- Thời sự
.png)
Ukraine
- Đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng không của Nga
Theo báo cáo bởi phong trào trên Telegram, các thành viên của phong trào du kích Atesh đã giúp lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Zaporizhzhia. Hoạt động này đã cung cấp tọa độ chính xác về vị trí của hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 ở khu vực Tokmak. Ngoài tọa độ, thông tin về danh sách nhiệm vụ của quân đội, tuyến đường tiếp tế cho tên lửa và thời gian nạp đạn cũng được cho là đã được chia sẻ. Dữ liệu về vị trí của các hệ thống phòng không đặc biệt có giá trị, vì nó cho phép lực lượng phòng vệ giáng một đòn nặng nề vào hệ thống phòng không của quân chiếm đóng.
- Tấn công bằng máy bay không người lái vào quân đội ở Kursk của Nga
Theo báo cáo bởi lực lượng biên phòng Ukraine, một video được cho là cho thấy cuộc tấn công của binh sĩ Ukraine đã phá hủy hai hầm trú ẩn của quân đội Nga và một ăng-ten liên lạc ở khu vực Kursk. Theo báo cáo, một binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lữ đoàn Biên giới thép. Một người khác đã bị "mất khả năng.
- Bắn hạ 40 trong số 62 máy bay không người lái
Thống đốc Wladyslav Hajvanenko thông báo trên Telegram, Ukraine đã bắn hạ 40 máy bay không người lái của Nga trong đêm. Tổng cộng 62 vật thể bay không người lái các loại đã được quân đội Nga sử dụng, Không quân Ukraine thông báo trên Telegram. 19 máy bay không người lái chiến đấu đã tấn công bảy địa điểm khác nhau. Theo Phòng vệ Dân sự Ukraine, một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thành phố Shakhtarskе ở vùng Dnipropetrovsk. Mười người đã bị thương.
- Thương vong ở Kharkiv
Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkiv, Oleh Syniehubov, viết trên Facebook: Một người chết và 14 người bị thương sau khi Nga pháo kích ở Kharkiv. Trong 24 giờ qua, thành phố Kharkiv và năm khu định cư ở khu vực Kharkiv đã bị tấn công bởi kẻ thù. Tại làng Baranivka ở thành phố Zolochiv, một người đàn ông 35 tuổi đã thiệt mạng, những người khác, một người 19 tuổi và một người 83 tuổi bị thương. Theo báo cáo, quân đội Nga đã tấn công khu vực này bằng 10 tên lửa KAB, ba máy bay không người lái FPV và một máy bay không người lái, loại này vẫn đang được xác định. Một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại.
- Đã vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa đa năng của Nga
Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook và chia sẻ một video cho thấy họ đã "vô hiệu hóa" bệ phóng tên lửa đa năng TOS-1A Solntsepyok của quân đội Nga. Bệ phóng tên lửa đa năng của đối phương đã được sử dụng khi nó bị máy bay ném bom phát hiện. Những kẻ chiếm đóng đã cố gắng chạy trốn, nhưng không thể trốn khỏi FPV. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã dẫn đến việc bắn tên lửa và làm hư hại nghiêm trọng hệ thống.
- Nga không thể dừng lại bằng các cuộc đàm phán
Sau chuyến thăm Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram, cáo buộc đối thủ chiến tranh Nga trì hoãn nỗ lực chấm dứt giao tranh. "Cuộc chiến tiếp tục chỉ vì Moscow không muốn kết thúc nó". Ông nhắc lại rằng Kiev đã đồng ý "ngừng bắn vô điều kiện". Chính Moscow tiếp tục thực hiện các cuộc không kích và tăng cường các cuộc tấn công vào tiền tuyến. "Các cuộc đàm phán không thể ngăn chặn Putin - cần gây áp lực.
- Trump nên có hành động cứng rắn hơn đối với Putin
Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của NBC News: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump có hành động cứng rắn hơn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trump phải gây áp lực lên Putin nhiều hơn so với Hamas, mà nhờ đó đã thành công đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. "Putin cũng tương tự, nhưng mạnh hơn Hamas". Cuộc chiến Ukraine lớn hơn và quân đội Nga lớn thứ hai trên thế giới, vì vậy cần nhiều áp lực hơn. Ngoài ra, nguyên thủ quốc gia Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Budapest. Ông vẫn lạc quan, mặc dù Hoa Kỳ sẽ để ông không có vũ khí mà ông cần.
- 80 cuộc chiến
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo trên Facebook: Kể từ sáng Chủ nhật, 76 cuộc chiến đấu đã diễn ra ở Ukraine, hầu hết trong số đó ở khu vực Pokrovsk và khu vực Kostiantynivka. Hôm nay, các cộng đồng biên giới - đặc biệt là Stara Huta, Bobylivka và Novovasylivka ở vùng Sumy - đã bị trúng hỏa lực pháo binh của đối phương. Ngoài ra còn có 12 cuộc đụng độ với lực lượng vũ trang Nga ở Slobozhanshchyna và Kursk. Người Nga được cho là đã thực hiện hai cuộc không kích, trong đó sáu quả bom lượn đã được thả xuống. 75 cuộc tấn công đã được thực hiện vào các vị trí của Ukraine và các khu định cư gần đó, một trong số đó sử dụng một số hệ thống phóng tên lửa. Ở khu vực phía nam của Slobozhanshchyna, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của đối phương gần Vovchansk, Tyche và theo hướng Dvorichanske và Bolochivka. Hai trận chiến nữa vẫn đang tiếp diễn.
- Không để lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho Putin
Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình trò chuyện chính trị "Gặp gỡ báo chí" của NBC: Ukraine không có kế hoạch nhượng lại các vùng lãnh thổ không bị chiếm đóng cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và khẩn trương bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình thông qua các kênh ngoại giao, chúng ta phải ở lại vị trí hiện tại và không cho Putin nhiều hơn nữa chỉ vì ông ấy muốn - bởi vì ông ấy là một kẻ khủng bối.
- Mỏ than bị tấn công dữ dội
Thông tin chính thức từ ban quản lý mỏ cho biết trên Telegram: Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công dữ dội vào mỏ than ở khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine. Ngay trước khi bắt đầu mùa sưởi ấm, kẻ thù đã một lần nữa giáng một đòn vào ngành năng lượng Ukraine. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, 192 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất. Việc sơ tán các đồng nghiệp của chúng tôi lên mặt đất vẫn tiếp tục. Không có thông tin nào được đưa ra về bản chất của cuộc tấn công và thiệt hại gây ra. Ban quản lý mỏ chỉ ra rằng đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ tư vào các nhà máy than của công ty trong hai tháng qua.
Nga
- Putin yêu cầu toàn bộ Donetsk để kết thúc chiến tranh
Theo Washington Post, hôm thứ 5, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin được cho là đã yêu cầu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhượng lại khu vực Donetsk có tầm quan trọng chiến lược từ Ukraine như một điều kiện để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đổi lại, Moscow được cho là sẵn sàng từ bỏ một phần của hai khu vực khác do Nga chiếm đóng một phần là Zaporizhzhia và Kherson. Trong quá trình cuộc xâm lược, bắt đầu hơn ba năm rưỡi trước, Nga đã chiếm gần như hoàn toàn khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine và một phần lãnh thổ Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà Điện Kremlin tuyên bố chủ quyền. Trước đó, ông Putin được cho là đã yêu cầu Kiev từ bỏ hoàn toàn các khu vực Luhansk và Donetsk để đóng băng mặt trận ở Zaporizhzhia và Kherson. Do đó, một số quan chức trong Nhà Trắng hiện đang trình bày yêu cầu mới là tiến bộ, vì bây giờ nó chỉ liên quan đến Donetsk.
- Thiếu thiết bị sơ tán binh sĩ bị thương ở Zaporizhzhia
Theo báo cáo bởi phong trào du kích thân Ukraine Atesh trên Telegram, Nga thiếu đủ phương tiện và đội cứu hộ để sơ tán các binh sĩ bị thương ở mặt trận ở Zaporizhzhia. Các đặc vụ của chúng tôi từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới 503 báo cáo một tình huống thảm khốc trong việc sơ tán những người bị thương. Bộ chỉ huy của một số đơn vị cố tình từ chối gửi xe và đội sơ tán cho những người lính bị thương, do đó kết án họ một cái chết đau đớn", các đảng viên cho biết. Theo báo cáo, binh sĩ Nga sẽ chết trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi bị thương do thiếu phương tiện và lệnh sơ tán. "Nhiều người trong số họ có thể sống sót nếu họ nhận được sự trợ giúp y tế kịp thời", phong trào cho biết. Các sĩ quan Nga sẽ giải thích rằng "tìm người mới dễ dàng hơn là mạo hiểm với thiết bị".
- Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nhà máy lọc dầu Novokujbyzhovsky, thuộc Rosneft, đang bốc cháy, . Thống đốc khu vực, Vyacheslav Fedorishchev, xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng không cung cấp chi tiết về hậu quả. Hình ảnh và video trên mạng xã hội được cho là cho thấy nhà máy lọc dầu đang cháy với một đám khói dày đặc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mười hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Samara trong đêm.
- Nhà máy khí đốt của Nga bị cháy
Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy khí đốt ở khu vực Orenburg của Nga và gây ra hỏa hoạn, theo thông tin của Nga. Không ai bị thương, theo thống đốc địa phương Yevgeny Solntsev. Nhà máy đã bị hư hại. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng khác của Nga kể từ tháng Tám để cắt nguồn cung cấp nhiên liệu.
- Điểm liên lạc của Nga bị phá
Phong trào du kích Atesh viết trên Telegram: Các du kích Ukraine tuyên bố đã phá hoại một trung tâm liên lạc quan trọng ở vùng Bryansk của Nga. Các đặc vụ của chúng tôi đã thực hiện một hành động phá hoại chính xác tại một trung tâm liên lạc quan trọng ở vùng Bryansk, chỉ cách biên giới với Ukraine 100 km. Tòa tháp, đảm bảo sự phối hợp của quân chiếm đóng và quân đội biên giới, đã bị dập tắt. Việc gián đoạn liên lạc đã làm suy giảm sự phối hợp giữa các đơn vị và gây ra "hỗn loạn trong hệ thống chỉ huy".
- Nga báo cáo tiến công ở Donetsk và Zaporizhzhia
Theo Bộ Quốc phòng Moscow, quân đội Nga đang đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi các làng Chunyshyne ở vùng Donetsk và Poltavka ở vùng Zaporizhzhia. Ngoài ra, một hệ thống phóng tên lửa Himars do Mỹ cung cấp với tên lửa Iskander-M đã bị phá hủy ở khu vực Chernihiv.
- Nhà máy lọc dầu và chế biến khí đốt bị tấn công
Theo thông tin được Bộ Năng lượng Kazakhstan công bố trên Telegram: Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng họ đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu ở Novokuibyshevsk vùng Samara và một nhà máy xử lý khí đốt gần Orenburg. nhà máy đã phải tạm thời ngừng tiếp nhận khí đốt tự nhiên từ Kazakhstan gần đó. Tuy nhiên, công ty khí đốt Gazprom của Nga chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức độ thiệt hại và thời gian sửa chữa. Tuy nhiên, nguồn cung cấp khí đốt trong nước của Kazakhstan không gặp rủi ro. Vào buổi sáng, Thống đốc Yevgeny Solntsev đã báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy khí đốt ở vùng Orenburg ở vùng Ural, cách Ukraine hơn 900 km.
Đức
- Pistorius cảnh báo về mối nguy hiểm của Nga ở Bắc Cực
Theo một báo cáo truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh NATO ở phía bắc khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. "Putin đang tái quân sự hóa Bắc Cực. Hạm đội phương Bắc của Nga là mối đe dọa tiềm tàng đối với các tuyến đường liên lạc và vận chuyển giữa các đồng minh NATO", chính trị gia SPD nói trước với Bild am Sonntag. Với tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, Moscow có thể tiếp cận các mục tiêu ở châu Âu, Pistorius cảnh báo: "Chúng tôi đang chống lại mối đe dọa tiềm tàng này bằng một mối quan hệ đối tác an ninh hàng hải mạnh mẽ, bao gồm cả Canada". Có rất nhiều cơ hội để hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai. Thông qua các báo cáo tình hình chung, các cuộc tập trận chung của binh sĩ của chúng tôi và thông qua các dự án vũ khí chung với bảo trì và hậu cần chung.
- Putin tái quân sự hóa Bắc Cực
Trước chuyến đi tới Iceland, Canada và Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius Pistorius nói với tờ báo Đức "Bild am Sonntag": Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh NATO ở phía bắc. "Các tuyến thương mại và đường dây liên lạc quan trọng chạy ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương", "Chúng tôi phải bảo vệ họ. Ngày nay hơn bao giờ hết. Bởi vì Putin cũng đang thách thức an ninh của chúng tôi ở đó. Ông ấy đang tái quân sự hóa Bắc Cực. Hạm đội phương Bắc của Nga là mối đe dọa tiềm tàng đối với các tuyến đường liên lạc và vận chuyển giữa các đồng minh NATO. Với tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, Moscow có thể tiếp cận các mục tiêu ở châu Âu, Pistorius cảnh báo. Chúng tôi đang chống lại mối đe dọa tiềm tàng này bằng một mối quan hệ đối tác an ninh hàng hải mạnh mẽ, bao gồm cả Canada.
- Châu Âu phải tái tạo lại chính mình
Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier và Alexander Van der Bellen cảnh báo ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Áo, được đăng trên tờ "Kronen Zeitung" của Áo: Nguyên thủ quốc gia Đức và Áo ủng hộ lời kêu gọi chung vì một châu Âu tự tin hơn và mạnh mẽ hơn về mặt quân sự. "Nếu chúng ta đứng yên hoặc chỉ nhìn lại, ngọn lửa của ý tưởng châu Âu có nguy cơ dập tắt trong cơn bão". Các tổng thống mô tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và nghi ngờ về khả năng tồn tại của cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương là một "sự phá vỡ kỷ nguyên kép" đối với châu Âu. Trong bước ngoặt địa chính trị mà chúng ta đang trải qua, châu Âu phải tái tạo lại chính mình. Người châu Âu bây giờ phải tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng răn đe của họ một cách đáng tin cậy. Hai nguyên thủ quốc gia cũng ủng hộ một chính sách đối ngoại tích cực hơn.
- Putin từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc chiến Ukraine
Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có một cuộc phỏng vấn quan trọng trong một podcast lần đầu tiên sau khi kết thúc nhiệm kỳ của ông vào tháng 5 và bình luận về các vấn đề chính sách đối ngoại và đối nội. Về cuộc chiến Ukraine, chính trị gia SPD cho biết ông "tin chắc chắn" rằng Putin đã lên kế hoạch cho cuộc chiến ở Ukraine trong một thời gian dài và cuộc tấn công không phải là một quyết định tự phát. "Về chính sách an ninh, không có lý do gì để biện minh cho cuộc chiến này. Đây là chủ nghĩa đế quốc hoàn toàn", cựu thủ tướng nói trong podcast của Diễn đàn Studopolis.
Mỹ
- Ukraine chấp nhận điều kiện Nga
Theo Financial Times đưa tin, trích dẫn nguồn tin trong cuộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Ukraine chấp nhận các điều kiện của Nga để chấm dứt chiến tranh - nhưng không đạt được ý muốn của mình. Trump đã cảnh báo tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tại Nhà Trắng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đe dọa sẽ "phá hủy" Ukraine nếu nước này không tuân thủ,. Trump muốn Zelensky nhượng lại toàn bộ khu vực phía đông Donbass cho Nga, lấy lập luận của Putin từ một cuộc điện thoại một ngày trước đó. Tuy nhiên, Ukraine cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục Trump ủng hộ việc đóng băng tiền tuyến hiện tại.
Thế giới
- Cảnh báo Trump: Putin không thực sự quan tâm đến hòa bình
Lãnh đạo phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng lên bảo vệ nền dân chủ ở đất nước mình. "Một Belarus dân chủ cũng là lợi ích của Hoa Kỳ", chính trị gia lưu vong ở Amsterdam nói. "Tất nhiên, chúng tôi rất biết ơn Tổng thống Trump và cam kết cá nhân của ông ấy đối với việc trả tự do nhân đạo cho các tù nhân chính trị", Tikhanovskaya nói. Tuy nhiên, Washington không được "hợp pháp hóa" Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đã cai trị độc tài trong gần ba thập kỷ. Đồng thời, lãnh đạo phe đối lập Belarus cảnh báo Trump kỳ vọng quá cao về cuộc gặp dự kiến của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest. Người đứng đầu Điện Kremlin không thực sự quan tâm đến các cuộc đàm phán và hòa bình ở Ukraine.
- Bộ trưởng năng lượng EU bỏ phiếu về lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt Nga
Bộ trưởng năng lượng của các quốc gia EU sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai tại Luxembourg về lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga từ đầu năm 2028. Sau khi các đại sứ EU đã chuyển đề xuất lập pháp cho các bộ trưởng để đưa ra quyết định cuối cùng, có khả năng sẽ được phê duyệt. Bước đi này nhằm tước đoạt doanh thu của Điện Kremlin để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Sự phản đối đối với dự án vẫn đến từ Hungary và Slovakia. Gần đây cũng không rõ nguồn gốc của khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nên được kiểm tra như thế nào trong tương lai để ngăn chặn việc phá vỡ lệnh cấm
- Bộ Ngoại giao các nước EU kêu gọi thanh tra hạm đội bóng tối của Nga
Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas kêu gọi hợp tác chính thức với các quốc gia mang cờ Nga. Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) đề xuất ký kết các thỏa thuận song phương giữa EU và những quốc gia có cờ của các tàu Nga này. Là một phần của các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga liên quan đến cuộc chiến Ukraine, EU muốn hạn chế hơn nữa doanh thu của Nga từ hoạt động kinh doanh dầu khí. Các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng năng lượng của EU muốn thảo luận về vấn đề này vào thứ Hai tại Luxembourg.
- Các cơ quan tình báo Hà Lan chuyển ít thông tin hơn cho Mỹ
Giám đốc MIVD Peter Reesink giải thích trong một cuộc phỏng vấn chung với truyền thông: Các cơ quan tình báo Hà Lan chuyển ít thông tin hơn cho Mỹ và hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác châu. Sự thận trọng của họ đối với Washington có liên quan đến những gì họ coi là đường lối ngày càng độc đoán của Tổng thống Donald Trump, người sa thải các quan chức cấp cao vì thiếu lòng trung thành và gây áp lực lên các nhà báo, thẩm phán và các trường đại học bằng các vụ kiện. Các giám đốc cho biết đây là lần đầu tiên những diễn biến ở Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của Hà Lan với cơ quan tình báo và đánh dấu sự phá vỡ với nhiều thập kỷ hợp tác chặt chẽ với CIA và NSA. Mặt khác, hợp tác ở châu Âu đã tăng lên. Theo Akerboom, các cơ quan tình báo hàng đầu Bắc Âu - bao gồm Hà Lan, Anh, Đức, các cơ quan Scandinavia, Pháp và Ba Lan - hiện đang chia sẻ nhiều thông tin hơn, bao gồm cả dữ liệu thô, do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
- Thụy Điển cảnh báo về các cuộc tấn công của Nga ở Biển Baltic
Trong một cuộc phỏng vấn với Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cáo buộc Nga có chiến tranh hỗn hợp ở Biển Baltic. Sự xâm lược của Nga đối với Ukraine và phương Tây đã khiến khu vực này trở thành tiền tuyến của chiến tranh lai. Những gì đang xảy ra ở Biển Baltic là một phần của cuộc chiến của Nga. Tuy nhiên, theo Jonson, người Nga đã mất thế thượng phong trên biển Baltic. Họ không còn có thể di chuyển mà không bị chú ý. Không gian cơ động của Nga ở Biển Baltic là cực kỳ hạn chế. So với Chiến tranh Lạnh, cán cân quyền lực đã hoàn toàn thay đổi. Người Nga có Kaliningrad và St. Petersburg - thế là xong. Thụy Điển và các đối tác NATO có ưu thế cả về sự hiện diện ở Biển Baltic và giám sát.
(1).jpg)
Dự án Lá chắn không gian
Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thiết lập một "lá chắn không gian" để bảo vệ các vệ tinh quân sự và liên lạc của khối trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.
Hãng RT đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) tiết lộ, kế hoạch trên là một phần của dự thảo Lộ trình Sẵn sàng quốc phòng vừa được công bố ngày 16/10. Dự án này là phản ứng của EU trước mối đe dọa đang thay đổi, xuất phát từ "nước Nga quân sự hóa" và các quốc gia khác khi Mỹ chuyển hướng tập trung khỏi châu Âu.
Nga đã bác bỏ những tuyên bố trên và cáo buộc phương Tây kích động tâm lý bài Nga để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước.
Theo dự thảo, lá chắn không gian sẽ được tích hợp với các hệ thống định vị vệ tinh và thông tin liên lạc của EU. Hệ thống này sẽ tập trung vào nhận thức về lĩnh vực không gian, chống nhiễu và giả mạo cũng như các hoạt động trong không gian như tiếp nhiên liệu.
Brussels vẫn chưa công bố ngân sách cho sáng kiến này hoặc liệt kê các quốc gia thành viên và đối tác công nghiệp liên quan.
Kế hoạch thực hiện
Dự án được đưa ra sau khi Anh, Đức và Pháp cáo buộc Nga theo dõi hoặc cố gắng gây nhiễu các vệ tinh quân sự của họ. Moscow vẫn chưa lên tiếng bình luận nhưng thường xuyên phản đối việc vũ khí hóa không gian, đồng thời nhấn mạnh rằng các hoạt động của Nga tuân thủ luật pháp quốc tế.
Lộ trình của kế hoạch mới được xây dựng dựa trên gói Tái vũ trang châu Âu nhằm mục đích huy động tới 800 tỷ Euro để mở rộng quân đội EU với lý do chống lại "mối đe dọa từ Nga". Ngoài lá chắn không gian, EU còn vạch ra các kế hoạch củng cố biên giới phía đông của khối, tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn khối và thiết lập một "bức tường máy bay không người lái".
Bản kế hoạch cũng nêu rõ Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của EU và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Kiev, bất chấp những cảnh báo của Moscow rằng viện trợ quân sự nước ngoài chỉ khiến xung đột bị kéo dài. Kế hoạch này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Theo tài liệu, EC hy vọng lộ trình sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2025.
Nguồn: Việt Nam Net
Đức Việt Onlline
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá