Thủ tướng Đức Scholz bất ngờ bị kẻ lạ mặt ôm chào thân thiết ở sân bay, vì tưởng nhầm là đoàn xe rước dâu

Thủ tướng Đức Scholz đang chuẩn bị lên máy bay thì bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt ôm, chào, khiến các cận vệ ngỡ ngàng.

Diễn tiến

Hôm 24.05, người đàn ông 48 tuổi, sống ở Frankfurt, lái chiếc Audi đã trà trộn vào đoàn xe VIP hộ tống Thủ tướng Olaf Scholz tới sân bay Frankfurt để trở về Berlin, sau khi Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ngân hàng Trung ương châu Âu. Khi Thủ tướng Scholz chuẩn bị lên máy bay, người đàn ông này từ ô tô lẫn trong đoàn ô tô hộ tống lao tới bắt tay và ôm chào ông trên đường băng.

Đội ngũ an ninh của Thủ tướng lúc này mới nhận ra sự cố, đuổi theo và bắt người đàn ông này. Bị thẩm vấn đương sự chỉ khai tưởng nhầm đây chỉ là một đoàn đưa dâu rất to. Sau khi xác định nhân thân, kiểm tra ma túy cho kết quả dương tính, người đàn ông bị lập hồ sơ điều tra tội gây mất an ninh, và trả tự do.

Wolfang Buechner, người phát ngôn của ông Scholz nói với phóng viên ở Berlin

Cuộc gặp và cái ôm tại sân bay Frankfurt không nằm trong kế hoạch của Thủ tướng. Ông bất ngờ, nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn. Thủ tướng không cảm thấy bị đe dọa, vẫn hoàn toàn tin tưởng vào công việc của cảnh vệ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser lên tiếng

Sự cố như thế này không được phép xảy ra. Giới chức sẽ xác định chính xác những gì đã xảy ra, sai lầm ở đâu, để tránh sự việc tương tự tái diễn.

Cục Điều tra Hình sự Liên bang Đức (BKA) chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Thủ tướng, và Cảnh sát địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác bảo vệ ông Scholz tại sân bay Frankfurt vào ngày sự cố xảy ra.

Thủ tướng Scholz lên tiếng bảo vệ đội ngũ an ninh

Việc người dân chào hỏi chưa bao giờ ảnh hưởng lớn đến tôi. Điều đó rất bình thường và tôi thấy tình huống này cũng không có gì nghiêm trọng. ông Scholz nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Tallinn của Estonia. Cảnh sát đã làm rất tốt, tôi cảm thấy an toàn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang