báo cáo ban đầu về thành công đến chậm nhưng gần đây Kiev đã báo cáo những tiến bộ chiến lược, đặc biệt là ở khu vực Zaporizhzhia.
Zelenskyj dừng chân ở Ba Lan
Trước những căng thẳng gần đây giữa Ba Lan và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đang gửi tín hiệu về tình hữu nghị tới người dân Ba Lan. Trên hành trình trở về từ trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Zelensky đã dừng chân tại Ba Lan và vinh danh hai đại diện xã hội dân sự vì những nỗ lực của họ - một phụ nữ và một đàn ông đã tổ chức chăm sóc y tế cho trẻ em Ukraine và binh lính bị thương. Ông cảm ơn tất cả người Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine. Những thách thức không thể làm lung lay mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc các nước phương Tây “chiến đấu trực tiếp” chống lại Nga vì sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Đề cập đến viện trợ tài chính, vũ khí và “lính đánh thuê” từ các nước phương Tây, ông Lavrov nói bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York: Bạn có thể gọi nó là bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng họ đang chiến đấu với chúng tôi, họ đang chiến đấu trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi gọi đó là chiến tranh hỗn hợp, nhưng điều đó không thay đổi thực tế.
Ông cáo buộc các quốc gia phương Tây đang thúc đẩy xung đột và chia rẽ thế giới thành các khối thù địch một cách giả tạo. Tuy nhiên, người đàn ông 73 tuổi này không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga trong bài phát biểu của mình. Ông Lavrov cho biết Mỹ và "tập thể phương Tây trực thuộc của nước này" đang cố gắng làm mọi cách để ngăn chặn sự hình thành một "trật tự thế giới đa cực".
Nga không đánh giá đề xuất của Tổng thư ký LHQ António Guterres nhằm khôi phục thỏa thuận đã chấm dứt về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là có hiệu quả. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tại New York: Chúng tôi không bác bỏ chúng. Chúng đơn giản là không thực tế. Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng mặc dù thỏa thuận hiện đang bị đình chỉ, Nga không thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình như thỏa thuận ban đầu.
Vài tuần trước, Guterres đã đưa ra đề xuất chi tiết với Moscow để Nga có thể chấm dứt việc phong tỏa các cảng ở Biển Đen và khôi phục thỏa thuận. Trong một lá thư, người đứng đầu Liên hợp quốc Lavrov gợi ý rằng Moscow có thể được kết nối lại với mạng lưới truyền thông tài chính quốc tế Swift để thực hiện một số khoản thanh toán nhất định bằng việc thành lập một công ty con bởi ngân hàng nông nghiệp Nga đang bị trừng phạt. Bức thư cũng đề cập đến việc bảo hiểm các tàu Nga trong quá trình xuất khẩu, việc giải tỏa tài sản bị phong tỏa của các công ty phân bón ở châu Âu và việc cho phép các tàu Nga vào các cảng châu Âu.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hãng thông tấn nhà nước Hungary MTI dẫn lời ông nói: Sẽ thật tốt nếu các chính trị gia phương Tây khác cũng làm điều này. Khi đó sẽ có thêm hy vọng rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc, ông nói thêm.
Szijjarto là chính trị gia hàng đầu duy nhất của một quốc gia EU có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời Szijjarto từ cuộc gặp với ông Lavrov nói: Tôi nghĩ rằng không cần thêm gói trừng phạt nào (từ EU) nữa. Cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt luôn mang tính “tình cảm, chính trị và tư tưởng”. Kết quả là châu Âu chịu thiệt hại nhiều hơn Nga.
Tass cũng đưa tin Szijjarto sẽ đến thăm Moscow từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10. Ông sẽ nói chuyện với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nowak về các vấn đề năng lượng. Hungary lấy khí đốt tự nhiên và dầu từ Nga. Budapest được miễn trừ nhập khẩu dầu chịu lệnh trừng phạt của EU.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá