TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2025

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Kế hoạch hòa bình 20 điểm và khả năng thiết lập khu phi quân sự Zaporizhzhia
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/12 công bố bản kế hoạch hòa bình 20 điểm mới do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Bản kế hoạch lần đầu tiên đề cập khả năng thiết lập khu phi quân sự tại các khu vực công nghiệp trọng điểm phía Đông và quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Kế hoạch này đề xuất thiết lập các khu kinh tế phi quân sự, trong đó Mỹ có quyền quyết định cách phân chia cổ phần và năng lượng, một lực lượng quốc tế sẽ giám sát ranh giới tiếp xúc hiện tại. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với lập trường trước đó của Mỹ về việc thành lập “vùng kinh tế tự do” do cả Nga, Ukraine và Mỹ vận hành.
Đề xuất mới của Tổng thống Ukraine được cho là đã mở ra một khả năng thỏa hiệp mới liên quan đến quyền kiểm soát vùng Donbass - điểm nghẽn lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình suốt thời gian qua. Ông Zelensky cho biết mình sẵn sàng rút lực lượng khỏi khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền Đông đất nước như một phần của kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga, với điều kiện Moscow cũng rút quân và khu vực này được thiết lập thành một vùng phi quân sự do lực lượng quốc tế giám sát.

- Cầu mong ông ấy chết
Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc dân vào đêm Giáng sinh, cầu mong Tổng thống Nga Vladimir Putin chết. Ông nhắc lại niềm tin truyền thống rằng vào đêm này "bầu trời mở ra" và người Ukraine được phép bày tỏ một điều ước duy nhất. Nhưng khi chúng ta hướng về Chúa, tất nhiên chúng ta yêu cầu một điều gì đó lớn lao hơn", ông Zelensky nói. "Chúng tôi yêu cầu hòa bình cho Ukraine. Chúng tôi chiến đấu vì nó. Và chúng tôi cầu nguyện cho điều đó. Và chúng tôi xứng đáng với điều đó", ông Zelensky nói. Ông nói thêm rằng người Ukraine muốn mọi gia đình sống hòa thuận và mọi trẻ em đều có thể tận hưởng những món quà, nụ cười và niềm tin vào sự tốt lành và phép lạ. Zelensky cũng bày tỏ hy vọng rằng điều tốt và sự thật sẽ chiến thắng: Để có thể có một chiến thắng của hòa bình. Để chúng ta có thể tồn tại. Và có thể có Ukraine.

- Nga không ngừng tấn công dịp Giáng sinh
Theo Thống đốc Oleh Syniehubov đăng tải trên mạng X, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã giết chết ít nhất hai người và làm bị thương 35 người khác. Tại khu vực Kharkiv, một cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người đàn ông 51 tuổi và làm bị thương 15 người khác - 14 đàn ông và một phụ nữ., các cuộc tấn công riêng biệt làm bị thương một người đàn ông 64 tuổi ở làng Mytrofanivka và một người đàn ông 56 tuổi ở Podoly. Tại khu vực Odessa, một cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người và làm bị thương hai người khác. Các lực lượng Nga cũng tấn công cảng và cơ sở hạ tầng công nghiệp của khu vực, gây ra hỏa hoạn. Theo Không quân Ukraine, Nga đã bắn 131 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 106 máy bay không người lái.

- Chernihiv bị tấn công đêm Giáng sinh
Theo Bộ Năng lượng Ukraine thông báo về nhiều trường hợp ngừng hoạt động khẩn cấp và mất điện ở nước này sau các cuộc tấn công của Nga: Ngoài ra còn có những người chết ở khu vực Chernihiv sau các cuộc tấn công của Nga vào đêm Giáng sinh. Khu vực Chernihiv đã trải qua Giáng sinh dưới hỏa lực. Thật không may, hai người đã chết. Hai người khác bị thương.

- Cơ quan mật vụ Ukraine đứng sau cuộc tấn công vào các bể chứa dầu ở Nga
Theo tờ Kyiv Independent trích dẫn một nguồn tin nội bộ: Cơ quan mật vụ SBU của Ukraine dường như đứng sau vụ tấn công vào cảng Temrjuk ở khu vực Krasnodar của Nga. Máy bay không người lái từ trung tâm hoạt động đặc biệt "Alpha" của SBU đã tấn công cảng biển Temrjuk ở vùng Krasnodar trong đêm. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Krasnodar đã gây ra đám cháy trong hai bể chứa dầu trong đêm. Nguồn tin tình báo cũng xác nhận các cuộc tấn công vào một nhà máy xử lý khí đốt ở khu vực Orenburg, tờ báo tiếp tục. Theo báo cáo, đây là tổ hợp hóa chất khí lớn nhất, dự kiến sẽ xử lý 17,5 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Một đám cháy được cho là đã bùng phát trong nhà máy. Khu vực Orenburg của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 800 km, và ngành công nghiệp của nó, vốn quan trọng đối với quân đội và nền kinh tế Nga, thường xuyên bị tấn công bởi máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

- Chợ ở Kherson bị tấn công 
Thống đốc Oleksandr Prokudin viết trên mạng X: Thành phố cảng biển Kherson của Ukraine bị Nga tấn công vào dịp Giáng sinh. Các lực lượng Nga đã tấn công một khu chợ ở Kherson vào ngày Giáng sinh, 25/12. Một công nhân 47 tuổi đã thiệt mạng và nhiều quầy hàng ở chợ bị phá hủy, Cuộc tấn công xảy ra vào giờ ăn trưa. Đây là những hành động khủng bố nhằm vào cuộc sống thường dân đẩy họ vào cái lạnh, bóng tối và sợ hãi.

- Zelensky báo cáo về cuộc gọi điện thoại với Witkoff
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng X: Ông đã có một cuộc điện đàm "rất tốt" với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn tổng thống Mỹ Jared Kushner: Chúng tôi đã thảo luận về một số chi tiết quan trọng của công việc đang diễn ra. Có những ý tưởng tốt có thể góp phần vào một kết quả chung và hòa bình lâu dài. Ông Zelenskyy cũng cảm ơn Witkoff và Kushner vì cách tiếp cận mang tính xây dựng, làm việc chuyên sâu và những lời nói tử tế. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: Chúng tôi thực sự đang làm việc suốt ngày đêm để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc chống lại Nga đến gần hơn với Ukraine và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và bước đi đều thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy.

- Bị Nga tấn công ở Dnipropetrovsk
Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh, Vladislav Gayvanenko, viết trên Facebook, các lực lượng Nga đã tấn công khu vực Dnipropetrovsk bằng pháo, máy bay không người lái và bom dẫn đường. Chúng đã tấn công quận Synelnykivskyi bằng máy bay không người lái và KAB. Các đô thị Petropavlovsk, Mykolajivsk, Vasylkivsk và Pokrovsk đã bị tấn công. Một tòa nhà chung cư và khoảng một chục ngôi nhà riêng đã bị phá hủy. Một phần của cơ sở hạ tầng, một cửa hàng và một số ô tô cũng bị hư hại. Trung tâm văn hóa đã bị phá hủy. Tại quận Nikopol, đường dây điện cũng bị hư hại.

- Thương vong ở Zaporizhzhia
Theo thông tin trên Telegramm, người đứng đầu chính quyền quận, Ivan Fedorov, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc không kích  bằng tên lửa KAB vào khu vực Zaporizhzhia. Bốn người bị thương, gồm 3 phụ nữ 80, 65 và 57 tuổi và một người đàn ông 71 tuổi. Các tòa nhà dân cư cũng bị phá hủy.

 

Nga

- Đa số người dân Nga hy vọng xung đột tại Ukraine kết thúc vào năm 2026
Theo kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12, đa số người dân Nga kỳ vọng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026.
Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin có thể đang thăm dò phản ứng dư luận trước khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đang gia tăng.
Tại buổi công bố khảo sát cuối năm, Phó Giám đốc VTsIOM Mamonov cho biết, 70% trong số 1.600 người được hỏi cho rằng 2026 sẽ là một năm “thành công hơn” đối với Nga so với năm nay, trong đó 55% người tham gia khảo sát gắn kỳ vọng này với khả năng kết thúc "chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine.

- Điện Kremlin tiết lộ về khả năng điện đàm giữa ông Putin và ông Trump
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cần liên lạc trong dịp Giáng sinh, việc thu xếp một cuộc điện đàm sẽ không gặp trở ngại.
Trả lời báo Vedomosti, ông Peskov nói: “Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến, thực tế là đã bắt đầu. Trong thời gian này, mọi hoạt động thường chậm lại. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi hoàn toàn có khả năng sắp xếp một cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo một cách khá nhanh chóng".

- Phòng không Nga bắn hạ 25 UAV Ukraine hướng về Moscow
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, các đơn vị phòng không Nga trong ngày 24/12 đã bắn hạ tổng cộng 25 UAV Ukraine bay về phía thủ đô, trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Trong loạt thông báo đăng trên Telegram, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các UAV Ukraine bị đánh chặn trong khoảng thời gian kéo dài gần 23 giờ. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để kiểm tra các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, song không ghi nhận thiệt hại hay thương vong. Riêng từ sau 23h (theo giờ địa phương), phòng không Nga đã bắn hạ thêm 9 UAV khác nhắm vào Moscow.

- Bước tiến bất ngờ của Nga ở mặt trận Zaporizhzhia khiến Ukraine chật vật đối phó
Đột phá bất ngờ của Nga tại Zaporizhzhia được xem là một trong số ít trường hợp hiếm hoi cho thấy tính cơ động trên chiến trường, trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng mang tính tiêu hao, nơi các đội hình cơ giới và phương tiện bọc thép nhanh chóng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi các bầy đàn UAV.

- 25 máy bay không người lái bị đẩy lùi trên bầu trời Moscow
Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, Nga đã chống lại 25 máy bay không người lái của Ukraine trên đường đến Moscow hôm thứ Tư. Các cuộc tấn công diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 23 giờ,. Không có thiệt hại nào được báo cáo. Tại hai trong số bốn sân bay lớn của thủ đô, các hoạt động tạm thời bị hạn chế, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 29 máy bay không người lái của Ukraine trên toàn quốc trong vòng ba giờ. Trước đó, Bộ này đã báo cáo 172 máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy trong đêm, gần một nửa trong số đó ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine.

- Bị Ukraine tấn công xe tăng chở  dầu mỏ
Theo các nhà chức trách đăng trên mạng X, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở thành phố cảng Temryuk ở vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga, các xe tăng chở các sản phẩm dầu mỏ bốc cháy. Đám cháy ở thành phố trên bán đảo Taman có diện tích 2000 mét vuông. Hàng chục lính cứu hỏa và lực lượng phòng vệ dân sự hành động để dập tắt đám cháy. Ngay trong đêm ngày 25.12, cảng của thành phố trên biển Azov đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

- Tiếp tục xem xét đề xuất hòa bình của phương Tây
Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, người đã nói hôm thứ Tư rằng các tài liệu do Đặc phái viên Kirill Dmitriev mang đến Moscow từ Mỹ sẽ được đánh giá. Ông Peskov chỉ ra rằng Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông Putin sẽ không nói chuyện với ông Trump qua điện thoại hôm nay. Một cuộc trò chuyện như vậy cũng không được lên lịch vào lúc này.

- Putin đã tập trung vào Ukraine năm 2001
Như các tài liệu hiện được công bố ở Mỹ cho thấy, Putin đã phàn nàn với Tổng thống Mỹ George W. Bush ngay từ tháng 06.2001 rằng, ông ta dường như đã gắn bó với Ukraine sau khi Ukraine rời khỏi đế chế Liên Xô trong nhiều năm. Moscow đã từ bỏ đất đai. Thiện chí của Liên Xô đã tự nguyện thay đổi thế giới. Và người Nga đã tự nguyện từ bỏ hàng ngàn km vuông lãnh thổ. Thái quá. Ukraine, vốn thuộc về Nga trong nhiều thế kỷ, đã được cho đi. Sau đó, vào tháng 04.2008, Putin nói với Bush rằng Ukraine không phải là một nhà nước được hình thành tự nhiên, mà là một quốc gia nhân tạo được tạo ra từ thời Liên Xô. Phần lớn người dân Ukraine coi NATO là một tổ chức thù địch. Tuy nhiên, vào năm 2001, Putin vẫn lạc quan về liên minh quốc phòng phương Tây. Nga là châu Âu và đa sắc tộc, giống như Hoa Kỳ. Tôi có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ trở thành đồng minh. Chỉ có một trường hợp khẩn cấp cực đoan mới có thể khiến chúng ta liên minh với những người khác. Nhưng chúng tôi cảm thấy bị loại khỏi NATO. Ngay từ năm 1954, Liên Xô đã nộp đơn xin gia nhập NATO - đã bị từ chối vì một số lý do vào thời điểm đó. Bây giờ tất cả các điều kiện này đã được đáp ứng. Có lẽ Nga có thể trở thành một đồng minh.

- Không thể chấp nhận một số điểm trong kế hoạch hòa bình của Zelensky
Nikolai Silaev của Viện MGIMO nói trên tờ báo Nga "Vedomosti": Theo một nhà khoa học chính trị của Nga, kế hoạch hòa bình do Volodymyr Zelensky trình bày có một số điểm mà "Moscow đơn giản là không thể chấp nhận". Ví dụ, quy mô của các lực lượng vũ trang Ukraine - 800.000 binh sĩ trong thời bình được đề xuất - làm suy yếu một trong những mục tiêu chính của Moscow trong cuộc xung đột này: phi quân sự hóa Ukraine. Thứ hai, việc đưa ra các chương trình giáo dục về khoan dung trong các trường học ở Ukraine không đồng nghĩa với phi phát xít hóa. Để làm được điều này, Kiev sẽ phải bãi bỏ luật phân biệt đối xử.

- Trì hoãn các mục tiêu khí đốt tự nhiên vài năm
Phó Thủ tướng Alexander Novak nói với kênh Rossiya-24: Nga đang trì hoãn mục tiêu sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thêm vài năm, với lý do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kế hoạch là đạt 100 triệu tấn mỗi năm. Rõ ràng là điều này sẽ bị hoãn lại vài năm do các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt. Ông không cung cấp chi tiết. Kế hoạch của Nga nhằm tăng thị phần LNG toàn cầu từ 8% hiện tại lên 20% vào năm 2030 đến năm 2035 đang trở nên phức tạp bởi các lệnh trừng phạt do cuộc chiến ở Ukraine. EU muốn cấm nhập khẩu LNG của Nga từ ngày 1/1/2027. Ngoài ra, còn có sự cạnh tranh gay gắt từ Hoa Kỳ, quốc gia đang mở rộng doanh số bán hàng ở châu Âu và với Qatar, quốc gia thống trị thị trường châu Á.

- Sẵn sàng đàm phán cam kết với Nato
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo: Nga đã tuyên bố trên truyền thông: Nga sẵn sàng đưa ra một văn bản trong đó Nga xác nhận rằng họ ra tuyên bố trên truyền thông không tấn công các nước NATO là đối tượng đàm phán. Nga sẵn sàng chính thức hóa các nghĩa vụ tương ứng dưới dạng văn bản và ràng buộc về mặt pháp lý. Hình thức cụ thể có thể được xác định trong quá trình đàm phán. Nga sẵn sàng đàm phán nghiêm túc trên cơ sở thực tế và công bằng này, không giống như hầu hết các nước phương Tây đã chọn leo thang quân sự-chính trị và kinh tế.

- Chiếm được Svyato-Pokrovskoye
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chiếm được vùng Svyato-Pokrovskoye của Ukraine ở vùng Donetsk. Các đơn vị của Nhóm Chiến đấu phía Nam đã giải phóng khu định cư Svyato-Pokrovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk thông qua các chiến dịch quyết tâm.

- Không còn ai có thể chống lại Putin
Chuyên gia kinh tế Nga Alexandra Prokopenko nói trong một cuộc phỏng vấn với bái chí Đức: Sự thay đổi trong lực lượng chính phủ Nga là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã trở nên khả thi chủ yếu vì "không còn ai trong lực lượng chính phủ Nga có thể chống lại Putin. Prokopenko nói về một chính quyền hoàn toàn phi chính trị hóa. Hệ thống hành chính Nga là một cơ quan khép kín, trong đó có các quy tắc gia nhập và rời đi, một đặc tính nhất định, các quy tắc nhất định và thực hành không chính thức. Bất cứ ai làm việc trong đó đều đến một điểm mà họ bị thuyết phục rằng hành động của nhóm chỉ là tốt và đúng như hiện tại. Các khái niệm đạo đức của nhóm thay thế các khái niệm cá nhân, chuyên gia giải thích. Ngoài ra, nhiều người sẽ không tin vào tuyên truyền của Putin. Nhưng về cơ bản họ không có lựa chọn nào khác cho Putin vì cánh cửa vào phương Tây đã đóng lại bởi các lệnh trừng phạt.

- Cảnh báo không nên đi du lịch đến Đức
Ở Đức, cuộc đàn áp vô lý đối với công dân và đồng bào Nga của chính quyền nhà nước vẫn tiếp tục, do đó, công dân được khuyến cáo đặc biệt không nên đi du lịch đến Đức. Đó là lời cảnh báo trên mạng X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova.

 

 

Đức

- Tướng Đức nói Ukraine không đủ khả năng duy trì quân đội 800.000 người
Chính phủ Ukraine sẽ không thể duy trì một lực lượng vũ trang quy mô 800.000 binh lính như yêu cầu của các nhà lãnh đạo châu Âu, Tướng Đức đã nghỉ hưu Harald Kujat nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Zeitgeschehen im Fokus của Thụy Sĩ.
“Chúng ta có cơ sở để nghi ngờ khả năng của chính phủ Ukraine trong tương lai để duy trì một lực lượng vũ trang lớn đến như vậy”, ông Kujat nói. Ông từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức giai đoạn 2000 - 2002 và Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO giai đoạn 2002 - 2005.

- Ủy ban Quốc phòng dự kiến quay trở lại nghĩa vụ quân sự
Thomas Röwekamp, chính trị gia CDU, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Bundestag  nói trên truyền thông Đức: Ông hy vọng sẽ trở lại nghĩa vụ quân sự trước khi kết thúc giai đoạn lập pháp này. Với Đạo luật Hiện đại hóa Dịch vụ Quân sự, chúng tôi đã tạo ra một công cụ để tăng nhân sự chính. Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ rằng chỉ riêng thời gian phục vụ tình nguyện hấp dẫn hơn là đủ. Quốc hội sẽ xem xét vào năm 2027 liệu các số liệu mục tiêu đã thỏa thuận có thể đạt được hay không. Cá nhân tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ phải trở lại nghĩa vụ quân sự trước khi kết thúc giai đoạn lập pháp này.

 

Mỹ

- Giải quyết xung đột Ukraine có thể hoàn tất trong 90 ngày
Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 24/12, dẫn lời ông Matthew Whitaker, Đại diện thường trực Mỹ tại NATO, cho biết, Mỹ đánh giá việc giải quyết xung đột ở Ukraine có thể diễn ra trong vòng 90 ngày tới nếu các bên đạt được thỏa thuận.
Ông Whitaker nhấn mạnh, các vấn đề gây tranh cãi chính trong các cuộc đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, chủ yếu tập trung vào việc xác định tình trạng pháp lý và cách thức phân chia các lãnh thổ, bao gồm khả năng thiết lập vùng phi quân sự hoặc khu vực phát triển kinh tế đặc biệt.

- Đại sứ Whitaker: Mỹ đã giải quyết phần lớn vấn đề đảm bảo an ninh với Ukraine
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Mỹ đã giải quyết phần lớn các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh với Ukraine và hiện đang đặt trọng tâm vào vấn đề lãnh thổ.
"Cuối cùng, mọi việc sẽ xoay quanh lãnh thổ và cách phân chia lãnh thổ đó. Vẫn chưa rõ liệu đó có phải là khu phi quân sự (DMZ) hay khu vực cơ hội kinh tế. Xét về các đảm bảo an ninh, chúng tôi phần lớn đã giải quyết xong với Ukraine. Tôi nghĩ rằng phía Nga không phản đối điều này”, ông Whitaker nói.

- Sẽ cắt giảm mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2026
Theo các tài liệu của Chính phủ Mỹ, năm 2026 mức hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sẽ thấp kỷ lục kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo luật ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài chính 2026, Ukraine sẽ chỉ nhận được 400 triệu USD theo chương trình mua sắm vũ khí mới. Luật cũng quy định Ukraine sẽ nhận được một khoản tiền tương tự vào năm 2027.
Việc cắt giảm ngân sách là hệ quả của cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần tuyên bố rằng, Mỹ không còn chi tiêu tiền thuế của người dân nữa mà thay vào đó sẽ bán vũ khí với giá gốc cho các đối tác NATO để chuyển giao cho Ukraine.

- Putin là một kẻ giết người vô đạo đức
Một tuyên bố chung được công bố trên trang web của Ủy ban Quan hệ Quốc tế Thượng viện Mỹ cho biết, các thượng nghị sĩ từ các đảng Dân chủ và Cộng hòa đã lên án việc giết hại thường dân ở Ukraine trong dịp Giáng sinh: Chúng tôi lên án các cuộc tấn công tàn bạo của Nga vào Kherson, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, Donetsk và Kryvyi Rih, nhằm vào những người Ukraine vô tội tụ tập để kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô với người thân của họ và cầu nguyện. Các thượng nghị sĩ chỉ ra rằng ngay cả đối với các quốc gia trong tình trạng chiến tranh, vẫn có một truyền thống lâu đời về đình chiến Giáng sinh, đặc biệt trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, Putin đã bác bỏ điều đó. Quyết định của Putin hôm nay phát động các cuộc tấn công thay vì ngừng bắn là một lời nhắc nhở nghiêm túc cho tất cả chúng ta: Putin là một kẻ giết người vô đạo đức, không quan tâm đến hòa bình và không thể tin tưởng", tuyên bố viết.

 

Thế giới

- Máy bay quân sự Nga bay về phía bắc Scandinavia
Theo các hãng thông tấn Nga đưa tin đề cập đến Bộ Quốc phòng, máy bay quân sự Nga đã bay qua vùng biển phía bắc Scandinavia. Máy bay ném bom và tàu sân bay tên lửa Tu-95MS của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập của Biển Barents và Biển Na Uy. Trên một số phần của tuyến đường, máy bay được hộ tống bởi "máy bay chiến đấu của nước ngoài".

- Máy bay trinh sát Nga bị đánh chặn trên biển Baltic Ba Lan
Theo thông cáo của quân đội Ba Lan đăng trên truyền thông, các máy bay chiến đấu của Ba Lan đánh chặn một máy bay trinh sát của Nga trên Biển Baltic, theo quân đội nước này. Ngoài ra, các vật thể từ hướng Belarus đã đi vào không phận Ba Lan trong đêm. Đây rất có thể là những quả bóng bay của những kẻ buôn lậu. Một phần không phận trên tỉnh Podlaskie sau đó tạm thời bị đóng cửa đối với giao thông dân sự.

 

 

10 TỶ PHÚ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2025

Đây không chỉ là minh chứng thành công của các nhà sáng lập và điều hành doanh nghiệp công nghệ lớn với giá trị tài sản hàng nghìn tỉ USD mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ về tư duy khác biệt với tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Elon Musk
Đứng vị trí thứ nhất là CEO của Tesla và SpaceX, giữ vững ngôi vị giàu nhất thế giới với tài sản ròng đã tăng mạnh lên khoảng 749 tỉ USD. Khối tài sản của Elon Musk sau khi được tòa án khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 139 tỉ USD từng bị hủy bỏ vào năm ngoái đã củng cố vững chắc vị trí số một của tỉ phú này.

Larry Page
Người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google, với khối tài sản khoảng gần 500 tỉ USD. Larry Page một trong hai nhà sáng lập Google (Alphabet), sở hữu tài sản lớn từ khoản cổ phần tại công ty mẹ của Google.
Cùng với Brin, Page đã phát minh thuật toán PageRank của Google, công nghệ cốt lõi vận hành công cụ tìm kiếm.

Larry Ellison
Nhà đồng sáng lập Oracle - Larry Ellison và là người bạn thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tiếp tục góp mặt trong top ba với giá trị tài sản ròng cũng ở mức vài trăm tỉ USD, thể hiện sức mạnh bền vững của phần mềm doanh nghiệp trong nền kinh tế số.
Được biết tài sản ròng của Larry Ellison biến động liên tục. Có thời điểm trong năm 2025, khối tài sản dao động khoảng từ 240 tỉ đến gần 400 tỉ USD. Thậm chí, có thời điểm ông vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới, sở hữu khoảng 40% cổ phần Oracle.

Jeff Bezos
Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, giữ vị trí thứ tư nhờ vào đế chế thương mại điện tử, điện toán đám mây và các khoản đầu tư đa dạng khác với tài sản khoảng 239,4 tỉ USD
Năm 2020, Bezos cam kết quyên góp 10 tỉ USD cho các hoạt động vì khí hậu trước năm 2030 thông qua Quỹ Trái đất Bezos; đến nay ông đã tài trợ 2 tỉ USD.
Ông sở hữu tờ The Washington Post và Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ phát triển tên lửa; ông từng bay vào vũ trụ trong một chuyến bay ngắn vào năm 2021.

Sergey Brin
Theo sát nút vị trí thứ tư là người đồng sáng lập Google - Sergey Brin. Cùng với Larry Page, Sergey Brin đứng trong top năm người giàu nhất thế giới, phản ánh ảnh hưởng kéo dài của Google trong ngành công nghệ toàn cầu với tài sản khoảng 233,1 tỉ USD.
Brin đã quyên góp hơn 1,5 tỉ USD cho nghiên cứu bệnh Parkinson và tập trung hoạt động từ thiện vào các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương và biến đổi khí hậu.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg, người đứng sau Facebook (nay là Meta Platforms), tiếp tục nằm trong nhóm những tỉ phú giàu nhất thế giới với tài sản ròng khoảng 225,9 tỉ USD.
Tài sản của Mark Zuckerberg gắn liền với mạng xã hội và các sáng kiến công nghệ mới như AI và metaverse. Tuy nhiên khối tài sản ròng của ông chủ Facebook bị giảm đáng kể sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 30 tỉ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI.

Bernard Arnault và gia đình
Đứng ở vị trí thứ bảy của top 10 người giàu nhất thế giới là Bernard Arnault với khoảng 190,6 tỉ USD. Bernard Arnault là một ông trùm kinh doanh, một nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp. Arnault là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.
Bernard Arnault cũng là đại diện duy nhất từ châu Âu trong top 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh. Tài sản của ông gắn liền với cổ phiếu LVMH, nên giá trị thay đổi theo thị trường và doanh số bán hàng.
Ông thường được xếp hạng cùng gia đình (Bernard Arnault và gia đình) vì cấu trúc sở hữu LVMH.

Jensen Huang
Đứng ở vị trí thứ tám tỉ phú giàu nhất hành tinh gọi tên Jensen Huang, đồng sáng lập Nvidia. Đây là lần đầu tiên ông góp mặt trong top 10 nhờ cổ phiếu công ty tăng mạnh và vai trò dẫn đầu trong ngành chip AI/semiconductor với khối tài sản khoảng 176 tỉ USD.
Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và cổ phiếu Nvidia tăng trưởng phi mã, đưa công ty lên vị thế dẫn đầu thị trường.

Steve Ballmer
Steve Ballmer - Cựu CEO Microsoft cũng nằm trong top 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh với khoản tài sản lớn đến từ cổ phần trong Microsoft và các khoản đầu tư khác sau khi rời vị trí CEO.
Tài sản ròng của Steve Ballmer thay đổi tùy theo nguồn, nhưng ước tính khoảng 118 tỉ USD (Forbes) đến 151 tỉ USD (Bloomberg), chủ yếu từ việc ông là cổ đông lớn của Microsoft và sở hữu đội bóng rổ LA Clippers, giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Warren Buffett
Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, là gương mặt tiêu biểu cho nhóm nhà đầu tư truyền thống với tài sản khổng lồ qua nhiều thập kỷ đầu tư thành công với tài sản ròng ước tính khoảng 148 tỉ USD.
Warren Buffett, được mệnh danh là “Hiền triết xứ Omaha” hay “Nhà tiên tri xứ Omaha”, đã biến Berkshire Hathaway từ một công ty dệt may gặp khó khăn vào năm 1965 thành một tập đoàn có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.160 tỉ USD.
Các vị trí thứ hạng của các tỉ phú kể trên cũng như tài sản ròng của họ có thể thay đổi khi giá cổ phiếu tăng vọt chỉ trong một ngày hoặc một thời gian ngắn.
Tuy nhiên nhìn vào bảng xếp hạng 10 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2025 phản ánh sức mạnh "không gì sánh bằng" của ngành công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phần lớn trong số người giàu nhất có nguồn tài sản chính đến từ các công ty công nghệ lớn, một đại diện từ ngành xa xỉ phẩm tiếp tục duy trì vị trí trong top đầu.
Sự hiện diện kéo dài của các nhà sáng lập công nghệ trong danh sách trên không chỉ minh chứng cho tầm ảnh hưởng kinh tế của những lĩnh vực này, mà còn cho thấy động lực tăng trưởng vượt trội vẫn chủ yếu đến từ đổi mới, cổ phiếu công nghệ và mạng lưới đầu tư toàn cầu.

Nguồn tham khảo: Báo Mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang