- Thời sự
.png)
Ukraine
- Sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với ông rằng Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với Nga ít nhất “2 hoặc 3 năm nữa".
Trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times (Anh), Thủ tướng Tusk cho hay cuộc trao đổi giữa ông với Tổng thống Zelensky hôm 23/10 tập trung vào tình hình chiến sự tại Ukraine và mối đe dọa ngày càng tăng của Nga với Tây Âu. Ông bày tỏ: “Tôi không nghi ngờ gì về việc Ukraine sẽ tiếp tục tồn tại như một quốc gia độc lập... Tổng thống Zelensky nói với tôi rằng ông hy vọng chiến tranh sẽ không kéo dài tới 10 năm, nhưng Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa".
- Tìm ra cách 'khắc chế' bom KAB của Nga
Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, tiết lộ, lực lượng Nga gần đây đã sử dụng bom dẫn đường KAB được trang bị động cơ phản lực để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Kiev có thể đã bắn hạ chúng.
Theo quan chức này, bom dẫn đường trang bị động cơ phản lực đã bắt đầu được Nga triển khai đến các khu vực Odessa, Mykolaiv và Poltava. Ông lưu ý rằng, Nga đang sử dụng những vũ khí này nhằm thử nghiệm hiệu quả và khả năng phản ứng của lực lượng phòng thủ Ukraine.
- Tên lửa tầm xa Flamingo gặp vấn đề
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 26/10 đã tiết lộ một số vấn đề đối với tên lửa tầm xa Flamingo mà nước này sản xuất. Ông Zelensky thừa nhận việc sản xuất tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine đã gặp phải cả những trở ngại về kỹ thuật lẫn sự chậm trễ trong việc tài trợ. Tuy vậy ông cho biết, đơn đặt hàng mua loại tên lửa này sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới.
- Tấn công Moscow bằng máy bay không người lái
Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram: Nga đã bắn hạ 193 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Theo nhà chức trách, 34 trong số đó nhắm vào Moscow. Việc phòng thủ bằng máy bay không người lái bắt đầu ngay trước 10 giờ tối theo giờ địa phương và kéo dài sáu giờ. Không có báo cáo về thiệt hại ở thủ đô. Tuy nhiên, Nga thường chỉ báo cáo về toàn bộ hậu quả của các cuộc tấn công của Ukraine khi các mục tiêu dân sự đã bị tấn công.
- Tổng kết thương vong Nga
Theo báo cáo đặc biệt về binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong ngày qua, Bộ Quốc phòng đưa ra con số này chỉ là 800. Trong những tháng gần đây, con số này chủ yếu là khoảng 1000. Trước đó, thường có khoảng 2000. Thông tin từ Kiev không thể được xác minh độc lập. Nga thường có thể bù đắp cho những tổn thất của mình trong cuộc chiến xâm lược Ukraine bằng cách tuyển dụng tình nguyện viên. Tuy nhiên, gần đây, số liệu tuyển dụng có thể tồi tệ hơn một chút.
- Binh sĩ thiếu nguồn lực cơ bản
Một báo cáo của Kyiv Independent, trích dẫn thông tin từ binh lính, nói rằng thiếu các nguồn lực cơ bản để ngăn chặn hơn nữa cuộc xâm lược của Nga. Phương tiện, máy bay không người lái và nhân viên được đề cập. Ví dụ, một chỉ huy của một đại đội xe tăng nói rằng họ "hầu như không còn phương tiện" để đưa kíp lái đến vị trí của họ. Tuy nhiên, có đủ xe tăng và đạn dược. Một chỉ huy khác nói về máy bay không người lái: Tình hình tiếp tế hiện đang thảm khốc. Ông nói thêm rằng đơn vị phải tự mua mọi thứ.
- Cấp 150 máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine
Theo Financial Times, Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với Thụy Điển để mua 150 máy bay phản lực Gripen. Nhà sản xuất Saab sẵn sàng mở một nhà máy lắp ráp cuối cùng ở Ukraine. Giám đốc điều hành Micael Johansson nói với Financial Times rằng một hợp đồng với Ukraine cho 100 đến 150 máy bay chiến đấu sẽ tăng gấp đôi nhu cầu sản xuất. Trong một cuộc chiến, điều đó không dễ dàng như vậy, nhưng sẽ thật tuyệt nếu ít nhất chúng tôi có thể xây dựng năng lực lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng, và có thể cả để sản xuất các bộ phận ở Ukraine.
- Ukraine chống Nga tấn công Pokrovsk
Nhà báo Ukraine Andriy Tsaplienko báo cáo trên Telegram: Ukraine đang hành động chống lại sự xâm nhập của quân đội Nga ở Pokrovsk với lực lượng đặc biệt. Tình hình nguy cấp trong thành phố, các đơn vị đặc biệt của cơ quan tình báo quân sự GUR đã tiến hành chống trả. Theo lệnh của người đứng đầu Kyrylo Budanov, các cơ quan tình báo quân sự đang hoạt động đã bắt đầu hợp tác với các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine. Họ đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Các đơn vị GUR sẽ tập trung vào việc chống phá hoại và loại bỏ các nhóm địch ở Pokrovsk.
- Củng cố các vị trí ở Pokrovsk
Quân đội Ukraine công bố trên Facebook: Sau khi các đơn vị quân đội Nga xâm nhập, Ukraine đã củng cố các vị trí của mình tại thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk ở phía đông đất nước. Giao tranh trong khu vực thành phố vẫn tiếp tục. Những người lính Nga xâm lược đã cố gắng tiến xa hơn về phía bắc. Họ muốn làm suy yếu các tuyến phòng thủ của Ukraine. Nga đã cố gắng chiếm Pokrovsk trong nhiều tháng. Thành phố này có thể đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực của Nga nhằm tiếp quản hoàn toàn khu vực Donetsk, khoảng 75% trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
- Đánh bại cuộc tấn công bằng xe máy quy mô lớn của người Nga
Vladyslav Voloshin, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, cho biết, họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Nga bằng xe máy ở miền nam đất nước: Gần Orichiv, gần Novoandriivka, kẻ thù tấn công bằng sáu xe máy quy mô lớn. Người Nga đã cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Cuộc chiến kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Theo báo cáo, quân đội Ukraine đã "không mất một km đất nào" trong khu vực trong tuần qua. Bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm tấn công cơ giới bằng xe bọc thép và xe tăng, người Nga đã không thành công trong việc tiến vào các khu vực đông dân cư.
- Mong đợi kế hoạch hòa bình của liên minh sẵn sàng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với cổng thông tin "Axios" của Hoa Kỳ: Một vài điểm cần nhanh chóng, chẳng hạn kế hoạch ngừng bắn. Chúng tôi đã quyết định làm việc với nó trong tuần tới hoặc mười ngày. Tuy nhiên, ông nghi ngờ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đồng ý với kế hoạch này. Liên minh của những người sẵn sàng bao gồm khoảng hai chục quốc gia, dẫn đầu là Anh và Pháp, muốn đảm bảo an ninh quân sự cho Ukraine sau khi có thể ngừng bắn. Sau cuộc họp hôm thứ Sáu tuần trước tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nói về một kế hoạch hòa bình của liên minh.
- Đe dọa tấn công thêm các khu vực của Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong thông điệp video buổi tối, đã đe dọa mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine sang các khu vực khác của Nga: Khả năng tấn công tầm xa là một phần của nền độc lập của chúng tôi và sẽ trở thành phần lớn nhất trong việc đảm bảo hòa bình. Trước đó, các mục tiêu cho các cuộc tấn công vào cuối năm nay đã được thảo luận tại một cuộc họp với bộ chỉ huy tối cao quân đội, bao gồm cả việc "mở rộng địa lý" các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một ngày trước đó, Zelensky đã phải thừa nhận một "vấn đề kỹ thuật" trong việc sản xuất tên lửa hành trình "Flamingo" của Ukraine, đã được công bố một thời gian.
Nga
- Triển vọng hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào Washington
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Budapest sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.
“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt tại Budapest. Tổng thống Putin đã đồng ý và nói ‘được, hãy bắt đầu chuẩn bị’. Vậy là sáng kiến đã được đưa ra và chúng tôi là những người lịch thiệp. Khi nhận được lời mời, chúng tôi đáp lại rằng ‘vâng, hãy thống nhất về thời gian và địa điểm’. Nhưng rồi lời mời đó lại bị hủy, như Tổng thống Trump đã nói hôm qua tại Nhà Trắng. Sau đó họ lại nói ‘hủy’ nghĩa là ‘hoãn’. Mọi chuyện giờ phụ thuộc vào những người đã khởi xướng tiến trình này”, ông Lavrov nói
- Hơn 30 UAV tập kích Moscow, Nga đóng cửa 2 sân bay
Nhà chức trách Nga ngày 27/10 cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động suốt đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào thủ đô Moscow.
Cuộc tấn công buộc Nga phải đóng cửa 2 trong số sân bay của thành phố. Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, đây là cuộc tập kích quy mô lớn, với sự tham gia của 37 máy bay không người lái. Trong vòng 5 giờ đồng hồ, bắt đầu từ gần 22h tối 26/10 (theo giờ Moscow), các đơn vị phòng không của Nga đã vô hiệu hóa hơn 30 máy bay không người lái của đối phương.
Hai trong số bốn sân bay của thành phố, Domodedovo và Zhukovsky, tạm thời đóng cửa. Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, hệ thống phòng không đã bắn hạ 28 máy bay không người lái trong vòng 5 giờ.
- Cáo buộc Trump thay đổi triệt để lập trường ở Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trên trang web của mình vào tối Chủ nhật. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ultrahang của Hungary, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhanh chóng chấm dứt chiến sự là một sự khởi đầu so với các thỏa thuận ở Alaska. Ở đó, Trump đã đặt ra một thỏa thuận hòa bình toàn diện làm mục tiêu của mình. Nếu bây giờ chỉ có cuộc nói chuyện về việc nhanh chóng ngừng bắn, thì đó là một sự thay đổi ngược lại. Tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp quản vị trí của Mỹ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố. Một giải pháp hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn là "thời điểm quan trọng nhất" của lập trường này. Ông đổ lỗi cho người châu Âu và Ukraine về "sự thay đổi trái tim" của Trump.
- 31 tàu chở dầu của hạm đội bóng tối Nga bị phát hiện
Theo báo cáo của đài truyền hình Phần Lan Yle, hàng chục tàu của cái gọi là hạm đội bóng tối của Nga đã được phát hiện ở Biển Baltic phía nam Phần Lan trong vòng một tuần. Họ đã xác định được 31 tàu ở Vịnh Phần Lan nằm trong danh sách trừng phạt của EU đối với hạm đội ngầm. Người đứng đầu cơ quan biên phòng Phần Lan, Mikko Hirvi, không ngạc nhiên về những con số này với hãng tin AFP. Vận tải tàu của Nga đang ở mức tương tự như trước khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine. "Điều này có nghĩa là lưu lượng vận chuyển này dễn ra chủ yếu thông qua hạm đội bóng tối", Hirvi tiếp tục.
- Con trai tướng Nga tử trận
Vasily Marzoev là con trai của Tư lệnh Tập đoàn quân Liên hợp số 18, Trung tướng Arkadi Marzoev, người mà Kiev cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại thường dân. Nga đã báo cáo về cái chết của Vasily Marzoev hai tuần trước: Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR đã công bố một video bằng máy bay không người lái trên mạng, được cho là cho thấy vụ giết chết con trai của một tướng Nga. Theo báo cáo của cơ quan này trên mạng xã hội, các phi công máy bay không người lái Ukraine đã phát hiện ra vị trí của một đội máy bay không người lái của Nga ở quận Vasylivka trên tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia vào ngày 15/10. Dựa trên dữ liệu trinh sát, vị trí của Nga sau đó đã bị tấn công bằng bom lượn và bị phá hủy. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Trung úy Nga Vasily Marzoev cũng có mặt ở đó, bị giết cùng với một số
Đức
- Wadephul đến Brussels
Theo Bộ Ngoại giao Liên bang, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đến Brussels hôm qua, thứ Hai, để đàm phán chính trị với đại diện của EU và NATO. Các cuộc tham vấn đã được lên kế hoạch với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic, Đại diện cấp cao EU về các vấn đề đối ngoại của EU Kaja Kallas và Tổng thư ký NATO Mark Rutte về các vấn đề chính sách đối ngoại, an ninh và thương mại hiện tại. Theo Bộ Ngoại giao Liên bang, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hỗ trợ thêm cho Ukraine và các khả năng an ninh và quốc phòng của châu Âu.
- Nga đang nói dối
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Đức (ISW) xem xét các báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov. Theo họ, các lực lượng vũ trang của nước này đã bao vây tới 5500 binh sĩ Ukraine theo hướng Pokrovsk, là rất có thể là sai. Điều tương tự cũng áp dụng cho nhiều tuyên bố khác, bao gồm cả việc một nhóm 31 tiểu đoàn Ukraine bị chặn gần Pokrovsk và Myrnorad. Các blogger quân sự Nga phần lớn mâu thuẫn với tuyên bố của Gerasimov, ISW viết. Tổ chức nghiên cứu của Mỹ đã không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ cho tuyên bố của ông. ISW đề cập đến tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kursk. Trái ngược với tuyên bố của ông Putin, các lực lượng Nga đã không bao vây một số lượng đáng kể lực lượng Ukraine trong các chiến dịch của Nga nhằm chiếm lại khu vực Kursk vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
- Ảnh hưởng Nga đối với chính trị Đức
Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức Sinan Selen nói trong chương trình RTL Nachtjournal Spezial: Rõ ràng là Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị Đức. Đây là điều rất cụ thể và đó là một mục tiêu đã được tuyên bố. Mục tiêu được tuyên bố cuối cùng là tạo ra một bầu không khí ở Đức, trong đó các nhà độc tài có nhiều khả năng được lắng nghe và các ý tưởng dân chủ tự do không được lắng nghe. Khi làm như vậy, Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng không chỉ đến tâm trạng xã hội, mà còn cả những người ra quyết định chính trị: Cách tiếp cận không chỉ giảm xuống cá nhân hoặc đảng phái. Nhưng nơi bạn có thể thấy rõ ràng là nỗ lực rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở bên lề chính trị. Trái và phải, mọi người cố gắng chọn và xây dựng các mối quan hệ ở đây, bởi vì họ tự hứa với bản thân rằng họ sẽ thành công ở đây. Theo Selen, đây là một nỗ lực để cuối cùng trình bày các câu chuyện của Nga theo một cách rõ ràng hơn và cuối cùng dễ chịu hơn và đặt câu hỏi về các nền dân chủ phương Tây. Gần đây nhất, Bộ trưởng Nội vụ Thüringen, Georg Maier của SPD, đã bày tỏ nghi ngờ rằng AfD đang làm gián điệp cho Nga và sử dụng cái gọi là "các câu hỏi nhỏ" trong quốc hội cho mục đích này.
- Không thể bảo vệ mọi thứ
Trước sự cố máy bay không người lái ngày càng tăng, Tổng thanh tra Bundeswehr, Carstens Breuer, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Ông cảnh báo chống lại những kỳ vọng quá mức về khả năng phòng thủ: Không thể bảo vệ mọi thứ. Rõ ràng là có một đối thủ trong sáng kiến và chúng ta với tư cách là xã hội cởi mở có một số lượng lớn các điểm dễ bị tổn thương. Mọi người đều phải học cách sử dụng máy bay không người lái. Nó rất phức tạp và sự phát triển đang diễn ra rất nhanh. Cần có thời gian để tích hợp điều này vào hệ thống phòng không.
- Sẵn sàng cho mùa Đông
Cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Brussels, Chính trị gia CDUcho biết, mùa Đông này có tầm quan trọng cực kỳ đối với Ukraine và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ quyết định cho Ukraine: Mùa Đông này rất quan trọng. Ukraine phải duy trì khả năng tự vệ. Thứ Sáu tuần trước, cái gọi là liên minh sẵn sàng đã thảo luận về việc "huy động tất cả các lực lượng để Ukraine có thể chống lại mùa đông này. Đức có trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này. Ukraine có thể dựa vào Đức mọi lúc. Bối cảnh là các cuộc tấn công lớn của Nga vào nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine trước mùa Đông. Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche đã hứa sẽ giúp nước này sửa chữa trong chuyến thăm Kyiv vào cuối tuần.
- Putin không phải là một kẻ tự sát
Chủ tịch Đảngg BSW Sahra Wagenknecht nói trên truyền thông: Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công NATO. Người đàn ông không phải là một người tự sát. Ông ấy biết đại khái cán cân quyền lực là gì. Trong tất cả các loại vũ khí thông thường và cả về số lượng binh sĩ, NATO vượt trội hơn nhiều - ngay cả bây giờ. Và đó là ý do tại sao thật sai lầm và dối trá khi mọi người cứ nói: Chúng ta phải trang bị vũ khí nhiều hơn nữa, chúng ta cần nhiều binh lính hơn nữa. Không ai nói rằng Đức không nên có quân đội Bundeswehr.
Tuy nhiên, vào ngày 20.02.2022, Wagenknecht đã tuyên bố trên chương trình ARD Anne Will rằng Nga trên thực tế không quan tâm đến việc xâm lược Ukraine. Bốn ngày sau, Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện chống lại Ukraine.
Mỹ
- Đặc phái viên của Putin là kẻ nói dối
Phát biểu với CBS News, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent gọi đặc phái viên của Vladimir Putin Kirill Dmitriev là một nhà tuyên truyền của Nga. Tuyên bố của đặc phái viên của Putin rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu khí hàng đầu của Nga được cho là "hoàn toàn không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Bessent nói: Tôi nghĩ Nga sẽ cảm nhận được hậu quả ngay lập tức. Ấn Độ đã ngừng hoàn toàn việc mua dầu của Nga. Nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã ngừng sản xuất. Bessent nói thêm rằng đặc phái viên của Putin không có gì để nói ngoài những lời nói dối.
- Chỉ trích Putin về tên lửa hạt nhân tầm xa
Ông Trump nói với các nhà báo trên máy bay Air Force One của tổng thống về ông Putin: Ông ấy nên chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân do đồng nghiệp Nga Vladimir Putin tuyên bố là không phù hợp. Một cuộc chiến lẽ ra phải kéo dài một tuần nay đã kéo dài gần bốn năm. Ông ấy nên làm điều đó thay vì thử tên lửa. Ông Putin đã tuyên bố hoàn thành các cuộc thử nghiệm với tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. Các cuộc thử nghiệm quyết định hiện đã được hoàn tất", ông Putin nói trong một video về cuộc họp với các đại diện quân sự do Điện Kremlin công bố hôm Chủ nhật.
- Tại Washington, Orban sẽ đàm phán dầu mỏ Nga
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel Gideon Saar. Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, ông sẽ đến hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới. Cuối tuần qua, đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng đất nước của ông hy vọng các quốc gia như Hungary sẽ trở nên độc lập với các nguồn năng lượng của Nga. Trước đó, ông Orban đã tuyên bố rằng chính phủ Hungary sẽ tìm cách phá vỡ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty năng lượng Nga.
Thế giới
- Slovakia tuyên bố không tham gia tài trợ quân sự cho Ukraine
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 26/10 tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tài trợ cho nhu cầu quân sự của Ukraine, quốc gia hiện trong năm thứ 4 của cuộc chiến chống Nga.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Fico nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào dẫn đến việc Slovakia tài trợ cho nhu cầu quân sự của Ukraine.”
- Pháp cung cấp máy bay chiến đấu Mirage cho Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối, Ukraine sẽ nhận thêm máy bay chiến đấu Mirage 2000 và tên lửa cho các hệ thống phòng không từ Pháp. Theo ông, Nga đã sử dụng gần 1200 máy bay không người lái chiến đấu và 50 tên lửa các loại tấn công Ukraine chỉ trong tuần này, hầu hết trong số đó là đạn đạo.
- Lithuania muốn bắn hạ khinh khí cầu từ Belarus
Thủ tướng Inga Ruginiene nói, Lithuania muốn bắn hạ khinh khí cầu buôn lậu từ Belarus trong tương lai và cũng đóng cửa biên giới với nước láng giềng này. Hôm nay, chúng tôi quyết định thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Các ngoại lệ đối với việc đóng cửa biên giới sẽ được thực hiện đối với các nhà ngoại giao và công dân EU rời đi. Chính phủ cũng đang xem xét yêu cầu tham vấn an ninh theo Điều 4 của NATO. Chỉ trong tuần qua, sân bay của thủ đô Vilnius đã bị đóng cửa bốn lần vì khinh khí cầu. Ruginiene mô tả các vụ việc là "các cuộc tấn công lai". Theo Lithuania, những quả bóng bay được những kẻ buôn lậu sử dụng để vận chuyển thuốc lá. Tuy nhiên, chính phủ cũng cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không ngăn chặn hành vi này. Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Gần đây, đã có nhiều vi phạm không phận ở một số quốc gia NATO, được EU và NATO phát hiện.
- Ba Lan bắt giữ hai công dân Ukraine
Phát ngôn viên của điều phối viên tình báo cho biết trên Platform X: Cơ quan mật vụ Ba Lan đã bắt giữ hai công dân Ukraine được cho là đã do thám các cơ sở quân sự cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Người đàn ông 32 tuổi và người phụ nữ 34 tuổi đã bị bắt ở Katowice, Silesia. Cả hai được cho là đã lắp đặt các thiết bị để giám sát cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo thông tin, trọng tâm chính là cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ hỗ trợ hậu cần và quân sự của Ukraine. Một tòa án đã ra lệnh giam giữ người Ukraine trước khi xét xử ba tháng. Ba Lan là một trong những đồng minh chính trị và quân sự thân cận nhất của nước láng giềng Ukraine, nước đang bị Nga tấn công. Nó cũng có một chức năng quan trọng như một trung tâm hậu cần cho viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev.
- Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên gặp Putin
Điện Kremlin cho thấy những bức ảnh về cuộc trò chuyện ở Moscow. Theo đó người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui. Tuy nhiên, một bản ghi âm ngắn chỉ cho thấy ông Putin đã gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ngoại trưởng của quốc gia cộng sản bị cô lập này cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Theo bộ của ông, ông một lần nữa cảm ơn Triều Tiên vì những đóng góp của nước này vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Hàng nghìn binh sĩ từ quốc gia Đông Á này đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk của Nga vào mùa đông 2024/25. Triều Tiên cũng là nhà cung cấp đạn pháo và tên lửa lớn cho Nga. Hai ailẫn nhau.
.png)
Cả Nga và Ukraine đều đang tập trung hỏa lực vào các mục tiêu năng lượng của đối phương, không chỉ để làm tê liệt khả năng duy trì chiến sự, mà còn nhằm phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài suốt nhiều tháng trên chiến trường.
Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang mùa đông thứ tư nhưng các nỗ lực của phương Tây nhằm buộc Nga trở lại bàn đàm phán cho đến nay đều không mang lại kết quả. Tuy nhiên, khi Kiev và các đồng minh phương Tây chuyển hướng tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, bằng cả hoả lực quân sự lẫn áp lực từ các gói trừng phạt mới, một số nhà quan sát lại nhận định rằng lần này, cán cân có thể sẽ thay đổi.
Trong tuần qua, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga. Ukraine cũng triển khai cái gọi là “trừng phạt tầm xa” thông qua các đợt tấn công bằng máy bay không người lái, khiến nhiều nhà máy lọc dầu của Nga bị gián đoạn hoạt động. Đáp trả, Moscow tiếp tục tập trung hỏa lực vào hệ thống điện và khí đốt của Ukraine, trong bối cảnh mùa đông đang cận kề.
Mùa đông đang "nóng lên"
Mặc dù Nga đang chiếm ưu thế trước Ukraine và tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công trên chiến trường. Tuy nhiên, khi mùa đông cận kề, những cơn bão tuyết và thảm thực vật trơ trụi khiến việc cơ động, ngụy trang và tiếp vận trở nên khó khăn, giao tranh trên bộ có thể chậm lại. Trong bối cảnh đó, mặt trận năng lượng – nơi cả hai bên cùng tìm cách làm tê liệt hệ thống của đối phương, được xem là lĩnh vực xung đột sôi động nhất trong những tháng tới.
Các lệnh trừng phạt trước đây của phương Tây đã nhắm vào ngành năng lượng - huyết mạch kinh tế của Nga và là nguồn thu khổng lồ mang lại hàng trăm triệu USD mỗi ngày cho Moscow. Nhóm G7 đã áp giá trần đối với dầu mỏ Nga từ năm 2022, nhưng Điện Kremlin nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Tổng thống Donald Trump đã đẩy cuộc đối đầu kinh tế lên một cấp độ khác. Bằng việc đưa hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga, bao gồm Lukoil và Rosneft vào danh sách đen, Washington không chỉ nhắm vào Nga mà còn cảnh báo bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới giao dịch với họ. Nhà Trắng kỳ vọng sức ép này sẽ khiến các đối tác mua dầu chủ chốt, đặc biệt là Ấn Độ, phải cân nhắc giảm nhập khẩu từ Moscow.
Nếu nguồn thu từ năng lượng bị bóp nghẹt, Nga sẽ khó duy trì chi phí cho trang thiết bị chiến trường và lực lượng tân binh. Dấu hiệu căng thẳng đã xuất hiện khi lần đầu tiên chi tiêu quân sự của Nga được dự báo sẽ giảm trong năm tới kể từ khi xung đột bùng nổ.
Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế, nhưng khẳng định chúng sẽ không thay đổi chiến lược của điện Kremlin. Ngược lại, ông Donald Trump ám chỉ rằng “6 tháng nữa, mọi chuyện có thể khác”, khi lệnh trừng phạt mới bắt đầu phát huy ảnh hưởng tới hệ thống kinh tế Nga.
Hiện Ukraine tiếp tục mở rộng các đòn tấn công tầm xa vào hạ tầng năng lượng của Nga. Một số phân tích cho rằng những đợt tấn công bằng drone đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 20% công suất lọc dầu của Nga, dẫn đến thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng tại nhiều khu vực.
Chiến thuật làm suy yếu tinh thần
Trong khi Ukraine và phương Tây gia tăng áp lực trên mặt trận năng lượng, Moscow đáp trả bằng những đợt không kích dồn dập vào cơ sở hạ tầng điện và khí đốt của Ukraine. Giới phân tích nhận định, mục tiêu của Nga là tái tạo “mùa đông tăm tối” làm suy yếu ý chí kháng cự của quân đội Ukraine và khiến nền kinh tế của đối phương tê liệt.
Tháng này, Kiev buộc phải áp dụng lệnh cắt điện khẩn cấp toàn quốc, sau khi hàng loạt nhà máy điện và trạm biến áp bị tấn công. Đây không phải là chiến thuật mới. Mỗi khi mùa đông đến, Nga lại đánh vào hạ tầng năng lượng, khi nhu cầu sử dụng điện đạt đỉnh. Dù vậy, người dân Ukraine đã học cách thích nghi, bằng cách dùng máy phát điện nhỏ, pin dự phòng, thậm chí chia sẻ điện giữa các khu dân cư.
Điều khác biệt trong mùa đông năm nay là quy mô tấn công mở rộng sang các cơ sở khí đốt, vốn cung cấp nhiên liệu cho phần lớn hệ thống sưởi của Ukraine. Theo một quan chức châu Âu, các đòn tấn công gần đây đã khiến khoảng 60% công suất sản xuất khí đốt nội địa bị tê liệt, đồng thời làm hỏng nhiều trạm bơm chủ chốt trong mạng lưới đường ống.
Một số thành phố buộc phải trì hoãn bật hệ thống sưởi tập trung, trong khi nỗi lo lan rộng rằng hàng triệu hộ dân sẽ phải chống chọi với giá lạnh khắc nghiệt trong những tuần tới, tại một đất nước nơi nhiệt độ dưới 0°C có thể kéo dài hàng tháng.
Cả hai bên đều từng trải qua những điều này. Nga đã quen với sức ép của trừng phạt, còn Ukraine đã nhiều lần sống sót qua mùa đông khốc liệt. Thế nhưng, khi các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đóng băng và chiến tuyến ít thay đổi, cuộc chiến năng lượng giờ đây được xem như canh bạc cuối cùng đối với cả Nga lẫn Ukraine.
Nguồn tham khảo VOV.VN
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá