TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Ngoại trưởng Nga nói Mỹ đã hứa “Ukraine sẽ từ bỏ lãnh thổ”

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Chiến lược “vành đai sắt” liên hoàn của Ukraine biến tiền tuyến thành bẫy hỏa lực
Ukraine đang thiết lập một mạng lưới “vành đai sắt” liên hoàn, nhằm ngăn chặn các mũi tiến công nhanh của Nga. Việc Nga gia tăng sử dụng máy bay không người lái FPV cùng chiến thuật tấn công dồn dập đã buộc Ukraine phải điều chỉnh thiết kế hệ thống phòng thủ. Theo đó, Kiev đang xây dựng một mạng lưới “vành đai sắt” liên hoàn, nhằm ngăn chặn các mũi tiến công nhanh của Nga thông qua hệ thống chiến hào nhiều lớp, hành lang hỏa lực được mở rộng và các chướng ngại vật chống xe cơ giới. Cách tiếp cận này phản ánh diện mạo mới của chiến hào trong xung đột hiện đại.

- Ukraine tuyên bố triển khai phương tiện không người lái tấn công tàu ngầm Nga
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, họ đã thực hiện một “chiến dịch đặc biệt độc đáo”, sử dụng phương tiện không người lái dưới nước để tấn công một tàu ngầm lớp Kilo của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, khiến con tàu bị hư hại và mất khả năng hoạt động. Theo SBU, chiến dịch này sử dụng thiết bị mang tên “Sub Sea Baby”, được cho là phiên bản dưới nước của xuồng không người lái hải quân Sea Baby mà Ukraine từng triển khai để tấn công các tàu nổi và cơ sở hạ tầng cảng của Nga.

- Ukraine gồng mình chống bom lượn Nga, mỗi thành phố thành mục tiêu sống còn: Bom lượn của Nga đang dần định hình lại cục diện xung đột tại Ukraine, khi biến nhiều đô thị từng nằm ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của chiến sự thành các mục tiêu tiền tuyến. Điều này này buộc Ukraine phải đẩy nhanh việc xây dựng những hệ thống phòng thủ kiên cố, có khả năng triển khai trên diện rộng.

- Sẽ không chấp nhận sự kiểm soát của Nga đối với Donbass
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa loại trừ khả năng từ bỏ quyền kiểm soát Donbass: Lập trường của chúng tôi là thực dụng, thực tế và công bằng; chúng tôi ủng hộ nó và không muốn từ bỏ Donbass của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không công nhận Donbass là lãnh thổ của Nga, dù là về mặt pháp lý hay trên thực tế, phần tạm thời bị chiếm đóng. Đối với lập trường của người Nga, nó không thay đổi, họ muốn có Donbass của chúng tôi.

- Được Đức và Anh cam kết
Theo  Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cho biết, Ukraine đang nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ Đức và Anh, đặc biệt là về phòng không. Trong năm tới, một số lượng lớn tên lửa Sidewinder từ kho dự trữ của Bundeswehr sẽ được chuyển giao. Đây là những tên lửa không đối không có thể được sử dụng từ trực thăng hoặc máy bay chiến đấu chống lại máy bay phản lực hoặc máy bay không người lái của đối phương. Trong năm tới, hỗ trợ cho Ukraine sẽ được tăng thêm ba tỷ Euro, ông nói với quan điểm về ngân sách liên bang. Điều này sẽ làm tăng viện trợ lên mức kỷ lục 11,5 tỷ Euro. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố khoản đầu tư lớn nhất của Anh vào hệ thống phòng không Ukraine trong vòng một năm, với số tiền tương đương 710 triệu Euro sẽ được chi cho các hệ thống phòng không, tên lửa và tháp pháo tự động.

- Bị tấn công vào ban đêm bằng máy bay không người lái
Theo chính quyền địa phương, một đám cháy đã bùng phát trong một khu chung cư do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khi mọi người vẫn đang ngủ. Không quân Ukraina thông cáo: Quân đội Nga đã tấn công Ukraine vào đêm qua với 69 máy bay không người lái. Trong số này, 57 máy bay không người lái đã bị đẩy lùi. Có thương vong ở thành phố Zaporizhzhia, nơi ít nhất bốn người bị thương.

- Đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga gần Pokrovsk
Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Dù thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo về các trận chiến cho các tuyến đường hậu cần ở khu vực Pokrovsk: Một chiến dịch đang được thực hiện để bảo vệ các tuyến đường hậu cần trên đất liền trong các khu vực tiếp cận khu vực tập trung Pokrovsk. Nhờ các hành động phối hợp của các đơn vị Ukraine, gần như 100% mục tiêu trên không của đối phương cố gắng tiếp cận các tuyến đường này sẽ bị phá hủy.
Quân đội Ukraine tập trung phía Đông báo cáo một cuộc tấn công của Nga trong sương mù vào các vị trí của lữ đoàn 46 theo hướng Pokrovsk. Lực lượng Điện Kremlin đã sử dụng tới mười xe bọc thép và vài chục lính bộ binh. Nhóm quân đội báo cáo rằng cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công. Bản thân Lữ đoàn 46 chia sẻ một video và nói về việc loại bỏ hai xe tăng chiến đấu, hai xe chiến đấu bộ binh, một xe chở quân và hai xe bốn bánh. Ngoài ra, một xe chiến đấu bọc thép và một phương tiện khác đã bị hư hại và 49 binh sĩ Nga thiệt mạng. Thông tin không thể được xác minh độc lập.

- Nhận được hàng tỷ USD vũ khí, nhưng viện trợ giảm mạnh
Qua một cuộc gọi video của Nhóm Liên lạc Ukraine, được gọi là định dạng Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo trên Telegram, các quốc gia ủng hộ Ukraine đã hỗ trợ sản xuất vũ khí cho Ukraine gần năm tỷ USD trong năm nay. Tương tự như vậy, các đối tác đã mua vũ khí cho Ukraine với giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ (4,26 tỷ Euro) ở Mỹ. Cả hai con số đều ở mức kỷ lục và chúng tôi muốn duy trì đà này vào năm 2026. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức sẽ cung cấp 11,5 tỷ Euro viện trợ quân sự trong năm tới. Tuy nhiên, những con số kỷ lục được đề cập và lời cảm ơn của Schmyhal đối với các đối tác đã che giấu sự thật rằng tổng viện trợ quân sự được hứa hẹn đã giảm mạnh trong nửa cuối năm, như Viện Kinh tế Thế giới Kiel Ukraine Support Tracker tính toán. Tổng viện trợ rõ ràng là quá ít để bù đắp cho sự mất viện trợ của Mỹ.

Nga

- Vẫn bám vào các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cả miền nam Ukraine
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass về các cuộc tham vấn ở Berlin: Không có nhượng bộ nào được đưa ra liên quan đến Donbass, Novorossiya và Crimea. Donbass là khu vực công nghiệp ở miền đông Ukraine, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk. Bán đảo Crimea của Ukraine đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Novorossiya (Novorossiya) là tên lịch sử được sử dụng ở Nga cho các khu vực trên bờ biển phía bắc của Biển Đen. Ngày nay, giới lãnh đạo Nga hiểu điều này có nghĩa là các khu vực ở phía nam Ukraine - các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, một phần do Moscow đang chiếm đóng, và cả Mykolaiv và Odessa.

- Chưa biết gì về các thỏa thuận được thực hiện tại Berlin
Theo các hãng thông tấn nhà nước Tass và RIA, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov ra thông cáo báo chí cho biết: Chính phủ Moscow sẽ không đồng ý với việc đóng quân của các binh sĩ NATO ở Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Nga vẫn chưa biết về các thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu tại Berlin.

- Gắn lệnh ngừng bắn Giáng sinh với thỏa thuận hòa bình
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông: Nga không muốn một lệnh ngừng bắn cho phép Kiev chuẩn bị cho các cuộc giao tranh tiếp theo. Moscow cũng chưa nhận được chi tiết về các đảm bảo an ninh mà Mỹ đưa ra cho Ukraine dựa trên mô hình NATO. Điện Kremlin ra điều kiện liên kết lệnh ngừng bắn Giáng sinh do Ukraine đề xuất với một thỏa thuận hòa bình.

- Giá dầu Nga giảm xuống mức thấp kỷ lục
Điện Kremlin từng dự kiến giá 70 USD/thùng cho năm nay. Nga chủ yếu tài trợ cho ngân sách của mình và cả cuộc chiến tấn công kraine thông qua thu nhập từ hoạt động kinh doanh dầu mỏ. Một mức giá rất thấp vĩnh viễn có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tài chính của Moscow.Theo Bloomberg, giá dầu thô của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Một lý do cho điều này là các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Giá hiện chỉ khoảng 40 USD/thùng. Theo báo cáo, con số này thể hiện mức giảm 28% so với ba tháng qua.

- Từ chối các đề xuất hòa bình
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhắc lại rằng Nga sẽ "không bao giờ" chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Điện Kremlin, cho đến nay luôn yêu cầu giao lại các vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine và từ chối việc đóng quân nước ngoài ở nước này, đã không thay đổi lập trường của mình.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo ở Moscow: Sau khi công bố các đề xuất của châu Âu về đảm bảo an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Berlin, Điện Kremlin nhấn mạnh lập trường không thay đổi của mình về cuộc xung đột. Lập trường của chúng tôi đã được biết đến, nhất quán, minh bạch và rõ ràng đối với Hoa Kỳ. Và nó cũng thường được người Ukraine biết đến như từ chối ngừng bắn vào dịp Giáng sinh.

- Chỉ trích châu Âu tham gia đàm phán Ukraine
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov: Về việc Moscow chấp nhận một thỏa thuận, điều này không phải là điềm tốt, trước tiên Moscow phải ghi nhận kết quả của các cuộc đàm phán mới nhất ở Berlin trước khi một cuộc họp có sự tham gia của Nga có thể được tổ chức.Điện Kremlin. Ông chỉ trích các đồng minh châu Âu của Kiev  tham gia trong các cuộc đàm phán về kế hoạch của Mỹ đối với Ukraine.

 

Đức

- Tiến bộ thỏa thuận hòa bình
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Bundestag, Armin Laschet nói trên Deutschlandfunk, theo đó ông nhận thấy tiến bộ đáng kể sau các cuộc đàm phán Berlin về kế hoạch hòa bình cho Ukraine: Chúng tôi chưa bao giờ đi xa như vậy để đạt được hòa bình. Người châu Âu hiện đã trình bày kế hoạch của riêng họ. Tuy nhiên, liệu điều này có dẫn đến một lệnh ngừng bắn hay không vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào phản ứng của Moscow. Mỹ đã không ký vào văn bản của người châu Âu, chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU nói. Tuy nhiên, thực tế là Steve Witkoff và Jared Kushner, hai trưởng đoàn đàm phán quan trọng nhất của Washington, đã có mặt tại cuộc họp ở Phủ Thủ tướng hôm thứ Hai, Laschet đánh giá là một sự đảm bảo chắc chắn rằng Moscow bây giờ cũng sẽ được nói theo hướng này.

- Bundeswehr rút hai hệ thống Patriot khỏi Ba Lan
Sau khi bàn giao đơn đặt hàng cho Hà Lan, những người lính Đức cuối cùng đã trở về Đức, Bộ Quốc phòng ở Berlin thông báo. Khoảng 200 nam và nữ của lực lượng tên lửa phòng không của Không quân đã được chuyển đến Rzeszow vào tháng 1 cùng với hai đơn vị hỏa lực Patriot. Ban đầu, thời gian triển khai khoảng sáu tháng đã được lên kế hoạch. Nhiệm vụ sau đó được kéo dài đến tháng 12, cũng để đảm bảo nguồn cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bundeswehr Đức đã chấm dứt việc triển khai hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ không phận NATO trên Ba Lan và trung tâm quân sự quan trọng Rzeszow.

- Sự tham gia của Đức vào quân sự Ukraine vẫn bỏ ngỏ
Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Jens Spahn nói: Câu hỏi về một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia sẽ chỉ nảy sinh khi thực sự có hòa bình. Ngay cả sau khi một số quốc gia châu Âu cùng thúc đẩy một lực lượng hòa bình để đảm bảo một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, câu hỏi về sự tham gia của Đức vẫn còn bỏ ngỏ. Người đứng đầu nhóm nghị sĩ Liên minh tuyên bố một ngày sau các cuộc đàm phán Ukraine rằng đây chưa phải là vấn đề.

- Nghi ngờ về tuyên bố của Kiesewetter
Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Roderich Kiesewetter cảnh báo trong chương trình "Pinar Atalay" của truyền thông Đức rằng Nga duy trì hai quân đoàn ở Belarus, tức là 350.000 đến 360.000 binh sĩ sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, cũng có một số tiếng nói bất đồng cho rằng điều này là phóng đại. Những người này bao gồm người sáng lập nhóm phân tích Ukraine Frontelligence Insight. Ông viết trên X: "Tôi nghi ngờ nghiêm trọng về tuyên bố rằng 360.000 binh sĩ Nga đang đóng quân ở Belarus gần biên giới NATO. Con số này gần gấp đôi lực lượng xâm lược ban đầu ở Ukraine vào đầu năm 2022 và không có bằng chứng nào cho thấy sự tập trung quân đội lớn như vậy".

Mỹ

- Mỹ nói Ukraine phải rút khỏi Donetsk cho thỏa thuận hòa bình
Các nhà đàm phán Mỹ đã nói với Ukraine trong các cuộc hòa đàm tại Berlin rằng Kiev phải chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk ở miền Đông theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, một nguồn thạo tin cho hay. Nguồn tin giấu tên cho biết, Kiev mong muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Một nguồn tin khác cũng nắm được tiến trình đàm phán tiết lộ hiện vẫn còn nhiều trở ngại lớn cần vượt qua để đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định rõ ràng trong cuộc họp báo với các nhà báo Ukraine qua WhatsApp rằng Ukraine không có ý định nhượng bộ lãnh thổ tại các vùng Donetsk và Lugansk.
"Donbass là một vấn đề rất quan trọng với tôi. Đầu tiên, vì tôi đã bắt đầu nói về miền Đông Ukraine nên hãy tiếp tục từ đó. Về lập trường của phía Nga, cho đến nay, họ vẫn không thay đổi. Họ biết họ muốn Donbass của chúng tôi. Lập trường của chúng tôi là thực tế, hợp lý và công bằng. Chúng tôi kiên định với lập trường đó và chúng tôi không muốn từ bỏ Donbass của mình", ông Zelensky nói tối 15/12.

- Ông Trump nói thoả thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang gần hơn bao giờ hết
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 cho biết, thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đang gần hơn bao giờ hết sau khi nhận được báo cáo về tiến triển của các cuộc gặp tại Berlin. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông đã nhận được báo cáo từ các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner từ Berlin. Người đứng đầu Nhà Trắng tiết lộ, các quan chức Mỹ và châu Âu đã có cuộc thảo luận tích cực với nhiều nội dung liên quan tới xung đột Nga - Ukraine. Bản thân ông cũng có các cuộc trao đổi dài với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu. Đây đều là những cuộc trao đổi mang tính xây dựng.

- Mỹ đề xuất Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh giống Điều 5 NATO
Các quan chức Mỹ cho biết, Ukraine có thể nhận được các đảm bảo an ninh dựa trên cam kết phòng thủ chung theo Điều 5 của NATO theo một thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Nga. Đây là đề nghị chưa từng có nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm giữa Nga và Ukraine.
Nói với truyền thông sau cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu, các quan chức Mỹ cho biết, các cam kết này sẽ không phải là tồn tại mãi mãi. Theo tiết lộ, đã có sự đồng thuận tới 90% trong bản đề xuất hoà bình mà Washington soạn thảo. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn thừa nhận các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền vẫn cần các bên tiếp tục làm việc. Trước đó, Ukraine đã tuyên bố sẽ không nhân nhượng trong vẫn đề lãnh thổ.

- Các nhà đàm phán Mỹ lần đầu tiên nói về phản ứng quân sự
Sau cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông đã nghe lần đầu tiên từ các nhà đàm phán Mỹ rằng Mỹ muốn làm việc cho an ninh Ukraine theo cách "khiến người Nga không nghi ngờ gì về việc phản ứng của Mỹ sẽ mang tính chất quân sự nếu họ tấn công Ukraine một lần nữa". Cho đến nay, vẫn chưa biết khả năng đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine có thể như thế nào về mặt cụ thể, nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Mỹ đã đề nghị Ukraine đảm bảo an ninh dựa trên mô hình NATO trong các cuộc đàm phán, theo một số báo cáo truyền thông, trích dẫn các đại diện của Mỹ. CNN đưa tin rằng các đại diện của Mỹ không muốn đảm nhận vai trò của Mỹ và chỉ tuyên bố rằng sẽ không có lính Mỹ nào được triển khai trên mặt đất. Cũng không rõ Moscow sẽ phản ứng như thế nào đối với các cuộc đàm phán ở Berlin, với sự tham dự của một phái đoàn Mỹ và Tổng thống Ukraine cũng như các đồng minh quan trọng nhất của châu Âu.

Thế giới

- Các nước châu Âu xem xét khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Ukraine
Các nhà lãnh đạo châu Âu họp tại thủ đô Berlin (Đức) đã nhất trí rằng, Ukraine cần những đảm bảo an ninh vững chắc, bao gồm một "lực lượng đa quốc gia" do châu Âu dẫn đầu với sự hỗ trợ của Mỹ, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc nhượng bộ lãnh thổ tiềm năng cho Nga.
Tuyên bố nêu rõ những đảm bảo an ninh cần thiết, trong đó Ukraine cho biết, nước này cần duy trì lực lượng vũ trang ở mức khoảng 800.000 người để có thể ngăn chặn xung đột. Ngoài ra, châu Âu nên phối hợp thành lập một "lực lượng đa quốc gia Ukraine" được hình thành từ sự đóng góp của các quốc gia và được Mỹ hỗ trợ. Việc này sẽ hỗ trợ tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine, đảm bảo an ninh bầu trời Ukraine và hỗ trợ an ninh hàng hải, bao gồm cả việc hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

- Cáo buộc Putin trì hoãn đàm phán để phá hoại
Metreweli được bổ nhiệm vào tháng 10 với tư cách là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu MI6 cơ quan tình báo nước ngoài của Anh có lịch sử 116 năm. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình, người đứng đầu mới, Blaise Metreweli, cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài các cuộc đàm phán về Ukraine. Ngoài ra, Nga đang cố gắng đe dọa những người chỉ trích bằng các chiến thuật "ngay dưới ngưỡng chiến tranh", Metreweli nói. Chúng bao gồm các cuộc tấn công mạng, máy bay không người lái trên sân bay, đốt phá và phá hoại. "Xuất khẩu hỗn loạn" là có chủ ý trong chính sách đối ngoại của Nga, Metreveli nói. Putin đang chuyển chi phí của cuộc chiến lên người dân của mình. Chính phủ Moscow bác bỏ cáo buộc đứng sau các sự cố máy bay không người lái hoặc các cuộc tấn công mạng ở các nước phương Tây.

- EU chuẩn bị gói trừng phạt mới đối với Nga
Sau các cuộc đàm phán về Ukraine ở Berlin, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, EU đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới chống lại Nga. Bà tuyên bố rằng bước đầu tiên để chấm dứt đổ máu là ngừng bắn. Cách để đến đó đã được biết đến. Nga phải cảm thấy áp lực liên tục để ngồi vào bàn đàm phán - không phải về bề ngoài, mà để đạt được kết quả. Đó là lý do tại sao châu Âu sẽ tiếp tục tăng chi phí chiến tranh chống lại Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới. Và chúng tôi đã đóng băng tài sản của Nga ở EU trong thời gian dài".

- Ủy ban Quốc tế xem xét các khoản Nga phải bồi thường chiến tranh
Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nói với báo giới: Hà Lan sẽ là trụ sở của một ủy ban quốc tế về Ukraine. Điều này là để xem xét các yêu cầu bồi thường chiến tranh mà Nga sẽ trả vào một ngày sau đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến The Hague, nơi đang diễn ra một hội nghị về việc thành lập ủy ban. Ông kêu gọi Nga phải chịu trách nhiệm về "tội xâm lược".

- Muốn mở rộng phòng thủ chung
Đó là các quốc gia EU ở sườn phía đông. Họ muốn đưa ra các đề xuất để tăng cường quốc phòng và an ninh của họ. Điều này đã được Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo công bố trước hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Các đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra cho dự án "Eastern Flank Watch" của EU và các quỹ của EU sẽ được áp dụng cho dự án này, Orpo nói. Các quốc gia gặp nhau tại Helsinki muốn thúc đẩy các dự án bất chấp sự do dự của các quốc gia như Đức và Pháp. Ngoài Phần Lan, nhóm còn bao gồm Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Romania.

- Tuần định mệnh" cho EU
Một đại diện chính phủ Đức tại Berlin nói: Quyết định tại hội nghị thượng đỉnh EU hôm thứ Năm về việc sử dụng tài sản nhà nước của Nga là "trọng tâm đối với khả năng tồn tại của Ukraine, an ninh của chúng tôi, nhưng tất nhiên cũng đối với khả năng hành động chính trị của Liên minh châu Âu". Tuy nhiên, đây không phải là một sự tịch thu, ông nhấn mạnh. Ngoài ra, hiệp định thương mại tự do với các quốc gia Mercosur Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay hiện phải được ký kết. Nếu không có kết quả, thì thỏa thuận này có thể đã chết", đại diện chính phủ nói. Cả hai quyết định đều liên quan nhiều đến tương lai của châu Âu, khả năng hành động chính trị và vai trò có thể có của nó như một tác nhân địa chính trị. "Đây thực sự là một tuần định mệnh mà châu Âu hiện đang phải đối mặt ở đây".

- Rắc rối ở Brussels vì Hungary
Theo Chủ tịch Hội đồng EU hiện tại của Đan Mạch, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban không muốn ủng hộ đánh giá tích cực về diễn biến ở Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng không được hủy bỏ, vì nó được hỗ trợ bởi tất cả các quốc gia EU khác. "26 quốc gia thành viên đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine và Ukraine đang thực hiện", Bộ trưởng Đan Mạch phụ trách các vấn đề châu Âu Marie Bjerre nói bên lề các cuộc tham vấn của EU ở Brussels. Từ ngữ về Ukraine là công bằng và phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Đức phụ trách châu Âu Günther Krichbaum chỉ trích hành vi của Hungary là "ngày càng phá hoại" và cáo buộc chính phủ ở Budapest làm chậm lại EU.

 

 

NGOẠI TRƯỞNG NGA NÓI MỸ ĐÃ HỨA UKRAINE TỪ BỎ LÃNH THỔ

Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Nga
Tờ Telegraph ngày 16/12 dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ: "Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng các vùng lãnh thổ mà người Nga đã sinh sống trong nhiều thế kỷ nên một lần nữa trở thành một phần của nước Nga". Ông Lavrov đã ám chỉ đến các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và bán đảo Crưm.
Cũng theo Ngoại trưởng Nga, nước này vẫn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Ông  Lavrov nhấn mạnh rằng Mỹ đã đồng ý với vấn đề này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng
Ông Lavrov cho biết: Lập trưởng của chúng tôi vẫn không thay đổi, mọi nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột cần phải được giải quyết. Chúng bao gồm các nguy cơ do NATO mở rộng về phía đông, áp sát biên giới của Nga cũng như những nỗ lực kéo Ukraine vào liên minh này. Thật tốt là Mỹ đã hiểu điều đó và họ đã nói rõ rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là không chấp nhận được.
Ngoại trưởng Nga có phát biểu trên sau khi phái đoàn Mỹ thảo luận với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu ở Berlin, Đức về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev. Trong cuộc đàm phán, Mỹ đã yêu cầu Ukraine và các đồng minh châu Âu chấp nhận đề nghị đảm bảo an ninh "bạch kim" để đổi lấy việc nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố, ông sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Nguồn tham khảo: Việt Nam Net

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang