TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Ngành năng lượng Nga lao đao vì đòn tập kích UAV của Ukraine

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Sơ tán hàng chục ngôi làng gần tiền tuyến
Thống đốc vùng đông bắc Kharkiv, Oleh Synyehubov, viết trên Telegram: Các gia đình từ nhiều ngôi làng gần thành phố Kupyansk gần như bị phá hủy hoàn toàn ở phía đông bắc sẽ được sơ tán. Các nhà chức trách biện minh cho lệnh này với tình hình an ninh ngày càng xấu đi trong khu vực, nơi đang phải đối mặt với các cuộc tấn công nặng nề của Nga. Tổng cộng 409 gia đình với 601 trẻ em đã được yêu cầu rời khỏi 27 ngôi làng. Sau đó, một quan chức khác nói rằng danh sách các ngôi làng cần sơ tán đã được mở rộng lên 40. 

- Cuộc tấn công kép vào kho dầu Crimea
Bộ Tổng tham mưu ở Kiev nói về hai cuộc tấn công liên tiếp vào tối thứ Hai. Trong đợt tấn công thứ hai, 16 kho nhiên liệu đã bị hư hại. Một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên của kho nhiên liệu ở Feodosiya. Theo thông tin từ Kyiv, kho này đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu và chất bôi trơn cho quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo các cuộc tấn công tiếp theo chống lại quân đội Nga vào đêm hôm sau đến thứ Ba. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một trạm radar ở Crimea, một trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở vùng Kherson và một kho đạn dược ở vùng Donetsk.

- Nguồn cung cấp điện bị tê liệt
Theo Bộ Năng lượng Ukraine, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng máy bay không người lái vào đêm qua, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở một số khu vực. Khu vực trung tâm Dnipropetrovsk cũng bị ảnh hưởng. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo giải thích rằng nguồn cung cấp điện bị hạn chế ở bảy khu vực và đặc biệt là ở phía đông. Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz nói rằng một nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công, nhưng họ không nêu tên nhà máy điện. Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 86 máy bay không người lái của Nga trong tổng số 113 máy bay không người lái trong đêm.

- Gặp nhà sản xuất Tomahawk
Theo công bố bởi người đứng đầu văn phòng tổng thống, Andriy Yermak, phái đoàn của Chính phủ Ukraine đã gặp đại diện của một số công ty vũ khí như Lockheed Martin và Raytheon trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Raytheon sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk mà Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp. Tổng thống Mỹ Donald 
Trump không loại trừ khả năng giao hàng cho Kiev. Điện Kremlin cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa hành trình sẽ có nghĩa là một "mức độ leo thang hoàn toàn mới".

- Đặt đô thị Odessa ở Biển Đen dưới sự quản lý quân sự
Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chính quyền quân sự mới được thành lập và bổ nhiệm tướng tình báo Serhiy Lyssak làm người đứng đầu. Đồng thời, Lyssak bị cách chức thống đốc quân sự vùng Dnipropetrovsk sau hơn hai năm rưỡi để thực hiện nhiệm vụ mới. Thị trưởng Odessa từng chịu trách nhiệm và được bầu trước đó, Hennadiy Trukhanov, đã bị Zelensky tước quyền công dân một ngày trước đó. Ông được cho là có hộ chiếu Nga. Trukhanov bác bỏ cáo buộc, muốn kiện quyết định của Zelensky và giữ chức thị trưởng.

- Hạn chế hàng loạt nguồn cung cấp điện
Như nhà điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo đã thông báo trong dịch vụ trực tuyến Telegram, sau các cuộc tấn công mới của Nga vào các cơ sở năng lượng, Ukraine đã hạn chế hàng loạt nguồn cung cấp điện ở nhiều vùng của đất nước: Việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở tất cả các khu vực do tình hình phức tạp đối với hệ thống năng lượng Ukraine. Ngoại lệ cho điều này là khu vực Donetsk đang tranh chấp gay gắt ở phía đông đất nước. Công việc sửa chữa khẩn cấp đang được tiến hành ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Nga, công ty cho biết thêm. Họ kêu gọi người dân sử dụng điện có sẵn "một cách tiết kiệm". Vào tối thứ Ba, điện đã bị tắt ở tám trong số 24 khu vực của Ukraine.

 

Nga

- Nga chiếm được ba vị trí trên mặt trận Donetsk
Theo chương trình mã nguồn mở Deepstatemap của Ukraine đưa tin vào tối thứ Ba, trên mặt trận tranh chấp gay gắt ở miền đông Ukraine, người Nga có thể tiến vào một số khu vực. Tại khu vực Donetsk, họ đã chiếm đóng các thị trấn lân cận Perebudova, Komar và Myrne. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến vào Ivanivka và Voskresenka. Hầu hết tất cả những nơi này đều nằm ngay bên ngoài tỉnh Dnipropetrovsk, chỉ có Ivanivka thuộc Dnipropetrovsk.

- Tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine
Thống đốc Dnipropetrovsk viết trên Telegram về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào khu vực. 37 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bầu trời Dnipropetrovsk, nhưng cũng gây ra những thiệt hại, một thanh niên 19 tuổi bị thương. Thống đốc báo cáo các vụ hỏa hoạn và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở của công ty. Trong khi đó, công ty năng lượng DTEK thông báo vào buổi sáng rằng việc cắt điện khẩn cấp sẽ được thực hiện ở khu vực Dnipropetrovsk. Điều này đang được thực hiện theo hướng dẫn của nhà điều hành lưới điện Ukrenergo. Trong những tuần gần đây, Nga một lần nữa tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Kết quả là ở nhiều thành phố, mất điện.

- Không tuân thủ Án quyết Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR)
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Tư để đáp lại phán quyết được đưa ra một ngày trước đó: Nga sẽ không bồi thường thiệt hại 253 triệu euro cho Gruzia. Chúng tôi sẽ không tuân thủ phán quyết. ECHR đã yêu cầu Nga trả số tiền này bởi vì, theo các thẩm phán, họ đã vi phạm quyền của cư dân của các khu vực ly khai của Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia do hậu quả của cuộc chiến giữa hai nước vào năm 2008.

 

Đức

- Đức gửi máy bay phản lực cho NATO
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Đức sẽ tăng cường đóng góp cho việc giám sát không phận ở sườn phía đông của NATO. Trong tương lai, quân đội Bundeswehr sẽ được triển khai ở Ba Lan với "một số máy bay chiến đấu châu Âu" bên cạnh cam kết trước đó, ông Pistorius cho biết bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels. "Chúng tôi sẽ đóng góp vào việc bảo vệ sườn phía đông bằng các chuyến bay tuần tra", ông giải thích. Sau khi 19 máy bay không người lái của Nga xâm nhập vào không phận Ba Lan vào tháng 9, Đức đã tăng số lượng máy bay chiến đấu Eurofighter từ 2 lên 4 để giám sát không phận như một phần của sáng kiến Eastern Sentry của NATO tại căn cứ không quân Rostock-Laage. Bundeswehr cũng tham gia vào sứ mệnh của NATO "Tăng cường Cảnh sát Không quân phía Nam" ở Romania với một số máy bay chiến đấu châu Âu.

- Muốn đầu tư sản xuất máy bay không người lái
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết bên lề cuộc họp của NATO ở Brussels, Đức muốn mở rộng đáng kể các nỗ lực quốc phòng của mình và đề nghị dẫn đầu về lá chắn phòng không châu Âu. Ngoài ra, chính phủ Đức sẽ chi mười tỷ euro trong những năm tới để mua sắm máy bay không người lái các loại. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng Đức cũng sẽ tăng cường đóng góp cho việc giám sát không phận ở Đông Âu và gửi máy bay chiến đấu Eurofighter đến Ba Lan để thực hiện các chuyến bay tuần tra.

 

 

Mỹ

- Dự kiến viện trợ nhiều vũ khí hơn cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kỳ vọng nhiều nước NATO sẽ mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Điều này là cần thiết để đưa cuộc chiến ở Ukraine đến "kết thúc hòa bình". Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xây dựng cơ chế của cái gọi là Danh sách yêu cầu ưu tiên cho Ukraine (PURL). Với công cụ này, các nước NATO khác sẽ mua vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà Ukraine cần trong cuộc chiến chống lại Nga. Cho đến nay, vũ khí trị giá tương đương khoảng 1,7 tỷ Euro đã được tài trợ theo cách này. Ngoài Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Canada cho đến nay đã có những đóng góp lớn vào việc tài trợ cho các gói vũ khí. Các đồng minh khác như Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha cho đến nay đã miễn cưỡng đưa ra các cam kết lớn hơn.

- Bộ trưởng chiến tranh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói khi bắt đầu các tuyên bố của mình tại cuộc họp quốc tế về Ukraine của cái gọi là Nhóm Liên lạc Ukraine ở Brussels. Ông gọi những người đồng cấp của mình là "Bộ trưởng Chiến tranh. Tôi có thể đề xuất các bộ trưởng chiến tranh không?. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 đã quyết định đổi tên Lầu Năm Góc thành "Bộ Chiến tranh" một lần nữa. Tuy nhiên, chức danh chính thức không được xác định bởi tổng thống, mà bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hegseth kể từ đó đã tự mô tả mình là bộ trưởng chiến tranh - và bây giờ cũng là các đồng nghiệp của ông trong các đồng minh phương Tây. Tổng thư ký NATO Mark Rutte rất hợp tác và hoan nghênh người đứng đầu Lầu Năm Góc với tư cách là "Bộ trưởng Chiến tranh". Tuy nhiên, Mark Rutte để các bộ trưởng mà ông nói chuyện từ Anh và Ukraine, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, vẫn là "bộ trưởng quốc phòng".

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent yêu cầu đồng minh
Mỹ về cơ bản sẵn sàng áp thuế đối với Trung Quốc với tư cách là khách hàng của dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, các đồng minh châu Âu phải chuẩn bị để tham gia vào các biện pháp như vậy. Việc Trung Quốc mua dầu của Nga đang thúc đẩy cỗ máy chiến tranh của Nga. Mỹ sẽ cung cấp đoạn phim do chính phủ Ukraine cung cấp cho thấy các bộ phận của Trung Quốc đã được sử dụng trong máy bay không người lái của Nga được sử dụng ở Ukraine.

- Cuộc chiến Ukraine thực sự tốn kém đối với Điện Kremlin
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói tại cuộc họp ở Brussels: Trong cuộc đấu tranh chấm dứt cuộc chiến Ukraine, Mỹ đang gia tăng áp lực lên Điện Kremlin. Nếu không sớm có hòa bình, Mỹ cùng với các đồng minh sẽ thực hiện các bước cần thiết để làm cho cuộc chiến thực sự tốn kém đối với Nga,. Chi phí cho cuộc xâm lược đang diễn ra của Moscow đối với Kiev phải được tăng lên. Hegseth trước đó đã nói rằng ông mong đợi nhiều "hỏa lực" hơn từ NATO trong tương lai. Hòa bình có thể đạt được bằng cách "mạnh mẽ", ông nói, đồng thời chỉ ra rằng các nước châu Âu hiện đang mua vũ khí của Mỹ để phòng thủ trong cuộc chiến Ukraine.

- Các cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh đến gần hơn
Ông Zelensky nói trong thông điệp video buổi tối của mình, các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tại Washington có thể đưa cuộc chiến với Nga đến gần hơn. Hoa Kỳ đặc biệt có cơ hội để tạo ra ảnh hưởng toàn cầu như vậy. Chúng tôi đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình trước cuộc gặp với Tổng thống Trump cả quân sự và kinh tế.
Việc chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ được thực hiện bởi một phái đoàn Ukraine đã có mặt tại Mỹ.

Thế giới

- Tổng thống lâm thời Syria hội đàm với Putin tại Moscow
Theo văn phòng truyền thông của tổng thống Syria, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Nga hôm qua. Tại đây, ông thảo luận về quan hệ song phương với Tổng thống Putin, hãng thông tấn nhà nước thông báo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của al-Sharaa đến Nga. Dưới sự cai trị của Bashar al-Assad, Nga là một trong những đồng minh thân cận nhất của Syria, và ngày nay cựu lãnh đạo này được hưởng quyền tị nạn ở đó. Putin đã giúp đỡ Assad về mặt quân sự trong nhiều năm trong cuộc chiến chống lại những người cai trị hiện tại. Bây giờ ông muốn giữ các căn cứ của mình ở Syria.

- Anh tăng tốc sản xuất máy bay không người lái
Theo Bộ Quốc phòng London, Vương quốc Anh đang thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái. Trong vòng 6 tháng, hơn 85.000 máy bay không người lái quân sự đã được chuyển giao cho Ukraine. Anh đã đầu tư 600 triệu bảng Anh (khoảng 689 triệu Euro) trong năm nay để đẩy nhanh việc cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey giải thích. Sự leo thang nguy hiểm của Putin ở Ukraine và khắp châu Âu phải được giải quyết bằng cách tăng sản xuất máy bay không người lái và tăng cường hệ thống phòng không của NATO. Tháng trước, London và Kyiv đã đồng ý về quan hệ đối tác công nghiệp để sản xuất một máy bay không người lái đánh chặn ở Anh, vốn đã được sử dụng ở Ukraine.

- Hà Lan viện trợ, mua máy bay không người lái cho Ukraine  
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans đang thúc đẩy các biện pháp hiệu quả hơn để bắn hạ máy bay không người lái so với việc sử dụng máy bay chiến đấu F-35. Ngoài ra, đất nước của ông sẽ chi 90 triệu Euro cho máy bay không người lái cho Ukraine. Nhiều quốc gia NATO nên tăng cường đóng góp cho gói thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine, được gọi là Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

- Thụy Điển hộ tống tàu ngầm Nga
Theo thông cáo của hải quân và không quân Thụy Điển, các đơn vị hải quân Thụy Điển và máy bay chiến đấu đã chặn tàu ngầm ở khu vực biển Kattegat giữa Đan Mạch và Thụy Điển và truy đuổi nó. Thụy Điển đã hộ tống nó bằng máy bay chiến đấu và tàu. Nó đã đi vào biển Baltic qua Vành đai Lớn vào thứ Ba. Eo biển Great Belt chạy giữa các đảo Funen và Zealand của Đan Mạch.

- Ba Lan quyết định dẫn độ nghi phạm Nord Stream
Volodymyr Z., người Ukraine, người đang bị Đức truy nã với lệnh bắt giữ của châu Âu, đã bị bắt vào tuần trước ở Pruszkow gần Warsaw. Một tòa án Ba Lan đã ra lệnh giam giữ 40 ngày trước khi xét xử, trong đó Văn phòng Công tố Liên bang cáo buộc bị cáo cùng nhau gây ra một vụ nổ và phá hoại chống hiến pháp. Người đàn ông 46 tuổi này bị cáo buộc là thành viên của một nhóm được cho là đã đặt chất nổ trên đường ống.

- Sáng kiến huy động 3,8 tỷ Euro viện trợ Ukreine
Theo công bố của Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova, các nhà tài trợ nước ngoài đã hỗ trợ sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu cho Ukraine với số tiền tương đương khoảng 3,8 tỷ Euro. Bản thân Cộng hòa Séc đã đóng góp tương đương khoảng 70 triệu Euro. Theo Thủ tướng Petr Fiala, đất nước của ông đã tổ chức chuyển giao tổng cộng 3,7 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Trong số này, 1,3 triệu đã được giao trong năm nay. Tuy nhiên, tương lai của sáng kiến này là không chắc chắn. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Séc vào đầu tháng Mười, cựu Thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babis, đã chỉ trích chương trình này và đưa ra khả năng kết thúc chương trình.

- Anh trừng phạt các công ty dầu mỏ Nga
Theo thông cáo của Chính phủ Anh, Anh đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của nước này là Lukoil và Rosneft. Mục đích nhằm hạn chế doanh thu của Điện Kremlin tài trợ cho cuộc chiến Ukraine. Ngoài ra, 51 tàu chở dầu của cái gọi là hạm đội ngầm đã phải chịu các biện pháp trừng phạt. Đây là một mạng lưới các tàu chở dầu cũ mà các chính phủ phương Tây tin rằng đang được sử dụng để phá vỡ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves giải thích, đồng thời, chúng tôi đang gia tăng áp lực lên các công ty ở các nước thứ ba, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, tiếp tục giúp đưa dầu Nga ra thị trường thế giới.

- Ấn Độ không còn mua dầu từ Nga
Tổng thống  Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng: Ấn Độ muốn ngừng mua dầu ở Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đảm bảo về điều này. Đây là một bước tiến lớn. Một tuyên bố từ chính phủ Ấn Độ vẫn chưa được đưa ra. Mỹ đang cố gắng kiềm chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

 

 

NGÀNH NĂNG LƯỢNG NGA LAO ĐAO VÌ ĐÒN TẬP KÍCH UAV CỦA UKRAINE

Thiệt hại trong 2 tháng qua
Ít nhất 10 nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công UAV Ukraine trong 2 tháng gần đây, bao gồm cơ sở của các gã khổng lồ dầu mỏ như Lukoil và Rosneft.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cả sản lượng và xuất khẩu nhiên liệu của gã khổng lồ Á-Âu, với lượng hàng vận chuyển bằng đường biển trong tháng 9 giảm 17,1% so với tháng 8, theo ước tính của Reuters dựa trên dữ liệu từ các nguồn tin trong ngành.
Theo tính toán, Nga chỉ xuất khẩu được 7,58 triệu tấn nhiên liệu qua đường biển trong tháng 9, giảm mạnh so với mức cao hơn ở tháng 8. Hầu hết các tuyến cảng chính đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Cảng Baltic (bao gồm Primorsk, Vysotsk, St. Petersburg và Ust-Luga) chứng kiến xuất khẩu giảm 15,4%, xuống còn 4,36 triệu tấn. Cảng Biển Đen và Biển Azov giảm tới 23,2%, chỉ còn 2,52 triệu tấn.
Các cảng Bắc Cực như Murmansk và Arkhangelsk tăng nhẹ 1,8% lên 30.200 tấn, trong khi cảng Viễn Đông giảm 1,5% xuống 661.300 tấn.
Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ việc sản xuất nhiên liệu bị gián đoạn do các cuộc tấn công UAV, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nội địa lên đến 20% nhu cầu, theo ước tính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông Zelensky viết trên X, theo dữ liệu của chúng tôi, tình trạng thiếu hụt xăng dầu của đối phương lên tới khoảng 20% nhu cầu. Các ước tính dao động từ 13-20%, nhưng đã được xác nhận rằng tình trạng thiếu hụt là rất đáng kể. Theo quan điểm của chúng tôi, hiện tại con số này là khoảng 20%.

Vũ khí của chúng tôi đang mang lại kết quả cụ thể
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh như trên, trong bối cảnh cả hai bên đang tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trước mùa đông khắc nghiệt.
Theo các báo cáo, ít nhất 10 nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công UAV Ukraine trong tháng 8 và tháng 9. Một số cơ sở lớn bị ảnh hưởng bao gồm nhà máy Kirishinefteorgsintez của Surgutneftegaz, nhà máy Volgograd của Lukoil, và hàng loạt các nhà máy ở Samara của Rosneft.
Nga chưa công bố mức độ thiệt hại chính thức, nhưng những cuộc tấn công này gây ra các sự cố ngoài kế hoạch, buộc nhiều nhà máy phải tạm dừng tiếp nhận dầu thô để sửa chữa. Một ví dụ điển hình là vụ hỏa hoạn tại nhà máy Ufa, cách biên giới Ukraine gần 900 dặm (1.448 km), do UAV tầm xa của Ukraine gây ra.
Các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine xác nhận đây là một phần trong chiến dịch tấn công liên tục nhằm làm suy yếu ngành năng lượng Nga.
Theo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong tháng 9, Ukraine đã thực hiện 70 cuộc tấn công vào Nga, nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu, chất bôi trơn, và các thành phần khác của tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.
Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nội địa, Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu diesel đối với các công ty không phải nhà sản xuất đến cuối năm nay.
Những biện pháp này nhằm ưu tiên nguồn cung nội địa, nhưng cũng làm giảm đáng kể doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Điện Kremlin.

Tấn công của Nga vào Ukraine
Ở chiều ngược lại, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã làm gián đoạn 60% sản lượng khí đốt tự nhiên của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.
Các cuộc không kích mới nhất của Nga đã khiến hơn 240.000 ngôi nhà ở khu vực Odessa, Tây Nam Ukraine, mất điện vào ngày 11/10, theo các quan chức. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 800.000 khách hàng ở Kiev đã bị mất điện tạm thời trong ngày.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko mô tả cuộc tấn công của Nga vào ngày 10/10 là "một trong những cuộc tấn công tập trung lớn nhất nhằm vào các cơ sở năng lượng" của đất nước.
Do sản lượng khí đốt nội địa giảm mạnh, Ukraine buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt từ châu Âu, với kế hoạch tăng 30% lượng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu mùa đông, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk.
Ukraine dự kiến cần hơn 4 tỷ m3 khí đốt đến cuối mùa Đông, với chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD, chưa kể chi phí sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Nguồn: Báo Người đưa tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang