TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo trên thế giới

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Ông Zelensky bàn với ông Trump về khả năng quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine
Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 30/12 cho biết, Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine như một phần của đảm bảo an ninh.
Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine sẽ mang lại sự tăng cường đáng kể về mặt an ninh.
"Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump và các đại diện của liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine. Chúng tôi mong muốn điều đó. Đây sẽ là một lập trường mạnh mẽ về đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

- Đường ống dẫn khí đốt ở vùng Krasnodar bị tấn công
Theo chính quyền khu vực thông báo, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, các cơ sở cảng và một đường ống dẫn khí đốt trong một khu dân cư ở cảng Tuapse ở Biển Đen của Nga đã bị hư hại. Thương tích không được báo cáo. Các nhân viên cứu hộ đã được cử đến để sửa chữa thiệt hại, Lực lượng Đặc nhiệm Vùng Krasnodar thông báo qua dịch vụ nhắn tin Telegram. Bến cảng đã bị hư hại, nó cho biết. SHOT, một kênh tin tức Telegram có nguồn tin từ các cơ quan an ninh Nga, báo cáo rằng một loạt các vụ nổ đã được nghe thấy trên bầu trời Tuapse vào tối muộn và cư dân ở một quận đã báo cáo về một vụ hỏa hoạn.

- Bốn người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Odessa
Người đứng đầu chính quyền quân sự của thành phố Odessa, Serhiy Lyssak, viết trên Telegram: Quân đội Nga đã tấn công khu vực Odessa trên Biển Đen bằng nhiều máy bay không người lái. Hai tòa nhà dân cư nhiều tầng và cơ sở hạ tầng đã bị tấn công và hư hại ở thành phố cảng Odessa,. Bốn người, trong đó có ba trẻ em 7 tháng tuổi, 8 và 14 tuổi, bị thương, và một đám cháy bùng phát trong một tòa nhà cao tầng. Quản trị viên quân sự khu vực Oleh Kiper cũng báo cáo trên Telegram rằng khu vực Odessa đang bị tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái. Mục tiêu một lần nữa là cung cấp năng lượng dân dụng và điện.

- Zelensky công bố các cuộc đàm phán mới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram, các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine do Nga khởi xướng sẽ bước vào vòng tiếp theo với một hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 1. Một cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia từ "liên minh sẵn sàng" ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng 1 tại Ukraine. Ngay sau đó, vào ngày 6 tháng 1, một cuộc họp khác ở cấp nguyên thủ quốc gia được lên kế hoạch. "Chúng tôi rất biết ơn đội ngũ của Tổng thống Trump vì họ sẵn sàng tham gia vào cả hai định dạng", ông nói thêm, đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

-  Putin có khả năng là mục tiêu hợp pháp của Ukraine
Nhà báo Ukraine Illia Ponomorenko viết trên X: "Vladimir Putin là mục tiêu quân sự hợp pháp được ưu tiên hàng đầu với tư cách là nhà lãnh đạo của một chế độ độc tài đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện và phạm tội ác chiến tranh lớn hàng ngày". Tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã thực hiện một số cuộc tấn công không thành công nhằm vào ông Putin trong quá khứ.
Nga tuyên bố rằng Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin. Kiev khẳng định đó là nói dối và các chuyên gia cũng không thấy bằng chứng về một cuộc tấn công. Điều này không thực tế vì có nhiều hệ thống phòng không. Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Đức Bundestag đã tuyên bố vào năm 2022: "Do đó, các nguyên thủ quốc gia chỉ có thể là mục tiêu hợp pháp trong một cuộc xung đột vũ trang quốc tế nếu họ thực hiện các chức năng quân sự và được coi là một phần của lực lượng vũ trang về mặt tổ chức. Do đó, một nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Nga Putin, người cũng đóng vai trò là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quốc gia theo chức vụ của mình theo hiến pháp quốc gia tương ứng, có thể đại diện cho một mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng đối lập.

- Các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Odessa
Các tòa nhà dân cư cũng như "cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng" đã bị pháo kích, chính quyền quân sự của khu vực giải thích. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự, Serhiy Lysak, các nạn nhân bao gồm một trẻ sơ sinh bảy tháng tuổi và hai trẻ em 8 và 14 tuổi. Ở một số khu vực của thành phố, việc cung cấp nước sưởi và nước uống của quận bị hỏng. Tại khu vực Dnipropetrovsk, hai người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, theo các nhà chức trách.
Theo các nhà chức trách, ít nhất sáu người đã bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào thành phố cảng Odessa của Ukraine, bao gồm một em bé và hai trẻ em.

- Tấn công bến cảng dầu ở phía bắc Moscow
Theo cơ quan mật vụ Ukraine SBU báo cáo, máy bay không người lái của Ukraine đã đốt cháy một kho nhiên liệu ở vùng Yaroslavl, phía đông bắc Moscow. Nhà ga nhiên liệu "Temp" ở thành phố Rybinsk là một trong những kho dự trữ chiến lược của Nga. "SBU tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm dầu mỏ của Nga với độ chính xác cao cả ở nước ngoài. Ukrinform xuất bản một video cho thấy một đám cháy lớn đằng sau những ngôi nhà phủ đầy tuyết; Vị trí chính xác vẫn chưa rõ ràng. Không có thông tin về báo cáo từ phía Nga. Yaroslavl nằm cách Moscow khoảng 280 km về phía đông bắc và cách Ukraine hơn 800 km.

- Quân đội Ukraine tiến gần Kupyansk và Pokrovsk
Các đơn vị Ukraine đang tiến về phía bắc Pokrovsk ở vùng Donetsk. Ngoài ra, ISW báo cáo một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các mục tiêu quân sự ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng vào đêm 30/12. Binh sĩ Ukraine đã đạt được một số lợi thế nhỏ ở phía bắc của thành phố Kupyansk đang tranh chấp khốc liệt ở vùng Kharkiv. Điều này được báo cáo bởi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), mâu thuẫn với thông tin của Nga rằng thành phố đã bị chiếm hoàn toàn.

- Zelensky gửi thông điệp năm mới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên Facebook và X, năm sắp tới được đánh dấu "bởi lòng trung thành và kiên định, các nguyên tắc và công việc hàng ngày của người Ukraine. Năm nay có thể thực hiện được nhờ những người bảo vệ chúng ta- những người đã bảo vệ không chỉ cho Ukraine, mà còn cho tất cả những người coi trọng tự do và phẩm giá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau "với những gì gắn kết chúng ta lại với nhau: kinh nghiệm và ký ức, tiếng mẹ đẻ, hy vọng và niềm tin. Ông kết thúc thông điệp của mình với những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới: Chúng ta tin vào hòa bình, chiến đấu cho nó và làm việc cho nó.

Nga

- Đề xuất ngừng bắn tạm thời của châu Âu chỉ giúp Ukraine “câu giờ”
Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), ông Dmitry Polyansky ngày 30/12 cho rằng, lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời từ các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine chỉ là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho Kiev có thời gian củng cố lực lượng trước khi tiếp tục giao tranh.
Ông Polyansky lưu ý, đề xuất ngừng bắn ngắn hạn được châu Âu đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận xoay quanh lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Theo ông, Nga đã nhiều lần bác bỏ phương án này vì cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung lực lượng và tái vũ trang cho quân đội.

- Tổng thống Nga chỉ đạo mở rộng vùng đệm ở Ukraine
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Gerasimov vừa cho hay, lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công ở đông bắc Ukraine và Tổng thống Nga Putin đã hạ lệnh mở rộng “vùng đệm" tại khu vực này trong năm 2026, cụ thể là tại các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine, sát biên giới Nga, nhằm bảo đảm cuộc sống của dân thường Nga ở các tỉnh Belgorod và Kursk.
Ông Gerasimov đưa ra phát biểu trên sau khi Nga tuyên bố sẽ trả đũa điều mà Nga cáo buộc là Ukraine tập kích UAV vào dinh thự Tổng thống Nga Putin - một cáo buộc đã bị phía Ukraine bác bỏ.

- Tuyên bố tên lửa Oreshnik được đưa vào trạng thái trực chiến tại Belarus
Nga công bố video cho thấy các hệ thống tên lửa Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã chính thức đi vào trạng thái trực chiến tại Belarus - quốc gia đồng minh của Moscow và có chung đường biên giới với các nước NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia.
Theo hình ảnh trích từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 30/12/2025, một đơn vị được trang bị hệ thống tên lửa mặt đất di động Oreshnik đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến tại một địa điểm không được tiết lộ trên lãnh thổ Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận thông tin này và cho biết các đơn vị tên lửa đã được triển khai tới những khu vực được chỉ định.

- Bắn hạ hàng loạt UAV tấn công Moscow
Giới chức Nga ngày 30/12 cho biết, hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ 21 máy bay không người lái (UAV) tại khu vực Moscow, trong đó ít nhất 5 chiếc bị chặn khi đang bay về phía thủ đô.
Thống đốc tỉnh Moscow, ông Andrey Vorobyovcho biết, các UAV đã bị vô hiệu hóa tại 7 đô thị gồm Ruzsky, Volokolamsky, Odintsovo, Mozhaysky, Narofominsky, Istra và Chekhov. Lực lượng phòng không Nga vẫn tiếp tục đánh chặn các mục tiêu khác.

- Putin chỉ định quân dự bị bảo vệ các kho dầu
Theo BBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một "sắc lệnh" ra lệnh triển khai quân dự bị đến các đơn vị huấn luyện đặc biệt để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo nghị định, các hiệp hội được thành lập "để đảm bảo bảo vệ các tài sản quan trọng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác". Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các lực lượng dự bị sẽ được sử dụng để bảo vệ các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng khác khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

- Nguồn thu nhập quan trọng nhất của Nga tiếp tục bị mất
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang buộc các công ty dầu mỏ Nga phải bán dầu thô với mức chiết khấu cao. Vào tháng 12, giá này thấp hơn 20 đến 30 đô la mỗi thùng so với giá dầu Brent. Theo dữ liệu của Reuters, đây là sự khác biệt lớn nhất ở các cảng của Nga kể từ đầu năm 2022. Mức chiết khấu cao hơn đã siết chặt tỷ suất lợi nhuận và đẩy một số nhà cung cấp vào tình trạng đỏ. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn có lợi nhuận nhờ các khoản giảm thuế của chính phủ, theo dữ liệu từ Reuters. Giảm giá dầu của Nga tại các cảng xuất khẩu một lần nữa đạt mức cao lịch sử, gây áp lực lên lợi nhuận thương mại của các nhà xuất khẩu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu yếu.

- Nga tưởng tượng về cuộc tấn công vào Zaporizhzhia
Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, viết trên Telegram về một bước đột phá có thể xảy ra: Đầm lầy, nước, chướng ngại vật tự nhiên và lực lượng phòng thủ của Ukraine về cơ bản khiến điều Nga tấn công Zaporizhzhia trở nên bất khả thi. Người Nga đang cố gắng thuyết phục Mỹ rằng họ có thể chiếm Zaporizhzhia một cách nhanh chóng, mặc dù điều này không phù hợp với thực tế. Trong đầu Putin có một Gerasimov nhỏ bé, người nuôi dưỡng niềm tin của mình rằng 'mặt trận có thể sụp đổ rất sớm'. Đây là một ảo tưởng, một lời nói dối rõ ràng của Gerasimov, người đang đặt cược vào những điểm yếu của Putin để giữ vị trí của mình và dòng tiền mà ông ta nhận được trong quân đội, Kovalenko viết. Gerasimov là Tổng tham mưu trưởng Nga. Trong nhiều năm, ông đã nhiều lần thu hút sự chú ý với những báo cáo tưởng tượng khó hiểu về cuộc chiến.

- Thông điệp năm mới
Bài phát biểu chúc mừng năm mới, lần đầu tiên được phát sóng trên bán đảo Viễn Đông Kamchatka, nơi năm 2026 bắt đầu sớm nhất là 13:00 CET. Trong thông điệp được ghi âm với bài phát biểu chúc mừng năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục tự tin vào chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ông chúc mừng các binh sĩ và chỉ huy nhân dịp năm mới và nói về sự tin tưởng vào chiến thắng của Nga. Ông Putin một lần nữa gọi những người lính Nga là "anh hùng" và nhấn mạnh sự ủng hộ của người dân. Không đề cập đến các cuộc đàm phán có thể xảy ra hoặc hy vọng chấm dứt chiến tranh trong bài phát biểu. Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình, ông Putin nói.

Đức

- Châu Âu có nó trong tay của chính mình
Chủ tịch CDU nói trong bài phát biểu năm mới của mình: Cuộc tấn công của Nga đã và đang là một phần của kế hoạch nhắm vào toàn bộ châu Âu. Thủ tướng Liên bang Friedrich Merz nhận thấy tự do và an ninh bị đe dọa trực tiếp bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Mỗi ngày, Đức cũng bị phá hoại, gián điệp và tấn công mạng. Ngày càng rõ ràng rằng đây không phải là một cuộc chiến xa xôi. Nga đang tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược với mức độ nghiêm trọng không hề giảm. Lần thứ tư liên tiếp, người Ukraine sẽ ăn mừng năm mới trong những hoàn cảnh bất lợi nhất - nhiều người trong số họ không có điện, trong mưa tên lửa, vì sợ hãi cho bạn bè và gia đình", Merz nói. Đồng thời, quan hệ đối tác đang chuyển đổi thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, từ lâu đã là người bảo đảm an ninh đáng tin cậy. "Đối với người châu Âu chúng tôi, điều này có nghĩa là chúng tôi phải tự mình bảo vệ và khẳng định lợi ích của mình mạnh mẽ hơn nhiều", Thủ tướng Liên bang nhấn mạnh. Tuy nhiên, việc tự mình vượt qua từng thử thách này là do chính mình làm.

 

Mỹ

- Các cuộc họp thượng đỉnh không phải là về hòa bình, mà là về sự ủng hộ của Trump
Chuyên gia quân sự Nico Lange viết trên nền tảng Bluesky: "Năm 2025 là một năm đầy rẫy các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc đàm phán cấp cao không phải về hòa bình ở Ukraine, mà là về sự ủng hộ của Trump". Năm nay sẽ được nhớ đến trước hết với nhiều cuộc gặp gỡ giữa chính quyền Trump và đại diện của Ukraine và Nga. Tuy nhiên, không có lệnh ngừng bắn hay thậm chí là hòa bình lâu dài. Moscow tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược và nhấn mạnh vào các yêu cầu tối đa. Ukraine sẵn sàng nhượng bộ đau đớn, nhưng không từ bỏ lãnh thổ.

- Thảo luận hòa bình với các đối tác
Theo tuyên bố của chính phủ Mỹ, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết đã tiến hàng một "cuộc đối thoại hiệu quả" với các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức cũng như Thư ký Hội đồng Bảo an Ukraine Rustem Umjerov. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cũng tham gia vào đối thoại.

Thế giới

- Thủ tướng Ba Lan: Hòa bình ở Ukraine không còn xa
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, hòa bình không còn xa, chỉ vài tuần tới, chứ không phải vài tháng hay vài năm.
Ngày 30/12, trong khi các nhà lãnh đạo Nga tiếp tục lên tiếng cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Putin tại vùng Novgorod, Hãng tin Nga INTERFAX dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định, hòa bình ở Ukraine sẽ được thiết lập trong vài tuần tới.

- Hoãn quyết định về hệ thống không chiến FCAS
Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết theo yêu cầu, trái ngược với kế hoạch ban đầu, quyết định cuối cùng về việc tiếp tục dự án FCAS vào cuối năm vẫn chưa được đưa ra. Đức và Pháp một lần nữa hoãn quyết định về hệ thống không chiến FCAS của châu Âu - lần này đến một ngày không xác định. FCAS là viết tắt của "Hệ thống không quân chiến đấu trong tương lai" và nếu được thực hiện, sẽ là dự án vũ khí lớn nhất và tốn kém nhất của châu Âu. Tổng chi phí ước tính lên ba tỷ chữ số. Hệ thống không chiến được thiết kế để bay kết hợp với máy bay không người lái không vũ trang và do đó không chỉ là một máy bay chiến đấu. Kế hoạch sẽ thay thế Eurofighter từ năm 2040.

- Lên đến 15.000 bộ binh châu Âu được lên kế hoạch ở Ukraine
Báo Đức trích dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho biết, một số quốc gia châu Âu có thể sẵn sàng tham gia giám sát một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine. Các kế hoạch về những gì đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể trông như thế nào đã được thực hiện. Về cơ bản, chúng được chuẩn bị bởi các chuyên gia quân sự từ các lực lượng vũ trang Anh và Pháp hợp tác với Brussels. Như một thứ tự quan trọng đối với việc triển khai bộ binh châu Âu, các nhà ngoại giao đã đề cập đến con số "10.000 đến 15.000" trong sáu tháng đầu tiên.

- EU tố cáo Nga nghi binh
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas viết trong một bài báo trên X: Không ai nên chấp nhận những tuyên bố vô căn cứ của kẻ xâm lược, Đại diện cấp cao về các vấn đề đối ngoại nói. Moscow gần đây đã tuyên bố rằng Ukraine đã tấn công một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin từ Chủ nhật đến thứ Hai và hiện đang cung cấp bằng chứng bị cáo buộc, bao gồm bản đồ cho thấy đường bay của máy bay không người lái và hình ảnh của một máy bay không người lái bị phá hủy trong rừng.
Tuyên bố của Nga rằng Ukraine gần đây đã tấn công các địa điểm quan trọng của chính phủ ở Nga là một biện pháp nghi binh có chủ ý. Moscow muốn làm suy yếu tiến bộ thực sự của Ukraine và các đối tác phương Tây trên con đường hòa bình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều để nói về một cuộc tấn công của hàng chục máy bay không người lái vào dinh thự. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, không có bản ghi âm nào được công khai về các hoạt động phòng không tương ứng ngay sau cuộc tấn công. Truyền thông đối lập Nga Sota cũng viết rằng cư dân của thành phố Valdai chưa nghe thấy bất kỳ biện pháp phòng không nào. Chính quyền địa phương cũng không bình luận như thường lệ. Tờ "Le Monde" đưa tin hôm qua rằng một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng "không có bằng chứng chắc chắn".

- Phần Lan kiểm tra tàu
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, các quốc gia Biển Baltic đã được đặt trong tình trạng báo động cao do một loạt sự gián đoạn đối với cáp điện và viễn thông cũng như đường ống dẫn khí đốt. Theo Tổng thống Alexander Stubb, chính quyền Phần Lan đang kiểm tra một con tàu bị nghi ngờ gây hư hại cho cáp ngầm ở Vịnh Phần Lan. Phần Lan đã chuẩn bị cho nhiều thách thức an ninh khác nhau và ứng phó với chúng khi cần thiết, Stubb viết trên Nền tảng X. Giám đốc tình báo Estonia gần đây đã báo cáo trong một cuộc phỏng vấn với ERR rằng không có sự cố nào liên quan đến cáp ngầm kể từ khi bắt đầu sứ mệnh Baltic Sentry của NATO.

- Lithuania mua vũ khí phòng không
Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas nói, tăng cường phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, một hợp đồng đã được ký kết với nhà sản xuất Thụy Điển Saab. Theo đó, Lithuania sẽ mua các hệ thống tên lửa phòng không di động RBS 70 NG trị giá hơn 320 triệu Euro để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Cùng với các hợp đồng đã ký kết trước đó, điều này sẽ đảm bảo cung cấp liên tục cho các lực lượng vũ trang của EU Baltic và quốc gia NATO loại đạn dược trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2032.

-  Croatia và Romania tham gia kế hoạch vũ khí của NATO cho Ukraine
Theo Kyiv Independent, trích dẫn một tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Romania và Croatia tham gia chương trình của NATO mua vũ khí của Mỹ để bảo vệ Ukraine. Cả hai quốc gia đều đang tham gia cái gọi là Danh sách yêu cầu ưu tiên cho Ukraine (PURL), đã huy động được khoảng 4,3 tỷ USD cho thiết bị quân sự và đạn dược của Mỹ kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2025. Romania đang đóng góp 50 triệu Euro, Croatia 15 triệu Euro. Với việc gia nhập, họ đang mở rộng vòng tròn gồm 22 quốc gia tham gia, bao gồm Đức, Canada và Úc.

 

 

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRÊN THẾ GIỚI

Nga
Các nhà lãnh đạo thế giới đã lần lượt gửi thông điệp Năm mới, phản ánh rõ một trật tự quốc tế đang vận động theo hướng đa cực, nhiều bất định nhưng cũng giàu nỗ lực tự điều chỉnh.
Từ thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vào con đường phát triển đã lựa chọn. Thông điệp ngắn gọn nhưng nhất quán của ông Putin cho thấy ưu tiên hàng đầu của Nga trong năm 2026 vẫn là củng cố ổn định trong nước, duy trì sự gắn kết xã hội và khẳng định chủ quyền, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài với Ukraine và môi trường đối ngoại nhiều sức ép.
“Mỗi người đều có những hy vọng và kế hoạch riêng, mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, những mục tiêu ấy không thể tách rời vận mệnh của đất nước và khát vọng chung vì lợi ích quốc gia. Chúng ta là một thể thống nhất – nhân dân Nga. Chính công việc, thành công và nỗ lực của từng cá nhân đã góp phần viết tiếp những chương mới trong lịch sử ngàn năm của đất nước. Sự đoàn kết của toàn xã hội vì thế trở thành nền tảng quyết định chủ quyền, an ninh, cũng như sự phát triển và tương lai của nước Nga”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trung Quốc
Trong khi đó, các nền kinh tế lớn châu Á lại tập trung vào phát triển dài hạn thông qua cải cách và đổi mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác định năm 2026 là điểm khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, với trọng tâm là tăng trưởng chất lượng cao dựa trên khoa học- công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cải cách sâu rộng.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và quản trị quốc tế: "Chúng ta cần có những bước đi vững chắc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiếp tục đào sâu cải cách và mở cửa trên mọi lĩnh vực, mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người và viết nên một chương mới trong câu chuyện kỳ ​​tích của đất nước. Dù mục tiêu phía trước lớn lao và con đường còn dài, nhưng với những bước đi táo bạo và kiên định, chúng ta sẽ đến đich”.

Hàn Quốc
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tăng trưởng bao trùm, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phân bổ công bằng hơn thành quả phát triển, phản ánh nhu cầu điều chỉnh mô hình tăng trưởng để tránh “bẫy phát triển”. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng hướng tới việc biến những thách thức mang tính cấu trúc, từ suy giảm dân số đến môi trường an ninh phức tạp, thành động lực cải cách và tăng cường vị thế ngoại giao.

Pháp, Đức, Anh
Tại châu Âu, thông điệp của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh cho thấy ưu tiên hàng đầu là củng cố nền tảng trong nước để duy trì khả năng hành động đối ngoại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều nhấn mạnh các giá trị đoàn kết xã hội, ổn định chính trị và niềm tin vào cải cách. Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận cải cách không thể mang lại kết quả tức thì, nhưng khẳng định việc từng bước đưa đất nước trở lại nền tảng ổn định chính là sức mạnh bền vững cho tương lai.
"Năm 2026, những lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra sẽ giúp ngày càng nhiều người cảm nhận được các thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày từ chi tiêu, cộng đồng đến dịch vụ y tế. Quan trọng hơn, đó là sự trở lại của niềm hy vọng và niềm tin rằng mọi thứ có thể và sẽ tốt hơn”, Thủ tướng Starmer gửi thông điệp.

Liên hợp Quốc và Đức Giáo hoàng
Đáng chú ý, thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Đức Giáo hoàng Leo XIV đã mang lại góc nhìn đạo đức và nhân văn cho bức tranh toàn cầu. Những lời kêu gọi lựa chọn hoà bình thay vì chiến tranh, xung đột, hợp tác thay vì đối đầu, phát triển bền vững thay vì lợi ích ngắn hạn một lần nữa cho thấy nhu cầu tái khẳng định các giá trị chung đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Nhìn tổng thể, các thông điệp Năm mới 2026 phản ánh một thế giới đang tái cấu trúc, nơi mỗi quốc gia lựa chọn cách tiếp cận riêng nhưng cùng gặp nhau ở nhu cầu củng cố nội lực, thúc đẩy cải cách và tìm kiếm hợp tác. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng và tầm nhìn dài hạn sẽ là yếu tố quyết định vị thế của các quốc gia trong trật tự toàn cầu đang định hình. 

Nguồn tham khảo: Báo Mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang