- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Cảnh báo làn sóng tấn công thứ ba
Thị trưởng thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine, nơi đang bị tranh chấp trong nhiều tháng, đã cảnh báo về "làn sóng tấn công thứ ba của Nga" có thể xảy ra. Các lực lượng Nga đang tập hợp lại, Vitaly Barabash cho biết. Địch đang trong quá trình “bổ sung dự trữ cả về vật chất và nhân lực”.
Avdiivka đã bị tranh chấp kể từ khi cuộc xung đột với phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014. Theo nhà chức trách, có khoảng 1.600 cư dân hiện đang sống ở thành phố công nghiệp này, trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, con số này là hơn 30.000 người.
Muốn tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công mùa đông dự kiến của Nga
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đang tăng cường phòng không bằng các hệ thống do các đồng minh phương Tây cung cấp để chuẩn bị chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Trong vài ngày qua, Zelensky cho biết ông đã “nhận được báo cáo về việc nhận đạn dược, khí tài và thiết bị”. "Các hệ thống Nasam bổ sung từ các đối tác đã được đưa vào sử dụng chiến đấu. Ukraine lo ngại rằng Nga sẽ sớm tiếp tục nhắm mục tiêu vào mạng lưới năng lượng của Ukraine. Zelenskyj gần đây đã kêu gọi NATO hỗ trợ thêm phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng này. Ông cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho lực lượng Ukraine sự hỗ trợ quân sự bổ sung, bao gồm tên lửa tầm trung và máy bay chiến đấu, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 20 tháng.
Báo cáo Nga pháo kích vào Nikopol
Theo báo cáo chính thức, quân đội Nga đã pháo kích vào thành phố Nikopol ở miền nam Ukraine, nằm ở bờ bắc hồ chứa Kakhovka, bằng pháo hạng nặng vào đêm qua. Thống đốc quân đội Ukraine Serhiy Lyssak cho biết một người đàn ông 56 tuổi bị thương. Một nhà thờ, nhà riêng, ô tô và đường dây điện, khí đốt cũng bị hư hại trong thành phố và các khu vực lân cận.
Tháng 6 năm ngoái, đập Kakhovka, nằm cách Nikopol khoảng 115 km về phía tây nam và bị Nga chiếm đóng, đã bị phá hủy. Hàng trăm thường dân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt. Vùng Kherson, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa vào thời điểm đó, vẫn bị quân đội Nga chiếm đóng một phần và đang bị tranh chấp gay gắt.
Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), dẫn lời các blogger quân sự Nga, đưa tin về các hoạt động thành công của quân đội Ukraine ở Kherson. Các nhóm tấn công nhỏ đã vượt sông Dnipro và ở phía bên kia có thể chuyển hướng các nguồn lực chiến đấu và sự chú ý đáng kể của Nga từ những nơi khác dọc theo mặt trận.
Lên kế hoạch lập trại tù binh thứ hai cho quân Nga
Vì số lượng lớn tù binh chiến tranh Nga, Ukraine đã bắt đầu thiết lập trại thứ hai cho họ. tổ chức chính phủ Ukraine mang tên “Tôi muốn sống” cho biết qua Telegram: Song song đó, công việc đang được tiến hành để chuẩn bị cho một trại khác. Điều này được biện minh bởi động lực yếu kém của những người lính Nga đã tự nguyện đầu hàng và bị giam cầm. Ngoài ra, không có hoạt động trao đổi tù nhân nào với phía Nga kể từ tháng 8.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, nhà tù mới sẽ được thành lập ở vùng Vinnytsia phía tây Ukraine, trên biên giới với nước láng giềng Cộng hòa Moldova dành cho 300 tù nhân dưới cái tên "West 2". Theo các báo cáo cũ, trại "West 1" ở vùng Lviv lân cận không xa biên giới Ba Lan có chỗ chứa khoảng 600 người. Không có số liệu chính xác về số tù nhân chiến tranh.
Khu vực quân Nga chiếm đóng báo cáo thiệt hại
Tại miền Đông Ukraine, theo thông tin của Nga, 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương do Ukraine pháo kích vào trung tâm thành phố Donetsk bị chiếm đóng. Trưởng phi hành đoàn khu vực Denis Pushilin cho biết phía Ukraine đã bắn trúng 4 mục tiêu trong thành Chính quyền vùng chiếm đóng kết an tù binh sĩ Ukraine
Chính quyền chiếm đóng của Nga ở miền đông Ukraine đã kết án 3 binh sĩ Ukraine bị bắt 26 năm tù vì tội "cố ý giết người" và "đối xử tàn nhẫn với thường dân". Theo Ủy ban Điều tra Nga, ba người đàn ông này bị kết tội "nổ súng vào một tòa nhà hành chính" và "nhiều lần từ xe tăng của họ bắn vào các tòa nhà dân cư" trong cuộc bao vây của Nga vào thành phố Mariupol phía nam Ukraine vào mùa xuân năm 2022.
Trong những tháng gần đây, cơ quan tư pháp Nga đã tăng cường tuyên án các quân nhân Ukraine vì nhiều tội danh khác nhau. Hôm thứ Ba, tại khu vực Donetsk, một thành viên quân đội Ukraine đã bị kết án tù chung thân vì cáo buộc bắn chết 4 thường dân ở Mariupol. Tuần trước, một số quân nhân đã bị kết án tù từ 26 năm đến chung thân vì tội danh tương tự.
Quân đội Nga đã gặp phải sự kháng cự gay gắt từ lực lượng Ukraine trong cuộc bao vây Mariupol và phá hủy phần lớn thành phố cảng. Một số lượng chưa rõ, nhưng có lẽ rất lớn, thường dân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Moscow chuyển trách nhiệm về việc này sang Ukraine và phủ nhận các cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại quân đội của mình.
Việc giao tàu thủy mới có thể bị trì hoãn
Theo ước tính của Anh, cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào một xưởng đóng tàu của Nga trên bán đảo Crimea bị sáp nhập có thể làm trì hoãn việc đóng và sửa chữa các tàu chiến của Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Khả năng Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng đóng tàu ở Crimea có thể sẽ khiến Nga cân nhắc việc di dời xa khỏi tiền tuyến, điều này sẽ làm trì hoãn việc bàn giao tàu mới”.
Báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Crimea
Theo Bộ Quốc phòng ở Moscow, hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào bán đảo Crimea ở Biển Đen bị sáp nhập. Bộ này cho biết trên Telegram vào buổi sáng, nỗ lực của “chế độ Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố” đã bị ngăn chặn. Chín máy bay không người lái đã bị phá hủy và tám chiếc khác bị chặn trên Biển Đen và khu vực Crimea.
Thông tin hiện không thể được xác minh độc lập. Thống đốc thành phố cảng Sevastopol do Moscow bổ nhiệm, Mikhail Razvoshayev, cho biết trên Telegram rằng các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái trên Biển Đen gần Sevastopol. Theo thông tin từ cơ quan cứu hộ Sevastopol, các mảnh vỡ từ chiếc máy bay không người lái bị rơi xuống sân của một ngôi nhà riêng. Một người đàn ông bị thương. Thiệt hại nghiêm trọng đối với các tòa nhà ở Sevastopol không được ghi nhận.
Latvia cáo buộc máy bay Nga xâm phạm trái phép không phận nước này. Bộ Quốc phòng ở Riga cho biết chiếc máy bay không xác định này đã bay vào ngày 6/11 gần biên giới Latvia-Nga trên lãnh thổ của thành viên EU và NATO vùng Baltic. Tuyên bố cho biết sau khi xâm nhập trái phép, máy bay đã quay trở lại lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại biện của Đại sứ quán Nga vì vụ việc và trao công hàm phản đối.
Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) muốn ra mắt một nền tảng kỹ thuật số trong những tuần tới để giúp người dân ở Nga tiếp cận với tin tức độc lập. Tổ chức này cho biết họ đã ký hợp đồng với nhà điều hành vệ tinh Eutelsat để khởi động một nền tảng kỹ thuật số bằng tiếng Nga có tên “Svoboda” (Tự do) qua mạng vệ tinh. Tổ chức có trụ sở tại Paris giải thích rằng mục đích là để “thúc đẩy bối cảnh truyền thông đa dạng hơn” và chống lại sự tuyên truyền của nhà nước.
Theo RSF, điều này sẽ giúp người xem nói tiếng Nga tiếp cận được nhiều loại tin tức từ các phương tiện truyền thông quốc tế và những người lưu vong độc lập của Nga. Tổng thư ký RSF Christophe Deloire mô tả dự án là một "sáng kiến đầy tham vọng nhằm đảo ngược logic tuyên truyền": Bằng cách này, các phương tiện truyền thông độc lập có thể tiếp cận những người dân ở Nga bị từ chối "quyền được thông tin" - và do đó phổ biến " phương tiện truyền thông do độc tài kiểm soát chống lại nội dung" mà Nga đang cố gắng gây bất ổn cho các nền dân chủ phương Tây.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga và thông qua luật cấm đưa tin chỉ trích, nhiều cơ quan truyền thông ở Nga đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi đất nước. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng, chính phủ Nga ngày càng có nhiều hành động chống lại các phương tiện truyền thông độc lập.
Trình bày báo cáo về Ukraine
Ủy ban EU sẽ trình bày báo cáo hàng năm vào thứ Tư. Dự kiến, chính quyền ở Brussels sẽ khuyến nghị các nước thành viên bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine và nước láng giềng Moldova. EU tuyên bố cả hai nước đều là quốc gia ứng cử viên ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập đòi hỏi phải có quyết định nhất trí của các quốc gia thành viên. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ muốn giải quyết vấn đề Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tháng 12.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá