- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Những vấn đề trong phản công
Theo báo cáo của Washington Post, quân đội Ukraine dường như sẽ không tiến đến thành phố Melitopol có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông nam đất nước. Do đó, Ukraine sẽ bỏ lỡ mục tiêu chính trong cuộc phản công của mình, đó là phá vỡ kết nối đất liền của Nga với bán đảo Crimea, vốn đã bị sáp nhập bất hợp pháp từ năm 2014, tờ báo đưa tin.
Các lực lượng Ukraine đang tiến từ khu định cư Robotyne về phía Melitopol, cách đó khoảng 75 km, dự kiến sẽ ở lại bên ngoài thành phố vài km. Theo các cơ quan tình báo, lý do của việc này là do các bãi mìn và chiến hào do Nga bố trí trong khu vực. Melitopol rất quan trọng đối với cuộc phản công của Ukraine, vì thành phố này được coi là cửa ngõ vào Bán đảo Crimea.
Tàu container "Joseph Schulte" đến Istanbul
Một tàu container bắt đầu ở Odessa, Ukraine, đã đến Istanbul. "Joseph Schulte" đã đi qua eo biển Bosphorus, như một nhân chứng đã báo cáo với truyền thông. Eo biển nối Biển Đen với Địa Trung Hải. Theo truyền thông địa phương, chiếc tàu chở hàng sẽ cập cảng Ambarli ở phía nam Istanbul.
Con tàu do công ty Bernhard Schulte Ship Management (BSM) của Đức quản lý, đã đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ qua lãnh hải Romania và Bulgaria. Con tàu container đã neo đậu tại thành phố cảng Ukraine từ ngày 23 tháng 2 năm 2022 và sau đó lên đường đến Istanbul vào thứ Tư. Con tàu thuộc về một ngân hàng Trung Quốc và công ty Hamburg Bernhard Schulte.
Trên con đường gia nhập EU
Chính phủ ở Kiev hy vọng rằng Ukraine sẽ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU theo kế hoạch vào tháng 10. Phó Thủ tướng Olha Stefanischyna cho biết công việc tiếp tục thực hiện các điều kiện của Ủy ban EU.
Stefanishyna cho biết, đến tháng 10, Ukraine sẽ thực hiện tất cả các bước lập pháp và thể chế đã được thống nhất để bắt đầu đàm phán gia nhập EU. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều năm để những cải cách cơ bản này được thực hiện đầy đủ.
Vào tháng 10, Ủy ban châu Âu sẽ quyết định có khuyến nghị các nhà lãnh đạo EU mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công hay không. EU đã chính thức đưa quốc gia này trở thành ứng cử viên cho tư cách thành viên vào năm ngoái.
Thống đốc do Nga bổ nhiệm nói, máy bay chiến đấu Ukraine tiến đến bờ đông Dnipro
Theo một thống đốc do Moscow bổ nhiệm, lực lượng Ukraine đã thành công trong việc xâm nhập bờ đông sông Dnipro do Nga kiểm soát. "Các nhóm phá hoại" Ukraine đã có thể ẩn nấp và chiếm giữ các vị trí ở ngoại ô thị trấn Kozachi Laheri do Nga kiểm soát gần sông Dnipro, Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo cho biết, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS. "Tính đến hôm nay," khu vực này đã "được dọn sạch hoàn toàn" và "không có quân đội Ukraine ở đó," Saldo nói.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar trước đó vài ngày cho biết các đơn vị Ukraine đã đảm nhận "một số nhiệm vụ" ở bờ đông sông Dnipro. Các blogger quân sự Nga tuần trước đã đưa tin về vụ pháo kích xung quanh làng Kozachi Laheri và xác nhận rằng các đơn vị quân đội Ukraine đã ở đó. Quân đội Ukraine đã chiếm lại bờ tây của Dnipro ở vùng Kherson vào tháng 11.
Thiệt hại trong chiến tranh chừng 500.000 người chết và bị thương
Số lượng binh sĩ Ukraine và Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 là gần 500.000 người, New York Times đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.
Tổn thất quân sự của Nga lên tới gần 300.000 người, trong đó có tới 120.000 người chết và 170.000 đến 180.000 người bị thương, tờ báo đưa tin. Số người Ukraine thiệt mạng là 70.000 và số người bị thương là từ 100.000 đến 120.000.
Cùng Romania tạo điều kiện vận chuyển ngũ cốc
Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đen, Ukraine và Romania muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Romania Marcel Ciolacu ở Bucharest, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết cả hai nước đã ký một thỏa thuận "đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa Ukraine một cách đáng tin cậy".
Các trạm kiểm soát mới cho giao thông đường bộ, đường sắt và đường sông được lên kế hoạch dọc theo biên giới chung. Kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, các cảng sông Danube ở biên giới với Romania đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thỏa thuận đã cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen bất chấp chiến tranh.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Trại David nhằm tăng cường mối quan hệ thống nhất giữa ba quốc gia trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân do Triều Tiên gây ra.
Về phản ứng đối với việc Nga xâm lược Ukraine, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ Kiev và duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn, có phối hợp đối với Mátxcơva nhằm giảm hơn nữa sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Karim Khan, cũng như một số quan chức chính phủ và nhà báo Anh. Bộ Ngoại giao Nga biện minh cho hành động này bằng "sự hỗ trợ quân sự vững chắc" của London cho Kiev và "thực hiện tích cực (...) một chính sách chống Nga thù địch". Tổng cộng 54 người đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Nga nhằm vào người Anh.
Vào giữa tháng 3, trưởng công tố viên ICC Khan, cũng là người Anh, đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì "trục xuất bất hợp pháp" hàng nghìn trẻ em Ukraine trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Vào giữa tháng 5, Bộ Nội vụ Nga đã đưa Khan vào danh sách truy nã. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, London là một trong những nhà hỗ trợ tài chính và quân sự chính của Kiev.
Canada áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 cá nhân và ba tổ chức của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đây là phản ứng trước tình trạng ngày càng nhiều các vụ vi phạm nhân quyền và bạo lực mà các đối thủ chính trị và các nhà phê bình phải hứng chịu ở Nga.
Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt là các quan chức cấp cao của chính phủ Nga, ủy ban tư pháp và điều tra cũng như các tòa án do nhà nước tài trợ.
Chính phủ Hoa Kỳ đã gia hạn tình trạng bảo vệ tạm thời cho những người Ukraine trốn sang Hoa Kỳ thêm 18 tháng cho đến tháng 4 năm 2025.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas cho biết: “Cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine đang diễn ra và cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo theo đó đòi hỏi Hoa Kỳ phải tiếp tục cung cấp an ninh và bảo vệ cho những người Ukraine có thể không thể trở về đất nước của họ”.
Chương trình bảo vệ “TPS” cấp giấy phép cư trú tạm thời cho người Ukriane di tản đến Hoa Kỳ. Nó cũng được dành cho những người từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc chiến tranh.
Khoảng 26.000 người Ukraine ở Hoa Kỳ hiện đang sử dụng chương trình này. Theo Bộ An ninh Nội địa, khoảng 166.000 người nữa có thể được hưởng tình trạng được bảo vệ.
Hai tháng rưỡi trước ngày phải đạt được mục tiêu quy định, các cơ sở lưu trữ khí đốt ở Liên minh châu Âu đã đầy 90%. Theo Ủy ban tại Brussels, EU đã "chuẩn bị tốt" cho mùa đông sắp tới. Sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, 27 quốc gia thành viên đã quyết định vào mùa hè năm 2022 rằng các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU phải đầy 90% trước ngày 1 tháng 11. Theo dữ liệu từ cổng thông tin Cơ sở hạ tầng Khí đốt Châu Âu (GIE), mức lấp đầy vào thứ Tư trung bình chính xác là 90,12%.
Nhưng có sự khác biệt giữa các quốc gia: ở Tây Ban Nha, các cơ sở lưu trữ gần như đã đầy 100%, ở Latvia chỉ có 77%. Ở Đức, mức lấp đầy là gần 92%. EU muốn tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga. Trong quý đầu tiên của năm nay, Nga đã cung cấp 15% lượng khí đốt nhập khẩu. Một năm trước đó là 30 phần trăm.
Romania muốn tăng gấp đôi tốc độ vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Mục đích là tăng lượng ngũ cốc đi qua Romania từ hai triệu lên bốn triệu tấn mỗi tháng. Đó là những gì Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu đã nói tại Bucharest trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Denys Schmyhal.
Romania hiện là quốc gia trung chuyển quan trọng thứ ba đối với ngũ cốc của Ukraine. Trước hết, các cửa khẩu biên giới mới giữa hai nước láng giềng sẽ được tạo ra, Schmyhal nói. Việc thông quan vận chuyển hàng hóa của Ukraine cũng nên được đẩy nhanh thông qua các biện pháp kiểm soát chung của các quan chức hải quan và cảnh sát biên giới Ukraine và Romania.
Theo Hà Lan, Mỹ ủng hộ việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren viết trên X (trước đây là Twitter): Hà Lan và Đan Mạch trước đó đã đồng ý cung cấp F-16 cho Ukraine. Cả hai nước cũng muốn đào tạo phi công Ukraine.
Ollongren cho biết sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, các máy bay chiến đấu cũng có thể được gửi đến. Có thể sẽ mất vài tháng trước khi F-16 thực sự có thể được chuyển giao. Bộ trưởng không đưa ra thời gian chính xác. Ngoại trưởng Wopke Hoekstra cũng cảm ơn người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken về sự hợp tác tốt đẹp và nhanh chóng.
Vì đây là hệ thống vũ khí của Mỹ nên cần có sự chấp thuận của Washington. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng họ muốn cho phép Đan Mạch và Hà Lan nhanh chóng chuyển giao F-16 .
Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, đang hy vọng một quyết định nhanh chóng và tích cực về việc cung cấp tên lửa hành trình "Taurus" của Đức cho đất nước của ông. Ông nói tại Dresden sau cuộc gặp với Thủ hiến Michael Kretschmer của Sachsen: Tôi rất vui vì sự ủng hộ dành cho nó đang tăng lên. Tôi muốn cuộc thảo luận không kéo dài như toàn bộ cuộc thảo luận về 'Leopard'.
Kretschmer đã kịch liệt phản đối việc chuyển giao tên lửa hành trình "Taurus" và đặt ra câu: "Chúng ta có thực sự muốn chấp nhận rằng tên lửa của Đức có thể tấn công Nga không?". Makeiev nói với hãng thông tấn dpa rằng ông không muốn việc giao vũ khí gây ra xung đột giữa các đảng phái và cử tri ở Đức. "Nhưng vũ khí là cần thiết để có thể tự bảo vệ mình trong cuộc chiến này và giành chiến thắng trong cuộc chiến này." Lợi ích của nước Đức và mọi người dân là Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này, để "cả châu Âu có thể ngủ yên".
Chuyên gia quân sự Gressel dự đoán chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc sớm nhất vào năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông nói về quá trình tấn công của Ukraine và những lợi thế mà tên lửa "Taurus" chưa sửa đổi sẽ mang lại cho đất nước.
Theo chính phủ Anh, Nga không chỉ tiếp tục chiến đấu mà còn cả cuộc chiến thông tin ở Ukraine. Bộ Quốc phòng ở London đã đề cập đến một cuốn sách giáo khoa mới về lịch sử Nga cũng sẽ được cấp tại các trường học ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ ngày 1 tháng 9. Cuốn sách ca ngợi cái gọi là hoạt động quân sự đặc biệt và mô tả Ukraine là một quốc gia cực kỳ khủng bố. Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, ông Sergei Kiriyenko, đã tới Donetsk ở khu vực do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine vào ngày 15/8, theo nhật báo Anh cập nhật. Ông đã đến thăm các trường học ở đó và kiểm tra sự hòa nhập của chúng với hệ thống giáo dục Nga. Ngoài ra, các nhà báo từ Nga cũng được triển khai trên các phương tiện truyền thông ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Chủ tịch ủy ban quốc phòng, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, đã phát biểu trong chương trình truyền hình về việc chuyển giao nhanh chóng tên lửa hành trình "Taurus" cho Ukraine. Chủ tịch nói: Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi 52% những người được khảo sát theo xu hướng ARD Đức từ chối giao hàng.
Các tên lửa hành trình dùng để tiêu diệt các nguồn cung cấp của Nga. Điều này có nghĩa là chuỗi cung ứng quân sự mà Nga cần để ném bom Ukraine sẽ bị gián đoạn. Nếu chúng tôi giải thích vũ khí này dùng để làm gì và rằng chúng tôi không có thời gian để thảo luận về nó trong nhiều tháng vì mọi người đang chết mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng sẽ có đa số có thể hiểu điều đó.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng máy bay không người lái đã thay đổi quỹ đạo sau khi bị nhắm mục tiêu bởi súng phòng không. Sau đó, chúng rơi vào một tòa nhà văn phòng.
Theo thị trưởng Moscow, người đã gọi các nhân viên cứu hộ tại chỗ, không có thương tích nào. "Mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái rơi xuống khu vực của trung tâm triển lãm và không gây thiệt hại đáng kể nào cho tòa nhà", ông Sergei Sobyanin nói với Telegram.
Hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin rằng không phận phía trên sân bay quốc tế Vnukovo ở Mátxcơva đã bị đóng cửa trong thời gian ngắn và các chuyến khởi hành cũng như đến đều bị trì hoãn.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá