- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào thành phố cảng Izmail trên sông Danube. Thống đốc vùng Odessa phía nam Ukraine, Oleh Kiper, cho biết cơ sở hạ tầng cảng, kho chứa ngũ cốc và các tòa nhà hành chính đã bị hư hại trong cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái. Một người bị thương.
Theo Kiper, đây là cuộc tấn công thứ tư vào Izmail trong vòng 5 ngày. Kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7, ngày càng có nhiều báo cáo về việc Nga tấn công các cảng của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ưu tiên các biện pháp xây dựng lòng tin đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umyerov. Đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm, điều quan trọng là phải tạo thêm niềm tin vào các quyết định của Bộ quốc phòng.
Umyerov, 41 tuổi, trước đây là người đứng đầu quỹ tư nhân hóa quan trọng nhất Ukraine, thay thế Olexiy Reznikov. Dưới thời ông, Ukraine đã có thể nhận được hàng tỷ USD viện trợ quân sự để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của ông, cũng có những cáo buộc tham nhũng chống lại Bộ của ông. Resnikov đã mô tả đây là sự vu khống.
Ukraine đã bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở Croatia trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các cảng Biển Đen và sông Danube.
Ukraine cũng quan tâm đến việc mở rộng tuyến đường này vì tuyến hậu cần này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong thương mại song phương giữa hai nước ngay cả sau chiến tranh. Svyrydenko không cho biết bao nhiêu ngũ cốc Ukraine đã được vận chuyển qua các cảng Croatia.
Theo các nhà chức trách Ukraina, cuộc tấn công của Nga vào một khu chợ ở thành phố Kostyantynivka phía đông Ukraine hôm thứ Tư đã dẫn đến ít trường hợp tử vong hơn so với báo cáo ban đầu. Phát ngôn viên cảnh sát Olexandra Hawrylko nói với truyền thông Ukraine: Theo số liệu chính thức, hiện có 16 người chết và 33 người bị thương. Ngày hôm trước vẫn còn có tin đồn về 17 người chết. Một quả đạn pháo rơi xuống một khu chợ đông đúc ở Kostyantynivka hôm thứ Tư.
Hiện chưa rõ đạn nào đã trúng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj ban đầu nói về một cuộc tấn công bằng pháo binh. Theo cảnh sát, phiên bản này hiện đã bị loại trừ.
Mỹ một lần nữa cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo gói viện trợ mới trị giá khoảng 600 triệu USD. Trong đó có đạn dược cho nhiều bệ phóng tên lửa loại "Himars", đạn pháo và thiết bị rà phá bom mìn. Hôm qua, trong chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, phía Mỹ công bố viện trợ quân sự tiếp trị giá 175 triệu USD. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã cung cấp hoặc hứa viện trợ quân sự trị tính đến nay, tổng cộng giá hơn 43,7 tỷ USD cho Kiev kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 02.2022.
Liên Hợp Quốc cho biết họ đang nỗ lực đảm bảo khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết tại Jakarta rằng có “những nỗ lực tích cực” nhằm cải thiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Mục đích là để thuyết phục Moscow cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn sang Biển Đen một lần nữa.
Chúng ta cần sự đảm bảo rằng Liên bang Nga có thể vượt qua những khó khăn còn lại, ngay cả khi nhiều khó khăn trong số đó đã được giải quyết, đồng thời đảm bảo rằng chúng ta có thể khôi phục Sáng kiến Biển Đen.
Theo thống đốc, một nhà máy công nghiệp đã bị máy bay không người lái tấn công ở khu vực biên giới Bryansk của Nga và một đám cháy đã bùng phát. Tại thủ phủ cùng tên của khu vực, Bryansk, một tòa nhà hành chính bốc cháy, Alexander Bogomas viết trên Telegram. Không ai bị thương.
Bogomas cáo buộc Ukraine về vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ban đầu người ta không biết chính xác đó là loại vũ khí nào. Một lát sau, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã đẩy lùi hai máy bay không người lái ở Bryansk.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kết thúc chuyến thăm hữu nghị kéo dài hai ngày tới Ukraine bằng việc đi thăm một con đập. Blinken đã đến thăm công trường xây dựng đập cùng với Thủ tướng Denys Schmyhal trước khi rời Kiev vào đầu giờ tối. Đây là chuyến thăm thứ tư của Blinken tới Ukraine kể từ khi cuộc chiến xâm lược nước này của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái.
Ngoại trưởng các nước Bắc Âu và Baltic đã hứa với Ukraine sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa trong việc tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Người đứng đầu chính phủ và ngoại trưởng lâm thời nước chủ nhà Latvia Krisjanis Karins cho biết hôm thứ Năm sau cuộc họp của nhóm các quốc gia ở Riga: Một điều rõ ràng, với tư cách là những người bạn, chúng tôi sát cánh cùng nhau và ủng hộ Ukraine, nước sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Vài ngày trước cuộc họp G20 ở Ấn Độ, dù đàm phán gặp khó khăn nhưng Đức vẫn hy vọng có được tuyên bố chung cuối cùng với quan điểm thống nhất về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Chính phủ Đức, mục đích không phải là lên án Nga mà là xác định các yêu cầu cơ bản chung cho hòa bình ở Ukraine. Ưu tiên hàng đầu của Đức là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên đã rõ ràng từ trước.
Trong chuyến thăm vùng Chernihiv của Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi sự kiên cường của người Ukraine trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Khi tham quan tầng hầm trường học ở thị trấn Jagidne, nơi đã bị quân đội Nga biến thành nhà tù trong thời gian họ chiếm đóng, Blinken cho biết tòa nhà kể một câu chuyện “mà chúng tôi đã thấy, cần xem đi xem lại”.
Binh lính Nga đã chiếm được nhiều phần đất của khu vực phía bắc Kiev ngay sau khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, bao gồm cả làng Jagidne. Khi đó, lính Nga đã giam giữ hàng chục dân làng dưới tầng hầm của một trường học. Khoảng một tháng sau, quân đội Nga rút lui.
Theo Blinken, gần 1/3 lãnh thổ Ukraine hiện đang bị gài mìn hoặc bị ảnh hưởng bởi các thiết bị nổ khác. Nhưng người Ukraine đang đoàn kết lại để "loại bỏ chất nổ, mìn và lấy lại đất nước theo đúng nghĩa đen.
Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời Thống đốc Andrei Bokharov cho biết quân đội Nga đã chặn và tiêu diệt một "máy bay không người lái của kẻ thù" trên khu vực phía tây nam Volgograd. Không có thiệt hại nào được báo cáo.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào cuối tuần này qua video. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết Ngoại trưởng Nga Segrey Lavrov sẽ đảm nhận mọi công việc cho Moscow trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh.
Điện Kremlin từ lâu đã để ngỏ liệu Putin có thể tham gia với tư cách diễn giả qua video hay không - như ông đã làm gần đây nhất tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào tháng 8. Người đứng đầu Điện Kremlin biện minh cho việc hủy chuyến đi gần đây bằng cách nói rằng sự hiện diện của ông ở quê nhà là cần thiết vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga.
Theo đại sứ quán Nga tại Washington, Điện Kremlin cũng lên án mạnh mẽ kế hoạch cung cấp đạn uranium cho Ukraine của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Đây là một tin rất xấu”. Ông cho rằng việc sử dụng những loại vũ khí như vậy sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các bệnh khác. Theo ông, điều này đã được thể hiện qua dữ liệu sau vụ đánh bom Nam Tư.
Điều tương tự bây giờ có thể được mong đợi ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Tất nhiên, trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về lãnh đạo Hoa Kỳ, quốc gia đã đưa ra quyết định này.
Việc sử dụng loại đạn có uranium nghèo hay còn gọi là đạn DU đang gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá nguy cơ bức xạ là khá thấp. Ulf Steindl thuộc Viện Chính sách An ninh và Châu Âu (AIES) của Áo cho biết: Mặc dù đã tiến hành điều tra chuyên sâu nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc sử dụng đạn DU trong các cuộc chiến ở Nam Tư cũ hoặc Iraq gây ra thiệt hại do phóng xạ. Mặc dù uranium nghèo có thể được phát hiện trong môi trường nhưng hiệu ứng bức xạ sẽ biến mất trong bức xạ nền tự nhiên. Theo các chuyên gia, nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe của đạn DU đến từ độc tính hóa học. Theo Viện Bảo vệ Bức xạ Liên bang, uranium hấp thụ vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là thận, ở mức phơi nhiễm cao.
Theo ước tính của Anh, Nga đang tiếp tục chiến dịch tuyên truyền ở Ukraine nhưng cũng đang gặp trở ngại. Bộ Quốc phòng Anh thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn X, trước đây là Twitter, rằng đài truyền hình nhà nước Nga đã mở một chi nhánh ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine bị chiếm đóng vào hôm thứ Hai.
Đài truyền hình Rossiya 1 hiện đang cung cấp các chương trình phát sóng địa phương về quan điểm của Nga về cuộc chiến. Người Anh viết trong bản tin cập nhật hàng ngày của họ rằng đài truyền hình nhà nước WGTRK phải mất hơn một năm mới thực hiện được thông báo này. Gần như chắc chắn là do các kỹ thuật viên địa phương đã từ chối thực hiện công việc.
Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, không có lá cờ Nga nào được tung bay tại Thế vận hội Mùa hè ở Paris vào năm tới. Ông Macron nói với nhật báo thể thao L'Equipe của Pháp: Tất nhiên là không được treo bất kỳ lá cờ nào của Nga trong Thế vận hội ở Paris. Tôi nghĩ rằng có sự đồng thuận về vấn đề này bởi vì Nga không phải là quốc gia được chào đón vào thời điểm nước này đang phạm tội ác chiến tranh và trục xuất trẻ em.
Ông Macron nói thêm rằng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phải quyết định vị thế của các vận động viên Nga và “vấn đề này không nên bị chính trị hóa”. Tuy nhiên, Ukraine nên được đưa vào những cân nhắc này. Ukraine đã đe dọa tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus thi đấu cho đất nước của họ.
Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc phản công được phát động vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Ông nói tại Nghị viện Châu Âu: Người Ukraina đang dần giành được chỗ đứng. Họ đã vượt qua được hàng phòng ngự của lực lượng Nga và đang tiến về phía trước.
Theo một nghiên cứu, châu Âu đã tăng cường viện trợ cho Ukraine, vượt qua Mỹ một cách đáng kể. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), trong khoảng thời gian tính đến ngày 31 tháng 7, giá trị tổng khối lượng cam kết của các nhà tài trợ châu Âu đã lên tới 156 tỷ euro so so với mức dưới 70 tỷ euro từ Hoa Kỳ. “Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Mỹ rõ ràng đang bị tụt lại phía sau”.
Lý do chính cho điều này là cái gọi là gói hỗ trợ cơ bản cho Ukraine của Liên minh châu Âu (EU) trị giá hơn 50 tỷ euro. Gói hỗ trợ nhiều năm, được cung cấp từ năm 2023 đến năm 2027, đã tăng gấp đôi tổng cam kết của EU. Nhưng các nước châu Âu khác cũng đã tăng cường hỗ trợ bằng các gói hỗ trợ nhiều năm mới.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá