.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Quan chức Ukraine tiết lộ mối đe dọa từ Crimea
Quan chức Ukraine cho biết bán đảo Crimea hiện đã trở thành một căn cứ cố định để Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các khu vực phía nam nước này.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm (1/1), Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết, Nga thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo từ Crimea. Do có thời gian bay rất ngắn và khó bị đánh chặn, các loại tên lửa này đặc biệt nguy hiểm đối với các khu vực ven biển, nhất là thành phố Odessa. Theo ông Dmytro Pletenchuk, các lực lượng Nga sử dụng bệ phóng di động và ngụy trang rất kỹ lưỡng, khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa gặp nhiều khó khăn.
- Triển khai "lá chắn thép" Patriot bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hai hệ thống phòng không Patriot do Đức bàn giao gần đây đã được Kiev triển khai bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Trong thông báo đưa ra hôm thứ Năm (1/1), Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: "Hai hệ thống phòng không Patriot nữa đã bắt đầu bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Điều này được thực hiện nhờ các thỏa thuận gần đây với Chính phủ Đức".
- Ông Zelensky nói Ukraine chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình 10%
Trong bài phát biểu đêm Giao thừa, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng không phải “bằng mọi giá”, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm các bảo đảm an ninh đủ mạnh để ngăn Nga tấn công trong tương lai.
Tổng thống Ukraine cho biết nước này chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình 10%, song cảnh báo rằng những vấn đề then chốt nhất vẫn chưa được giải quyết và không nên đánh đổi để làm hài lòng Moscow. Các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, song hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề cốt lõi là lãnh thổ trong một thỏa thuận hậu chiến.
- Lực lượng Ukraine chịu áp lực dữ dội ở miền Nam do thiếu quân
Lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng tại khu vực miền Nam, nơi các đơn vị được trang bị kém hơn bị Nga áp đảo về quân số. Các lực lượng của Moscow đã kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ trong những tuần gần đây. Quân đội Nga đã tiến công qua nhiều khu vực đồng bằng trống trải tại tỉnh Zaporizhzhia ở miền Nam. Một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ hôm 31/12 rằng tình hình tại đây đang rất “căng thẳng”.
.png)
- Tình báo quân sự nhận thuyền mới
Giám đốc tình báo Kyrylo Budanov cho biết: Quỹ từ thiện của Diana Podolyanchuk đã mua một chiếc thuyền đặc biệt và bàn giao cho tình báo quân sự Ukraine. Nó được cho là chiếc thuyền đầu tiên thuộc loại này ở Ukraine. "Chiếc tàu cao tốc độc đáo này được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và hỗ trợ cho các hoạt động hải quân của tình báo quân sự. Để thực hiện những nhiệm vụ này, nó được trang bị một tổ hợp vũ khí mạnh mẽ - súng máy cỡ nòng lớn và súng phóng lựu, các loại có thể đa dạng nhờ thiết kế mô-đun của tàu thủy". Ông cảm ơn tất cả những người đã tham gia thực hiện dự án này. "Nhờ những chiếc thuyền như vậy, chúng tôi có thể tiến hành các hoạt động đặc biệt trên mặt nước một cách an toàn và chiến đấu cho Biển Đen của chúng tôi".
- Mất điện do Nga tấn công
Theo hãng tin Unian, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Roman Andarak cho biết tại một cuộc họp báo: Nga đã tấn công nguồn cung cấp năng lượng của các khu vực Mykolaiv và Zaporizhzhia, gây mất điện. Vào buổi sáng, người tiêu dùng ở khu vực Zaporizhzhia, đặc biệt là ở thành phố Zaporizhzhia, cũng như ở các khu vực tiền tuyến khác, tiếp tục không có điện. Ngoài ra, theo ông, hơn 11.000 người tiêu dùng ở vùng Odessa không có điện sau các cuộc tấn công trước đó.
- Có thể nhận được hệ thống vũ khí quan trọng
Cổng thông tin Defense Express giả định rằng Thụy Điển sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cũ hơn. Chúng có thể được trang bị tên lửa không đối không Meteor, có tầm bắn 200 km. Các máy bay chiến đấu trước đây của Ukraine, chẳng hạn như F-16 và Mirage, không có tên lửa có tầm bắn xa như vậy. United24Media liệt kê máy bay trinh sát ASC-890 là các hệ thống vũ khí quan trọng khác, có thể được chuyển giao trong năm nay. Hệ thống phòng không SAMP/T NG mới cũng được đề cập, cũng như tên lửa đạn đạo FP-7 (tầm bắn 200 km) và FP-9 (tầm bắn 855 km) hoặc tên lửa hành trình Eram của Mỹ.
Do đó,United24Media, một nền tảng quyên góp của chính phủ Ukraine, cho biết Nga không còn đủ khả năng để trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình trong năm nay. Lý do được đưa ra là trang bị cho Ukraine các hệ thống vũ khí quan trọng.
- Bổ nhiệm Giám đốc tình báo quân sự Budanov làm Chánh văn phòng tổng thống
Tại một cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất giám đốc tình báo Kyrylo Budanov đảm nhận công việc chánh văn phòng của ông. Hiện tại, Ukraine cần tập trung nhiều hơn vào các vấn đề an ninh, xây dựng Lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine, cũng như các cuộc đàm phán ngoại giao, và văn phòng tổng thống sẽ chủ yếu phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ này của nhà nước chúng ta. Kyrylo có kinh nghiệm liên quan trong các lĩnh vực này và đủ sức mạnh để đạt được kết quả. Người tiền nhiệm trong công việc này là Andriy Yermak. Ông từ chức do các cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.
- Nhiều người bị thương sau tấn công trong khu dân cư ở Kharkiv
Theo thông tin sơ bộ, hai tên lửa đã bắn trúng một khu dân cư, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội. Tại Ukraine, nhiều người đã bị thương trong một cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv, theo các nhà chức trách. Số lượng nạn nhân chính xác vẫn chưa được biết. Ông Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục giết người bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov viết trên Telegram về 16 người bị thương cho đến nay và thiệt hại đáng kể sau một vụ va chạm vào một tòa nhà cao tầng.
- Phát hiện Máy bay không người lái Shahed Nga trang bị đèn hồng ngoại
Theo chuyên gia máy bay không người lái Ukraine Bekrestnow viết trên Telegram: Với một bức ảnh của máy bay không người lái của Nga đã xuất hiện, có đèn hồng ngoại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này trên máy bay không người lái Shahed. Đó là một đèn chiếu hồng ngoại để làm lóa mắt. Kẻ thù tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó. Sau đó, ông nói thêm rằng đèn chiếu hồng ngoại cũng có thể được sử dụng để chỉ đường cho các máy bay không người lái khác có camera tích hợp.
- Sơ tán trẻ em khỏi hai khu vực mặt trận
Binh sĩ Nga đã tiến quân ở cả hai khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk trong những tháng gần đây. Kiev ra lệnh sơ tán 3000 trẻ em và cha mẹ của chúng khỏi 44 khu định cư gần mặt trận ở vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Điều này đã được Bộ trưởng Tái thiết Oleksiy Kuleba công bố trên mạng xã hội.
- Đa số người Ukraine phản đối việc rút quân khỏi Donbass
Theo một cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế ở Kiev, 74% người Ukraine bác bỏ kế hoạch hòa bình quy định Ukraine rút khỏi Donbass và giới hạn quy mô quân đội mà không có sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy. Kết quả của cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 26/11 đến ngày 29/12 với khoảng 1.000 người Ukraine trên khắp đất nước, cũng cho thấy 69% người Ukraine ủng hộ một kế hoạch hòa bình sẽ đóng băng cuộc chiến với sự đảm bảo an ninh miễn là Ukraine không bị buộc phải chính thức công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng là một phần của Nga.
- Bộ trưởng Quốc phòng mới
Ông Denys Shmyhal là Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại nhận chức từ mùa hè. Ông kế nhiệm Rustem Umjerow. Fedorov cho đến nay đã tham gia mạnh mẽ vào việc sử dụng máy bay không người lái. Nhưng mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất Bộ trưởng Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov chuyển lên vị trí cao nhất của Bộ Quốc phòng, thay thế ông Denys Shmyhal. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày vào buổi tối: Tôi đã quyết định thay đổi cơ cấu làm việc của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tôi đã đề nghị Mykhailo Fedorov trở thành bộ trưởng quốc phòng mới. Quốc hội Ukraine sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm.
.png)
Nga
- Không quân Nga bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố hôm thứ Năm (1/1) cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine.
"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ một quả bom thông minh và 250 máy bay không người lái (UAV).
- Ra mắt vũ khí chiến lược, bứt phá sức mạnh quân sự năm 2025
Trong năm 2025, Nga đã công bố hàng loạt hệ thống vũ khí mới, trong đó có cả những loại đang được triển khai tích cực trong cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như các bổ sung đáng chú ý cho lực lượng răn đe chiến lược của nước này.
Danh mục vũ khí mới được giới thiệu trải rộng từ các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, những nền tảng dự kiến sử dụng động cơ hạt nhân trong tương lai, cho tới vũ khí chống vệ tinh và các loại bom lượn có tầm bắn vượt trội. Nhiều trong số này được Moscow quảng bá là nhằm tăng cường khả năng tác chiến tầm xa và nâng cao năng lực đối phó với các đối thủ công nghệ cao.
- Chuyển cho Mỹ bằng chứng vụ UAV tấn công nơi ở của Tổng thống Putin
Một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga hôm 1/1 đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ một bộ phận mà ông cho là thuộc về máy bay không người lái của Ukraine, kèm theo dữ liệu mà Moscow chứng minh rằng các lực lượng của Kiev đã nhắm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước đó, hôm 29/12, Moscow cáo buộc Kiev tấn công nơi ở của Tổng thống Putin tại khu vực Novgorod, phía Bắc nước Nga, bằng 91 máy bay không người lái tấn công tầm xa. Nga cho biết sẽ xem xét lại lập trường đàm phán của mình trong các cuộc trao đổi đang diễn ra với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
- Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào?
Năm 2025 chứng kiến sự tăng tốc rõ rệt của cuộc chạy đua vũ khí toàn cầu, không riêng gì Nga và Ukraine. Đối đầu chính trị ngày càng nhường chỗ cho cạnh tranh trực tiếp giữa các chương trình quân sự, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Nga lựa chọn hướng đi tập trung vào những phương án thiết kế bất đối xứng và khai thác điểm yếu của phía đối phương mà vẫn không từ bỏ đầu tư vào các hệ thống vũ khí truyền
- Tàn bạo tồi tệ trong quân đội
Một bài báo trên tờ "New York Times" cho biết, hơn 6.000 khiếu nại bí mật cho thấy các chỉ huy đánh đập, tra tấn và "quét sạch" những người lính bất tiện. Họ được gửi đi thực hiện các nhiệm vụ chắc chắn hoặc bị giết trực tiếp và các thi thể sau đó được giấu trong các hố, mộ bí mật hoặc dưới mìn chống tăng. Những người đàn ông bị thương nặng và bệnh tật được đưa trở lại tiền tuyến ở Ukraine với gãy chân tay, chấn thương đầu nặng, ung thư giai đoạn 4, tâm thần phân liệt, biến chứng đột quỵ, ngay cả khi họ không thể cầm thìa hoặc đi lại mà không có gậy hoặc nạng; Các cựu tù nhân chiến tranh được đưa trở lại chiến đấu trong vòng vài ngày sau khi được thả, và những người được huy động được thông báo rằng họ không có quyền được thả - hoặc thậm chí là sống.
- Đường sắt Nga suy tàn
Cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine ước tính sự sụt giảm đầu tư tiếp tục trong năm thứ ba liên tiếp cho thấy một cuộc khủng hoảng hệ thống của cơ sở hạ tầng giao thông Nga. Cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine nhận thấy đường sắt Nga đang suy tàn. Đối với năm 2026, chương trình đầu tư đã bị cắt giảm đáng kể: một phần năm. "Thay vì phát triển và hiện đại hóa, hầu hết các nguồn lực được sử dụng để bảo trì nguyên thủy các thiết bị cũ kỹ và đảm bảo an toàn đường bộ tối thiểu." Tình hình đặc biệt quan trọng đối với bốn dự án nhằm tăng khả năng đi lại của các con đường tiếp cận các cảng Baltic. "Về mặt kinh phí, việc thực hiện nó vào năm 2026 thực tế đã thất bại. Điều này có nghĩa là các định hướng chiến lược vẫn bị chặn và nền kinh tế mất cơ hội xuất khẩu".
- Hàng nghìn xe tăng Nga bị loại vào năm 2025
Đây là những tổn thất có thể được xác nhận bằng các bản ghi hình ảnh và video. Chúng bao gồm 640 xe tăng chiến đấu chủ lực cũng như 551 xe chiến đấu bọc thép (AFV), 1099 xe chiến đấu bộ binh (IFV), 136 xe chở quân (APC) và sáu xe chống mìn (MRAP). Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Một nhà phân tích của OSINT đưa ra số lượng tổn thất của xe tăng và xe bọc thép Nga được thêm vào dự án phân tích Oryx vào năm 2025 là 2432.
- Ghi nhận mức tăng lãnh thổ nhỏ nhất kể từ tháng 3
Quân đội Nga đã ghi nhận bước tiến lớn nhất vào năm 2025 với 701 km vuông vào tháng 11. Vào tháng 12, họ đã kiểm soát 244 km vuông - mức tăng lãnh thổ nhỏ nhất kể từ tháng 3. Trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ vào năm 2025 như trong năm đầu tiên của cuộc chiến vào năm 2022, theo một phân tích dữ liệu. Quân đội Nga đã chiếm được hơn 5.600 km2 đất vào năm ngoái, tương đương 0,94% lãnh thổ Ukraine, theo một phân tích dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cung cấp.
Thế giới
- Thủ tướng Na Uy nói về Nga
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói trong bài phát biểu năm mới: Ông không mong đợi Nga tìm kiếm một cuộc xung đột quân sự với đất nước của mình. Nhưng chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi phải đối mặt với những thách thức: ảnh hưởng, thông tin sai lệch và các hoạt động tình báo. Và nguy cơ phá hoại là có thật. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong xã hội của chúng ta, vận chuyển, nhà máy công nghiệp, cơ sở dầu khí, ngân hàng.
- Các quan chức Phần Lan thẩm vấn thủy thủ đoàn trên con tàu khả nghi
Nhà chức trách Phần Lan đã bắt giữ con tàu, bị nghi ngờ gây thiệt hại cho một tuyến cáp dưới nước ở Biển Baltic, hôm thứ Tư. Theo một tuyên bố, Risto Lohi của bộ phận điều tra hình sự cho biết: "Các cuộc thẩm vấn đã làm rõ quá trình hành động và vai trò khác nhau của các thành viên thủy thủ đoàn. Hai trong số 14 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt, và hai người khác bị cấm rời khỏi đất nước. Cảnh sát không muốn bình luận về quốc tịch và cấp bậc của các nghi phạm. Tuy nhiên, trước đó họ đã thông báo rằng thủy thủ đoàn bao gồm công dân Nga, Gruzia, Azerbaijan và Kazakhstan. Hôm thứ Năm, cơ quan hải quan Phần Lan thông báo rằng tàu chở hàng cũng có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Con tàu đang trên đường từ St. Petersburg ở Nga đến thành phố cảng Haifa của Israel.
- Nga kiềm chế các hành động khiêu khích ở các nước Baltic
Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Estonia, Kaupo Rosin, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng ERR: Moscow hiện đang lên kế hoạch tấn công bằng máy bay không người lái thận trọng hơn để không có nguy cơ vi phạm không phận. Ngoài ra, máy bay Nga trên Biển Baltic giờ đây sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hơn các tuyến bay. "Tất nhiên, điều này không loại trừ các sự cố trong tương lai, vì hoạt động quân sự vẫn ở mức cao và cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp tục", ông Rosin nói. "Về mặt lý thuyết, các sự cố có thể xảy ra, nhưng hiện tại chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn cố tình leo thang tình hình". Hiện tại, ưu tiên của Điện Kremlin là cho phép các tàu chở dầu của hạm đội ngầm của họ di chuyển an toàn.
.png)
UKRAINE VÀ MỸ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH THỊNH VƯỢNG TÁI THIẾT NGHÌN TỶ ĐÔ LA
Báo Kyiv Post (Ukraine) ngày 2/1 đưa tin, trong một nỗ lực nhằm xác định tương lai kinh tế dài hạn giữa bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố sự hợp tác chiến lược giữa Kiev và Washington trong việc xây dựng "Lộ trình Thịnh vượng của Ukraine đến năm 2040". Đây được xem là bản thiết kế quy mô lớn, vạch ra tầm nhìn chung và các công cụ tài chính then chốt để phục hồi Ukraine sau xung đột.
Hệ sinh thái các quỹ tài chính mới
Theo thông tin từ Tổng thống Zelensky được đăng tải trên Telegram, điểm nhấn của lộ trình này là việc thiết lập một loạt các công cụ tài chính đa dạng nhằm thu hút và quản lý dòng vốn đầu tư. Các thực thể được nhắc đến bao gồm: Quỹ Tái thiết Ukraine và Quỹ Phát triển Ukraine; nền tảng đầu tư chủ quyền của Ukraine; Quỹ Tăng trưởng và Cơ hội Ukraine; đặc biệt là một Quỹ tái thiết đầu tư Mỹ - Ukraine chuyên biệt.
Dù chi tiết vận hành cụ thể của từng quỹ chưa được công bố, ông Zelensky nhấn mạnh rằng các bên cũng đang thảo luận về việc hình thành "quỹ nguồn lực con người". Mục tiêu cốt lõi là tạo ra các "yếu tố then chốt cho một thỏa thuận đầu tư" toàn diện giữa hai quốc gia.
Một trong những nội dung quan trọng nhất của lộ trình là xác định nhu cầu tài chính cho công cuộc tái thiết. Theo nhận định của Tổng thống Zelensky, ước tính Ukraine cần khoảng 700-800 tỷ USD để phục hồi hoàn toàn.
Con số này cao hơn đáng kể so với các báo cáo chuyên môn trước đó. Cụ thể, báo cáo Đánh giá nhanh về Thiệt hại và Nhu cầu (RDNA4) được cập nhật chung do Chính phủ Ukraine, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc, ước tính chi phí tái thiết trong thập kỷ tới là khoảng 524 tỷ USD (tương đương 2,8 lần GDP danh nghĩa năm 2024 của Ukraine). Tuy nhiên, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine, bà Alyona Shkrum, cho biết các số liệu này sẽ sớm được cập nhật để phản ánh thực tế biến động.
Lộ trình năm 2040 không xuất phát từ con số không. Trước đó, vào ngày 30/5/2025, hai nước đã ký kết một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản. Thỏa thuận này thiết lập khuôn khổ liên kết viện trợ quân sự của Mỹ với quá trình tái thiết kinh tế và quyền tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.
Theo thỏa thuận hiện tại, Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine đã được thành lập, trong đó doanh thu từ các giấy phép khai thác khoáng sản mới sẽ được chia đều tỷ lệ 50/50. Điểm đặc biệt của mô hình này là các khoản viện trợ quân sự của Mỹ trong tương lai có thể được tính vào phần đóng góp của Washington vào quỹ đầu tư chung.
Các mục tiêu chiến lược của Lộ trình 2040
Theo nguồn tin từ Kyiv Post, lộ trình hướng tới sự thịnh vượng không chỉ dừng lại ở các con số tài chính mà còn bao quát các mục tiêu phát triển xã hội và địa chính trị:
Về chỉ số an sinh: Cải thiện tuổi thọ trung bình và thúc đẩy sự hồi hương của người di tản, tị nạn. Về tăng trưởng kinh tế: Nâng cao GDP bình quân đầu người, tạo việc làm mới và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Về hội nhập quốc tế: Đảm bảo quá trình tái thiết không cản trở việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu. Về an ninh: Xây dựng cơ chế đảm bảo an ninh song hành với phát triển kinh tế.
Kyiv Post lưu ý hiện tại, thời điểm triển khai cụ thể các quỹ này vẫn còn là một dấu hỏi lớn: Liệu chúng sẽ được kích hoạt ngay trong thời chiến hay sau khi xung đột chấm dứt? Tuy nhiên, việc công bố lộ trình 2040 cho thấy một cam kết dài hạn và chiến lược giữa Mỹ và Ukraine, vượt ra ngoài các hỗ trợ quân sự ngắn hạn để hướng tới một tương lai tự cường về kinh tế.
Nguồn tham khảo: Báo Mới
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá