Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 21.10.2023

Ukraine

Cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka bị đẩy lùi

Quân đội Ukraina cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraina. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga sẽ không từ bỏ nỗ lực bao vây thành phố. Tuy nhiên, quân đội của chúng ta có thể giữ được tuyến phòng thủ của họ.

Lần cuối cùng quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công vào Avdiivka là vào ngày 10/10 và theo Ukraine, đã chịu tổn thất nặng nề. Avdiivka nằm cách Donetsk 13 km về phía bắc.

Zelenskyj cảm ơn Hoa Kỳ vì viện trợ theo kế hoạch

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden về gói viện trợ mới trị giá hàng tỷ USD như đã hứa. Ông Zelensky viết trên nền tảng trực tuyến X rằng sự ủng hộ không ngừng của Hoa Kỳ là “Sự khích lệ đáng kinh ngạc đối với tất cả các chiến binh của chúng ta và toàn bộ đất nước chúng ta. Đầu tư của Mỹ vào an ninh Ukraine sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho toàn bộ châu Âu và thế giới.

Biden trước đó đã tuyên bố trong một bài phát biểu rằng ông sẽ nộp đơn lên Quốc hội Mỹ để xin viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, ông không đề cập tới số tiền. Biden nhấn mạnh Mỹ không thể và sẽ không cho phép những kẻ khủng bố như Hamas hay bạo chúa như lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin giành chiến thắng.

Tượng “Mẹ quê hương” không có búa liềm

Ở Kiev, bức tượng khổng lồ bị loại bỏ búa liềm đã mở cửa trở lại cho công chúng. Bức tượng "Mẹ quê hương" nhìn ra thủ đô Ukraine từ một công viên trên sông Dnipro hiện được trang bị cây đinh ba của Ukraine. Tượng người phụ nữ bằng thép cao 62 mét cầm kiếm và khiên được khánh thành vào năm 1981 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.

Bức tượng là một phần của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraina trong Thế chiến thứ hai. Việc loại bỏ búa liềm khỏi tấm khiên của nhân vật này là một phần trong chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm cấm các biểu tượng của Liên Xô và văn hóa Nga khỏi không gian công cộng của Ukraine. Sự khởi đầu của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022 đã đẩy nhanh quá trình này.

Cuộc chiến khốc liệt hơn nữa vì Avdiivka

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Avdiivka ở phía đông đất nước. Theo quân đội Ukraine, đã có khoảng 90 trận chiến dọc mặt trận trong 24 giờ qua. Để so sánh, một tuần trước có trung bình khoảng 60 trận chiến mỗi ngày.

Zelensky đưa ra nhận xét trong chuyến thăm khu vực phía nam Kherson: Tôi không nói nên lời với cuộc tấn công lớn vào Avdiivka.

Tổng thống cho biết những tổn thất của Nga “thực sự gây sốc”. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc bảo vệ Avdiivka sẽ rất khó khăn trước những đợt tấn công ồ ạt của Nga.

Nga: Điều tra cựu binh SS người Canada gốc Ukraine

Nga đã mở một cuộc điều tra chống lại cựu chiến binh Thế chiến II Jaroslaw Hunka của Ukraine. Các nhà điều tra đang xem xét ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Hunka. Ủy ban điều tra cho biết chính quyền Canada, Ba Lan và Belarus đã được yêu cầu giúp giải quyết tội ác của Hunka trong Thế chiến thứ hai.

Vào tháng 9, Hunka đã có mặt trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tới Quốc hội. Rõ ràng cả các nghị sĩ, Zelenskyj và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều không biết về quá khứ SS của Hunka. Sau đó, một nhà sử học người Canada chỉ ra rằng Hunka là thành viên của Waffen-SS trong Thế chiến thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Canada sau đó đã từ chức. Thủ tướng Trudeau xin lỗi vì “sai lầm khủng khiếp”

Nga: Nga chưa nhận được bất kỳ vật tư quân sự nào từ Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Triều Tiên đã cung cấp đạn dược cho Nga và Washington không đưa ra bằng chứng nào về điều này, ông nói trên truyền hình nhà nước Nga.

Ông Lavrov đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trong tuần này để thảo luận các cách tăng cường quan hệ giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9.

Nhà Trắng tuần trước cho biết Triều Tiên đã chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và vũ khí cho Nga. Hình ảnh được công bố cho thấy các container được chất lên một con tàu mang cờ Nga trước khi được vận chuyển bằng tàu hỏa tới phía tây nam nước Nga.

Nga: Tuyên bố đang chống lại các cuộc tấn công của Ukraine

Quân đội Nga cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào bờ sông Dnipro ở miền nam Ukraine mà nước này chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội Ukraine đã nhiều lần cố gắng không thành công để chiếm các đầu cầu trên các đảo và bờ phía đông của Dnipro.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga cho rằng các đơn vị Ukraine đã vượt được sông. Đại diện Ukraine cho đến nay vẫn từ chối bình luận về các hoạt động quân sự trong khu vực.

Đức: Ukraine nhận viện trợ để khắc phục thiệt hại về môi trường

Bộ trưởng Môi trường Liên bang Steffi Lemke đã đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ trong việc loại bỏ thiệt hại môi trường liên quan đến chiến tranh. Lemke giải thích tại Kiev: Chiến tranh xâm lược của Nga mang lại đau khổ khôn lường cho người dân và nó cũng đồng nghĩa với việc tàn phá đáng kể thiên nhiên và môi trường – cấp tính và lâu dài. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường của chiến tranh sẽ tiếp tục được cảm nhận trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ.

Lemke đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Kiev để tái thiết đất nước thân thiện với khí hậu. Bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng với phương châm "Thống nhất vì công lý - Thống nhất vì thiên nhiên", bà muốn mở một văn phòng về khí hậu cùng với người đồng cấp Ukraine Ruslan Strilets, mà theo Bộ Môi trường Liên bang, "sẽ hỗ trợ chính phủ Ukraine" ở cấp trung ương, khu vực và địa phương trong quá trình tái thiết thân thiện với khí hậu và môi trường và cần hỗ trợ quá trình gia nhập EU.

Đức: Scholz gọi điện cho Zelenskyj

Thủ tướng Olaf Scholz đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai chính trị gia này đã trao đổi quan điểm về tình hình chính trị, quân sự và nhân đạo ở Ukraine, người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết sau đó tại Berlin. Zelenskyj đã thông báo cho Thủ tướng về ảnh hưởng của các cuộc tấn công gần đây của Nga và cảm ơn chính phủ liên bang đã hỗ trợ quân sự.

Tổng thống Ukraine đặc biệt đề cập đến việc tăng cường phòng không Ukraine như một phần của gói mùa đông thứ hai của Chính phủ Liên bang. Về phần mình, Scholz tái khẳng định tình đoàn kết liên tục và vững chắc với Ukraine trước sự xâm lược liên tục của Nga.

Ngày 20 tháng 10 năm 2023 • 1:57 chiều

Nga: Putin thăm trụ sở ở miền nam nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm trụ sở quân đội ở miền nam nước Nga. Truyền hình nhà nước đưa tin ông đã đến Rostov-on-Don vào cuối ngày thứ Năm để tìm hiểu về tiến độ các hoạt động quân sự ở Ukraine. Trong ảnh, có thể thấy Tướng Valery Gerasimov nói với Putin rằng các binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Nga: Lên án bình luận của Biden về "bạo chúa" Putin

Điện Kremlin bác bỏ bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông Biden gọi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là "bạo chúa" và so sánh Nga với Hamas, là "không thể chấp nhận được". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Những lời lẽ như vậy không phù hợp với các nguyên thủ quốc gia và không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận giọng điệu như vậy đối với Liên bang Nga, đối với tổng thống của chúng tôi.

Trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc từ Phòng Bầu dục vào tối thứ Năm, Biden nói rằng Hoa Kỳ phải sát cánh cùng Israel và Ukraine chống lại Hamas và Nga vì họ muốn “hủy diệt hoàn toàn nền dân chủ láng giềng”. Biden tiếp tục: Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép những kẻ khủng bố như Hamas và những kẻ bạo chúa như Putin giành chiến thắng.

Đức: Có thể hỗ trợ Ukraine và Israel cùng lúc

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius (SPD) đã nói rõ rằng sự leo thang hiện nay ở Trung Đông sau cuộc tấn công vào Israel của phiến quân Hồi giáo Hamas sẽ không dẫn đến những hạn chế đối với sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine. Ông phát biểu: Tôi không thấy bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa các quốc gia về thiết bị quân sự. Dù thế nào đi nữa, Israel được trang bị rất tốt.

Bộ trưởng cho biết Ukraine và Israel cũng phải đối mặt với những đối thủ rất khác nhau và do đó có những nhu cầu quân sự khác nhau. Ông chỉ ra rằng Đức hiện là nước hỗ trợ cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Sự hỗ trợ này sẽ tiếp tục. Pistorius nói: Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài.

Đức: Bộ trưởng Môi trường Lemke ở Kiev

Bộ trưởng Môi trường Liên bang Steffi Lemke đã tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chính trị gia cho biết sau khi đến nơi, các cuộc đàm phán sẽ chủ yếu tập trung vào việc tái thiết đất nước và những thiệt hại do chiến tranh gây ra, cũng như những tác động tiêu cực đến môi trường. Các vấn đề chính là hệ thống nước uống và nước thải bị phá hủy, cung cấp nhiệt và xử lý chất thải. Khi đặt mục tiêu xây dựng lại cơ sở hạ tầng, các khía cạnh môi trường và khí hậu cần được tính đến ngay từ đầu.

Ukraine đã tự vệ trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga với sự hỗ trợ của phương Tây trong gần 20 tháng. Cuộc giao tranh cũng gây ra thiệt hại lớn về môi trường. Trong đó, một con đập ở hạ lưu sông Dnipro đã bị phá hủy. Vào thời điểm đó, Kiev đã nói về thảm họa môi trường lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở khu vực, điều này rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp.

Nga: Từ chối viện trợ quân sự từ Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Nga đã nhận thiết bị quân sự từ Triều Tiên. Hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời ông nói rằng đây chỉ là "tin đồn".

Chính phủ Mỹ cách đây vài ngày cho biết Triều Tiên dường như gần đây đã cung cấp vũ khí cho Nga và mô tả đây là một "diễn biến đáng lo ngại".

Nga: Thất bại thấy trước

Trong đánh giá được công bố hàng ngày về diễn biến cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, Bộ Quốc phòng Anh nói về các cuộc tấn công thành công của quân đội Ukraine vào các căn cứ trực thăng của Nga. Điều này đồng nghĩa với những thất bại nghiêm trọng đối với quân đội Nga.

Chín trực thăng tấn công có thể đã bị phá hủy ở Berdyansk, miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết căn cứ này phục vụ quân Nga như một căn cứ quan trọng cho các hoạt động của họ dọc theo mặt trận phía Nam. Đánh giá cho biết: Nếu được xác nhận, những tổn thất này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc bảo vệ trục này và tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang