Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 28.12.2023

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Có thể trở thành một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine có thể trở thành một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong tương lai. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm: Chắc chắn rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine "theo thời gian có thể vươn lên top mười tổ hợp quốc phòng năng suất và mạnh nhất trên thế giới". Ngành công nghiệp này đã đóng góp đáng kể không chỉ vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, mà còn cho tăng trưởng kinh tế và việc làm. Ông Zelensky ca ngợi thỏa thuận với các đối tác phương Tây, trước hết là Mỹ, về sản xuất vũ khí chung là "một trong những thành tựu chính trị lớn nhất của chúng tôi trong năm nay".

Tăng gấp ba lần sản lượng vũ khí của chính mình vào năm 2023

Theo tuyên bố của chính mình, Ukraine đã tăng đáng kể việc sản xuất vũ khí vào năm 2023, bất chấp các cuộc không kích liên tục của Nga. "Nhìn chung, chúng tôi đã tăng gấp ba lần sản lượng trong năm nay", Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược cho biết. Gần một phần ba tăng trưởng kinh tế 4,9% được tạo ra bởi các công ty quốc phòng. Tổng cộng, khoảng 300.000 công nhân hiện đang làm việc trong hơn 500 công ty chủ yếu là tư nhân.

Theo Bộ trưởng, Kiev đã tăng sản lượng đạn cối lên 42 lần. Trong trường hợp đạn pháo, sản lượng đã tăng gần gấp ba lần. Đạn pháo có cỡ nòng 155 mm của NATO, vẫn còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp của phương Tây. Tuy nhiên, Kiev đang nỗ lực thiết lập sản xuất của riêng mình. "Chúng tôi có kế hoạch chuyển sang sản xuất hàng loạt vào năm tới", Kamyshin tuyên bố. Tuy nhiên, một vấn đề là việc mua sắm thuốc súng, vốn đang thiếu hụt trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Ukraine hiện sản xuất sáu đơn vị pháo tự hành loại "Bohdana" mỗi tháng. Theo Bộ trưởng, việc sản xuất xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một chặng đường dài để có thể đáp ứng nhu cầu riêng của công ty

14 giáo sĩ thiệt mạng trong chiến tranh

Do hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, hơn một chục giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC) đã chết ở Ukraine cho đến nay. Như Giáo hội, trước đây là một phần của Tòa Thượng phụ Moscow, thông báo tại Kiev vào buổi tối, 14 giáo sĩ đã thiệt mạng và 20 người bị thương kể từ khi bắt đầu "cuộc xâm lược toàn diện của Nga" vào tháng 2/2022. Năm giáo sĩ khác mất tích.

Theo thông tin, 117 nhà thờ và phòng cầu nguyện của UOC đã bị phá hủy, 329 bị hư hỏng. 11 tu viện và tu viện ẩn sĩ cũng bị phá hủy bởi chiến sự.

Một người thiệt mạng, những người khác bị thương

Sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Nga vào Ukraine khiến một người thiệt mạng. Theo nhà chức trách, người đàn ông thiệt mạng 35 tuổi. Ông đã chết khi các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn rơi xuống ngôi nhà của ông ở vùng Odessa. Bốn người khác, trong đó có một trẻ sáu tuổi, bị thương.

Điều tra thêm tội ác chiến tranh của Nga

Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở một cuộc điều tra khác về cáo buộc tội ác chiến tranh của binh sĩ Nga. Các lực lượng Nga bị cáo buộc bắn ba tù binh chiến tranh Ukraine gần làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia vào tháng 12, cơ quan này cho biết. Để làm bằng chứng, một đoạn video được trích dẫn trong đó có thể nhìn thấy ba người không vũ trang dường như gục ngã sau khi bị bắn. Tính xác thực của video không thể được xác minh. Ban đầu, không có bình luận nào từ phía Nga.

Nhận hơn 38 tỷ euro viện trợ trong năm 2023

Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công, đã nhận được khoản viện trợ tài chính quốc tế tương đương hơn 38 tỷ euro vào năm 2023. "Điều này đã cho phép chúng tôi thanh toán cho tất cả các chi phí cần thiết", Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn video với truyền thông Ukraine. Viện trợ chủ yếu về chi tiêu quốc phòng, nhưng cũng có lương hưu, viện trợ cho những người di tản trong nước và tiền lương của nhân viên nhà nước. Năm 2023 vì thế ổn định hơn năm trước. Tuy nhiên, mỗi ngày của cuộc chiến đã tiêu tốn của đất nước tương đương với 120 triệu euro chỉ riêng chi tiêu quốc phòng.

Về năm tới, Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tôi ít lo lắng về năm 2024 hơn là năm 2025". Điều này chủ yếu là do sự không chắc chắn liên quan đến sự hỗ trợ hơn nữa từ Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ do cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2024. Đối với năm 2024, Marchenko đã tuyên bố nhu cầu tài trợ từ nước ngoài tương đương hơn 33 tỷ euro. Ukraine đã chống lại một cuộc xâm lược của Nga trong hơn 22 tháng với sự giúp đỡ lớn của phương Tây.

Bắn hạ 32 trong số 46 máy bay không người lái của Nga

Nga đã phóng 46 máy bay không người lái, theo Không quân Ukraine. 32 chiếc đã bị bắn hạ. Trên Telegram, không quân Ukraine viết rằng hầu hết các máy bay không người lái không bị phá hủy đã tấn công khu vực Kherson - đặc biệt là các khu vực tiền tuyến ở phía đông và phía tây Ukraine.

Nga

Phe đối lập quan trọng đối với thời kỳ hậu Putin

Bất chấp tất cả các cuộc đàn áp hiện tại, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Nga Oleg Orlov coi sự tham gia của phe đối lập và xã hội dân sự là quan trọng như sự chuẩn bị cho thời đại hậu Vladimir Putin. "Chừng nào bản thân ông ấy còn nắm quyền, tôi không nghĩ bạn có thể hy vọng vào bất kỳ thay đổi nào", Orlov, người phải đối mặt với vài năm tù vì chỉ trích cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ở Moscow: Nhưng sự ra đi của ông ấy chắc chắn sẽ dẫn đến một sự thay đổi và chia rẽ giới tinh hoa. Và phe đối lập, cũng như tàn dư của xã hội dân sự, sẽ có một vai trò rất lớn vào lúc này để đây không phải là những thay đổi mỹ phẩm thuần túy.

Orlov, người từng đứng đầu tổ chức tưởng niệm đoạt giải Nobel Hòa bình, hiện đang bị cấm ở Nga, cũng nói: Khi nào điều này sẽ xảy ra và liệu Putin sẽ ra đi bằng phương tiện tự nhiên hay phi tự nhiên, chúng tôi không biết.

Muốn hợp tác với Ấn Độ chặt chẽ hơn về vũ khí

Nga và Ấn Độ muốn hợp tác chặt chẽ hơn trong việc sản xuất vũ khí. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói điều này sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Moscow, theo hãng thông tấn nhà nước Tass.

Ông Lavrov không cho biết chi tiết. Đó là về việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại cũng như sản xuất vũ khí trong khuôn khổ chương trình "Make in India" của Ấn Độ. Sự hợp tác này phục vụ an ninh chiến lược trên lục địa Á-Âu, ông Lavrov nói. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Tòa án cấm ứng cử viên chống chiến tranh

Tòa án Tối cao Nga đã xác nhận lệnh cấm cựu nhà báo và nhà hoạt động chống chiến tranh Ekaterina Duntsova tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba. Đơn ứng cử viên của Ekaterina Duntsova đã bị Ủy ban Bầu cử Trung ương từ chối vào thứ Bảy, trích dẫn "nhiều vi phạm" trong hồ sơ của Ekaterina Duntsova. Những người chỉ trích đương nhiệm Vladimir Putin nói rằng điều này cho thấy kết quả của cuộc bầu cử đã được quyết định. Mặt khác, theo văn phòng tổng thống, ông Putin nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ở mức 80%.

Muốn sử dụng lựu pháo mới chống lại Ukraine

Theo công ty vũ khí Rostec, Nga sẽ sớm sử dụng các hệ thống pháo hiện đại nhất của mình trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Các cuộc thử nghiệm lựu pháo tự hành mới đã được hoàn thành và việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, Giám đốc điều hành Rostec Sergei Chemezov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA. Việc sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm 2023. "Tôi nghĩ rằng chúng sẽ sớm được triển khai, bởi vì lựu pháo lớp này là cần thiết để vượt qua các mẫu pháo phương Tây về tầm bắn"

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới

Thành phố cảng Odessa và Kherson ở miền nam Ukraine một lần nữa trở thành mục tiêu của máy bay không người lái chiến đấu của Nga. Trong đêm, các vụ nổ đã được nghe thấy sau khi phòng không nổ súng. Quân đội Nga đã cho các máy bay không người lái bay qua Biển Đen

Đức:

Xuất khẩu vũ khí trị giá 4,15 tỷ Euro sang Ukraine

Năm nay, chính phủ Đức đã phê duyệt xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 11,71 tỷ euro, lập kỷ lục mới. Hơn một phần ba số mặt hàng xuất khẩu được phê duyệt, 4,15 tỷ euro, đã đến Ukraine cho cuộc chiến phòng thủ chống lại quân xâm lược Nga.

Không một mét vuông nào trở thành của Nga

Thủ Hiến bang Sachsen Michael Kretschmer (CDU) cho rằng: Có khả năng Ukraine sẽ không giành lại quyền kiểm soát một số khu vực bị Nga chiếm đóng trong thời gian này trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Có thể trong trường hợp ngừng bắn, trước tiên Ukraine sẽ phải chấp nhận rằng một số vùng lãnh thổ nhất định tạm thời không thể tiếp cận được với Ukraine.

Khi được hỏi liệu Ukraine có nên nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh hay không, ông cũng nhấn mạnh rằng nguyên tắc phải là: Không một mét vuông lãnh thổ Ukraine - kể cả Crimea - đã trở thành của Nga. Nhưng "cũng như trong các cuộc xung đột lớn khác, sẽ mất thời gian để tìm ra giải pháp cuối cùng.

Bị Ukraine bác bỏ ý tưởng ngừng bắn với Nga

Ukraine đã bác bỏ ý tưởng của Thủ hiến tiểu bang Sachsen Michael Kretschmer (CDU) về một lệnh ngừng bắn với Nga, có thể tạm thời từ bỏ lãnh thổ. Nếu Ukraine cam chịu mất lãnh thổ tạm thời, thì quân đội Nga sẽ tiến gần hơn đến Đức và Sachsen", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Oleh Nikolenko viết trên Facebook. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng quen thuộc với Sachsen từ thời ông ở Dresden.

Nikolenko nhớ lại rằng cả cựu Thủ tướng Angela Merkel (CDU) và Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đều cố gắng gây ảnh hưởng đến Putin. Những nhượng bộ về lãnh thổ chắc chắn sẽ dẫn đến sự gây hấn lớn hơn của Nga, chắc chắn sẽ vượt ra ngoài biên giới Ukraine", ông Nikolenko nhấn mạnh. Hòa bình ở châu Âu chỉ có thể đạt được thông qua sự thất bại của Moscow.

Mỹ

Có thể viện trợ quân sự lớn cuối cùng cho Ukraine tại điểm hiện tại

Chính phủ Mỹ đang cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 250 triệu đô la Mỹ - điều đó có nghĩa là các quỹ của Mỹ được phê duyệt cho đến nay có thể đã cạn kiệt. Đây là gói cuối cùng trong năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo. Trong đó chủ yếu bao gồm đạn dược, 15 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ hơn cũng như đạn dược cho phòng không hoặc bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS của Mỹ.

"Sự hỗ trợ của chúng tôi rất quan trọng để hỗ trợ các đối tác Ukraine bảo vệ đất nước và tự do trước sự xâm lược của Nga", ông Blinken nói. Vẫn còn phải xem điều gì sẽ xảy ra với sự hỗ trợ của Mỹ cho đất nước bị Nga tấn công trong tương lai. Nhà Trắng đã tuyên bố vào giữa tháng 12 rằng họ chỉ còn tiền cho một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine trong năm nay.

EU

Viện trợ mới cho Ukraine

Theo một tờ báo, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị chương trình viện trợ lên tới 20 tỷ euro cho Ukraine. Kế hoạch tài trợ bằng nợ sẽ bỏ qua Hungary để nhanh chóng giải ngân tiền cho chính phủ ở Kiev.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc tấn công ở Lebanon

Quân đội Israel ngày càng sẵn sàng mở rộng cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân Shiite Hezbollah ở Lebanon. Tham mưu trưởng Herzi Halevi nói trong chuyến thăm bộ chỉ huy quân đội ở thành phố Safed, miền bắc Israel: Hôm nay chúng tôi đã phê duyệt một số kế hoạch cho tương lai và chúng tôi phải sẵn sàng cho một cuộc tấn công nếu cần thiết. Lực lượng Phòng vệ Israel và Bộ Tư lệnh phía Bắc đang ở mức độ sẵn sàng rất cao.

Israel

Tạm dừng tự động cấp thị thực cho nhân viên Liên Hợp Quốc

Israel không còn muốn tự động cấp thị thực cho nhân viên Liên Hợp Quốc. Trong tương lai, các đơn đăng ký từ nhân viên Liên Hợp Quốc sẽ được quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, phát ngôn viên chính phủ Eylon Levy cho biết. Ông cáo buộc Liên Hiệp Quốc đã không lên án hành vi trộm cắp của Hamas đối với một số nguồn cung cấp viện trợ ở Dải Gaza.

Liên Hợp Quốc cũng không lên án thực tế rằng nhóm chiến binh Hồi giáo đang tiến hành chiến tranh từ các bệnh viện, tự biến mình thành đồng phạm trong chiến lược của Hamas sử dụng người dân làm lá chắn sống. Hamas đã bác bỏ các cáo buộc. Thông báo của Israel có khả năng làm gia tăng căng thẳng với Liên Hợp Quốc. Israel từ lâu đã cáo buộc Liên Hợp Quốc bày tỏ những lời chỉ trích phi lý và không cân xứng đối với Israel trong cuộc xung đột Trung Đông.

Hamas:

Số người chết tăng lên 21.100

Các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza đã giết chết 195 người trong 24 giờ, theo Bộ Y tế, do Hamas Hồi giáo cực đoan kiểm soát. Người phát ngôn cho biết 16 gia đình đã bị ảnh hưởng. 325 người khác bị thương. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào ngày 7/10, 21.110 người đã thiệt mạng. Hơn 55.200 người Palestine bị thương.

Ông Abbas chỉ trích gay gắt Mỹ

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về việc tiếp tục chiến tranh: Bất cứ khi nào thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng muốn chấm dứt chiến tranh, Hoa Kỳ phủ quyết và từ chối chấm dứt chiến tranh. Nếu chính phủ Mỹ muốn, họ có thể thuyết phục Israel chấm dứt chiến tranh. Mọi thứ đang xảy ra vào lúc này đang diễn ra với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Abbas tiếp tục cảnh báo chống lại sự mở rộng của cuộc chiến vào Bờ Tây. Tình hình ở Bờ Tây có thể bùng nổ bất cứ lúc nào", ông nói. Theo ông, mục tiêu của Israel là cuối cùng trục xuất tất cả người Palestine khỏi Gaza và Bờ Tây. Người dân của chúng tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến như vậy, ngay cả trong thảm họa Nakba năm 1948, ông Abbas nói. Thuật ngữ Nakba (thảm họa) đề cập đến việc chạy trốn và trục xuất người Palestine trong cuộc chiến tranh Trung Đông đầu tiên vào năm 1948.

Hamas đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2006 chống lại Fatah ôn hòa hơn của Abbas. Một năm sau, Hamas dùng vũ lực nắm quyền kiểm soát duy nhất Dải Gaza. Israel đã sơ tán khỏi khu vực này vào năm 2005 và sơ tán hơn 20 khu định cư của Israel ở đó. Kể từ khi tổ chức khủng bố Hamas lên nắm quyền, đã có hai chính phủ riêng biệt trên thực tế - một ở Gaza và một ở Ramallah. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai tổ chức Palestine đối thủ, cũng không có cuộc bầu cử quốc hội hay tổng thống.

Mỹ

Blinken lại đến Trung Đông

Theo truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ công du Trung Đông một lần nữa vào cuối tuần tới. Ông Blinken đang lên kế hoạch cho các chuyến thăm Israel, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Saudi Arabia và Qatar, cổng thông tin Axios dẫn lời giới chính phủ từ Mỹ, Israel và các quốc gia Ả Rập. Đây là chuyến đi thứ tư của ông tới khu vực này và là chuyến đi thứ năm của ông tới Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Gaza. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ không có thông báo công du vào thời điểm này.

Thảo luận với Israel về tương lai của Dải Gaza

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer thảo luận về kế hoạch cho giai đoạn hậu chiến. Theo một quan chức trong văn phòng tổng thống Mỹ, các vấn đề bao gồm quản trị và an ninh ở Dải Gaza. Việc thả các con tin còn lại và chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc chiến để tối đa hóa sự tập trung vào các mục tiêu cấp cao của Hamas cũng đã được thảo luận.

Mỹ: Người biểu tình chặn lối vào các sân bay

Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tạm thời chặn đường vào các sân bay ở hai thành phố lớn nhất của Mỹ. Tại sân bay John F. Kennedy ở New York và sân bay quốc tế Los Angeles, họ xuống đường với các biểu ngữ có nội dung, như Palestine tự do. Một số người đã bị bắt giữ.

WHO

Hàng chục ngàn người tìm nơi trú ẩn trong bệnh viện

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng chục nghìn dân thường ở Dải Gaza đang tìm nơi trú ẩn khỏi chiến sự trong các bệnh viện. 50.000 người đã chen chúc vào Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza và 14.000 người tại Bệnh viện Al-Amal ở phía nam Dải Gaza, tổ chức này cho biết trên X.

Trong toàn bộ Dải Gaza, 13 bệnh viện hiện đang hoạt động một phần, hai ở mức tối thiểu và 21 bệnh viện hoàn toàn không, theo WHO. Họ cực kỳ lo ngại rằng các phong trào tị nạn mới sẽ gây thêm gánh nặng cho các cơ sở y tế ở miền nam Dải Gaza. "Việc di chuyển hàng loạt bắt buộc này sẽ dẫn đến tình trạng quá tải và tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, khiến việc phân phối viện trợ nhân đạo trở nên khó khăn hơn", tuyên bố dẫn lời một quan chức WHO cho biết.

Iran

Đe dọa Israel sau khi một tướng bị giết

Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã đe dọa trả đũa sau vụ sát hại một vị tướng cấp cao ở Syria. "Vào đúng thời điểm, đúng nơi, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với kẻ thù yếu ớt của chủ nghĩa Do Thái (Israel)", ông Mohammed-Reza Ashtiani nói. Hôm thứ Hai, Tướng Iran Seyed-Rasi Mousavi, một thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria bởi một cuộc không kích bị nghi ngờ của Israel.

Gọi vụ tấn công khủng bố tháng Mười là một hành động trả thù

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã mô tả cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel là để trả thù cho vụ sát hại tướng Ghassem Soleimani vào đầu năm 2020. Vụ tấn công là "một trong những hành động trả đũa cuộc kháng chiến của quần chúng chống lại Mỹ và những người theo chủ nghĩa Zionist vì vụ ám sát liệt sĩ Soleimani", phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ramesan Sharif nói.

Hamas chiến binh Hồi giáo, cai trị Dải Gaza, ngay lập tức phản đối, nói: Cuộc tấn công ngày 7 tháng Mười là một phản ứng đối với mối đe dọa đối với Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem và "sự chiếm đóng của người Do Thái, sự xâm lược liên tục chống lại người dân và các địa điểm linh thiêng của chúng tôi. Cho đến nay, Hamas và Iran vẫn đồng loạt khẳng định Tehran không ra lệnh tấn công ngày 7/10.

Thổ Nhĩ Kì

Bị Israel mạnh mẽ bác bỏ so sánh với Hitler

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mạnh mẽ bác bỏ so sánh Hitler của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. "Erdogan, người đang phạm tội diệt chủng chống lại người Kurd, người giữ kỷ lục thế giới về việc bỏ tù các nhà báo phản đối sự cai trị của ông, là người cuối cùng có thể cho chúng tôi những bài giảng đạo đức", ông Netanyahu tuyên bố.

Erdogan so sánh Netanyahu với Hitler

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tăng cường chỉ trích Israel, so sánh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Adolf Hitler. Trong một bài phát biểu tại một lễ trao giải, ông Erdogan cũng cáo buộc Mỹ đồng lõa trong cái chết của 20.000 người ở Dải Gaza vì ủng hộ Israel.

"Chúng ta đã thấy các trại của Đức Quốc xã Israel trong các sân vận động, phải không?" Ông Erdogan nói, đề cập đến một đoạn video được phát trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ dường như cho thấy binh sĩ Israel vây bắt những người đàn ông bán khỏa thân trong một sân vận động ở Gaza. "Có sự khác biệt nào trong hành động của Netanyahu so với hành động của Hitler không?", ông Erdogan hỏi khán giả của mình. Ông Netanyahu đang nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Và với tất cả sự hỗ trợ này, họ đã làm gì với hơn 20.000 người ở Gaza?

Ông Erdogan là một trong những người chỉ trích Israel gay gắt nhất và đã gọi ông Netanyahu là "đồ tể của Gaza". Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Israel phải chịu trách nhiệm về các hành vi diệt chủng và kêu gọi đưa ông ra trước một tòa án tội ác chiến tranh quốc tế.

Lebanon

Chiến binh Hezbollah thiệt mạng

Sau một cuộc tấn công bị cáo buộc của Israel ở Lebanon khiến ba người chết, theo Hezbollah thân Iran, một chiến binh của tổ chức khủng bố này cũng đã thiệt mạng. Một người khác được cho là đã bị thương. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công thị trấn biên giới Bint Jubail vào tối thứ Tư. Thị trấn này được coi là thành trì của Hezbollah và đã là nơi giao tranh ác liệt giữa dân quân Shiite và quân đội Israel trong cuộc chiến Lebanon năm 2006.

Tên lửa bắn vào nhà thờ ở miền bắc Israel

Một tên lửa bắn từ Lebanon vào một nhà thờ ở thị trấn biên giới Ikrit phía bắc Israel đã làm bị thương một người hôm qua. Tên lửa không bắn trúng chính nhà thờ, mà là một nhà kho liền kề, truyền thông Israel đưa tin. Trong khi giải cứu thường dân bị thương, các binh sĩ đã bị trúng tên lửa thứ hai. Quân đội Israel đổ lỗi cho tổ chức khủng bố Hezbollah về vụ tấn công.

Ai Cập

Dự thảo chấm dứt chiến tranh vẫn đang được thảo luận

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, đề xuất của Ai Cập về việc chấm dứt chiến tranh Trung Đông vẫn chưa được đưa ra khỏi bàn, bất chấp những tuyên bố không khoan nhượng của cả hai bên tham chiến. Theo tờ Wall Street Journal, nội các chiến tranh của Israel đã chuyển đề xuất của Ai Cập về việc chấm dứt dần cuộc chiến chống lại Hamas Hồi giáo cho một nhóm bộ trưởng lớn hơn để xem xét. Một phái đoàn từ Ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cũng dự kiến sẽ sớm đến Cairo để thảo luận về đề xuất của Ai Cập. Hamas không phải là một phần của PLO.

Israel sẵn sàng thảo luận về giai đoạn đầu tiên của đề xuất Ai Cập, trong đó quy định việc thả thêm con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine trong một lệnh ngừng bắn mới, tờ báo dẫn lời Danny Danon, một thành viên cấp cao của đảng Likud của Netanyahu, cho biết.

PLO của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ban đầu cũng cho biết họ đã từ chối đề xuất của Ai Cập sau khi xem xét một phần của nó.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang