Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 01.10.2023

Ukraine

Muốn xây dựng hệ thống phòng không của riêng mình

Ukraine có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không của riêng mình. Người đứng đầu văn phòng tổng thống ở Kiev, Andriy Yermak, cho biết quyết định cơ bản này sẽ sớm được thực hiện. Jermak cho biết: Chúng tôi sẽ sớm có các chuyên gia phát triển kế hoạch sản xuất mọi thứ chúng tôi cần, đặc biệt là vũ khí phòng không.

Sơ tán một phần sau cuộc tấn công của Nga ở miền Tây Ukraine

Chính quyền vùng Vinnytsia phía tây Ukraine đang ra lệnh sơ tán một phần. Theo trang web của thành phố, người đứng đầu chính quyền thành phố Kalynivka Vasyl Polishchuk cho biết: Tại thời điểm này, không cần phải sơ tán chung, ngoại trừ khu vực xảy ra cuộc tấn công. Không có đề cập đến mục tiêu nào đã bị bắn trúng hoặc loại vũ khí nào được sử dụng Cơ sở hạ tầng ở miền Tây bị tấn công

Theo Thống đốc, một cơ sở hạ tầng ở miền Tây Ukraine đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga. Thống đốc khu vực Serhiy Borsov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: Thật không may, một cơ sở hạ tầng đã bị tấn công. Trước đây đã có báo cáo về hoạt động của máy bay không người lái ở khu vực Vinnytsia phía tây Ukraine. Khi nhắc đến cơ sở hạ tầng, quan chức Ukraine thường ám chỉ các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất điện hoặc các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Bắn hạ 30 máy bay không người lái của Nga

Theo các quan chức quân sự và hành chính, Ukraine đã bắn hạ 30 máy bay không người lái của Nga trong đêm ở miền nam và miền trung đất nước. Tổng cộng 40 máy bay không người lái do Iran sản xuất đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 20 chiếc trong số đó ở khu vực Vinnytsia thuộc miền trung Ukraine và 10 chiếc khác gần Odessa và Mykolaiv ở phía nam đất nước.

Liên minh công nghiệp vũ khí quốc tế được thành lập

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj tuyên bố thành lập liên minh công nghiệp quốc phòng tại diễn đàn với đại diện các công ty quốc phòng quốc tế ở Kiev. Cơ sở của hiệp hội là một tuyên bố cho đến nay đã được ký kết bởi 13 nhà sản xuất vũ khí xuất sắc, Zelenskyj tuyên bố trên mạng xã hội. Các công ty quốc phòng khác có thể tham gia. Zelensky muốn biến Ukraine trở thành một trong những nước sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.

Tổng thống cho biết đây là một liên minh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ thế giới tự do. Ông nhấn mạnh trong bài phát biểu trước các nhà sản xuất vũ khí: “Tôi không chỉ nói về Ukraine mà còn về an ninh trước sự xâm lược của mọi quốc gia trên thế giới”. Tên lửa, máy bay không người lái và đạn pháo sẽ được sản xuất với sự hợp tác của các công ty hàng đầu.

Cháy lớn sau vụ nổ đường ống dẫn dầu

Một đám cháy quy mô lớn bùng phát sau vụ nổ trên đường ống dẫn dầu ở miền Tây Ukraine. Hiện chưa rõ liệu vụ việc có liên quan đến cuộc chiến mà Nga đang tiến hành chống Ukraine hay không. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn cách nơi giao tranh hàng trăm km nhưng Nga cũng liên tục tấn công các mục tiêu ở miền Tây Ukraine.

Theo nhà chức trách, vụ hỏa hoạn xảy ra gần làng Strymba ở vùng Ivano-Frankivsk khi một đường ống bị vỡ tại một điểm. Theo cơ quan cấp cứu, có 3 người bị thương trong vụ tai nạn. Truyền thông địa phương đưa tin về một vụ nổ mạnh. Dầu cũng bị rò rỉ ra khỏi đường ống do bị vỡ.

Tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Babyn Yar

Tổng thống Ukraine Zelenskyj tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Babyn Yar, diễn ra cách đây 82 năm dưới sự chiếm đóng của Đức, ở Kiev. Cùng người thân các nạn nhân ông thắp nến tại đài tưởng niệm. Ukraine tôn vinh ký ức, Zelensky nói. Vào ngày 29 và 30 tháng 9 năm 1941, quân đội của chế độ Đức Quốc xã đã bắn chết hơn 33.000 người Do Thái ở ngoại ô Kiev.

Năm người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào vùng Zaporizhzhia

Năm người được cho là đã bị thương trong hai vụ tấn công bằng tên lửa vào một ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine, nơi bị Nga chiếm đóng một phần. Thống đốc Ukraine Yury Malashko cho biết các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Matviywka ở ngoại ô thủ phủ Zaporizhzhia của khu vực.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 30 trong số 40 máy bay không người lái kamikaze nhắm vào các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Vinnytsia của Ukraine trong đêm. Thống đốc Vinnytsia Serhiy Borsov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 20 máy bay không người lái trong khu vực. Một “ngọn lửa mạnh” bùng phát ở thành phố Kalynivka khi một máy bay không người lái rơi xuống một cơ sở hạ tầng.

Mỹ: Hạ viện thông qua ngân sách tạm thời không viện trợ cho Ukraine

Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với đa số đảng Dân chủ đáng ngạc nhiên về một ngân sách tạm thời không bao gồm bất kỳ khoản viện trợ nào nữa cho Ukraine. 335 thành viên đã bỏ phiếu cho dự thảo do lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đưa ra và 91 người bỏ phiếu không. Dự luật còn phải được thông qua tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát để tránh tình trạng bế tắc về ngân sách.

Vài giờ trước khi ngân sách sắp bị đóng băng ở Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy tiếp tục cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp. Đề xuất của ông về ngân sách tạm thời không bao gồm “bất kỳ thành phần ngân sách nào dành cho Ukraine”. McCarthy nói: Nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng phản đối điều đó, “thì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc”.

Nhà Trắng ban đầu kêu gọi ngân sách bao gồm 24 tỷ USD cho viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Đảng Cộng hòa cực hữu đang yêu cầu Mỹ cắt giảm viện trợ cho Ukraine, quốc gia đang bị Nga tấn công - và McCarthy đang giúp đỡ họ. Vẫn còn phải xem liệu đề xuất của ông có nhận được đa số ở cả hai viện hay không.

EU: Đảm bảo sự hỗ trợ của Ukraine

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cam kết châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến của đất nước chống lại Nga trong chuyến thăm thành phố cảng Odessa của Ukraine. Ông nói bên lề chuyến tham quan Nhà thờ Biến hình, nơi bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công của Nga: Chúng tôi, với tư cách là Liên minh châu Âu, ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đó là về hỗ trợ quân sự, kinh tế, chính trị và ngoại giao.

Nga: Sẽ sáp nhập thêm nhiều vùng lãnh thổ

Một năm sau khi sáp nhập 4 vùng ở Ukraine, cựu nguyên thủ quốc gia Nga Dmitry Medvedev đặt mục tiêu tiếp quản thêm các khu vực ở nước láng giềng. “Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho đến khi chế độ Đức Quốc xã ở Kiev bị tiêu diệt hoàn toàn”, ông Medvedev viết trên dịch vụ trực tuyến Telegram.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm: “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Và sẽ có thêm nhiều khu vực mới ở Nga”. Nga mô tả các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập một năm trước là “các khu vực mới”.

Slovakia: Bầu cử Quốc hội mới sẽ quyết định Viện trợ Ukraine như thế nào

Cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Slovakia có thể chấm dứt sự ủng hộ của nước này dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Trong cuộc bầu cử ngày nay, cựu Thủ tướng Robert Fico, người được biết đến với lập trường thân Nga, đang tranh cử với nhà chính trị mới theo chủ nghĩa tự do và thân phương Tây Michal Simecka.

Fico của đảng cánh tả Smer tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho nước láng giềng Ukraine nếu ông trở thành thủ tướng một lần nữa.

Nga: Hứa tái thiết khu vực

Nhân kỷ niệm một năm sáp nhập 4 vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk của Ukraine, lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin đã hứa sẽ tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá. “Trường học, bệnh viện, tòa nhà dân cư và đường phố, bảo tàng và tượng đài” sẽ được xây dựng lại, ông Putin nói trong một thông điệp video do Điện Kremlin công bố. Tất cả các khu vực của Nga đều cung cấp “sự hỗ trợ anh em” trong việc tái thiết.

Putin đã ký các thỏa thuận gia nhập Liên bang Nga với các thủ lĩnh chiếm đóng của 4 khu vực vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, vi phạm luật pháp quốc tế và các cuộc trưng cầu dân ý không được quốc tế công nhận. Ukraine tiếp tục tiến hành phản công để giải phóng các vùng lãnh thổ khỏi sự chiếm đóng của Nga. Putin tiếp tục trong clip: Chúng ta còn rất nhiều công việc phía trước và giải pháp cho những nhiệm vụ khó khăn, thực hiện một chương trình lớn về tái thiết và phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực lịch sử của chúng ta”.

Nga: Tên lửa được phòng thủ ở khu vực biên giới Belgorod

Nga cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực biên giới Belgorod. Bộ Quốc phòng Moscow cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 tên lửa đến từ Ukraine. Đây là những quả đạn từ bệ phóng tên lửa đa nòng "Uragan". Belgorod ở miền Tây nước Nga đã liên tục bị pháo kích kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Ukraine. Ukraine gần như chưa bao giờ công khai tuyên bố chịu trách nhiệm về những vụ tấn công như vậy.

Romania: Điều tra vụ tai nạn máy bay không người lái mới xảy ra

Phần còn lại của máy bay không người lái Nga có thể đã bị rơi một lần nữa ở Romania. Bộ Quốc phòng Romania thông báo rằng các quan chức quân sự và bảo vệ dân sự đang kiểm tra xem liệu lời khai báo tương ứng từ một cư dân thị trấn Galati ở biên giới với Ukraine có được xác nhận hay không.

Vào tối thứ Bảy, người dân Galati và thành phố Tulcea, cách đó khoảng 100 km, đã được cảnh báo về tên lửa. Hệ thống radar của quân đội Romania trước đó đã phát hiện có thể có sự xâm phạm không phận Romania do một tên lửa đang tiếp cận Galati từ Ukraine. Bộ này cho biết tính đến sáng thứ Bảy, không có tàn tích nào của tên lửa như vậy được tìm thấy ở Galati, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Đức: Đòi giao tên lửa hành trình nhanh chóng cho Ukraine

Trong cuộc tranh luận về việc chuyển giao tên lửa hành trình cho Ukraine, chính trị gia quốc phòng FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann một lần nữa gia tăng áp lực lên Thủ tướng Olaf Scholz, đồng thời nói rõ quân đội Ukraine đang sử dụng vũ khí từ Đức, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng có thể tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.

Strack-Zimmermann nói với truyền thông: Bây giờ chúng ta nên chuyển giao tên lửa hành trình ngay lập tức, bởi vì với việc sử dụng tên lửa hành trình có chủ đích, quân đội Ukraine có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp của Nga. Scholz không nên đợi lâu hơn nữa về việc cấp hàng, vấn đề đã được thảo luận trong sáu tháng. Mỗi người trong chúng ta đều cân nhắc mọi việc. Nhưng vô hình dung có thể kéo dài sự đau khổ bằng cách trì hoãn quá lâu.

Nga: Các khu vực sáp nhập tái cam kết với Nga

Theo ông Putin, người dân ở các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine ủng hộ việc gia nhập Nga. “Như họ đã làm cách đây một năm trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, người dân một lần nữa khẳng định rằng họ sát cánh cùng Nga”, ông Putin nói trong đoạn video chỉ dài hơn 4 phút nhân dịp kỷ niệm một năm Nga tuyên bố sáp nhập các bộ phận gây tranh cãi. của Ukraina.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang