TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Căng thẳng quan hệ Nga – EU

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Tóm lược điểm nóng nhất chiến sự trên đất Ukraine
Trang tin The Kyiv Independent ngày 23.10 dẫn lời Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cảnh báo rằng thủ đô Ukraine sắp bước vào mùa đông thách thức nhất kể từ đầu chiến sự, khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng một cách có hệ thống.
"Chúng ta đang phải đối mặt với mùa sưởi ấm khó khăn nhất kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra. Đối phương đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, đồng loạt nhằm vào toàn bộ các cơ sở năng lượng và nhiệt điện trọng yếu, sử dụng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và mọi phương tiện có thể để phá hủy hạ tầng thiết yếu", ông Klitschko nói.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nga mở một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và cảng của Ukraine trong đêm 21 và 22.10.
Các quan chức Ukraine cho biết đợt tấn công đã đánh trúng các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv và vùng lân cận, cùng các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovohrad, Poltava, Chernihiv, Sumy và Odessa.
Tình hình nghiêm trọng nhất diễn ra tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Odessa và Kharkiv, nơi các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng. 
Tình trạng cắt điện khẩn cấp được áp dụng trên phần lớn lãnh thổ Ukraine trong suốt cả ngày, trong khi các công nhân ngành điện nỗ lực khôi phục nguồn cung.
Trong ngày 23.10, hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã đánh trúng hạ tầng năng lượng trong lĩnh vực quân sự - công nghiệp của Ukraine, những khu vực lưu trữ UAV tầm xa, những khu vực điều động đội hình vũ trang của Ukraine và các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài.
Theo số liệu mới nhất về "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.580 binh sĩ trong các trận giao chiến với lực lượng Nga trên toàn tuyến trong 24 giờ qua.
Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay lực lượng nước này vừa kiểm soát thêm làng Pavlivka ở tỉnh Zaporizhzhia và làng Ivanivka ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, theo Reuters.

- Tổng kết tổn thất phía Nga
Theo báo cáo tổng hợp tình hình hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine,  hiện tổn thất của Nga  tính đến nay là 1.134.170 binh lính. Riêng trong ngày hôm kia, 920 chiến binh Nga bị thương vong. Ngoài ra, hai xe tăng, 6 xe bọc thép, 24 hệ thống pháo, một súng phóng lựu và một hệ thống phòng không đã bị phá hủy vào ngày hôm qua. Tổng cộng 16 tên lửa hành trình và 626 máy bay không người lái đã bị đánh chặn.

- Đánh chặn 92 máy bay không người lái
Đêm qua, Nga cũng tấn công Ukraine từ trên không: Không quân Ukraine đếm được 130 máy bay không người lái, bao gồm Shahed và Gerbera. 92 máy bay không người lái đã bị đánh chặn. Chưa có gì được công bố về thiệt hại gây ra. Làn sóng tấn công vẫn chưa kết thúc vào buổi sáng.

- Các tòa nhà dân cư bị tấn công
Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Tymur Tkachenko cho biết: 9 người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Kyiv trong đêm. Các tòa nhà trên khắp thủ đô đã bị hư hại,. Hai tòa nhà dân cư bị đánh trúng trực tiếp. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Kyiv bị tấn công.

- Ukraine đang phải đối mặt với mùa sưởi ấm khó khăn nhất
Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đã tác động lớn đến nguồn sưởi ấm của người dân vào môt tình huống rất khó khăn: Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với thách thức sống sót qua mùa sưởi ấm khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, khi kẻ thù đang tấn công dữ dội và có hệ thống tất cả các cơ sở sản xuất năng lượng và nhiệt cùng một lúc - với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng. Việc sửa chữa và mua thêm máy phát điện cần thiết có nghĩa là tiền sẽ bị mất ở những nơi khác.

- Hai nhà báo Ukraine thiệt mạng
Theo đài truyền hình Freedom TV của Ukraine, ở miền đông Ukraine, hai nhà báo Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Thống đốc vùng Donetsk, Vadym Filashkin cũng đã công bố những bức ảnh cho thấy phần còn lại của chiếc xe chở hai nhà báo bị cháy. Lúc đó các phóng viên Olena Gramova và Yevgen Karmasin đang có mặt tại một trạm xăng ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine thì xe của họ bị máy bay không người lái Lancet của Nga đâm trúng. Một đồng nghiệp thứ ba bị thương trong vụ tấn công và được đưa đến bệnh viện. Olena Gramova, 43 tuổi, đã làm việc "không mệt mỏi ở những nơi nguy hiểm nhất ở vùng Donetsk và Dnipropetrovsk.

- Ukraine vẫn muốn Tomahawk
Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên X sau cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo EU, kêu gọi các đồng minh châu Âu cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine: Vũ khí tầm xa không chỉ có ở Mỹ - một số nước châu Âu cũng có chúng, bao gồm cả Tomahawk. Chúng tôi đã liên lạc với các quốc gia có thể giúp đỡ. Trước đó, ông đã cố gắng vô ích để có được cam kết từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp tên lửa Tomahawk mạnh mẽ. Ukraine muốn sử dụng những tên lửa này chủ yếu cho các cuộc tấn công sâu trong nội địa Nga.

- Cáo buộc Trung quốc không muốn ngăn chặn thất bại của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels: Trung Quốc giúp đỡ đối thủ chiến tranh Nga. Trung Quốc không giúp chúng tôi và không quan tâm đến chiến thắng của chúng tôi. Bắc Kinh cũng không quan tâm đến việc đánh bại hoặc làm suy yếu Nga. Đó là lý do tại sao họ đang giúp đỡ Nga. Mặc dù đã có nhiều cuộc điện đàm, nhưng cũng không có cuộc đối thoại thường trực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mặc dù Bắc Kinh cũng đã đảm bảo rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Moscow. Ukraine, giống như Nga, phụ thuộc vào việc Trung Quốc cung cấp các bộ phận riêng lẻ để chế tạo máy bay không người lái quan trọng đối với cuộc chiến.

- Sử dụng vũ khí tầm xa
Theo Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine nói nói với Hội đồng châu Âu ở Brussels rằng đất nước của ông rõ ràng có vũ khí tầm xa của Ukraine có tầm bắn từ 150 đến 3000 km. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể huy động thêm kinh phí để sản xuất những vũ khí tầm xa mà chúng ta có trên quy mô lớn. Chúng tôi không sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Nga. Chúng tôi đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau với khả năng tầm xa này, nhưng chỉ trong khu vực đang diễn ra chiến sự.

- Hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh EU
Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên X:  Liên minh châu Âu đã cam kết rằng hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ tiếp tục không chỉ vào năm tới mà còn vào năm 2027. Đây là một quyết định nhất trí quan trọng. Sự hỗ trợ chính trị liên quan đến các tài sản bị đóng băng của Nga và việc sử dụng tối đa chúng để đẩy lùi sự xâm lược của Nga là an toàn.

Nga

- Tóm lược điểm nóng nhất chiến sự trên đất Nga
Cũng trong ngày 23.10, Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hai mục tiêu chiến lược của Nga trong đêm, gồm nhà máy lọc dầu Ryazan và một kho đạn gần thị trấn Valuyki thuộc tỉnh Belgorod của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công bằng UAV vào kho đạn gần Valuyki đã phá hủy mục tiêu, gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp và kích nổ kho vũ khí của Nga. Khu vực này thường được lực lượng Nga sử dụng làm trung tâm hậu cần và kho vũ khí gần biên giới với Ukraine.
Tại thành phố Ryazan, người dân địa phương cho biết có nhiều tiếng nổ và đám cháy lớn gần nhà máy lọc dầu Ryazan. Sau đó trong ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã tấn công thành công cơ sở này. Nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của Tập đoàn Rosneft, có công suất xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Ukraine cho rằng nhà máy này đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội Nga cũng như duy trì hoạt động hậu cần.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 14 UAV của Ukraine trong đêm tại tỉnh Ryazan. Thống đốc khu vực Pavel Malkov nói mảnh vỡ của các UAV bị bắn rơi đã gây ra một đám cháy tại khu công nghiệp, nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng.
Tại Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin ngày 23.10 cho biết lực lượng phòng không bắn rơi một máy bay không người lái của Ukraine. Trước đó, 2 sân bay Domodedovo và Zhukovsky ở Moscow tạm dừng các chuyến bay vì lý do an ninh.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

- Bốn người chết trong vụ nổ tại nhà máy Nga
Theo
Thống đốc vùng Chelyabinsk, Alexei Teksler, thông báo trên Telegram: Ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nghiêm trọng tại một nhà máy ở thành phố Kopeisk Urals của Nga. Năm người khác bị thương. Hiện tại không thể xác nhận rằng một máy bay không người lái đã bay đến.

- Nga xây dựng mạng lưới bí mật mua công nghệ ở Mỹ và châu Âu
Theo báo cáo của Washington Post dựa trên các tài liệu tài chính, tài liệu tòa án và thông tin từ các quan chức an ninh phương Tây, Nga bảo vệ hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình ở Bắc Cực bằng hệ thống giám sát dưới nước được phát triển bằng thiết bị công nghệ cao của các công ty Mỹ và châu Âu. Thiết bị được cho là đã được mua thông qua một mạng bí mật. Bằng cách che giấu vai trò của mình thông qua một số công ty bình phong, Nga đã có được các hệ thống sonar nhạy cảm, máy bay không người lái dưới nước, ăng-ten dưới nước tinh vi và một hạm đội tàu cải trang thành tàu buôn hoặc tàu nghiên cứu trong khi thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt cho quân đội Nga. Tất cả đều là một phần của dự án bí mật kéo dài nhiều năm nhằm xây dựng một mạng lưới giám sát vô hình ở Biển Barents và các vùng biển Bắc Cực khác, nơi tàu ngầm Nga hoạt động. Hệ thống giám sát, được gọi là "Harmony", nhằm ngăn chặn việc phá hủy tàu ngầm Nga, để các cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ vẫn có thể thực hiện được trong trường hợp xảy ra chiến tranh, ngay cả khi các hầm chứa tên lửa của Nga trên đất liền đã bị phá hủy.

- Thương vong tăng trong nhà máy của Nga
Thống đốc vùng Chelyabinsk, Aleksey Teksler, giải thích trên Telegram
: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở miền trung Urals của Nga và 12 người khác mất tíct, tại một nhà máy ở thành phố Kopeysk vào tối thứ Tư (giờ địa phương). Năm người đã phải nhập viện với vết thương nghiêm trọng, trong đó có hai người bị bỏng nặng. Chưa có thông tin nào được đưa ra về nguyên nhân vụ nổ. Tên của công ty cũng không được đề cập chính thức. Tuy nhiên, theo báo cáo của truyền thông Nga, đây là một nhà máy sản xuất chất nổ cho quân đội.

- Putin bất chấp với các lệnh trừng phạt của Mỹ
Theo một báo cáo của hãng tin RIA,  Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, không quốc gia tự trọng nào sẽ làm bất cứ điều gì dưới áp lực nước khác. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế của Nga.
Các biện pháp trừng phạt là một hành động không thân thiện và sẽ không củng cố quan hệ song phương. Ông cảnh báo rằng đóng góp của Nga vào nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu là đáng kể. Việc tìm kiếm sự thay thế cho nguồn cung cấp dầu của Nga sẽ mất thời gian.

- Sắc lệnh tịch thu tài sản chống những người Ukraine chạy trốn
Chính phủ Nga ban hành một sắc lệnh tạo ra việc tịch thu tài sản tư nhân của công dân Ukraine trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Khung pháp lý mới do RBC-Ukraine  thiết lập một thủ tục để các cơ quan chiếm đóng xác định và đăng ký các tài sản "không có chủ sở hữu". Sau khi một tài sản được đăng ký, chủ sở hữu hợp pháp thường có một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đôi khi ít nhất là 30 ngày để xuất hiện trực tiếp với giấy tờ tùy thân và giấy tờ sở hữu do Nga cấp và đòi lại tài sản của họ. Điều này buộc người Ukraine phải lựa chọn: hoặc trở lại lãnh thổ bị chiếm đóng và nhập quốc tịch Nga, hoặc từ bỏ nhà cửa của họ. Các báo cáo từ các thành phố bị chiếm đóng như Mariupol cho thấy các căn hộ bị tịch thu đang bị "quốc hữu hóa" và sau đó được chuyển giao cho quân nhân, cộng tác viên và công dân Nga đã chuyển đến từ Nga (như giáo viên, bác sĩ và công nhân xây dựng).

- Nga nhìn nhận việc Trump hủy cuộc gặp với Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên truyền hình nhà nước, cho rằng sẽ có một cuộc gặp khác giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump: Bây giờ tôi biết Tổng thống Hoa Kỳ đã quyết định trong một tuyên bố hủy bỏ hoặc hoãn cuộc họp này. Nhiều khả năng, Trump đang nói về việc hoãn lại. Moscow đã kìm  hãm bằng cách chỉ ra rằng một cuộc họp như vậy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi hủy bỏ, người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Mỹ đã đề xuất cuộc gặp và địa điểm. Bản thân ông đồng ý, nhưng bày tỏ lo ngại về thời gian chuẩn bị ngắn. Sau cuộc điện đàm với ông Putin vào tuần trước, Tổng thống Mỹ đã đưa ra triển vọng về một cuộc gặp sắp tới tại thủ đô Budapest của Hungary để nói về cuộc chiến Ukraine. Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần họp  với đại diện của Mỹ hoặc Ukraine. Theo đó, các cuộc họp phải được chuẩn bị tốt. Các chuyên gia phương Tây cáo buộc Điện Kremlin chỉ đơn giản làm trò chơi với thời gian để có thể tiến xa hơn trên chiến trường.

- Ít khách du lịch đến Nga
Alexander Musikhin, Giám đốc điều hành của công ty lữ hành Intourist và phó chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành du lịch trong nước của Nga, nói với TASS: Dòng khách du lịch có
tổ chức từ các nước châu Âu đến Nga đã cực kỳ thấp trong những năm gần đây. Giờ đây, Liên minh châu Âu đã cấm cung cấp dịch vụ du lịch ở Nga trong gói trừng phạt thứ 19. Năm nay chúng tôi đã nhận được một số nhóm từ Bulgaria và Ý. Hành trình là Moscow cộng với St. Petersburg. Có những yêu cầu cho năm tới, nhưng con số của họ cũng không đáng kể
. Rất khó để nói những dòng chảy này sẽ thay đổi như thế nào sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế mới ở EU.

Đức

- Không quốc gia nào khác ảnh hưởng đến Nga như Trung Quốc
Trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Johann Wadephul nói với hãng tin Reuters: Ông muốn đề cập đến những điểm quan trọng như sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Nga. Trung Quốc là một người chơi quyết định trên trường quốc tế. Trung Quốc có sức nặng ngày càng tăng trên thế giới. Và Trung Quốc có thể sử dụng sức nặng này để cuối cùng khiến Nga tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc.. Moscow phải đồng ý với các cuộc đàm phán tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Lợi ích của chúng tôi là Trung Quốc đóng góp vào việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Không có quốc gia nào khác có nhiều ảnh hưởng đến Nga như Trung Quốc.

- Kêu gọi hạn chế người Ukraine nhập cảnh
Thủ tướng Bayern, Markus Söder nói với tờ Tấm Gương: Ông kêu gọi Liên minh châu Âu thực hiện các biện pháp để hạn chế nhập cảnh người Ukraine. Chúng ta phải kiểm soát và giảm đáng kể dòng thanh niên tăng vọt từ Ukraine. Do đó, EU và Berlin phải tác động đến Ukraine để thay đổi các quy định nới lỏng xuất cảnh một lần nữa.  Mục đích là thuyết phục Ukraine thắt chặt các quy định nới lỏng xuất cảnh. Sẽ không giúp ích gì cho bất kỳ ai nếu ngày càng có nhiều thanh niên từ Ukraine đến Đức thay vì bảo vệ quê hương của chính họ. Đức ủng hộ Ukraine bằng vũ khí, tiền bạc và viện trợ nhân đạo. Nhưng nó cũng cần binh lính Ukraine để bảo vệ đất nước của họ.. Tình đoàn kết của chúng ta vẫn còn, nhưng nó cần các quy tắc rõ ràng và trách nhiệm của cả hai bên. Nếu nó không tự nguyện, thì cái gọi là Chỉ thị Dòng người ồ ạt phải bị hạn chế ở cấp độ EU. Theo Bộ Nội vụ Liên bang, số lượng thanh niên Ukraine từ 18 đến 22 tuổi nhập cảnh vào nước này đã tăng từ 19 người mỗi tuần vào giữa tháng 8 lên hơn một nghìn người vào giữa tháng 9. Vào tháng 10, con số thậm chí còn tăng hơn nữa, từ 1400 đến gần 1800 mỗi tuần.

 

Mỹ

- Các biện pháp trừng phạt của Trump bị Nga cảnh báo
Cựu lãnh đạo chính phủ kiêm Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev vốn là người thân tín của ông Putin và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia có ảnh hưởng, viết trên Telegram đã phản ứng bằng những lời lẽ gay gắt đối với các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt: Hành động mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tương đương với một hành động chiến tranh chống lại Nga. Mỹ là kẻ thù của chúng tôi, và là người kiến tạo hòa bình nói nhiều của họ hiện đã hoàn toàn dấn thân vào con đường chiến tranh chống lại Nga. Các quyết định được đưa ra là một hành động chiến tranh chống lại Nga. Và bây giờ Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu điên rồ.

- Trừng phạt Nga đột ngột
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump luôn nhấn mạnh rằng ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu ông cho rằng điều đó là phù hợp và cần thiết. Hôm qua ngày đó đã đến. Tôi nghĩ tổng thống từ lâu cũng đã bày tỏ sự thất vọng của mình với Vladimir Putin và thẳng thắn mà nói, với cả hai bên của cuộc chiến này. Ông luôn nói rằng cả hai bên phải quan tâm đến một thỏa thuận hòa bình tốt để đàm phán. Và thật không may, ông ấy có ấn tượng rằng gần đây ông ấy đã không thấy đủ sự quan tâm hoặc đủ biện pháp từ phía Nga để thúc đẩy hòa bình.

 

Thế giới

- Khinh khí cầu buôn lậu làm tê liệt sân bay Vilnius
Theo cổng thông tin Delfi đưa tin, trích dẫn từ Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Lithuania, hàng chục khinh khí cầu chở hàng lậu từ Belarus đã đi vào không phận Litva vào đêm qua. Sân bay Vilnius đã buộc phải tạm thời đình chỉ hoạt động các chuyến bay. Theo báo cáo, 13 khinh khí cầu thời tiết đã bay về phía sân bay Vilnius, gây ra khoảng 30 chuyến bay bị trì hoãn. Cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy năm trong số các quả bóng bay và bắt giữ một nghi phạm mang theo 7.000 bao thuốc lá nhập lậu. Do quỹ đạo của khinh khí cầu, Lithuania đã đóng cửa hai trạm kiểm soát biên giới với Belarus.
Gần đây, nhiều máy bay không người lái đã xuất hiện trên các nước NATO. Một số đến từ Belarus, một số khác từ Nga Tuy nhiên, Nga bị nghi ngờ đứng sau hầu hết các cuộc tấn công.

- EU công bố chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga
Vào thứ Tư
, sau khi Slovakia đồng ý, các nước EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 chống lại Nga vì cuộc chiến chống lại Ukraine. Điều này đã được công bố bởi Chủ tịch Đan Mạch của Hội đồng Liên minh châu Âu. Nó bao gồm lệnh cấm dần dần nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Ngoài ra, một cơ chế mới sẽ được giới thiệu nhằm hạn chế sự di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong Liên minh châu Âu.

- Trung Quốc lớn tiếng đe dọa EU, lên án các hành động chống Nga 
Theo
công báo Trung Quốc, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Rosneft và Lukoil của Nga: Liên tục bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Người phát ngôn cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt chống lại Nga được EU thông qua, cũng ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc. Bắc Kinh rất không hài lòng vì Trung Quốc không phải là người khởi xướng cuộc khủng hoảng Ukraine cũng không phải là một trong những bên của cuộc xung đột. Guo đe dọa: Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. EU không ở vị trí đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về trao đổi và hợp tác bình thường giữa các công ty Trung Quốc và Nga. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất thế giới đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga và tiếp tục cung cấp cho Nga công nghệ và nguyên liệu thô cần thiết cho cuộc chiến.

- Anh  bắt giữ ba nghi phạm gián điệp Nga
Theo báo SKY News dẫn nguồng tin từ cảnh sát tại London, ba người đàn ông trong độ tuổi 44, 45 và 48 đã bị bắt ở phía tây và trung tâm London. Cả ba người bị nghi ngờ hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài. Quốc gia có liên quan đến các tội ác bị cáo buộc là Nga. Chỉ huy Dominic Murphy, người đứng đầu cảnh sát chống khủng bố London, nói: Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều người mà chúng tôi gọi là mật vụ được tuyển dụng bởi các cơ quan tình báo nước ngoài. Những vụ bắt giữ này liên quan trực tiếp đến những nỗ lực liên tục của chúng tôi để ngăn chặn loại hoạt động này. Gần đây nhất là vào tháng Năm, sáu thành viên Bulgaria của một đường dây Nga đã bị kết án tù vì các hoạt động gián điệp trên khắp châu Âu.

- Litva phát hiện 1 máy bay Nga đi vào không phận
Theo một tuyên bố video ngắn, hai máy bay Nga đã vi phạm không phận của thành viên NATO Baltic vào buổi tối
. Quân đội Litva cho biết, đó được cho là một máy bay chiến đấu Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78. Chúng đến từ vùng Kaliningrad, đã ở trên lãnh thổ Litva trong khoảng 18 giây. Tổng thống Nauseda mô tả vụ việc là "vi phạm chủ đích luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ của Lithuania. Đáp lại, các máy bay chiến đấu Eurofighter của Tây Ban Nha giám sát không phận NATO cho các nước Baltic đã tăng cường và hiện đang tuần tra khu vực.

- Nhật Bản không từ bỏ năng lượng Nga
Theo Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa, Nhật Bản đã từng tuyên bố rằng họ sẽ hành động vì lợi ích tự nhiên của mình trong trường hợp có thể ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga. Họ tiếp tục bám sát đường lối này, khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin-2 của Nga đóng một "vai trò cực kỳ quan trọng trong an ninh năng lượng của nước này. Việc thay thế sẽ tốn kém và có thể dẫn đến tăng giá điện. Phát biểu với các phóng viên, ông Akazawa nói thêm rằng ông muốn làm việc với G7 và các đảng khác, nhưng sẽ luôn theo dõi những gì tốt nhất cho Nhật Bản. Các quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Nga, bao gồm một số quốc gia ở châu Âu, đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế.

- Hungari lên tiếng về Hòa bình giữa Kiev và Moscow
Thủ tướng Hungary Viktor Orban  nói trong một bài phát biểu nhân dịp cuộc nổi dậy chống Liên Xô ở Hungary năm 1956: Đất nước của ông là quốc gia duy nhất có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Họ đã sẵn sàng cho điều đó. Một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ban đầu được lên kế hoạch tại Budapest, hiện đã bị hủy bỏ. Hungary không muốn Ukraine trở thành thành viên EU, mà chỉ muốn một quan hệ đối tác chiến lược. Ukraine đã không phải là một quốc gia có chủ quyền trong một thời gian dài.

- EU muốn giúp Ukraine bằng tiền Nga bị đóng băng
Theo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh EU, Ủy ban EU  được yêu cầu đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách nhất của Ukraine cho năm 2026 và 2027 theo cam kết của nguyên thủ quốc gia và chính phủ tại Hội ngh. Bỉ chính là nơi đặt hầu hết các tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga cũng ủng hộ. Tuy nhiên, việc sử dụng số tiền này cho khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine không được đề cập rõ ràng trong văn bản. Bỉ miễn cưỡng đồng ý cho đến khi nhận được sự đảm bảo ràng buộc rằng họ sẽ không phải chịu rủi ro của bước đi này một mình.

 

CĂNG THẲNG QUAN HỆ NGA- EU 

Reuters ngày 23.10 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ thống nhất về nguyên tắc việc tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới, bất chấp việc Bỉ đe dọa ngăn chặn kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Kyiv.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khách mời tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), cho biết việc sớm thông qua kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 140 tỉ euro sẽ giúp cứu sống nhiều người.
Theo ông, tài sản Nga bị phong tỏa không nên chỉ sử dụng cho mục đích nhân đạo mà còn nhằm sản xuất vũ khí tại Ukraine. Ông cho biết Ukraine đã có thể sản xuất vũ khí tấn công tầm xa 3.000 km. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho rằng tài sản Nga bị phong tỏa nên được sử dụng để mua vũ khí Mỹ và châu Âu, cung cấp cho Ukraine.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã nêu ra ba yêu cầu nhằm bảo đảm Bỉ không phải gánh chịu toàn bộ rủi ro. Bỉ đang nắm giữ số tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng trong kế hoạch này thông qua tổ chức lưu ký chứng khoán Euroclear.
"Nếu các yêu cầu được đáp ứng, chúng tôi có thể tiến bước. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách trong quyền hạn của mình ở cấp độ châu Âu, cũng như ở cấp quốc gia, cả về chính trị lẫn pháp lý, để ngăn chặn quyết định này", ông De Wever nói khi đến dự hội nghị thượng đỉnh.
Ông De Wever kêu gọi tất cả các nước thành viên EU cùng chia sẻ chi phí trong trường hợp Nga khởi kiện và cùng đóng góp tài chính nếu sau này phải hoàn trả số tiền đó. Ông cũng cho rằng các tài sản Nga bị đóng băng ở những quốc gia khác cần được đưa vào kế hoạch chung này.
"Phải có sự minh bạch về các rủi ro. Phải có sự minh bạch về cơ sở pháp lý cho quyết định này", ông nói.
Tuy nhiên, ông Costa muốn EU đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc về vấn đề này, còn các chi tiết kỹ thuật sẽ được quyết định sau.
Trước nguy cơ tài sản phong tỏa bị sử dụng, hãng TASS ngày 23.10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng nước này sẽ phản ứng mạnh.
"Tôi chỉ có thể nói một điều: phản ứng sẽ rất mạnh mẽ và rất đau đớn. Chúng tôi đã cảnh báo từ lâu và giải thích rõ lập trường của mình. Nga không hề có thái độ tấn công hay gây hấn, mà luôn xuất phát từ ưu tiên hợp tác trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong tình huống hiện nay", theo bà Zakharova.

 

Nguồn: Báo Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang