- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga
Theo các quan chức địa phương, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong vòng 24 giờ. Tại vùng Kherson, hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong các trận pháo kích dữ dội cuối tuần qua, Thống đốc Olexander Prokudin thông báo trên mạng xã hội. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố, Roman Mrochko, cho biết hai quả bom dẫn đường sau đó đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố lớn thứ hai Kherson, thủ phủ của vùng cùng tên.
Theo ông, việc này đã dẫn đến sự cố mất điện, nước một phần. Chính quyền địa phương báo cáo rằng có thêm hai người thiệt mạng ở vùng Donetsk và một người đàn ông 57 tuổi và một phụ nữ 54 tuổi thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào nhà của họ ở vùng Kharkiv.
Cảnh báo về các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước ông vào mùa đông tới. Để làm ví dụ cảnh báo, ông trích dẫn các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kherson ở phía nam đất nước, trong đó việc cung cấp điện và nước uống tạm thời bị gián đoạn vào Chủ nhật. Ông nói trong bài phát biểu qua video buổi tối: Chúng ta phải biết rằng khi mùa đông đến gần sẽ có nhiều cuộc tấn công của Nga hơn. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó.
Mùa đông năm ngoái, quân đội Nga đã cố gắng khiến đất nước này phải quỳ gối bằng các cuộc tấn công có chủ đích vào nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine. Tình trạng mất điện liên tục ở nhiều nơi trên cả nước đã khiến người dân chịu áp lực nặng nề.
Một thống đốc Nga đã gây phẫn nộ với những tuyên bố chỉ trích về cuộc chiến ở Ukraine. Thống đốc vùng Khanty-Mansiysk, Natalya Komarova, cho biết Nga không cần chiến tranh ở Ukraine. Sau đó, thống đốc bị buộc tội chỉ trích làm mất uy tín của lực lượng vũ trang, một tội hình sự ở Nga. Những người chỉ trích thống đốc đã kêu gọi chính quyền mở cuộc điều tra về những bình luận, nhưng Komarova vẫn chưa bị bắt hoặc bị buộc tội.
Một đoạn video về sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chính trị gia này đang đối mặt với vợ của một người lính Nga, người này cho rằng những người được huy động không được trang bị đầy đủ cho mặt trận. Komarova sau đó nói rằng Nga chưa chuẩn bị cho cuộc xâm lược Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảm bảo rằng Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel. Biden trả lời trong một cuộc phỏng vấn: Vì Chúa, chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ có thể đảm nhiệm cả hai việc này mà vẫn duy trì khả năng phòng thủ chung của đất nước mình. Chúng tôi có cơ hội để làm điều này. Chúng tôi có nghĩa vụ. Và nếu chúng ta không làm điều đó thì ai sẽ làm?
Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ gần 44 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Mỹ, với tư cách là đồng minh quan trọng nhất, cũng hỗ trợ Israel hàng tỷ USD - một phần đáng kể trong số đó được đầu tư vào tên lửa. Cách đây vài ngày, Biden tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm tiền cho Israel. Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội tài trợ thêm cho Ukraine. Nhưng hiện tại mọi việc vẫn đang bế tắc vì đảng Cộng hòa không thể thống nhất được chủ tịch Hạ viện. Cho đến lúc đó, công việc lập pháp vẫn bị đình trệ.
Theo một nghiên cứu, nhiều người Ukraine muốn sống và làm việc ở Đức trong thời gian dài hơn hoặc lâu dài. Nhưng việc hai nước quá khác nhau là một thách thức. Pavlo Kovalskyi cũng biết điều này. Người Ukraine đến Đức cùng gia đình cách đây một năm rưỡi. Hiện ông đang tư vấn cho đồng bào ở Saarbrücken - cũng về các vấn đề liên quan đến bộ máy quan liêu của Đức.
Ukraine được cho là đã tấn công miền Tây nước Nga bằng 27 máy bay không người lái chỉ trong một đêm. Điều này đã được Bộ Quốc phòng ở Moscow báo cáo. Các quan chức của Bộ cho biết 18 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực Kursk. Điều này dẫn đến suy đoán rằng cuộc tấn công có thể nhằm vào sân bay quân sự Chalino gần đó. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ bốc cháy chỉ cách 1,5 km so với căn cứ không quân bị Ukraine tấn công vào cuối tháng 9.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một ngày toàn cầu cầu nguyện và ăn chay chống chiến tranh. Trong buổi cầu nguyện giữa trưa tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với hàng chục ngàn người hành hương: Đã có quá nhiều người bị giết. Xin đừng đổ máu những người vô tội nữa! Cả ở Thánh địa, ở Ukraine, cũng như ở Ukraine. bất cứ nơi nào khác. Đủ rồi! Chiến tranh luôn là một Thất bại. Đức Phanxicô nói tiếp: Cầu nguyện là sức mạnh dịu dàng và thánh thiện giúp chúng ta chống lại thế lực ma quỷ của hận thù, khủng bố và chiến tranh. Do đó, ngài mời gọi tất cả các tín hữu hãy cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình cùng với các Kitô hữu tại Thánh Địa vào thứ Ba ngày 17 tháng 10.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ trong cuộc tấn công ở Ukraine - bao gồm cả ở Avdiivka đang tranh chấp. “Quân đội của chúng tôi đang cải thiện vị trí của họ ở hầu hết toàn bộ khu vực, một khu vực khá rộng lớn”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga đăng trên mạng trực tuyến hôm Chủ nhật. "Điều này liên quan đến các khu vực Kupyansk, Zaporizhzhia và Avdiivka."
Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi “chiến lược phòng thủ tích cực” của quân đội và nhắc lại rằng cuộc phản công của Ukraine đã “hoàn toàn thất bại”. “Chúng tôi biết rằng kẻ thù đang chuẩn bị các hoạt động tấn công mới ở một số khu vực chiến đấu”, ông Putin tiếp tục. Theo các nguồn tin Ukraine, đã xảy ra giao tranh "rất nảy lửa" xung quanh Avdiivka vào thứ Bảy. Theo đó, các cuộc tấn công của binh lính Nga đã không ngừng nghỉ trong nhiều ngày. Thành phố này đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine kể từ năm 2014, khi Avdiivka rơi vào sự kiểm soát của phe ly khai được Nga hậu thuẫn trong một thời gian ngắn.
Các bên xung đột là nguồn
Theo người Anh, Nga đang phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt để tiếp tế cho quân đội trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Nga gần như chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì và cải thiện các kết nối đường sắt ở Ukraine và đang xây dựng một tuyến đường sắt mới tới Mariupol, điều này sẽ giảm thời gian vận chuyển hàng hóa tới mặt trận Zaporizhzhia”.
Nga sử dụng các nhà thầu và thiết bị dân sự cho việc này. Điều này có thể sẽ khiến việc nhắm mục tiêu của Ukraine trở nên khó khăn hơn và đồng thời bảo toàn khả năng của Nga ở những nơi khác. "Nga sử dụng mạng lưới đường sắt của mình để vận chuyển đạn dược, vũ khí, nhiên liệu và nhân sự tới Ukraine", Bộ này cho biết tại London. “Mạng lưới đường sắt ở Ukraine bị chiếm đóng phần lớn vẫn hoạt động bình thường nhưng dễ bị gián đoạn bởi pháo binh, tên lửa và các hành động phá hoại của Ukraine”. Tuyến đường mới nằm trong tầm bắn của các hệ thống tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công có chủ đích và liên tục bằng đường không và/hoặc bộ binh là cần thiết để phá hủy vận tải đường sắt.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá