Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 12.10.2023

Ukraine

Zelensky sẽ chỉ tái tranh cử nếu xảy ra chiến tranh

Sau khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga kết thúc, điều chưa thể đoán trước được, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj nói rằng ông không muốn tái tranh cử. "Nếu chiến tranh tiếp tục: Có. Nếu chiến tranh kết thúc: không. ông nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông vào tối thứ Tư. Ông nói thêm rằng ông không thể bỏ chạy trong cuộc chiến chống Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống định kỳ theo hiến pháp thực tế sẽ được lên kế hoạch vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại Ukraine. Theo thiết quân luật hiện hành, được áp đặt sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, họ không nên bị giam giữ. Cuộc bầu cử quốc hội ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10 này cũng đã bị hoãn vô thời hạn.

Báo cáo phòng thủ trước các cuộc tấn công nặng nề của Nga gần Avdiivka

Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công nghiêm trọng mới của Nga vào thành phố Avdiivka ở khu vực phía đông Donetsk, nơi đang bị tranh chấp trong nhiều tháng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công với sức mạnh lên tới 3 tiểu đoàn được hỗ trợ bởi xe tăng và xe bọc thép.

Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của kẻ thù và không để mất bất kỳ vị trí nào. Các blogger quân sự ở Moscow trước đây đã nói về việc Nga giành được lãnh thổ.

Zelensky khuyên các chính trị gia hàng đầu đến thăm Israel để đoàn kết

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khuyến nghị các nhà lãnh đạo thế giới nên tới Israel như một dấu hiệu của sự đoàn kết. Nguyên thủ quốc gia bên lề cuộc đàm phán tại trụ sở NATO ở Brussels cho biết: Chúng ta đang có chiến tranh. Chúng tôi hiểu các cuộc tấn công khủng bố, những nạn nhân và thảm kịch như vậy có ý nghĩa gì. Trong tình huống này, điều rất quan trọng là không được một mình.

“Đó là lý do tại sao tôi khuyến nghị các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tới Israel”, ông nói, đề cập đến cuộc tấn công lớn chưa từng có của Hamas nhằm vào Israel khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Vấn đề không phải là hỗ trợ các thể chế mà là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố. Những người không cô đơn sẽ mạnh mẽ hơn.

Gây bất ngờ cho cuộc đàm phán ở Brussels

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ngạc nhiên cho các cuộc đàm phán chính trị ở Brussels. Điều này đã được xác nhận bởi người phát ngôn của chính phủ Bỉ. Zelensky sẽ là khách mời tại NATO và sẽ gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.

Theo truyền thông, ông Zelensky dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Điều này đã được người phát ngôn của NATO công bố.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ tiếp Zelensky vào buổi sáng, một phát ngôn viên của NATO viết trên Nền tảng X. Chuyến thăm của Zelensky tới thủ đô Bỉ là chuyến thăm thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào tháng 2 năm ngoái.

Ukraine: Cảnh báo phương Tây giảm viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về khả năng giảm sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev vì cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tại Brussels: “Đây là một rủi ro không chỉ đối với Ukraine”.

Nga sẽ tận dụng điều này và tập hợp lực lượng mới trong vòng 1 đến 3 năm tới để "tiêu diệt toàn bộ Ukraine", ông Zelensky nói. Do đó, ông không coi sự leo thang ở Trung Đông là ngẫu nhiên. Moscow rất quan tâm đến việc giảm sự chú ý và viện trợ cho Kiev và sẵn sàng gây bất ổn cho các khu vực khác trên thế giới trong quá trình này.

cung cấp thông tin Moscow

Sau vụ không kích của Nga hôm 5/10 khiến hơn 50 người thiệt mạng, cơ quan mật vụ Ukraine cho biết họ đã xác định được 2 nghi phạm được cho là đã thông báo cho Nga. Cơ quan mật vụ SBU cho biết hai người dân địa phương trốn sang Nga đã thu thập thông tin cần thiết cho vụ tấn công. Họ được cho là đã thông báo cho quân đội Nga về lễ tang ở làng Hrosa, vùng Kharkov.

Mỹ: Không từ bỏ viện trợ cho Ukraine

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Mỹ không muốn ngừng hỗ trợ Ukraine dù đã công bố viện trợ cho Israel. Austin cho biết sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc tế điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ vẫn có khả năng cung cấp các nguồn lực quản lý khủng hoảng “tại nhiều khu vực”. Austin nói: “Vì vậy, chúng tôi sẽ sát cánh vững chắc với Israel khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.

Nga: Nhà hoạt động dân quyền Orlov bị lên án vì chỉ trích chiến tranh

Nhà hoạt động dân quyền Nga Oleg Orlov sẽ phải nộp phạt 150.000 rúp (1.400 euro) vì liên tục chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Một tòa án ở Moscow đã kết tội đồng chủ tịch tổ chức nhân quyền bị cấm Memorial Memorial vì cáo buộc bôi nhọ quân đội.

Orlov gọi lời buộc tội có động cơ chính trị và nhắc lại lập trường của mình: "Tôi xấu hổ về những gì công dân đất nước tôi đang làm ở Ukraine nhân danh Nga", ông nói. “Tôi tin rằng sẽ không lâu nữa nước Nga sẽ trỗi dậy từ bóng tối mà nước này đang chìm trong đó.”

Quá trình tố tụng hình sự chống lại ông được bắt đầu vào tháng 3 sau một bài đăng trên Facebook. Trong đó, ông đề cập đến bản dịch bài báo phản chiến của mình cho một tờ báo Pháp. Bởi vì ông đã bị phạt hai lần vì làm mất uy tín của quân đội, giờ phải đối mặt với vài năm tù trong trường hợp nghiêm trọng nhất. Nhiều người ủng hộ ông và theo Memorial, cũng có một số đại sứ từ các nước phương Tây đến dự phiên tòa.

Bỉ: Hàng tỷ USD tiền thuế tài sản bị phong tỏa của Nga dành cho Ukraine

Bỉ muốn sử dụng hàng tỷ euro tiền thuế thu nhập từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine vào năm tới. Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cho biết một quỹ trị giá 1,7 tỷ USD nên được thành lập tại Brussels sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn của quỹ là hàng tỷ thuế tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở Bỉ và số tiền thu được sẽ bị đánh thuế. Do đó, quỹ này nên được sử dụng để mua thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo.

Bỉ: Ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu kim cương Nga

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã lên tiếng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga như một phần của lệnh trừng phạt đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Bỉ có mối quan tâm lớn nhất đến hoạt động buôn bán kim cương toàn cầu ở EU, đã đưa ra nhận xét trong chuyến thăm Brussels của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky đã nhiều lần chủ trương một bước đi như vậy kể từ đầu cuộc chiến.

Nga: Thị trường dầu mới mở ra nhờ đội tàu chở dầu lớn hơn

Theo Tổng thống Vladimir Putin, sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã tìm cách sắp xếp lại việc cung cấp dầu của nước này với sự trợ giúp của một đội tàu chở dầu được mở rộng. “Nhờ hành động của các công ty và chính quyền, đội tàu chở dầu đã tăng lên và các cơ chế thanh toán, bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa mới đã được tạo ra”, ông Putin nói trong lần xuất hiện tại “Tuần lễ Năng lượng Nga”. Điều này sẽ cho phép việc vận chuyển dầu được chuyển hướng đến các thị trường tương lai đang phát triển nhanh chóng của thế giới - ở phía nam và phía đông - trong một khoảng thời gian ngắn.

Đan Mạch: Tiêm kích F-16 đầu tiên có thể cấp cho Ukraine vào đầu năm 2024

Những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Đan Mạch có thể tới Ukraine vào quý 1 năm 2024. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết mục tiêu là có thể bàn giao chiếc máy bay đầu tiên vào tháng 3 hoặc tháng 4 bên lề cuộc họp của nhóm liên lạc quốc tế về điều phối viện trợ vũ khí cho Ukraine tại Brussels.

Việc giao hàng vẫn phụ thuộc vào một số yếu tố như đào tạo phi công. “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm,” Lund nói. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng người Ukraine có thể xử lý và bảo trì máy bay.

Nga: Hòa bình với Putin là không thể

Người đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, Irina Scherbakova, không mong đợi những quyết định nhanh chóng trong cuộc chiến của Nga với Ukraine. Scherbakova cho biết tại một sự kiện do Quỹ tưởng niệm Niedersachsen và trung tâm giáo dục người lớn ở Celle tổ chức: “Chiến tranh chưa thể kết thúc, hòa bình với Putin là không thể”.

Theo Scherbakova, khoảng 60% dân số Nga ủng hộ đường lối chiến tranh của Putin. Hầu hết người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tin tưởng vào những tuyên truyền dối trá của truyền thông Nga. Nhìn chung, sự thờ ơ và thiếu tin tưởng lan rộng trong nước và người dân không tham gia vào các vấn đề chính trị.

Đài tưởng niệm đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm ngoái, nhưng tổ chức này hiện bị cấm ở Nga.

Nga: Putin dự kiến ​​đến Kyrgyzstan - chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ lệnh bắt

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như sắp thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông. Văn phòng tổng thống ở Kyrgyzstan thông báo rằng ông Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này vào thứ Năm tuần này theo lời mời của Tổng thống Sadyr Dchaparov. Ban đầu không có xác nhận nào từ Điện Kremlin. Putin dự kiến ​​sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới, nơi ông dự kiến ​​tham gia Hội nghị thượng đỉnh Con đường Tơ lụa lần thứ ba ở Bắc Kinh.

Nga: Lính Nga khủng hoảng tâm thần

Theo các chuyên gia tình báo Anh, hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang khủng hoảng tâm lý. Theo báo cáo tình báo hàng ngày của Bộ Quốc phòng ở London về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, khoảng 100.000 quân nhân đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương vào cuối năm ngoái. Con số này hiện nay có lẽ còn cao hơn do quân đội Nga không còn cho phép luân chuyển và thu hồi từ chiến trường.

NATO: Các đồng minh Ukraine thảo luận về viện trợ mùa đông

Bắt đầu từ hôm qua, các đồng minh của Ukraine thảo luận về gói viện trợ mùa đông cho nước này tại trụ sở NATO ở Brussels (từ 10 giờ sáng). Khi bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng quốc phòng, các chính trị gia và đại diện quân sự từ khoảng 50 quốc gia sẽ cùng nhau tham dự. Các cuộc thảo luận theo hình thức gọi là Ramstein được dẫn dắt bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Hội đồng NATO-Ukraine sau đó sẽ họp lần đầu tiên ở cấp bộ trưởng quốc phòng.

Ủy ban được thành lập vào tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh liên minh ở Lithuania nhằm tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn giữa 31 quốc gia NATO và Kiev. Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) gần đây đã hứa với Ukraine một hệ thống phòng không “Patriot” khác. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn còn e ngại về việc cung cấp tên lửa hành trình “Taurus” mà Kiev yêu cầu.

Anh: công bố viện trợ rà phá bom mìn

Theo Anh, Kiev sẽ nhận được viện trợ quân sự bổ sung trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 115 triệu euro), bao gồm cả hệ thống rà phá bom mìn. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Ukraine hiện là quốc gia có nhiều mỏ khai thác nhất thế giới”. Đây là trở ngại lớn nhất cho cuộc phản công hiện nay.

Khoản viện trợ bổ sung, trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, đến từ Quỹ Quốc tế dành cho Ukraine (IFU) do Anh quản lý và dự kiến ​​sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp của các đồng minh của Ukraine dưới sự bảo trợ của Mỹ ở Brussels từ hôm qua. Ngoài việc rà phá các bãi mìn, gói thầu mới cũng sẽ cho phép các lực lượng vũ trang Ukraine bảo trì phương tiện và bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang