Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 16.09.2023

Ukraine

Zelensky thăm Quốc hội Hoa Kỳ vào thứ Năm

Theo thông tin từ phương tiện truyền thông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Quốc hội Mỹ vào tuần tới. Điều này có lẽ đã được lên kế hoạch vào thứ Năm, khi Zelensky đang ở Hoa Kỳ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cổng thông tin trực tuyến “Punchbowl News” đưa tin. Đài truyền hình NBC của Mỹ trước đó đưa tin ông Zelensky đang lên kế hoạch tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và có thể cũng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận. Nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu vào thứ Hai và kéo dài đến ngày 26 tháng 9.

Tàu chở hàng rời Odessa

Bất chấp lời đe dọa của Nga tấn công các tàu dân sự ở khu vực Biển Đen của Ukraine sau khi thỏa thuận ngũ cốc hết hạn, tàu chở hàng "Puma" vẫn rời cảng Odessa. Con tàu treo cờ Quần đảo Cayman đã ra khơi, nghị sĩ Ukraine Olexij Honcharenko thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram.

: Chúng ta vẫn cần vũ khí

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảm ơn Đức vì viện trợ toàn diện và một lần nữa kêu gọi không ngừng hỗ trợ quân sự. Klitschko cho biết tại "Hội nghị hòa bình " đầu tiên ở Münster, chỉ vào ngày hòa bình trở lại ở Ukraine, nước này mới không còn cần giao vũ khí nữa. Với hệ thống vũ khí được cung cấp, người dân thủ đô Kiev ngày nay cảm thấy “an toàn hơn hàng chục lần so với một năm trước”. Tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ có các cuộc tấn công gia tăng vào cơ sở hạ tầng vào mùa đông.

Klitschko cho biết chỉ riêng ở Kiev, hơn 180 thường dân, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược bắt đầu. Hơn 700 tòa nhà bị phá hủy, trong đó có nhiều tòa nhà dân cư. Người dân Kiev đã trải qua hơn 800 cuộc không kích và dành nhiều thời gian ở dưới hầm trong hầm, thị trưởng báo cáo bằng những lời nhấn mạnh. Nếu bạn lái xe qua vùng nông thôn, bạn sẽ thấy những ngôi làng và thị trấn hoang vắng, nhiều người không có việc làm hoặc nơi trú ẩn. Ý chí bảo vệ Ukraine vẫn không bị phá vỡ trong người dân.

Nga trả 51 binh sĩ thiệt mạng

Ukraine đã nhận lại 51 binh sĩ thiệt mạng từ phía Nga. Tổng cộng có 1.832 thi thể đã được đưa về, nhân viên điều phối các vấn đề về tù nhân chiến tranh cho biết trên Telegram. Việc hồi hương được tổ chức cùng với Bộ Tổng tham mưu và Bộ Nội vụ.

Nga đã xâm chiếm Ukraine gần 19 tháng trước. Cả hai bên đều giữ bí mật về tổn thất của mình. Ước tính của Mỹ gần đây chi biết khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và khoảng 120.000 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Tuyên bố chiếm lại Andriivka

Một ngày sau khi phủ nhận việc chiếm lại Andriivka, quân đội Ukraine hiện đã tuyên bố chiếm được ngôi làng gần thị trấn Bakhmut bị chiến tranh tàn phá. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được "thành công một phần trong các hoạt động tấn công ở khu vực Klishchiyivka", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày trên Facebook: "Trong quá trình tấn công, họ đã giải phóng Andriivka ở khu vực Donetsk." Các binh sĩ này đã gây ra “tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị” cho lực lượng vũ trang Nga. Quân Nga tiếp tục cố gắng “xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraina ở khu vực Bogdanivka” theo hướng Bakhmut.

Ủy ban EU chấm dứt hạn chế xuất nhập khẩu ngũ cốc

Ủy ban EU đã chấm dứt các hạn chế thương mại gây tranh cãi đối với các sản phẩm ngũ cốc của Ukraine. Do đó, cơ quan này đang phản đối các yêu cầu từ các quốc gia EU như Ba Lan và Hungary, những quốc gia trước đây đã tự hạn chế nhập khẩu tương ứng, theo thông tin từ Ủy ban EU.

Ba Lan hôm thứ Ba đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, mặc dù quy định của EU sắp hết hạn. Đáp lại, Kiev cho biết họ đang xem xét hành động pháp lý. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết trong trường hợp vi phạm luật thương mại, "Ukraine sẽ buộc phải chuyển sang giải quyết tranh chấp của WTO".

Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, EU đã dỡ bỏ thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, nông dân ở các nước láng giềng của Ukraine đã phản đối việc giá giảm. Vào tháng 6, Brussels đã cho phép Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania tạm thời áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine. Ukraine chỉ trích gay gắt những lệnh cấm nhập khẩu này

Tuyên bố chiếm lại thị trấn ở vùng Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc chiếm lại thị trấn Andriivka gần Bakhmut ở vùng Donetsk. Ông mô tả việc giải phóng Andriivka trong bài phát biểu video hàng ngày: Đó là một kết quả quan trọng và cần thiết khẩn cấp đối với Ukraine. Quân đội hoạt động ở các thị trấn lân cận Klishchiyivka và Kurdjumovka.

Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo việc giải phóng Andriivka vào sáng hôm đó, sau khi các báo cáo tương tự ngày hôm trước hóa ra là quá sớm. Hôm thứ Sáu, cũng xảy ra sự nhầm lẫn tương tự xung quanh thị trấn Klishchyivka, nơi quân đội Ukraine chiến đấu ở đó ban đầu báo cáo là đã giải phóng, nhưng sau đó lại rút lại báo cáo thành công và báo cáo rằng giao tranh quanh làng vẫn đang tiếp diễn.

Nga: Tướng Sergei Surovikin lần đầu xuất hiện trước công chúng

Tướng Nga Sergei Surovikin, người từng chịu trách nhiệm về cuộc tấn công Ukraine, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau nhiều tháng - trong chuyến thăm Algeria. Trong các bức ảnh được đăng trên trang Facebook của Nhà thờ Hồi giáo Lớn Oran nhưng chỉ được truyền thông Nga lưu hành vào thứ Sáu, Surovikin mặc trang phục dân sự đứng cạnh các sĩ quan Nga mặc đồng phục và giáo sĩ của nhà thờ Hồi giáo. Theo một dòng chữ kèm theo các bức ảnh, một “phái đoàn cấp cao của Nga” đã đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Lớn Abdelhamid Ben Badis. Tại sao Surovikin ở Algeria không được nêu rõ. Ban đầu không có tuyên bố chính thức nào về chuyến thăm Moscow.

Đức: Baerbock và Blinken đảm bảo Kiev sẽ tiếp tục hỗ trợ

Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đảm bảo với Ukraine về việc hỗ trợ thêm trong cuộc chiến phòng thủ chống lại Nga. “Chúng tôi ủng hộ Ukraine, chúng tôi ủng hộ người dân Ukraine miễn là họ cần chúng tôi”, Baerbock nói trong cuộc họp báo chung với Blinken ở Washington. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "mất điểm" nếu ông tin rằng thế giới sẽ "quen với chiến tranh vì còn có những vấn đề khác".

Blinken cho biết "sự hỗ trợ mạnh mẽ" của Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia khác dành cho Ukraine sẽ tiếp tục - cả về quân sự, kinh tế và nhân đạo. Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Đức vì “đi đầu” hỗ trợ Kiev. "Đức là nước ủng hộ Ukraine lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ."

Nga: Tướng Sergei Surovikin mất tích từ lâu đã trở lại

Sau cuộc đảo chính của lính đánh thuê Wagner, Tướng Sergei Surovikin đã mất tích, hiệnđược cho là đang ở Algeria để đàm phán với phái đoàn của Bộ Quốc phòng. Chuyến đi cho thấy giới lãnh đạo quân sự ở Moscow coi trọng hợp tác hơn với khu vực nói tiếng Ả Rập và tiếp tục tin tưởng vào Surovikin, nhật báo "Kommersant" dẫn lời một người cung cấp thông tin từ giới tướng quân. Tờ báo suy đoán rằng vị tướng này có thể nhận được một chức vụ liên quan đến vấn đề Trung Đông. Tờ báo đăng tải những bức ảnh được cho là của người đàn ông 56 tuổi ở Algeria. Kênh Telegram Gray Zone, liên kết với Tập đoàn Wagner, cũng đăng tải những hình ảnh tương tự.

Litva: Thảo luận về việc đóng quân lữ đoàn Đức

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis và tân đại sứ Đức Cornelius Zimmermann đã thảo luận về việc triển khai lữ đoàn Đức theo kế hoạch để tăng cường bảo vệ cho đối tác NATO vùng Baltic. Landsbergis cho biết sau cuộc gặp ở Vilnius: “Chúng tôi có một nhiệm vụ chung quan trọng phía trước và rất vui vì chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đó cùng với một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy như Đức”. Đức muốn đóng quân khoảng 4.000 binh sĩ ở Lithuania như một đơn vị độc lập, sẵn sàng chiến đấu. Quốc gia Baltic giáp với vùng biển Baltic của Nga, Kaliningrad và đồng minh của Nga là Belarus.

Nga: Điều tra cái chết của Prigozhin “tuyệt đối không” quá chậm

Ba tuần sau cái chết của ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay, Điện Kremlin đã bày tỏ sự hài lòng với tiến độ điều tra. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết cuộc điều tra “hoàn toàn không” diễn ra quá chậm. "Đây không phải là một cuộc điều tra đơn giản, đây không phải là một vụ việc đơn giản và do đó còn quá sớm để bình luận về nó."

Chiếc máy bay riêng chở người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga đã bị rơi trên chuyến bay từ Moscow đến St. Petersburg vào ngày 23 tháng 8 - đúng hai tháng kể từ ngày xảy ra cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner khiến Prigozhin không được Putin ưa chuộng. Ukraine và phương Tây do đó nghi ngờ một hành động trả thù của Điện Kremlin, điều mà Moscow bác bỏ.

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn chưa được làm rõ chính thức - mặc dù hộp đen chuyến bay của máy bay đã nhanh chóng được tìm thấy và bản thân vụ tai nạn đã được quay phim. Các nhà điều tra vẫn chưa bình luận về kịch bản nào mà họ cho là có khả năng xảy ra nhất: một vụ ám sát, lỗi kỹ thuật hay lỗi của con người. Ủy ban điều tra tội phạm nghiêm trọng ở Nga hiện đang chính thức điều tra một hành vi vi phạm quy định an toàn trong hàng không.

Phần Lan: Đóng cửa biên giới với ô tô đăng ký ở Nga

Sau các nước vùng Baltic, Phần Lan cũng cấm ô tô mang biển số Nga nhập cảnh. Theo chính phủ Phần Lan, từ nửa đêm thứ Bảy, xe đăng ký ở Nga sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này. Phần Lan đi theo đường lối của Estonia, Latvia và Litva. Cơ sở cho bước đi này là lời làm rõ của Ủy ban EU ngày 8/9 về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà EU đã áp đặt. Theo đó, xe đăng ký tại Nga không còn được phép vào lãnh thổ EU. Phần Lan là quốc gia EU có đường biên giới dài nhất với Nga.

Đức: Ukraine tự mình quyết định thời điểm tổ chức đàm phán hòa bình

Theo Thủ hiến NRW Hendrik Wüst, Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công, tự mình quyết định thời điểm đàm phán về hòa bình. Chính trị gia CDU tại “Hội nghị hòa bình” ở Münster cho biết: “Thời điểm này, và thật đau lòng khi phải nói điều này ở Münster, sẽ được quyết định trên chiến trường”. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này và đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga”. Wüst cho biết, việc kết thúc chiến tranh “cũng phụ thuộc vào quyết tâm hỗ trợ Ukraine của chúng ta”. Các quốc gia phải được quyền tự do quyết định số phận của mình. "Hòa bình không có tự do này là hòa bình nghĩa địa."

Nga: Chỉ trích cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga chỉ trích khả năng chuyển giao tên lửa pháo binh tầm ngắn ATACMS (tiếng Anh: Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội) từ Mỹ tới Ukraine. Tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói về "sự leo thang không ngừng, sự thiếu hiểu biết về những rủi ro hiển nhiên" của một quyết định như vậy. Tuy nhiên, đồng thời ông cũng khẳng định những vũ khí này sẽ không thay đổi được điều gì trên chiến trường. Theo hãng Tass, Ryabkov cho rằng thật nguy hiểm khi các nước NATO và những nước ủng hộ Ukraine khác đang làm theo hành vi của Mỹ. Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công, từ lâu đã yêu cầu Mỹ cung cấp ATACMS, có tầm bắn lên tới 300 km.

Nga: Putin gặp Lukashenko ở Sochi

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp lãnh đạo đồng minh Belarus Alexander Lukashenko. Phát biểu tại thành phố Sochi ở Biển Đen, ông Lukashenko đề nghị Belarus có thể tham gia nỗ lực của Nga để khôi phục liên minh với Triều Tiên.

Khi bắt đầu cuộc gặp ở Sochi, Putin nói rằng ông muốn thông báo cho Lukashenko về cuộc hội đàm hôm thứ Tư với Kim Jong Un ở Viễn Đông Nga. Tình hình ở Ukraine cũng sẽ là một vấn đề. Lukashenko trả lời rằng sự hợp tác giữa ba nước có thể được xem xét.

Mỹ, Hàn Quốc: Cảnh báo Nga hợp tác với Triều Tiên

Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đã cảnh báo mạnh mẽ chống lại sự hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga. Những người tham gia Nhóm tư vấn và chiến lược chung về răn đe mở rộng (EDSCG) nhấn mạnh tại cuộc họp lần thứ tư của họ ở Seoul, bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Moscow và Bình Nhưỡng sẽ vi phạm các nghị quyết hiện có của Liên hợp quốc nhắm vào chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho Jin cho biết cả hai bên đều nhất trí rằng Triều Tiên và Nga sẽ phải trả giá trong vụ việc này. Bằng việc mở rộng khả năng răn đe, Mỹ muốn dùng “toàn bộ” khả năng quân sự của mình để bảo vệ Hàn Quốc - bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Chang đặc biệt kêu gọi Nga cư xử có trách nhiệm với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nga: Phá hủy máy bay không người lái hải quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Nga đã phá hủy một tầu không người lái của Ukraine. Tàu thủy không người lái bị tàu chiến đâm phải ở Biển Đen.

Đức: Cấp tên lửa hành trình cho Ukraine sau một đến hai tuần

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius, quyết định chuyển tên lửa hành trình “Taurus” cho Ukraine có thể mất khoảng một đến hai tuần. Chính trị gia SPD cho biết tại “Hội nghị Hòa bình Westphalian” đầu tiên ở Münster: “Nếu phải mất một hoặc hai tuần nữa cho đến khi đưa ra quyết định thì cũng vậy”. Điều đó không có nghĩa là có bất kỳ sự do dự nào từ phía chính phủ liên bang. "Cộng hòa Liên bang Đức phải thể hiện mức độ thận trọng này, ngay cả khi những người bạn Ukraine của chúng tôi khó hiểu được."

Đức phải cân nhắc hậu quả ở từng bước đi. Bộ trưởng cho biết tên lửa hành trình có tầm bắn xa hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác được cung cấp cho đến nay và là một "sản phẩm công nghiệp có độ phức tạp cao". “Ở đây chúng ta không nói về việc lập trình một máy pha cà phê.”

Đức: Ukraine cần sự bảo đảm an ninh của NATO

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius, hòa bình ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được khi có sự đảm bảo về an ninh quốc tế. Pistorius phát biểu khi bắt đầu Hội nghị Hòa bình đầu tiên ở Münster: “Một khía cạnh quan trọng của điều này là cam kết của chúng ta rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc hiện đại hóa và cải cách các lực lượng vũ trang của nước này”.

Với việc thành lập Hội đồng NATO-Ukraine, một bước quan trọng hướng tới trao đổi chặt chẽ đã được quyết định để giúp quốc gia Đông Âu này có thể gia nhập. Bộ trưởng tiếp tục: “Hội đồng góp phần đưa ra các quyết định chung ở cấp chính trị”, “nó đi theo niềm tin rằng sự hợp tác của chúng ta càng sâu rộng thì con đường đến NATO sẽ càng nhanh hơn”.

Đó là lý do tại sao trong trường hợp này liên minh quốc phòng đã quyết định bỏ qua giai đoạn cuối cùng trước lời mời tham gia, cái gọi là Kế hoạch hành động thành viên (MAP). Pistorius nói: “Chúng tôi muốn làm cho con đường gia nhập NATO của Ukraine trở nên đơn giản nhất có thể”.

Nga: Công bố tàu mới cho hải quân

Hải quân Nga dự kiến ​​sẽ nhận tổng cộng 12 tàu mới vào cuối năm nay. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết đã nhận được hai chiếc. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Shoigu cũng thông báo rằng Nga đang nghiên cứu phát triển các tàu ngầm và máy bay không người lái dưới nước loại mới có khả năng hạt nhân.

Vào tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố tăng đáng kể nguồn cung cấp cho hải quân nước ông: Vào thời điểm đó, người ta nói rằng họ sẽ nhận được 30 tàu vào cuối năm nay

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang