- Thời sự
.png)
Ukraine
- Tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga
Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga ở Biển Đen hôm 10/12. Theo nguồn tin, tàu chở dầu Dashan, mang cờ của quần đảo Comoro, đã bị "hư hại nghiêm trọng", thông tin ban đầu cho thấy con tàu đã "bị vô hiệu hóa". Nga chưa lên tiếng về thông tin này.
Hiện chưa rõ tàu đang chở loại hàng hóa gì hoặc liệu vụ tấn công có gây ra sự cố tràn dầu hay không. Theo nguồn tin từ SBU, con tàu đang di chuyển với tốc độ tối đa trong vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine và tắt thiết bị phát tín hiệu khi bị tấn công. Nguồn tin cho biết thêm, con tàu đang di chuyển về phía cảng Novorossiysk - một trung tâm dầu mỏ quan trọng của Nga.
- Tố cáo Nga tiến hành cuộc tấn công cơ giới lớn bất thường tại Pokrovsk
Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng nước này đang đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, miền đông Ukraine, trong bối cảnh Mỹ gây sức ép nhằm thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.
“Lực lượng Nga đã sử dụng xe bọc thép, ô tô và xe máy. Các đoàn cơ giới của họ tìm cách đột phá từ phía nam lên phía bắc thành phố”, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine hôm 10/12 cho biết. Một nguồn tin thuộc đơn vị này nói với Reuters rằng, Nga đã triển khai khoảng 30 phương tiện, biến đây thành đợt tấn công cơ giới lớn nhất từng được ghi nhận bên trong thành phố. Trước đó, Nga chỉ sử dụng một hoặc hai phương tiện để hỗ trợ bộ binh.
- Giàn khoan dầu Nga ở biển Caspi bị tấn công
Theo các hãng tin thế giới công bố tin tức từ giới tình báo Ukraine, Ukraine đã tấn công một giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspian, cách đó hàng trăm km, lần đầu tiên bằng máy bay không người lái. Việc sản xuất dầu và khí đốt của nhà máy đã bị dừng lại,. Theo người trong cuộc, đó là giàn khoan dầu Filanovsky, thuộc công ty dầu mỏ Lukoil của Nga. Ít nhất bốn lần truy cập đã được ghi nhận. Ban đầu không có bình luận nào từ Lukoil.
- Mỹ muốn có một khu kinh tế phi quân sự ở miền đông Ukraine
Ông Zelenskyy nói với các nhà báo ở Kyiv, Mỹ ủng hộ một đặc khu kinh tế phi quân sự ở miền đông Ukraine trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc chiến Ukraine. Họ tưởng tượng rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rời khỏi lãnh thổ của khu vực Donetsk. Thỏa hiệp được dự kiến là các lực lượng Nga không xâm chiếm khu vực này mà họ đã gọi là 'khu vực kinh tế tự do'". Như ông Zelensky đã nói thêm, theo ý tưởng của Mỹ, quân đội Nga không nên bắt buộc phải rút khỏi các khu vực Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, theo kế hoạch, việc rút quân của Nga khỏi các khu vực Dnipropetrovsk, Kharkiv và Sumy đã được lên kế hoạch.
- Zelensky nêu tên các điều kiện để phê duyệt kế hoạch hòa bình
Theo tờ Pravda của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lưu ý rằng: Nếu bạn đề xuất một thỏa hiệp với chúng tôi, bạn cũng phải đưa ra một thỏa hiệp công bằng. Ukraine có thể không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Ông nhấn mạnh việc cả hai bên rút khỏi vùng đệm có thể thực hiện. Ông cũng lưu ý rằng người dân Ukraine nên trả lời câu hỏi về lãnh thổ thông qua bầu cử hoặc thông qua trưng cầu dân ý.
- Vụ đánh bom chết người
Theo văn phòng công tố Ukraine, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Theo đó, một Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng. Bốn người, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát, cũng bị thương. Đầu tiên, một thiết bị nổ phát nổ trong một cuộc tuần tra của hai Vệ binh Quốc gia. Một trong hai người lính đã thiệt mạng. Sau đó, một thiết bị nổ tự chế thứ hai phát nổ khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường.
- Zelensky yêu cầu Mỹ tham gia đảm bảo an ninh
Theo truyền thông Ukraine cho biết trên Telegram, tại một cuộc họp của "liên minh sẵn sàng" về viện trợ Ukraine, ông Zelensky nói, vì Moscow không ngừng các cuộc tấn công, việc hỗ trợ Ukraine vẫn rất quan trọng để đảm bảo một nền hòa bình công bằng thông qua các kênh ngoại giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kêu gọi đảm bảo an ninh cho đất nước của ông. Họ sẽ là một phần của sự răn đe của châu Âu chống lại Nga và nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ.
- Zelensky nêu hai điểm tranh cãi cơ bản với Hoa Kỳ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra hai điểm tranh cãi cơ bản giữa Kiev và Washington trong thỏa thuận về một kế hoạch hòa bình:
- "lãnh thổ của vùng Donetsk và mọi thứ liên quan đến nó".
- Tình trạng tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
- Yêu cầu 800.000 binh sĩ trong kế hoạch hòa bình
Trong phiên bản mới của kế hoạch hòa bình của Mỹ, Ukraine nhấn mạnh vào một đội quân gồm 800.000 binh sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại Kiev rằng con số này tương ứng với số lượng binh sĩ thực tế và được phối hợp với quân đội.
Nga
- Ưu tiên hòa bình lâu dài hơn lệnh ngừng bắn tạm thời
Nga ưu tiên một nền hòa bình “lâu dài và bền vững” tại Ukraine hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc họp báo ngày 11/12. Theo ông, một nền hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được thông qua các văn kiện được ký kết một cách toàn diện và lâu dài.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang liên lạc thường xuyên với các quan chức Mỹ, chờ đợi kết quả các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ với Ukraine.
- Giành ưu thế ở thành phố Siversk
Các chuyên gia quân sự Nga cho hay, binh sĩ nước này đang giành ưu thế trước các đơn vị phòng thủ của Kiev tại thành phố tiền tuyến Siversk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.
Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 11/12, chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, hiện khoảng 25% diện tích thành phố Siversk “còn nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực từ các đơn vị quân sự Ukraine”. Ông Marochko cho biết thêm: “Các đơn vị Nga hiện đã bắt đầu việc ‘dọn dẹp’ khu vực phía tây thành phố. Cần lưu ý rằng, các lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn trung tâm Siversk và đang tích cực tấn công về phía bắc, phía nam và phía đông thành phố”.
- Các sân bay Moscow bị tê liệt
Theo cơ quan hàng không Rosaviyatsiya, tổng cộng, các sân bay của thủ đô Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã ngừng hoạt động trong hơn bảy giờ. Nhiều sân bay của Nga, bao gồm bốn sân bay ở Moscow, đã phải đóng cửa hoạt động trong đêm do một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine. Hơn 130 chuyến bay đã phải chuyển hướng, trì hoãn hoặc hủy bỏ chỉ riêng ở Moscow.
- Bắn hạ 287 máy bay không người lái Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên dịch vụ trực tuyến Telegram, đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở Ukraine vào tháng 2/2022. Nga đã bắn hạ 287 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. 32 trong số 287 máy bay không người lái bị phòng không Nga "đánh chặn và bắn hạ" đang hướng về thủ đô Moscow.
- Lavrov nhấn mạnh vào việc đảm bảo an ninh cho cả Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trên truyền thông: Moscow cho rằng ông Trump nghiêm túc về những nỗ lực của mình để đạt được một thỏa thuận, đảm bảo an ninh cho đất nước của ông trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt cuộc chiến Ukraine. Chúng tôi nhấn mạnh vào một loạt các thỏa thuận vì một nền hòa bình lâu dài, bền vững với sự đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia liên quan. Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Tổng thống Mỹ (Donald Trump) và nhóm của ông tập trung chính xác vào việc tìm ra giải pháp lâu dài để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này.
- Cáo buộc Ba Lan độc đoán
Theo phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov, Nga cáo buộc Ba Lan "độc đoán về mặt pháp lý" sau vụ bắt giữ một nhà khảo cổ học người Nga. Tất nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền bảo vệ lợi ích của công dân thông qua các kênh ngoại giao. Vụ bắt giữ ở Warsaw được thực hiện theo yêu cầu của Ukraine. Ukraine cáo buộc nhân viên của Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg phá hủy di sản văn hóa trong các cuộc khai quật trên bán đảo Crimea, bị Nga sáp nhập vào năm 2014, mà chính phủ ở Moscow bác bỏ.
- Mở cửa cho các khoản đầu tư sau báo cáo về kế hoạch của Mỹ
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông: Nga cởi mở với đầu tư nước ngoài sau khi truyền thông báo cáo về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine. Chúng tôi quan tâm đến dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Moscow sẽ không tham gia vào một "cuộc thảo luận" về bất kỳ kế hoạch nào. Tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo cung cấp các khoản đầu tư vào lĩnh vực đất hiếm và năng lượng của Nga. Ngoài ra, việc khôi phục nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho châu Âu được đề xuất.
- Doanh thu từ xuất khẩu dầu Nga giảm đáy
IEA thông báo hôm thứ Năm tại Paris, vào tháng 11, doanh thu 11 tỷ đô la (khoảng 9,4 tỷ euro) thấp hơn 3,6 tỷ đô la so với mức của năm trước. Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Nguyên nhân là do khối lượng và giá xuất khẩu đã giảm. Điều này đã đẩy doanh thu xuất khẩu xuống mức thấp nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Ngành năng lượng Nga đang chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây khó khăn hơn cho việc tài trợ cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng công nghiệp dầu mỏ của Nga kể từ mùa hè.
- Hàng không Moscow bị tê liệt
Theo truyền thông Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã tạm thời làm tê liệt giao thông hàng không ở Moscow. Cơ quan hàng không Nga cho biết, bốn sân bay của Moscow là Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã phải tạm thời đóng cửa. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo vụ bắn hạ 287 máy bay không người lái của Ukraine vào buổi sáng. 32 trong số đó nhắm vào các mục tiêu ở Moscow. Đây là một trong những cuộc tấn công ban đêm lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở Ukraine vào tháng 2/2022.
- Báo cáo chiếm được Siversk
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết trong một cuộc trò chuyện với Tổng thống Vladimir Putin được phát sóng trên truyền hình nhà nước: Siversk đã được "giải phóng". Dịch vụ bản đồ trực tuyến Deepstate, cho thấy Siversk nằm dưới sự kiểm soát của Nga và nửa còn lại vẫn còn tranh chấp. Nga cho biết họ đã chiếm được thành phố Siversk ở miền đông Ukraine. Nó nằm khoảng 30 km về phía đông của các thành phố chiến lược quan trọng của Ukraina là Kramatorsk và Sloviansk.
Đức
- Nhà thầu vũ khí kêu gọi thêm kho dự trữ vật liệu
Giám đốc điều hành MBDA Thomas Gottschild trả lời trên truyền thông, công ty vũ khí MBDA đang kêu gọi chính phủ Đức xây dựng kho dự trữ lớn hơn các vật liệu quan trọng để sản xuất vũ khí: Chúng tôi phải giữ nguyên liệu thô cần thiết cho trường hợp khẩn cấp. Không giống như hiện tại, vì khối lượng sản xuất ngày càng tăng cũng có thể được trang trải bởi việc mua sắm toàn cầu, trong trường hợp chiến tranh, lượng chất nổ cần thiết tăng gấp hai mươi lần và chuỗi cung ứng bị gián đoạn phải được đáp ứng. Chúng tôi vẫn chưa cung cấp đủ tốt cho việc này. Theo ông Gottschild, đây cũng là một chủ đề tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh ngành công nghiệp vũ khí với Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius của SPD và Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche của CDU: "Cả hai đều hứa sẽ giải quyết vấn đề".
- Tàu chở dầu hạm đội bóng tối Nga
Tòa án Tài chính Liên bang Đức (BFH) nhận thấy "những nghi ngờ hợp lý về tính hợp pháp của các biện pháp tịch thu tầu chở dầu hạm đội bóng tối của Nga. Hải quan không được tịch thu và tái chế tàu chở dầu "Eventin", được liệt kê là tàu của hạm đội ngầm Nga, cùng với hàng hóa của nó trong thời điểm hiện tại. Con tàu bị hư hại đã nằm ngoài khơi Rügen gần một năm. Về mặt pháp lý, không rõ liệu con tàu có được phép ra vào lãnh thổ EU hay không mặc dù có ngoại lệ đối với các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả hàng hóa.
Vào tháng Giêng, tất cả các hệ thống trên tàu "Eventin" đã bị sự cố. Trong nhiều giờ, con tàu không thể cơ động ở biển Baltic ngoài khơi Mecklenburg. Các đội cứu hộ cuối cùng đã thiết lập được các kết nối kéo với tàu chở dầu trên biển. Vì quyết định của Tòa án Tài chính Liên bang là kết quả của các thủ tục bảo vệ pháp lý tạm thời, nên cuộc giằng co pháp lý đối với con tàu có thể tiếp tục trong các thủ tục tố tụng chính.
- Chúng tôi khẳng định châu Âu bằng tất cả sức mạnh của mình
Thủ tướng Merz nói tại một cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Berlin rằng, ông đã kêu gọi sự thống nhất của châu Âu trước cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Một châu Âu đoàn kết và mạnh mẽ phải làm việc để thiết lập một nền hòa bình có thể có ở Ukraine. Chúng tôi sẽ duy trì nó bằng tất cả sức mạnh của mình. Châu Âu sẽ không cho phép mình bị chia rẽ bởi bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai.
- Trình bày kế hoạch hòa bình sửa đổi của Mỹ
Thủ tướng Friedrich Merz (CDU) cho biết hôm thứ Năm tại Berlin rằng kế hoạch hòa bình bao gồm các đề xuất về "nhượng bộ lãnh thổ" của Ukraine. Ukraine cũng đã đệ trình một phiên bản sửa đổi của kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga lên chính phủ Mỹ. Theo Kiev, kế hoạch sửa đổi có tính đến "quan điểm của Ukraine". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về "sự khác biệt về quan điểm" với các đồng minh châu Âu quan trọng nhất của Ukraine.
- Đức muốn trở thành động lực sử dụng các quỹ đóng băng của Nga
Theo Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil của SPD, trước hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới, Chính phủ liên minh đã thảo luận chi tiết về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga gây tranh cãi để hỗ trợ tài chính thêm cho Ukraine. Họ đã đồng ý rằng Đức nên "là người đầu tầu để chúng tôi có thể tìm ra giải pháp" tại Brussels. Theo ông, các cuộc đàm phán về Ukraine "chiếm phần lớn buổi tối". Cũng có thể vì sự hỗ trợ thêm từ Mỹ là không chắc chắn. Đức và châu Âu có thể phải chịu gánh nặng lớn hơn.
- Merkel bảo vệ thỏa thuận Minsk
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, bà Merkel cho biết: Vào thời điểm đó, Putin có thể đã tràn ngập Ukraine. Bởi bà Merkel nhìn nhận nó theo cách khác. bà Merkel giải thích tình huống mà bà ấy thấy vào thời điểm đó và tại sao bà ấy vẫn coi quyết định của mình là đúng cho đến ngày nay.Angela Merkel đã bị cáo buộc trong nhiều năm đánh giá sai Nga.
Mỹ
- Ông Trump hối thúc Ukraine sớm bầu cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/12 cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky “cần nhìn nhận thực tế” về cuộc chiến với Nga, đồng thời đặt câu hỏi khi nào Ukraine sẽ tiến hành cuộc bầu cử tiếp theo.
“Tôi nghĩ ông ấy phải thực tế. Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa họ mới tổ chức bầu cử?” ông Trump nói về Tổng thống Zelensky trong buổi hỏi đáp với báo chí. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cần sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây để đảm bảo an ninh: “Tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử”, ông Zelensky nói.
- Nhận kế hoạch hòa bình sửa đổi của Ukraine gửi tới
Các phương tiện truyền thông dẫn thông tin từ hai quan chức Ukraine cho biết, Kiev đã chuyển một bản kế hoạch hòa bình cập nhật nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa nước này với Nga tới Nhà Trắng vào tối 10/12 (theo giờ địa phương), song nội dung cụ thể chưa được tiết lộ.
Hiện vẫn chưa rõ nội dung của đề xuất mới nhất mà Ukraine được cho là đã gửi tới Washington. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky ngày 9/12 cho biết bản kế hoạch bao gồm 3 văn kiện: văn kiện khuôn khổ hòa bình gồm 20 điểm, văn kiện về các đảm bảo an ninh và văn kiện tập trung vào phục hồi kinh tế hậu chiến của Ukraine.
- Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức về xung đột Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thảo luận về xung đột tại Ukraine.
Theo Nhà Trắng, các cuộc điện đàm điễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về khả năng “chiến thắng của Kiev”. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cáo buộc châu Âu là nhóm quốc gia suy thoái và được lãnh đạo bởi những người “yếu đuối”.
- Kế hoạch Ukraine của Trump cung cấp năng lượng Nga cho châu Âu
Một đại diện châu Âu giấu tên đã so sánh các thỏa thuận năng lượng được đề xuất giữa Nga và Mỹ với phiên bản kinh tế của Hội nghị Yalta năm 1945. Vào thời điểm đó, các cường quốc chiến thắng của Chiến tranh thế giới thứ hai - Liên Xô, Anh và Mỹ - đã phân chia phạm vi ảnh hưởng của họ ở châu Âu.
Theo một báo cáo truyền thông, kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tương tự: Cung cấp cho việc khôi phục nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho châu Âu. Ngoài ra, các khoản đầu tư của Mỹ vào các khu vực chiến lược của Nga như đất hiếm đã được lên kế hoạch, Wall Street Journal đưa tin. Theo báo cáo, tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 200 tỷ USD cũng sẽ được sử dụng cho các dự án ở Ukraine, bao gồm một trung tâm dữ liệu mới được cung cấp bởi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát.
- Ukraine nên dọn dẹp vùng đệm
Theo một báo cáo trên Financial Times đề cập đến một quan chức cấp cao Ukraine, người đã có thể xem kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ: Kế hoạch này không quy định Nga rút quân khỏi biên giới phía đông của khu phi quân sự. Kế hoạch đầu tiên của Trump, kế hoạch 28 điểm của ông, dự kiến tạo ra một "vùng đệm trung lập, phi quân sự" ở Donbass. Khu vực này sẽ được "quốc tế công nhận là lãnh thổ của Liên bang Nga". Đó là rút quân khỏi khoảng một phần tư tỉnh Donetsk và một phần nhỏ của tỉnh Luhansk lân cận. Một khu vực cho đến nay vẫn là "vành đai pháo đài" của Kiev chống lại cuộc xâm lược của Nga.
- Ukraine nêu tên những điểm đầu tiên từ kế hoạch hòa bình sửa đổi với Mỹ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố, đã đệ trình một phiên bản sửa đổi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Mỹ vào thứ 4. Bản thảo bao gồm 20 điểm. Một phần của các đề xuất mới là đảm bảo an ninh để ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga. Ngoài ra, việc tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá của ông là một phần của các đề xuất mới. Kế hoạch là giới hạn sức mạnh quân đội của quân đội ở mức tối đa 800.000 binh sĩ. Lúc đầu, Zelensky không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.
- Đại diện Hoa Kỳ thảo luận với Zelensky về đảm bảo an ninh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện qua video với các đại diện cấp cao của Mỹ về việc đảm bảo an ninh cho đất nước của ông: Ukraine cần biết các đối tác của mình sẽ phản ứng như thế nào trước một cuộc tấn công mới của Nga sau một thỏa thuận hòa bình. Những người đối thoại bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff.
- Trump thất vọng về Ukraine và Nga
Theo Phát ngôn viên của Trump, Karoline Leavitt, bởi vì những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay đã không thành công, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất thất vọng với các chính phủ ở Kiev và Moscow. Tổng thống cực kỳ thất vọng với cả hai phía của cuộc chiến này. Ông ấy không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa. Trump muốn hành động. Ông ấy muốn cuộc chiến này kết thúc.
Thế giới
- Phương Tây và Ukraine thảo luận về thỏa thuận hòa bình theo kiểu Hàn-Triều
Trích dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu, Washington Post lưu ý,“một thỏa thuận hòa bình dường như đang đến gần hơn bao giờ hết”. Một quan chức Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán “có thể diễn ra rất dài” và các công việc đang được tiến hành dựa trên 3 văn kiện: kế hoạch hòa bình, các đảm bảo an ninh và một gói phục hồi kinh tế cho Kiev.
Họ cũng đưa ra ý tưởng tập trung thiết lập khu vực phi quân sự chạy dọc theo đường ranh giới tiếp xúc từ vùng Donetsk của Nga về phía Zaporizhzhia và vùng Kherson, với việc cấm vũ khí hạng nặng ở khu vực hậu phương sâu hơn. Đường ranh giới sẽ được “giám sát chặt chẽ, tương tự như khu phi quân sự chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên, Washington Post cho hay.
- Anh lần đầu công khai thừa nhận triển khai lính dù tới Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Hạ sĩ George Hooley, 28 tuổi, thuộc Trung đoàn Nhảy dù là binh sỹ Anh thiệt mạng tại Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên London công khai thừa nhận lực lượng lính dù của nước này đã hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.
Theo thông báo, Hooley tử vong trong một vụ việc mà Bộ Quốc phòng mô tả là “tai nạn thương tâm” khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới “cách xa tiền tuyến”.
BBC dẫn nguồn tin cho biết, vụ việc không liên quan đến hỏa lực đối phương. Tờ The Telegraph trích dẫn một nguồn tin quốc phòng nói rằng đây là trường hợp thương vong quân sự chính thức đầu tiên của Anh tại Ukraine.
- Không thể thiếu Đức lãnh đạo
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói trong một bài phát biểu quan trọng ở Berlin, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đức đối với liên minh quốc phòng: Sự lãnh đạo của Đức là không thể thiếu đối với phòng thủ tập thể của chúng ta. Các khoản đầu tư theo kế hoạch của Đức vào Bundeswehr là "phi thường". Nước này đang "thay đổi cơ bản" thái độ của mình đối với quốc phòng và công nghiệp, tăng cường sản xuất vũ khí và do đó là một động lực trong NATO.
- Chúng tôi là mục tiêu tiếp theo của Nga
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói trong một bài phát biểu ở Berlin: Hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bỏ qua cuộc chiến chống lại Ukraine. Chúng tôi là mục tiêu tiếp theo của Nga. Đối với NATO, bây giờ vấn đề là chấm dứt một cuộc chiến tranh trước khi nó bắt đầu. Để làm được điều này, chúng ta phải nhận thức đầy đủ về mối đe dọa. Quá nhiều đồng minh không cảm thấy cấp bách và tin rằng thời gian đang làm việc cho họ. Nhưng không phải vậy.
- Tiền của Nga nên bị đóng băng vô thời hạn
Theo công báo của Chủ tịch Hội đồng EU, Đức và các quốc gia EU khác đã đồng ý tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tài sản nhà nước của Nga cho Ukraine theo đa số phiếu bầu. Theo đó, trong bước đầu tiên, sẽ quyết định cấm chuyển vô thời hạn các khoản tiền cố định ở EU sang Nga.
- Tòa án Estonia kết án chính trị gia thân Nga 14 năm tù
Theo truyền thông Estonia, Tòa án ở Tallinn đã kết án người đứng đầu nhóm chính trị thân Điện Kremlin Koos 14 năm tù. Hai bị cáo khác trong vụ án phải ngồi tù mỗi người 11 năm. Các thẩm phán cho rằng điều đó đã chứng minh rằng Peterson và hai đồng đội của ông đã cố tình hỗ trợ Nga trong các hoạt động thông tin và gây ảnh hưởng đến các hoạt động chống lại EU Baltic và quốc gia NATO. Hai người đàn ông phủ nhận các cáo buộc.
- Lithuania vượt qua ngưỡng 5%
Mục tiêu sử dụng ít nhất 5% sản lượng kinh tế cho quốc phòng chậm nhất vào năm 2035 đã được các nước NATO đồng ý vào tháng 6 dưới áp lực từ Mỹ. Hiện nay, chưa có quốc gia nào đạt được tỷ lệ này, hầu hết các quốc gia đều còn cách xa nó.
Nhưng Lithuania đã thông qua ngân sách nhà nước cho năm 2026 với chi tiêu quốc phòng kỷ lục. Lần đầu tiên, ngân sách quân sự sẽ là 5,38% tổng sản phẩm quốc nội. Theo con số tuyệt đối, Lithuania sẽ chi 4,79 tỷ euro cho quốc phòng trong năm tới.
- Hải quân Anh truy đuổi tàu ngầm Nga
Hải quân thông báo: Tàu ngầm Nga "Krasnodar" được vận chuyển bởi tàu kéo "Altay", hai con tàu đi qua Biển Bắc qua eo biển Dover vào eo biển Manche. Một tàu tiếp tế của Anh đã truy đuổi họ. "Krasnodar" vẫn ở trên mặt nước, nếu không "các biện pháp chống tàu ngầm" đã được khởi xướng. Hải quân Anh cho biết họ đã theo dõi một tàu ngầm Nga ở eo biển Manche trong ba ngày. Trên đảo Ouessant, ngoài khơi Brittany, Hải quân Anh sau đó đã bàn giao nhiệm vụ cho một đồng minh NATO.
Thông báo của Thủ tướng Đức Merz
Thủ tướng Merz cho biết Mỹ đã nhận được đề xuất về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng chấp nhận để chấm dứt xung đột với Nga.
Trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine đã gửi đề xuất mới cho Tổng thống Donald Trump, sau cuộc điện đàm giữa các lãnh đạo châu Âu và Mỹ trước đó một ngày.
"Đề xuất này xoay quanh câu hỏi về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện", Thủ tướng Đức cho hay, song lưu ý rằng người dân và Tổng thống Ukraine phải là bên trả lời câu hỏi này.
Theo ông, sẽ là "sai lầm" nếu ép buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng ý với thỏa thuận hòa bình mà người dân Ukraine không chấp nhận. Lãnh đạo Đức cho biết các cuộc đối thoại tiếp theo với Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này và một hội nghị quốc tế về Ukraine có thể được tổ chức vào đầu tuần tới.
"Mỹ có tham gia hội nghị này hay không phụ thuộc rất lớn vào các dự thảo chung đang được soạn thảo", ông nói.
Mục tiêu đàm phán
Thủ tướng Đức cho biết sau cuộc trao đổi với lãnh đạo Mỹ hôm 10/12, ông có ấn tượng mạnh mẽ rằng Tổng thống Trump sẵn sàng "đi cùng con đường" với họ và biết rằng các nước châu Âu "cần được lắng nghe".
Ông Merz cho biết đây là cuộc điện đàm "rất có tính xây dựng", hai bên đều tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau và thể hiện quan điểm một cách rõ ràng.
Lãnh đạo Đức nhấn mạnh ba mục tiêu trong các cuộc đàm phán, gồm đạt được lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến, bảo đảm lệnh ngừng bắn đó bằng các cam kết pháp lý và vật chất vững chắc. Cuối cùng là mọi giải pháp đều phải bảo vệ lợi ích an ninh của châu Âu, không gây tổn hại đến sự đoàn kết của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Phía Mỹ
Tổng thống Mỹ hôm 10/12 cho biết đã "trao đổi khá gay gắt" với Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc điện đàm về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi có một vài bất đồng nhỏ và hãy cùng xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Trước khi tiến tới một cuộc họp, chúng tôi cần biết thêm một số điều", ông cho hay.
Phía Ukraine
Các quan chức Ukraine ngày 10/12 xác nhận đã chuyển cho Mỹ phiên bản cập nhật về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Một người nói phiên bản này "đã tính đến tầm nhìn của Ukraine và là đề xuất tiếp theo nhằm tìm ra giải pháp phù hợp cho những vấn đề còn vướng mắc". "Chúng tôi chưa tiết lộ chi tiết vì còn chờ phản ứng từ phía Mỹ", quan chức này nói.
Kiev đã nhiều lần khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Moskva. Tổng thống Zelensky hôm 9/12 nhấn mạnh Ukraine không có quyền về mặt pháp lý hay đạo đức để nhượng lãnh thổ cho Nga trong bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.
Nguồn tham khảo: Báo Mới
Đức Việt Online
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá