- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Báo cáo giành được đất ở mặt trận phía Đông
Theo tuyên bố của quân đội Ukraine, họ đã tiến được hơn một km trong vòng một ngày ở mặt trận phía đông gần Bakhmut. Người phát ngôn quân đội Serhiy Cherevatyy cho biết trên truyền hình Ukraine hôm qua: Các lực lượng phòng vệ tiếp tục giữ thế chủ động ở đó. Họ gây áp lực lên kẻ thù, tiến công dọc theo sườn phía bắc và phía nam. Đặc biệt là vào thứ Năm, họ đã tiến lên hơn một km.
Ghi nhận dự trữ ngoại hối kỷ lục
Giữa cuộc chiến phòng thủ chống lại Nga, Ukraine đã ghi nhận mức dự trữ ngoại hối cao nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1991. Cơ quan này cho biết ngân hàng trung ương có số tiền tương đương 35 tỷ euro. Mức cao kỷ lục trước đó đã được xác nhận vào tháng 5 năm 2011. Riêng trong tháng 6, dự trữ đã tăng trở lại 4,5%.
Phản công trên ba lĩnh vực
Theo các chuyên gia Mỹ, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công trong ít nhất 3 lĩnh vực và đang cố gắng làm suy yếu dần các binh sĩ và nguồn lực hậu cần của Nga. Theo quân đội Ukraine, các lực lượng vũ trang đang nhắm mục tiêu vào các khu vực hướng tới Bakhmut và phía tây Donetsk và Zaporizhia Oblasts. Trong đó, có các bản ghi địa điểm của quân đội Ukraine tiến cách thành phố Bakhmut năm km về phía tây nam, nơi đã chiến đấu trong nhiều tháng.
Hơn 25.000 dân thường thương vong
Ít nhất 25.170 thường dân đã bị thương hoặc thiệt mạng trong 500 ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Cao ủy Nhân quyền LHQ tại Geneva cho biết: Trong số đó có 9.177 người được ghi nhận là đã chết và 15.993 người bị thương. Trong số những người trưởng thành đã biết giới tính, 61% là nam giới và 39% là nữ giới. Trong số những trẻ em được biết giới tính, 57,2% là bé trai và 42,8% là bé gái. Theo cơ quan của Liên Hợp Quốc, số nạn nhân liên quan đến khoảng thời gian từ ngày 24.02.2022 đến ngày 30.06.2023. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn nhiều.
Phản công chỉ mới ở nửa giai đoạn “khởi đầu”
Theo ước tính của Mỹ, cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển chậm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá sự phát triển, “vì cuộc phản công chỉ mới ở nửa giai đoạn đầu khởi đầu. Ukreina vẫn đang kiểm tra các tuyến và khu vực Nga kiểm soát để tìm điểm yếu.
Zelenskyj đến Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và thỏa thuận ngũ cốc. Ông cũng muốn phối hợp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới và nói về việc tái thiết Ukraine và các thỏa thuận quốc phòng. Trước đó ông đã có các cuộc hội đàm tại Cộng hòa Séc và Slovakia.
Thỏa thuận ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian vào mùa hè năm 2022 dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 17.07. Thỏa thuận đã chấm dứt một cuộc phong tỏa hải quân kéo dài hàng tháng của Nga đối với các cảng Biển Đen của Ukraine. Nhờ đó, Ukraine, với tư cách là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng nhất trên toàn thế giới, có thể xuất khẩu ngũ cốc - mặc dù ở một mức độ hạn chế. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên trong một tuyên bố bằng văn bản vào thứ Sáu gia hạn thỏa thuận để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.
Zelenskyj cảm ơn vì những cam kết của Hoa Kỳ
Sau khi Hoa Kỳ xác nhận kế hoạch cung cấp bom, đạn chùm cho Kiev gây tranh cãi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về khoản viện trợ quân sự mới. Zelenskyy viết trên Twitter trong lúc đang ở Istanbul gặp gỡ đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan: Một gói hỗ trợ quốc phòng kịp thời, toàn diện và rất cần thiết của Hoa Kỳ. Zelenskyi ca ngợi Washington vì "các bước quyết định để đưa Ukraine đến gần hơn với chiến thắng trước kẻ thù. Và dân chủ chiến thắng chế độ độc tài. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi sử dụng bom chùm để tiêu diệt hiệu quả hơn các vị trí do quân Nga chiếm đóng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bảo vệ việc cung cấp bom chùm cho Ukraine và đánh giá đó là một giải pháp tạm thời. Biden nói trong một cuộc phỏng vấn báo chí: Đây là cuộc chiến liên quan đến đạn dược. Và Ukraine sắp hết đạn dược, chúng ta cũng sắp hết. Biden cuối cùng đã chấp nhận khuyến nghị của Bộ Quốc phòng về việc cung cấp bom, đạn chùm "không phải vĩnh viễn mà trong một giai đoạn chuyển tiếp" cho đến khi Hoa Kỳ có thể sản xuất lại nhiều loại đạn pháo mà Ukriane cần.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết quyết định này rất khó khăn với ông. Ông đã nói về điều đó với các đồng minh và các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không phải là một bên ký kết Hiệp ước bom, đạn chùm. Ông cho rằng điều đó là cần thiết vì Ukraine cần vũ khí cho cuộc phản công chống lại Nga xâm lược.
Ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, Mỹ đã làm giảm hy vọng của Ukraine về việc nhanh chóng gia nhập liên minh. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden Jake Sullivan cho biết Ukraine sẽ không gia nhập NATO sau hội nghị thượng đỉnh. Một "chính sách mở cửa" được ủng hộ rõ ràng, có nghĩa là các thành viên NATO cùng với Ukraine quyết định có tham gia liên minh hay không. Tuy nhiên, quốc gia này phải thực hiện các cải cách hơn nữa trước khi có thể trở thành thành viên. Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva, là một cột mốc quan trọng trên con đường này.
Các nước NATO đã đồng ý thắt chặt mục tiêu chung cho chi tiêu quốc phòng trước mối đe dọa từ Nga. 31 thành viên liên minh muốn dành ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của họ cho quốc phòng trong tương lai. Điều này đã được quyết địnhbằng văn bản để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới. Mục tiêu trước đó quy định vào năm 2014 lấy thời hạn vào năm 2024.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phát đi tín hiệu thông cảm về việc Mỹ cân nhắc cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine để chống lại quân xâm lược Nga. Tại Brussels, Stoltenberg cho biết: Nga cũng sử dụng bom chùm. Tuy nhiên, Nga không sử dụng chúng để tự vệ mà để xâm chiếm Ukraine. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc.
Đồng thời, Stoltenberg nói rõ rằng NATO với tư cách là một tổ chức không có quan điểm chung về chủ đề này. Theo ông, đây là trường hợp một số quốc gia NATO đã ký hiệp ước cấm bom, đạn chùm, trong khi những quốc gia khác thì không. Ông nói: Việc đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí và vật tư quân sự cho Ukraine là tùy thuộc vào từng đồng minh. Các quyết định nên được đưa ra bởi các chính phủ chứ không phải bởi NATO với tư cách là một liên minh.
Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các thành viên NATO muốn tái cam kết với Ukraine rằng nước này sẽ được đưa vào liên minh phòng thủ trong tương lai. Cho đến lúc đó, trao đổi nên được tăng cường thông qua một Hội đồng NATO-Ukraine mới được thành lập, như Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố. Ngoài ra, một chương trình kéo dài nhiều năm cần được thống nhất tại cuộc họp vào tuần tới để tạo điều kiện hợp tác suôn sẻ giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và liên minh trong tương lai.
Ngân sách nhà nước Nga rơi vào tình trạng thâm hụt trong nửa đầu năm nay. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, mức thâm hụt lên tới 2,6 nghìn tỷ rúp (30 tỷ USD). Để so sánh: trong sáu tháng đầu năm 2022, vẫn đạt thặng dư 1,48 nghìn tỷ rúp. Các chi phí khổng lồ cho cuộc chiến chống Ukraine tạo gánh nặng cho ngân khố. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang siết chặt doanh thu từ xuất khẩu dầu khí. Thu nhập từ kinh doanh dầu khí, vốn rất quan trọng đối với giới lãnh đạo ở Moscow, đã giảm 47% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính đổ lỗi cho giá dầu thô trong nước thấp hơn và xuất khẩu khí tự nhiên giảm là nguyên nhân dẫn đến việc này.
Các quốc gia trung lập Thụy Sĩ và Áo muốn tham gia hệ thống phòng không Sky Shield châu Âu do Đức khởi xướng. Bộ trưởng Quốc phòng Viola Amherd của Thụy Sĩ và Klaudia Tanner của Áo đã ký một tuyên bố về ý định tương ứng tại Bern trong cuộc gặp với người đồng cấp của họ là Boris Pistorius từ Berlin. Điều này có nghĩa là 19 quốc gia hiện đang tham gia vào dự án. Dự án Essi (Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu) nhằm giúp thu hẹp khoảng cách trong lá chắn bảo vệ của NATO dành cho châu Âu và do đó đưa ra câu trả lời cho tình hình an ninh đã thay đổi sau cuộc chiến tranh xâm lược của Nga với Ukraine. Dự án cũng bao gồm việc mua hệ thống tên lửa tầm xa Arrow 3 của Israel mà Đức muốn.
Trong một bức thư chung gửi NATO, Tổng thống Litva, Ba Lan và Latvia đã bày tỏ mối quan ngại của họ về những diễn biến ở nước láng giềng Belarus. Bối cảnh là việc chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và khả năng đóng quân của nhóm lính đánh thuê Wagner. Bức thư của Gitanas Nauseda (Lithuania), Andrzej Duda (Ba Lan) và Egils Levits (Latvia) cho biết, sự hợp tác giữa Moscow và Minsk làm suy yếu an ninh của khu vực và toàn bộ không gian Euro-Atlantic. Ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tuần tới, ba nguyên thủ quốc gia đã kêu gọi "đoàn kết và thống nhất" để chống lại mọi mối đe dọa phát sinh từ tình hình ở Belarus.
Ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở vùng Samara, miền nam nước Nga. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Promsintes ở thành phố Chapaevsk, đại diện lực lượng cứu hộ nói với hãng thông tấn Nga TASS. Tai nạn xảy ra khi một đường ống đang được tháo dỡ. Sau đó, một đám cháy bùng lên. Tai nạn công nghiệp chết người tương đối phổ biến ở Nga do các biện pháp phòng ngừa an toàn không đầy đủ hoặc thiết bị lỗi thời. Nhiều nhà máy ở nước này đã hoạt động hết công suất kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào tháng 02.2022.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock đã bác bỏ việc cung cấp bom chùm cho Ukraine. Baerbock ở Vienna cho biết Hiệp định Oslo áp dụng cho chính phủ liên bang Đức. Thỏa thuận quy định rằng việc sản xuất và tàng trữ bom, đạn chùm đều bị cấm. Dù sao thì Mỹ cũng đang xem xét cung cấp loại đạn này cho Ukraine. Nga sử dụng vũ khí bị cấm này trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
Theo Thủ tướng Séc Petr Fiala, Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về cách thức sử dụng các khoản ngân sách bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Fiala nói sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Praha: Đây không phải là một vấn đề dễ dàng, kể cả về mặt pháp lý hay từ các quan điểm khác.
Nhưng có những cuộc đàm phán chuyên sâu về nó. Vào cuối tháng 6, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Thủ tướng Olaf Scholz đã dập tắt hy vọng rằng tài sản của Nga sẽ được sử dụng nhanh chóng, khi ông đề cập đến sự phức tạp của vấn đề.
Theo các chuyên gia quân sự Anh, Hải quân Nga muốn mở rộng khả năng của mình ở Biển Azov. Để đạt được mục tiêu này, một lực lượng hải quân mới với trụ sở chính tại thành phố Mariupol bị chiếm đóng của Ukraine đã được thành lập.
Hạm đội mới có thể sẽ tập trung vào các nhiệm vụ hậu cần và chiến đấu với các lực lượng du kích để giữ cho Hạm đội Biển Đen tự do thực hiện các cuộc tấn công đường dài.
Theo kế hoạch, hạm đội sẽ là một phần của Hạm đội Biển Đen, bao gồm tám tàu chiến. Trong số này có 3 tàu hộ tống hiện đại lớp "Karakurt" có khả năng bắn tên lửa hành trình SS-N-30A Kalibr. Biển Azov là một vùng biển trọng yếu đối với Nga vì nó kết nối các tuyến đường thủy nội địa của nước này với các tuyến vận tải biển quốc tế.
Cộng hòa Séc viện trợ thêm trực thăng tấn công từ kho dự trữ của mình cho Ukraine. Đó là những gì Thủ tướng Séc Petr Fiala phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Praha hôm qua. Việc chuyển giao trực thăng "Mil-Mi-24" đầu tiên đã diễn ra cách đây một năm. Ngoài ra, Fiala thông báo rằng hàng trăm nghìn hộp đạn cỡ nòng lớn sẽ được cung cấp trong những tháng tới. Cộng hòa Séc cũng sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine cho các máy bay chiến đấu "F16" của phương Tây bằng cách cung cấp các thiết bị mô phỏng chuyến bay.
Đại diện của cả hai bên đã ký một bản ghi nhớ về việc sản xuất vũ khí chung trong tương lai của các công ty Séc và Ukraine. Zelenskyj cảm ơn vì sự hỗ trợ và nhấn mạnh rằng Cộng hòa Séc đang cung cấp viện trợ quân sự không kém một số nước lớn ở châu Âu.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá