- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umyerov cảm ơn đồng nghiệp Mỹ Lloyd Austin về việc cung cấp tên lửa ATACMS và ca ngợi tính hiệu quả của chúng. Ông nói trên mạng xã hội: Điều này có tác động đáng kể đến chiến trường. Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, Austin đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ thêm của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga.
Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình với một cuộc họp khác của các cố vấn an ninh quốc gia từ một số quốc gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc trò chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đóng góp "tiếng nói và thái độ có trọng lượng" cho các cuộc đàm phán về "công thức hòa bình" của họ ở Malta. Cuộc họp ở Malta ở cấp cố vấn an ninh quốc gia của các đồng minh Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 28 và 29.10.
Theo một tuyên bố trên dịch vụ tin tức X (trước đây là Twitter), ông Zelensky cảm ơn ông Erdogan vì ông đã tiếp tục hỗ trợ trong cuộc đấu tranh vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ban đầu ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia dự kiến diễn ra ở Malta. Zelensky viết thêm: Chúng tôi cũng thảo luận về tình hình ở Trung Đông và nhất trí rằng việc bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo phải được đảm bảo.
Theo chính quyền Ukraine, các cuộc không kích của Nga vào miền nam Ukraine đã khiến một số người thiệt mạng trong vòng 24 giờ. Cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom khu dân cư ở Kryvyi Rih. Theo tổng thống Ukraine, một người khác thiệt mạng và một người bị thương trong vụ pháo kích vào vùng Kherson. Chính quyền địa phương cũng báo cáo về một trường hợp tử vong do pháo kích của Nga ở thành phố Nikopol trên sông Dnepr.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, tên lửa siêu thanh của Nga trong cuộc chiến chống Ukraine cho đến nay đã tỏ ra kém uy lực hơn dự kiến. Anh viết trong bản cập nhật hàng ngày của họ trên dịch vụ tin nhắn ngắn X (trước đây là Twitter): “Kinschal” trên thực tế vẫn đang được thử nghiệm, mặc dù hiệu suất ở Ukraine cho đến nay rất kém”. “Trên giấy tờ, nó vẫn rất mạnh mẽ, có khả năng bay với tốc độ siêu thanh và né tránh các hệ thống phòng không hiện đại. Tuy nhiên, Nga gần như chắc chắn vẫn cần phải nghiên cứu cách sử dụng loại vũ khí này.
Cựu chủ tịch SPD Matthias Platzeck tin rằng cần có nhiều biện pháp ngoại giao hơn trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Cựu Thủ tướng Brandenburg nói với truyền thông, khi được hỏi khi nào chiến tranh sẽ kết thúc: Tôi không phải là nhà thấu thị. Nhưng tôi muốn chúng ta sử dụng nhiều năng lượng ngoại giao hơn để khám phá các lựa chọn.
Điều này cũng đòi hỏi nhiều chính trị hậu trường hơn. Lợi ích của Ukraine phải được đặt lên hàng đầu, nhưng một khuôn khổ chung sống hòa bình cũng cần thiết nếu lục địa của chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp.
Đức đang chuẩn bị thêm 200 triệu euro để tái thiết Ukraine. Bộ trưởng Phát triển Nhà nước Jochen Flasbarth đã hứa sẽ giúp đỡ trong chuyến thăm đất nước bị Nga tấn công. Tiền sẽ chảy vào giáo dục, y tế, cung cấp nước uống và tái thiết đô thị.
Theo thông tin riêng của mình, Bộ Phát triển đã cung cấp khoảng một tỷ euro cho hỗ trợ dân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.
EU và Mỹ tái khẳng định sự thống nhất trong việc hỗ trợ Israel và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết: Những xung đột này cho thấy các nền dân chủ phải sát cánh cùng nhau tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel tại Nhà Trắng. Ông Biden nói: Chúng ta đã sát cánh cùng nhau để ủng hộ những người dân Ukraine dũng cảm trước sự hung hăng của Putin. Bây giờ chúng ta sát cánh cùng nhau để hỗ trợ Israel sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng của Hamas.
Michel cho biết EU và Mỹ sẽ thành lập một "mặt trận thống nhất". "Thế giới ngày nay phải đối mặt với những thách thức lớn. Và hơn bao giờ hết, thế giới cần một liên minh mạnh mẽ giữa EU và Mỹ để giải quyết những thách thức này."
Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn ông về gói viện trợ mới của Đức nhằm tăng cường phòng không Ukraine. Zelensky đặc biệt coi trọng đơn vị bổ sung của hệ thống tên lửa phòng không "Patriot" và các hệ thống Iris-T mới. Ông Zelenskyj nói trong bài phát biểu buổi tối: Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng 'Những người yêu nước' có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trong tay binh lính Ukraine vào mùa đông này,.
Ngoài các hệ thống phòng không được đề cập, gói mùa đông mà Scholz hứa hôm thứ Năm cũng sẽ chứa thêm các xe tăng phòng không loại "Cheetah" cũng như các loại đạn mới cần thiết cho chúng.
Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố công nghiệp Avdiivka ở miền đông Ukraine và gây ra "tổn thất thảm khốc" cho quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Kẻ thù đã tiếp tục các cuộc tấn công và không từ bỏ nỗ lực bao vây Avdiivka”. Lính Ukraine có thể giữ vững tuyến phòng thủ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 900 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương và 150 xe bọc thép bị phá hủy trong cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ
(Xem thêm:
=> Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 21.10.2023)
Đức Việt Online
Hamas: Muốn thả thêm hai con tin
Hamas cho biết họ muốn thả thêm hai con tin. Tuy nhiên, Israel từ chối tiếp nhận con tin, một phát ngôn viên của lực lượng dân quân cho biết trong một tuyên bố ngắn. Nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas đã thông báo cho Qatar hôm thứ Sáu về ý định thả hai người này. Tuyên bố của tổ chức khủng bố không thể được xác minh độc lập.
Israel bác bỏ tuyên bố của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel muốn đưa tất cả những người bị bắt cóc và mất tích về nước. Tuyên bố của Hamas là tuyên truyền.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói chuyện qua điện thoại với người đứng đầu phiến quân Hồi giáo Hamas, Ismail Hanija, và thảo luận về tình hình ở Dải Gaza. Khi cơ quan báo chí của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên Nền tảng X, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn trong khu vực càng sớm càng tốt. Erdogan cũng muốn tìm kiếm thêm viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.
Theo Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng dân thường ở Dải Gaza tiếp tục được tiếp cận với thực phẩm, nước uống và chăm sóc y tế. Biden nói: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên để duy trì hoạt động của cửa khẩu Rafah để các nguồn cung cấp cứu trợ thiết yếu cho hạnh phúc của người dân Gaza có thể tiếp tục được vận chuyển. Tuy nhiên, viện trợ không nên chuyển hướng khỏi quân khủng bố Hamas.
Israel muốn tăng cường các cuộc không kích vào phía bắc Dải Gaza và có hiệu quả ngay lập tức. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết điều này tại một cuộc họp báo. Điều này nhằm mục đích tăng áp lực lên phiến quân Hồi giáo Hamas. Hagari nói: Chúng ta phải bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến trong điều kiện tốt nhất có thể. Ông kêu gọi người dân Dải Gaza di chuyển về phía nam để tránh nguy hiểm. Vì sự an toàn của chính bạn, bạn nên đi về phía nam vì chúng tôi sẽ tiếp tục và tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Thành phố Gaza.
Một số tổ chức của Liên hợp quốc đã kêu gọi ngừng bắn. Họ cũng yêu cầu quyền tiếp cận nhân đạo không hạn chế trên khắp Dải Gaza. Tuyên bố chung của UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP và WHO cho biết: Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, không bị cản trở trên khắp Dải Gaza để cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận thường dân đang gặp khó khăn, cứu sống và ngăn chặn sự đau khổ thêm của con người.
Các tổ chức cảnh báo số người chết có thể tăng mạnh do dịch bệnh bùng phát và thiếu sự chăm sóc. Hơn 1,6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em đang ở mức đáng báo động và các em không được hưởng quyền được bảo vệ, thực phẩm, nước uống và chăm sóc sức khỏe.
Đã có các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở một số thành phố của Đức, một số trong đó đã hô vang các khẩu hiệu chống Israel và bài Do Thái. Tại Berlin, cảnh sát cho biết họ đã dừng một cuộc biểu tình vì những lời kêu gọi chống Israel. Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình đã bị dừng lại "để thông báo cho những người có trách nhiệm và cả những người tham gia thông qua loa xe tải của chúng tôi rằng những tuyên bố chống Israel sẽ không còn được dung thứ nữa".
Về phần mình, cảnh sát Düsseldorf đã báo cáo về “các hoạt động chuyên sâu” với một số cuộc biểu tình và tổng cộng hàng nghìn người tham gia. Tại một cuộc họp với khoảng 6.900 người tham gia, một số cáo buộc hình sự đã được đưa ra - "bao gồm kích động hận thù, kích động tội phạm, vi phạm luật hội họp và xúc phạm cảnh sát."
Các cuộc biểu tình cũng được báo cáo ở Nuremberg, Münster, Kassel và Hanover. Theo cảnh sát, tất cả đều diễn ra trong hòa bình.
Trong số những người thiệt mạng ở Israel kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas, có 1.033 người được cho là thường dân. Điều này đã được truyền thông Israel đưa tin, dẫn lời cảnh sát Israel. Một phần tư số nạn nhân dân sự vẫn chưa được xác định danh tính. Báo cáo tiếp tục, điều này thường khó khăn do những người thiệt mạng bị bỏng nặng và bị biến dạng.
Theo quân đội, 307 binh sĩ cũng thiệt mạng. Cộng cả hai con số lại với nhau sẽ có 1.340 người chết. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Israel, ít nhất 1.400 người đã thiệt mạng. Ban đầu vẫn chưa rõ tại sao các con số lại khác nhau.
Ngoại trưởng Baerbock đã nghiêm khắc bác bỏ lời kêu gọi ngừng viện trợ thêm của Đức cho người dân ở Dải Gaza sau cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas vào Israel. Viện trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn là một yêu cầu của nhân loại”, chính trị gia Đảng Xanh nói sau hội nghị thượng đỉnh Trung Đông ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Baerbock nói thêm: Đây không phải là về những cuộc tranh luận trừu tượng tại bàn xanh, mà là về con người. Vâng, nó thực sự là về sự sống và cái chết.
Hội nghị Trung Đông ở Cairo mà Ai Cập triệu tập trong thời gian ngắn đã kết thúc mà không có kết quả. Các nguyên thủ quốc gia, chính phủ được mời và các bộ trưởng ngoại giao đã không đồng ý về một tuyên bố chung. Các nhà lãnh đạo Ả Rập lên án vụ đánh bom của Israel vào Dải Gaza tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, người châu Âu chỉ yêu cầu dân thường phải được bảo vệ.
Ai Cập tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine sau hội nghị thượng đỉnh về cuộc chiến ở Trung Đông. Văn phòng Tổng thống Ai Cập ở Cairo cho biết một “nhà nước Palestine độc lập” phải xuất hiện trong thời gian ngắn nếu cuộc khủng hoảng hiện nay dẫn đến “tinh thần chính trị mới”. "Người Palestine phải được hưởng tất cả các quyền mà những người khác được hưởng" - trên hết là một nhà nước thể hiện bản sắc của họ.
Đại sứ Israel tại Đức, Ron Prosor, đã tuyên bố tiếp tục hành động cứng rắn chống lại Hamas, lực lượng cai trị ở Dải Gaza. Ông nói: Chúng tôi sẽ phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của Hamas. Chúng tôi sẽ loại bỏ sự lãnh đạo của Hamas. Prosor cho biết, còn một cuộc chiến lâu dài phía trước mà chỉ Hamas phải chịu trách nhiệm.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cảnh báo về sự chia rẽ không thể vượt qua giữa người Israel và người Palestine và đang thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Phát biểu tại hội nghị Trung Đông ở Cairo, ông Meloni cho biết các sự kiện ở Dải Gaza không nên trở thành "một cuộc xung đột lớn hơn nhiều, một cuộc chiến tôn giáo, một cuộc xung đột giữa các nền văn minh". Thủ tướng có ấn tượng rằng đây chính xác là mục tiêu tấn công lớn của Hamas vào Israel. Meloni nói: Chúng ta không được rơi vào cái bẫy này và vận động cho sự cùng tồn tại của hai quốc gia gồm người Israel và người Palestine.
Sau đợt pháo kích mới từ Lebanon, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hai "đội khủng bố" ở phía nam nước láng giềng.
Theo báo cáo, một số tên lửa đã được bắn từ Lebanon vào các khu vực khác nhau ở Israel. Truyền thông Israel dẫn lời cơ quan cứu hộ Magen David Adom đưa tin có hai người bị thương do mảnh đạn. Đài truyền hình Lebanon do Hezbollah điều hành cũng đưa tin về vụ pháo kích vào các mục tiêu của Israel từ Lebanon.
Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã đảm bảo với Israel về sự đoàn kết hoàn toàn trong cuộc chiến chống lại Hamas. Tuy nhiên, cuộc chiến phải được tiến hành “với sự cân nhắc cao nhất có thể” đối với tình hình nhân đạo, chính trị gia Đảng Xanh tại hội nghị thượng đỉnh Trung Đông ở Cairo cho biết. Rõ ràng là "thủ phạm của vụ khủng bố này không lên tiếng thay mặt người dân Palestine. Người ta phải "phân biệt giữa những kẻ khủng bố và dân thường".
Đồng thời, bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho những người dân đang đau khổ ở Dải Gaza. Baerbock lên tiếng ủng hộ một tiến trình hòa bình mới cho phép cả hai bên cùng chung sống hòa bình và an toàn ở hai quốc gia độc lập. “Điều đó ngày nay nghe có vẻ xa vời”, nhưng chỉ có một giải pháp công bằng và lâu dài mới có nghĩa là Hamas sẽ thất bại cuối cùng.
Theo Bộ Y tế, do lực lượng dân quân khủng bố Hamas kiểm soát, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza gần đây đã tăng hơn 200 nạn nhân lên 4.385. Trong số này có 1.756 trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra, có tổng cộng 13.561 người bị thương.
Pháp cũng kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza sau khi chuyển hàng viện trợ đầu tiên qua biên giới Ai Cập. Bộ Ngoại giao tại Paris cho biết: “Việc tiếp cận này phải là vĩnh viễn để đáp ứng mọi nhu cầu nhân đạo của dân thường ở Gaza”.
Vua Abdullah II của Jordan đã chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza. Ông nói tại hội nghị thượng đỉnh về xung đột Trung Đông ở Cairo: Cuộc bắn phá không ngừng ở Gaza” là “tàn nhẫn và tàn nhẫn ở mọi cấp độ”. Đó là “một hình phạt tập thể dành cho một dân tộc bị bao vây và bất lực” và là “sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế”. Đó là “tội ác chiến tranh”. Abdullah II cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế giữ im lặng về cuộc xung đột. Thông điệp gửi tới thế giới Ả Rập rất rõ ràng: “Mạng sống của người Palestine có giá trị thấp hơn mạng sống của người Israel”.
Theo thông tin quân sự Israel, khoảng 1/5 số tên lửa bắn vào Israel từ Dải Gaza trong 24 giờ qua đã rơi vào lãnh thổ Palestine. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết kể từ khi chiến tranh bắt đầu cách đây hai tuần, hơn 550 quả rocket do phiến quân Palestine bắn đã tấn công Dải Gaza.
Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza tại hội nghị thượng đỉnh Trung Đông ở Cairo. Ông liệt kê ba mục tiêu: hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở cho dân thường ở Dải Gaza, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin bị bắt cóc từ Israel và cam kết nỗ lực kiềm chế bạo lực để ngăn chặn xung đột lan rộng. Nhìn về phía trước, ông Guterres cho rằng cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng giải pháp hai nhà nước, một cho người Israel và một cho người Palestine.
Theo Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người dân Palestine sẽ cầm cự trong cuộc xung đột ở Trung Đông cho đến cùng. Ông nói tại hội nghị thượng đỉnh ở Cairo: Chúng tôi sẽ không bao giờ rời đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ mảnh đất của mình. Chúng tôi sẽ đứng vững trên mảnh đất của mình cho đến cuối cùng. Những người Palestine không có khả năng tự vệ phải chịu đựng một cuộc chiến khốc liệt. Ông Abbas nói: Vòng xoáy bạo lực liên tục được đổi mới vì thiếu quyền lợi cho người Palestine và sự thờ ơ của họ.
Thủ tướng Olaf Scholz đã hoan nghênh việc bắt đầu chuyển hàng viện trợ đến Dải Gaza. Scholz viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter): Điều tốt và quan trọng là viện trợ nhân đạo đầu tiên hiện đang đến với người dân ở Gaza. Họ cần nước, thực phẩm và thuốc men. Chính trị gia SPD viết: Chính phủ liên bang tiếp tục sử dụng mọi kênh để giảm bớt đau khổ trong cuộc xung đột này.
Tôi đồng ý cho tôi xem nội dung từ Twitter.
Ngày 21 tháng 10 năm 2023 • 10:14 sáng
Israel đã kêu gọi công dân của mình ngay lập tức rời khỏi các nước láng giềng Ả Rập là Ai Cập và Jordan vì lo ngại các cuộc tấn công trả thù. Bộ Ngoại giao Israel đã công bố khuyến nghị tương ứng từ Nhân viên An ninh Quốc gia. Mức cảnh báo cho các quốc gia đã được nâng lên mức cảnh báo cao nhất (mối đe dọa cao). Điều này cũng bao gồm Bán đảo Sinai, một địa điểm du lịch nổi tiếng đối với nhiều người Israel.
Đối với Maroc, cũng như Jordan và Ai Cập, khuyến nghị được áp dụng là tránh việc đi lại không cần thiết tới đó. Cảnh báo du lịch cũng được áp dụng với các quốc gia khác trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các quốc gia vùng Vịnh và các quốc gia Hồi giáo khác.
Lực lượng Không quân Israel tiếp tục bắn phá phiến quân Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza trong đêm. Quân đội Israel cho biết trên Telegram rằng máy bay chiến đấu đã tấn công nhiều vị trí của phiến quân Hồi giáo trên khắp khu vực. Chúng bao gồm các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa chống tăng và cơ sở hạ tầng chiến lược của Hamas được sử dụng cho mục đích khủng bố. Các trạm bắn tỉa và quan sát của Hamas đặt trong các tòa nhà nhiều tầng cũng bị đánh bom.
Sau các vụ việc bài Do Thái và các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Đức, lãnh đạo Đảng Xanh Ricarda Lang đã cảnh báo không nên nghi ngờ người Hồi giáo. Lang nói với truyền thông: Chúng ta nên cẩn thận để không đặt tất cả người Hồi giáo vào tình trạng nghi ngờ chung. Nhiều người Hồi giáo ở Đức cũng lên án hành động khủng bố của Hamas. Có nhiều tiếng nói từ cộng đồng Hồi giáo đã có quan điểm rõ ràng chống lại Hamas.
Tổng thống Mỹ Joe Biden coi khả năng nối lại quan hệ hữu nghị giữa Israel và Ả Rập Saudi là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công lớn của Hamas vào Israel hai tuần trước. Tổng thống Mỹ cho biết: “Người Saudi muốn công nhận Israel và đoàn kết Trung Đông”. Sau khi Israel và Ả Rập Saudi có thái độ thù địch với nhau trong nhiều thập kỷ, các dấu hiệu xích lại gần nhau đã gia tăng.
Một tuần sau cuộc tấn công lớn của Hamas vào Israel, Ả Rập Saudi tuyên bố sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ với Israel thông qua hòa giải của Mỹ.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói chuyện với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman về tình hình ở Israel, Bờ Tây và Dải Gaza. Văn phòng của Trudeau đã công bố điều này. “Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động nhân đạo của cuộc xung đột ở Dải Gaza và nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các bên trong việc bảo vệ dân thường và đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng”, thông cáo viết.
Theo đánh giá của tình báo quân đội Pháp, vụ nổ tại một bệnh viện ở Dải Gaza có thể do tên lửa của người Palestine bắn nhầm. Một sĩ quan cấp cao của Pháp cho biết quả bom có lượng chất nổ khoảng 5 kg. Một số tên lửa trong kho vũ khí của phiến quân Hồi giáo Hamas có thiết bị nổ cỡ này, bao gồm một chiếc được sản xuất tại Iran và một chiếc khác được sản xuất tại Palestine. Không có thông tin tình báo nào cho thấy Israel đã không kích vào Bệnh viện Al-Ahly ở Thành phố Gaza.
Đánh giá của tình báo quân đội Pháp được cho là dựa trên thông tin bí mật, hình ảnh vệ tinh, nguồn thông tin có sẵn và thông tin tình báo được các nước khác chia sẻ.
Khoảng 90 người đoạt giải Nobel đã kêu gọi Hamas thả tất cả trẻ em mà họ bắt cóc ở Dải Gaza trong vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10. Một kiến nghị có chữ ký của những người đoạt giải Nobel cho biết việc giam giữ trẻ em cấu thành "tội ác chiến tranh và tội ác nghiêm trọng chống lại loài người".
Công ước Geneva về Bảo vệ thường dân trong hoàn cảnh chiến tranh đề cập đến trẻ em 19 lần. Tuy nhiên, số phận của những đứa trẻ bị Hamas bắt cóc vượt xa mọi kịch bản được tưởng tượng trong thỏa thuận. Bản kiến nghị tiếp tục: “Không bao giờ nên coi trẻ em là con bài mặc cả trong chiến trường”. "Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là bảo vệ người vô tội." Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan đã chuyển bản kiến nghị tới Liên hợp quốc.
EU và Mỹ tái khẳng định sự thống nhất ủng hộ Israel và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel tại Nhà Trắng: Những xung đột này cho thấy các nền dân chủ phải sát cánh cùng nhau. Ông Biden nói: Chúng ta đã sát cánh cùng nhau để ủng hộ những người dân Ukraine dũng cảm trước sự hung hăng của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin”. Bây giờ chúng ta sát cánh cùng nhau để hỗ trợ Israel sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng của Hamas.
Michel cho biết EU và Mỹ sẽ thành lập một "mặt trận thống nhất". Thế giới ngày nay phải đối mặt với những thách thức lớn. Và hơn bao giờ hết, thế giới cần một liên minh mạnh mẽ giữa EU và Mỹ để giải quyết những thách thức này.
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá