- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tàu chở ngũ cốc rời cảng
Tàu chở hàng "Châu Phi kiên cường" đã rời cảng Chornomorsk của Ukraine để đến Bosphorus qua Biển Đen. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, Oleksandr Kubrakow, cho biết trên dịch vụ tin nhắn ngắn X, trước đây là Twitter, rằng họ đã nạp ngũ cốc. Chiếc tàu chở hàng thứ hai vẫn đang đợi ở cảng và cũng sẽ rời đi ngay sau khi chất đầy ngũ cốc.
Theo truyền thông, hai tàu chở hàng này là những chiếc đầu tiên tới cảng Biển Đen của Ukraine sau khi Nga để thỏa thuận ngũ cốc hết hạn vào tháng 7.
Báo cáo bắn hạ 27 máy bay không người lái
Quân đội Nga được cho là đã tấn công Ukraine một lần nữa bằng 30 máy bay không người lái. 27 chiếc máy bay không người lái có thể đã bị phá hủy.
Một người chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Lviv
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng đêm của Nga vào Lviv khiến một người thiệt mạng và một số người bị thương. Theo chính quyền địa phương, tác động của máy bay không người lái kamikaze đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà kho của thành phố. Một nhân viên trại đã thiệt mạng và thi thể của người này đã được những người giúp đỡ vớt ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà. Một người bị thương nhẹ và một người khác bị thương nặng.
Lviv chỉ cách biên giới với Ba Lan, thành viên NATO và EU, chưa đầy 80 km về phía đông. Các khu vực khác của Ukraine cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Nga - theo chính quyền quân sự, 10 máy bay không người lái "Shahed-136/131" do Iran thiết kế đã bị bắn hạ chỉ riêng vào lúc bình minh trên khu vực Mykolaiv phía nam Ukraine. Theo nhà chức trách, tại thành phố phía nam Krivyi Rih, một chiếc máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà dân cư nhiều tầng, gây ra hỏa hoạn. Một máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ.
Nga không kích Lviv
Theo các nguồn tin Ukraine, thành phố Lviv phía tây Ukraine rung chuyển vì các vụ nổ. Cả thị trưởng thành phố, Andriy Sadowy và thống đốc khu vực, Maksym Kosytskyi, đều kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn vì các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra. Đã có cảnh báo trên không trong đêm ở nửa phía tây Ukraine. Theo chính quyền địa phương, một số cuộc không kích của Nga đã bị đẩy lùi.
Zelensky đến thăm người Ukraine bị thương ở New York
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới New York lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược đất nước của ông bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, để tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ngay sau khi đến cùng vợ Olena Zelenska, Zelensky đã đến thăm một bệnh viện ở quận Staten Island, nơi các binh sĩ Ukraine bị thương đang được điều trị.
Cáo buộc Nga nói dối về tội diệt chủng
Ukraine cáo buộc Nga tại tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược với lý do ngăn chặn một tội ác diệt chủng. Đại diện của Ukraine, Anton Korynevych, hôm thứ Ba cũng kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình và yêu cầu Nga bồi thường.
Korynevych nói với các thẩm phán: “Cộng đồng quốc tế đã thông qua Công ước diệt chủng để bảo vệ; Nga viện dẫn Công ước diệt chủng để tiêu diệt”.
10.000 binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện vào cuối năm nay tại Đức
Theo thông tin của chính phủ, Đức sẽ huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine vào cuối năm nay. Đây là những gì Quốc vụ viện thuộc Bộ Quốc phòng, Siemtje Möller, cho biết tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein.
Nhìn về mùa đông sắp tới, Möller cho biết: Những tháng tới sẽ “khó khăn, rất khó khăn”. Sắp tới sẽ có thời tiết lạnh giá, lầy lội, ẩm ướt. Đó là lý do Đức đưa ra gói viện trợ mới trị giá 400 triệu euro cho Ukraine.
Möller giải thích: Điều này chủ yếu liên quan đến đạn nổ, đạn súng cối, tên lửa mìn, rà phá bom mìn, phòng thủ vật liệu nổ, phụ tùng thay thế cũng như sản xuất điện và quần áo. Một bệnh viện dã chiến do Đức cung cấp đã được sử dụng ở Ukraine. Nhìn chung, hỗ trợ quân sự của Đức cho Kiev cho đến nay đã lên tới 8 tỷ euro.
Nhà chức trách báo cáo ba trường hợp tử vong ở Kupiansk
Theo chính quyền khu vực, ít nhất ba người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào Kupiansk ở phía đông bắc Ukraine. Thống đốc khu vực Oleh Synehubow viết trên Telegram rằng thành phố đã bị tấn công bằng một quả bom dẫn đường từ trên không.
Dường như từ chối giao xe tăng "Leopard"
Theo truyền thông Đức, có vấn đề nghiêm trọng trong việc chuyển giao xe tăng “Leopard 1A5” của Đức cho Ukraine. Theo đó, cách đây vài ngày Kiev đã từ chối nhận chuyển giao lô 10 xe tăng Leopard loại này.
Ukraine đã báo cáo với nhân viên đặc biệt của Bộ Quốc phòng Berlin rằng các hệ thống vũ khí cần được sửa chữa đáng kể. Vì không có kỹ thuật viên được đào tạo cũng như không có phụ tùng thay thế nên việc chuyển xe tăng đến Ukraine là vô nghĩa.
Một nhóm của Bộ Quốc phòng Liên bang Đức hiện đã kiểm tra xe tăng Leopard ở Ba Lan. Theo thông tin của "Spiegel", người ta phát hiện ra rằng những chiếc xe tăng này đã bị hao mòn quá mức trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức trong vài tuần qua nên cần phải sửa chữa.
Bên lề cuộc tranh luận chung của Liên hợp quốc, Thủ tướng Olaf Scholz một lần nữa kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Thủ tướng ở New York cho biết nó đang gây ra "sự tàn phá khủng khiếp" và đó là lý do tại sao điều quan trọng, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, là phải làm rõ rằng chiến tranh xâm lược là không thể chấp nhận được và rằng Nga phải rút quân.
Scholz muốn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York vào thứ Tư. Hôm thứ Ba, Đức đã hứa với Ukraine hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 400 triệu euro tại một hội nghị quốc tế diễn ra tại căn cứ Mỹ ở Ramstein, Rheinland-pfalz. Tuy nhiên, tên lửa hành trình “Taurus” mà Ukraine mong muốn vẫn chưa được đưa vào. Scholz không bình luận về điều này khi được hỏi.
Chính phủ Anh sẽ cung cấp thêm hàng chục nghìn quả đạn pháo cho Ukraine trong năm nay. Điều này đã được Bộ Quốc phòng công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps cho biết sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc Ukraine ở Ramstein: “Hôm nay chúng tôi thể hiện cam kết vững chắc của Anh với Ukraine và cam kết hỗ trợ quân sự hơn nữa, bao gồm thêm hàng chục nghìn quả đạn pháo, để giúp Ukraine có thể tự vệ”.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague rõ ràng đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng. Tòa án cho biết vào cuối tuần trước, các dịch vụ của ICC đã phát hiện “các hoạt động bất thường” ảnh hưởng đến hệ thống thông tin của họ. ICC cho biết: “Các biện pháp ngay lập tức đã được thực hiện” để ứng phó với vụ việc và giảm thiểu tác động của nó. ICC đang điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh ở Ukraine nhằm vào Nga.
Năm ngoái, ICC là mục tiêu của một nỗ lực gián điệp. Vào tháng 4 năm 2022, một người Nga sử dụng các danh tính khác đã cố gắng thâm nhập vào ICC với tư cách là thực tập sinh, nhưng sau đó bị mật vụ Hà Lan vạch mặt. Theo nhà chức trách Hà Lan, người đàn ông này có thể đã có quyền truy cập vào thông tin "cực kỳ có giá trị" về cuộc điều tra của ICC về tội ác chiến tranh ở Ukraine hoặc thậm chí ảnh hưởng đến quá trình tố tụng hình sự. Vào tháng 3, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York sẽ thảo luận về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga trong một phiên họp mở vào thứ Tư (11 giờ sáng giờ địa phương; 5 giờ chiều CEST). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ phát biểu tại cuộc gặp bên lề cuộc tranh luận chung của Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc, bị cản trở trong cuộc chiến Ukraine vì Nga, với tư cách là một trong 5 thành viên thường trực, có quyền phủ quyết. Zelensky và Scholz cũng sẽ gặp nhau để đàm phán song phương tại New York vào thứ Tư.
Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock từ chối cuộc gặp song phương với người đứng đầu bộ phận Nga Sergei Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Baerbock ở New York cho biết: Năm ngoái, sự quan tâm tới Bộ trưởng Ngoại giao Nga là bằng 0; Và thật không may, chúng tôi đã trải qua điều đó trong suốt năm qua (…) và thật không may là chúng tôi đang trải qua điều đó một lần nữa ở đây. Đó là lý do tại sao cuộc gặp này sẽ không diễn ra.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Ukraine, để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược trong tương lai. Ông Biden nói tại cuộc tranh luận chung của Liên hợp quốc ở New York: Thế giới phải đối đầu với sự xâm lược trắng trợn ngày hôm nay để ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm tàng khác vào ngày mai. Nếu các nguyên tắc quốc tế cơ bản bị bỏ rơi để xoa dịu kẻ xâm lược, thì không quốc gia thành viên nào có thể cảm thấy an toàn nữa. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới sát cánh cùng Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tự do của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin coi việc hỗ trợ Ukraine trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga là một "cuộc chiến chống lại sự chuyên chế và hỗn loạn". “Đây không chỉ là đấu tranh cho sự sống còn của một nền dân chủ”, Austin nói sau hội nghị về Ukraine tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein. "Đó là cuộc chiến để ngăn chặn một kỷ nguyên mới đen tối của sự hỗn loạn và chuyên chế." Austin nói: Đó là về việc đấu tranh cho một thế giới trong đó các quy tắc được tuân thủ và những kẻ chuyên quyền không thể đơn giản vẽ lại biên giới bằng vũ lực.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Iran để đàm phán. Vị tướng đã đến thủ đô Tehran của Iran, video từ hãng tin Tasnim cho thấy. Theo đài truyền hình nhà nước đưa tin, ông đi cùng với một phái đoàn cấp cao.
Trước các lệnh trừng phạt quốc tế, Iran và Nga đã mở rộng hợp tác kinh tế và quân sự. Theo phát hiện của phương Tây, Cộng hòa Hồi giáo cũng đang hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến xâm lược Ukraine bằng cái gọi là máy bay không người lái kamikaze. Tehran phủ nhận điều này.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang, nhóm liên lạc Ukraine do Mỹ dẫn đầu đã không giải quyết nhu cầu về tên lửa hành trình "Taurus" tại cuộc họp ở Ramstein. Möller đại diện cho Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius, người đang nhiễm Corona, tại cuộc họp quốc tế ở Ramstein, nhấn mạnh: Tôi không thể nói điều gì mới về tên lửa hành trình. Bộ trưởng đã nói tất cả về điều này vào thứ Sáu tuần qua rồi.
Giới lãnh đạo Moscow đã kêu gọi Bắc Kinh tăng cường hợp tác để tự vệ trước phương Tây. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev cho biết: Trong điều kiện một chiến dịch toàn diện của phương Tây nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc, việc tăng cường hợp tác Nga-Trung trên trường quốc tế có tầm quan trọng đặc biệt.
Patrushev, một trong những người thân tín nhất của Tổng thống Vladimir Putin, đã đảm bảo với vị khách của mình rằng Moscow ủng hộ các yêu sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Nga cũng đoàn kết với Trung Quốc về các khu vực Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương, nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Trung Quốc chính thức trung lập trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moscow cũng đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây với sự giúp đỡ của Bắc Kinh.
Latvia đóng một trong hai cửa khẩu biên giới với Belarus. Các kênh tin tức Latvia Leta và LSM đưa tin, chính phủ Riga quyết định điều này để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ quốc gia láng giềng.
Giống như Litva và Ba Lan, Latvia giáp Belarus. Hai quốc gia vùng Baltic và Ba Lan đều là thành viên của cả EU và NATO và đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc lính đánh thuê Wagner của Nga đang có mặt ở Belarus.
Trong nửa đầu năm 2023, Đức tiến hành thương mại với Nga ít hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết luận được đưa ra bởi Ủy ban phía Đông của nền kinh tế Đức. Theo đó, lưu thông hàng hóa đã giảm từ 35 tỷ euro trong giai đoạn so sánh năm 2022 xuống chỉ còn 8,4 tỷ euro trong sáu tháng đầu năm nay. Nguyên nhân chính là do nhập khẩu giảm 89% xuống còn 2,7 tỷ euro do Nga mất nguồn cung cấp khí đốt. Nhưng xuất khẩu của Đức cũng giảm 39,5% xuống còn 5,6 tỷ euro.
Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông, chính trị gia quốc phòng Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã yêu cầu nhanh chóng chuyển giao tên lửa hành trình “Taurus” cho Ukraine. Ukraine cần những vũ khí này “để làm gián đoạn nguồn cung cấp của Nga”. Chính trị gia FDP chỉ trích sự do dự kéo dài trong chính phủ liên bang - đặc biệt là vì Pháp và Anh đã chuyển giao các hệ thống vũ khí tương tự cho quân đội Ukraine. Strack-Zimmermann nhấn mạnh: “Không cần phải suy nghĩ về điều đó trong 5 tháng, vì hàng trăm binh sĩ Ukraine chết mỗi tháng”.
Chính trị gia CDU Norbert Röttgen cũng chỉ trích sự do dự của liên minh đèn giao thông trên tạp chí buổi sáng chung của ARD và ZDF. Ông nhấn mạnh: “Ukraine có thể tiến xa hơn đáng kể về mặt quân sự nếu có được những tên lửa hành trình này cách đây 6 tháng”. Ông coi lý do của chính phủ liên bang về việc xem xét quyết định kéo dài là "những lời bào chữa".
Ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ có cuộc họp đặc biệt tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà ngoại giao trưởng EU Josep Borrell bày tỏ những kế hoạch này bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Tuy nhiên, ông muốn giữ ngày chính xác “bí mật”.
Theo các cuộc khảo sát, sự ủng hộ viện trợ cho Ukraine đang giảm dần trong dân chúng Hoa Kỳ. Cũng bởi vì chủ đề này ngày càng chiếm ưu thế trong chiến dịch bầu cử.
Dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau đưa tin chính phủ nước này có kế hoạch giao thêm 45 xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine sẽ nhận thêm 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 15 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72.
Vào tháng 1, Mỹ đã hứa với Ukraine rằng họ sẽ cung cấp 31 xe tăng chiến đấu M1 Abrams. Những thứ này sẽ sớm được chuyển giao cho quân đội Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố khi bắt đầu cuộc họp của Nhóm liên lạc Ukraine tại căn cứ Ramstein. Quân đội Ukraine “tiếp tục đạt được tiến bộ vững chắc” trong cuộc chiến chống Nga. Austin nói: “Những người lính Ukraine dũng cảm đã chọc thủng phòng tuyến kiên cố” của quân đội Nga.
Theo tình báo Anh, Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh các hòn đảo ở hạ lưu sông Dnipro ở vùng Kherson. Trong nửa đầu tháng 9, các hòn đảo bị tranh chấp gay gắt. Tuy nhiên, số lượng quân tham gia tương đối ít, theo báo cáo do Bộ Quốc phòng ở London công bố.
Tại khu vực biên giới Romania với Ukraine, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga có khi chỉ cách vài km. Đặc biệt là khi các cảng Danube đã trở thành tâm điểm tấn công của Nga.
Các nước G7 một lần nữa kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để thúc đẩy việc Nga rút quân khỏi Ukraine. Theo truyền thông, điều này xuất phát từ một tuyên bố chung của G7, sẽ được công bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu từ hôm qua. Do đó, Trung Quốc nên nỗ lực vì “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Nga ngày hôm kia. Chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ Năm.
Nhóm liên lạc Ukraine hôm qua tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein để thảo luận về hành động tiếp theo và khả năng viện trợ thêm cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã mời những người đồng cấp từ các nước khác và các quan chức quân sự cấp cao tới cuộc họp của nhóm. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius không thể tham gia do bị nhiễm corona.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá