Thị trường xa xỉ 2025; BĐS TQ khó phục hồi; Buồn của đại gia dầu mỏ; WHO mất 20% ngân sách; Cháy khách sạn thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

THỊ TRƯỜNG XA XỈ 2025: MỸ DẪN ĐẦU, TRUNG QUỐC TỤT HẬU

Các "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ đang kỳ vọng người mua sắm Mỹ sẽ "giải cứu" họ sau nhiều thập niên phụ thuộc vào doanh số bán hàng mạnh mẽ từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Các công ty hàng xa xỉ toàn cầu đang dồn mọi nỗ lực để thuyết phục người tiêu dùng Mỹ mạnh tay chi tiền cho vòng tay kim cương, túi xách da chần trám và các mặt hàng thời trang thiết kế khác trong năm 2025.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự báo thị trường Trung Quốc tiếp tục chưa khởi sắc mạnh mẽ như dự kiến.

Các nhà điều hành bán lẻ đang nhắm đến khối tài sản của người tiêu dùng tại Mỹ gia tăng nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc và sự trỗi dậy của tiền kỹ thuật số. Bên cạnh đó, khả năng chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump áp thuế nhập khẩu cũng có thể củng cố đồng USD, từ đó tăng sức mua hàng xa xỉ châu Âu của người Mỹ.

Dữ liệu từ tập đoàn tài chính - ngân hàng Citi cho thấy chi tiêu thẻ tín dụng của người Mỹ cho các thương hiệu xa xỉ trong tháng 12/2024 đã có sự cải thiện đáng kể, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng sau hơn hai năm. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tốt hơn của đồ da và quần áo.

Các "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ, bao gồm LVMH và Kering, đang kỳ vọng người mua sắm Mỹ sẽ "giải cứu" họ sau nhiều thập niên phụ thuộc vào doanh số bán hàng mạnh mẽ từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Thị trường hàng xa xỉ toàn cầu trị giá 363 tỷ euro (373,16 tỷ USD) đang phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng doanh số thấp nhất trong nhiều năm. Tình hình khó khăn ở thị trường bất động sản và nền kinh tế giảm tốc của Trung Quốc đang ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua sắm quần áo và túi xách hàng hiệu. Trong khi đó, người tiêu dùng châu Âu cũng hạn chế chi tiêu do chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ngành này đã trải qua một đợt "tàu lượn siêu tốc" trên thị trường chứng khoán kể từ khi cơn sốt chi tiêu hậu đại dịch COVID-19 bắt đầu hạ nhiệt hơn một năm trước, dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo vào cuối năm 2024. LVMH đã mất hơn 30 tỷ euro vốn hóa thị trường trong sáu tháng qua.

Theo ước tính trước đó của công ty tư vấn Bain & Company, năm 2024 có thể là một trong những năm kinh kém nhất của ngành, với doanh số ước giảm 2%.

Bức tranh trái chiều từ các báo cáo

Các ngân hàng lớn vừa công bố báo cáo và xác nhận sự biến động của thị trường. Báo cáo doanh số cuối năm của tập đoàn Richemont sản xuất và kinh doanh hàng xa xỉ (chủ sở hữu thương hiệu Cartier) ngày 16/1 sẽ cung cấp đánh giá tổng quan đầu tiên về sức khỏe của nhu cầu hàng cao cấp, vì mảng kinh doanh đồng hồ của Richemont thu hút sự quan tâm của các khách hàng Trung Quốc nhiều hơn đáng kể so với các tập đoàn xa xỉ khác.

LVMH, chủ sở hữu các thương hiệu đình đám Louis Vuitton và Dior, sẽ khởi động mùa báo cáo lợi nhuận của ngành vào ngày 28/1. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy quý cuối cùng, hoạt động kinh doanh vẫn khó khăn ở Trung Quốc, trong khi một số dấu hiệu cải thiện đã xuất hiện ở thị trường Mỹ. Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng tổng thể vẫn sẽ biến động.

Các nhà phân tích của ngân hàng Barclays dự báo doanh số quý 4/2024 sẽ giảm ở mức vừa phải hơn so với quý trước, nhờ sự hỗ trợ của các chương trình khuyến mãi từ trung tâm mua sắm và những nỗ lực kích thích kinh tế của chính phủ.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh sự thiếu hụt "sự phục hồi nhu cầu có ý nghĩa và bền vững" ở Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng ngay cả những người giàu có nhất cũng đang cắt giảm chi tiêu.

Các nhà phân tích của Barclays nhận định xu hướng mua sắm các sản phẩm có giá thấp hơn ngày càng tăng.

Theo dự đoán của các nhà phân tích, LVMH sẽ báo cáo doanh số quý 4 giảm 1%, trong đó mảng thời trang và đồ da chủ lực của tập đoàn giảm 3%.

Trong khi đó, Hermes, nhà sản xuất túi xách cao cấp Birkin, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số 10%. Còn Kering, đang nỗ lực mang lại cú hích mạnh mẽ cho thương hiệu Gucci, được dự báo sẽ ghi nhận doanh số giảm 12%, làm nổi bật khoảng cách ngày càng lớn giữa các tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xa xỉ.

Theo ngân hàng UBS, Richemont dự kiến sẽ báo cáo doanh số tăng 1% trong ba tháng cuối năm 2024. Trong khi đó, một tên tuổi hàng đầu khác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xa xỉ là Burberry dự kiến công bố doanh số giảm 13% trong bối cảnh đang trải qua quá trình tái cơ cấu thương hiệu.

Triển vọng năm 2025

Theo ước tính của ngân hàng UBS, ngành này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2025, với doanh số bán hàng ở thị trường Mỹ chiếm hơn 1/3 mức tăng trưởng toàn cầu, tăng 7%, so với mức giảm 1% ở thị trường Trung Quốc.

Người đứng đầu bộ phận thương hiệu cao cấp tại công ty quản lý tài sản Pictet Asset Management, Caroline Reyl, cho biết trong ngành công nghiệp xa xỉ, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Ngay cả khi toàn ngành đang gặp khó khăn, không phải tất cả các thương hiệu đều chịu chung số phận.

Một số thương hiệu sẽ biết cách thích ứng, đổi mới và nắm bắt cơ hội để phát triển, trong khi những thương hiệu khác sẽ không thể vượt qua được thách thức.

Sau khi LVMH mở màn mùa báo cáo lợi nhuận vào cuối tháng 1/2025, Kering sẽ tiếp bước vào ngày 11/2 và Hermes vào ngày 14/2. Richemont và Burberry sẽ báo cáo doanh số ba tháng cuối năm lần lượt vào ngày 16/1 và 24/1.

 

 

BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG QUỐC KHÓ PHỤC HỒI: LO CÓ THÊM NHIỀU EVERGRANDE

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang phục hồi nhờ các chính sách kích thích, nhưng các tập đoàn lớn như China Vanke và Country Garden vẫn trượt dài trong khủng hoảng tài chính.

Ngày 20-1, Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín vào ngày 17-1 để thảo luận về tình hình của tập đoàn bất động sản Vanke.

Trước đó, ngày 16-1, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin chủ tịch Tập đoàn China Vanke Chúc Cửu Thắng đang bị cảnh sát điều tra. Sự việc khiến giá cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm mạnh.

Vanke có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng

Động thái cho thấy các quan chức địa phương của Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm đến sự phát triển và ổn định của tập đoàn này, nhất là trong bối cảnh ngành bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Tập đoàn đường sắt Thâm Quyến, trực thuộc Ủy ban Quản lý Tài sản nhà nước của thành phố Thâm Quyến, hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vanke.

Theo Hãng tin Bloomberg, các quan chức Thâm Quyến đã khẳng định trong cuộc họp rằng việc duy trì sự ổn định hoạt động của Tập đoàn Vanke là ưu tiên quan trọng hàng đầu.

Chính quyền địa phương cũng đang lên kế hoạch mời các đơn vị kiểm toán và tư vấn tài chính mới nhằm đánh giá toàn diện các dự án bất động sản và tài sản của Tập đoàn Vanke.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng từ các khoản nợ đến hạn và tình trạng sụt giảm doanh thu từ việc bán nhà.

Theo số liệu từ trang dữ liệu tài chính Wind, Tập đoàn Vanke đang đối mặt với khoản nợ đến hạn thanh toán trong vòng một năm lên tới gần 327 tỉ nhân dân tệ (gần 50 tỉ USD), với đỉnh điểm rơi vào quý 1-2025.

Bên cạnh đó, theo tổ chức nghiên cứu bất động sản CRIC, doanh thu từ bán nhà của Tập đoàn Vanke trong năm 2024 chỉ đạt gần 245 tỉ nhân dân tệ (hơn 35 tỉ USD), giảm 34,8% so với năm 2024, khiến áp lực tài chính ngày càng gia tăng.

Theo chuyên gia phân tích cao cấp về bất động sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hãng tin Bloomberg Khổng Lãnh Nghi, tỉ lệ thanh toán nợ ngắn hạn của Tập đoàn Vanke đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Nếu Chính phủ Trung Quốc không can thiệp, khả năng thanh khoản của Tập đoàn Vanke có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng trong năm 2025.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Lianhe Zaobao hôm 20-1, giám đốc dự án của Centaline Property tại Quảng Châu Hoàng Thao, nhận định Tập đoàn Vanke là một trong những doanh nghiệp "ưu tú" trong ngành bất động sản, với sự hỗ trợ từ vốn nhà nước.

Do đó, nếu Vanke gặp khó khăn, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin trong toàn ngành bất động sản Trung Quốc.

Ông Hoàng cũng khẳng định rằng tình hình của Tập đoàn Vanke hiện tại hoàn toàn khác biệt với Tập đoàn Evergrande, và trong thời điểm then chốt để củng cố niềm tin thị trường, Chính phủ Trung Quốc sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ.

Country Garden và chính sách "cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Một năm sau khi Tập đoàn Evergrande bị yêu cầu thanh lý tài sản, Tập đoàn Country Garden, doanh nghiệp bất động sản tư nhân đang gánh khoản nợ khổng lồ tiếp tục được Tòa án cấp cao Hong Kong hoãn phiên xét xử yêu cầu thanh lý đến ngày 26-5, lần thứ tư kể từ tháng 5-2024.

Luật sư đại diện của Country Garden cho biết tập đoàn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và dự kiến đạt thỏa thuận tái cấu trúc nợ với các chủ nợ vào tháng 2-2025.

Ông Hoàng nhận định tình hình của Tập đoàn Country Garden giống với Tập đoàn Evergrande nhưng không nghiêm trọng bằng, và có thể Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách "cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Từ khi Trung Quốc triển khai các chính sách kích thích bất động sản vào tháng 9-2024, đến nay thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại 70 thành phố trong tháng 12-2024 giảm 0,08% so với tháng 11-2024, đây là mức giảm nhỏ nhất trong vòng 18 tháng.

Tuy nhiên, dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu CRIC cho thấy doanh số nhà mới trong năm 2024 giảm 23% so với năm 2023, doanh thu của top 100 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu giảm 28,1%, lớn hơn mức giảm 16,5% của năm 2023.

Giám đốc nghiên cứu đầu tư bất động sản khu vực Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau của Tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) Lâm Trấn Hồng dự báo doanh số và diện tích nhà bán trong năm 2025 của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm, nhưng mức giảm sẽ chậm lại.

"Nếu Chính phủ Trung Quốc không có thêm chính sách kích thích, thời gian cần thiết để giảm lượng nhà tồn kho sẽ kéo dài đến quý 2-2026 mới có thể trở về mức ổn định như trước đây", ông Lâm nhận định.

 

 

BUỒN CỦA ĐẠI GIA DẦU MỎ: BÙNG NỔ QUÁ NHANH KHIẾN 81% NGƯỜI DÂN KHÔNG ĐỦ TIỀN MUA NHÀ

Bộ trưởng Bộ Quản lý và Phát triển Đất đai, Đô thị và Nông thôn Ả Rập Xê Út, Majed al-Hogail, cho biết giá bất động sản tăng vọt ở Riyadh đã trở thành mối lo ngại với chính phủ nước này.

Giá bất động sản ở Riyadh đã tăng nhanh chóng kể từ sau đại dịch, khi giá nhà hiện cao hơn gần 81% so với năm 2020, theo hãng nghiên cứu bất động sản Knigh Frank. Trong khi đó, giá căn hộ tại thành phố này đã tăng 56% trong cùng kỳ.

Giá nhà tăng đột biến càng gây khó khăn cho nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman trong việc đạt mục tiêu 70% tỷ lệ sở hữu nhà vào năm 2030. Hiện tại, 63% người dân nước này sở hữu nhà riêng, cao hơn mức 47% so với năm 2016, trong bối cảnh ông bin Salman đẩy mạnh kế hoạch cải cách nền kinh tế.

Tuy nhiên, con số ở Riyadh, nơi có 4,4 triệu trong số 18,8 triệu dân Ả Rập Xê Út sinh sống, chỉ là 53,2%, theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất được công bố vào năm 2022.

Ông al-Hogail cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 rằng chính phủ đang nỗ lực giải quyết vấn đề về khả năng mua nhà thông qua các sáng kiến khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn đang đi đúng hướng trong việc đạt mục tiêu sở hữu nhà ở, bất chấp giá tăng vọt ở thủ đô.

Công ty Nhà ở Quốc gia (NHC) do nhà nước sở hữu đã xây dựng hơn 30.000 căn hộ bới giá khởi điểm là 375.000 SR (100.000 USD) tại cùng ngoại ô mới phát triển, cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ lái xe. Người dân có thể sử dụng các khoản vay ngân hàng được nhà nước hỗ trợ để trả góp mua nhà.

Làn sóng người trẻ chuyển đến Riyadh do cơ hội làm việc hấp dẫn ở các cơ quan chính phủ và quỹ đầu tư công (PIF) đã khiến giá bất động sản tăng nóng, dù chi phí đi vay cao.

Mức lương trung bình của người lao động ở nước này là 121.908 SR (khoảng 3400 USD)/năm vào năm 2023. Trong khi đó, giá nhà trung bình cho 1 biệt thự 3 phòng ngủ ở Riyadh là khoảng 2,28 triệu SR.

Mansour, một công chức 43 tuổi với mức lương khoảng 15.000 SR/tháng, cho biết: “Tôi ước mình đã mua nhà sớm hơn vì hiện không chắc có đủ khả năng mua hay không. Tôi nghĩ mình không thể mua được nhà ở Riyadh trừ khi lãi suất cho vay giảm mạnh.”

Ở khu vực ngoại thành, giá nhà vẫn tương đối ổn định kể từ đại dịch. Tại thành phố cảng Jeddah, giá nhà trung bình thậm chí còn giảm 8% kể từ năm 2020, song giá căn hộ tăng 14%, theo Knight Frank.

Roshn Group, nhà phát triển được PIF hậu thuẫn, có nhiệm vụ xây dựng 400.000 căn hộ mới vào năm 2030 ở khắp Ả Rập Xê Út. Oussama Kabbani, giám đốc phát triển của công ty, cho biết các dự án của họ nhắm đến tầng lớp trung lưu thương lưu, với những căn nhà có giá từ 800.000 SR đến 2,5 triệu SR.

Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu của Knight Frank cho thấy mức giá như thế này nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều người dân Ả Rập Xê Út.

Faisal Durrani, giám đốc nghiên cứu khu vực Trung Đông và Bắc Phi tại Knight Frank cho biết: “Khoảng 2/3 công dân nước này chỉ muốn chi không quá 1,5 triệu SR để mua nhà. Hầu hết họ đang muốn mua những căn nhà có 3 hoặc 4 phòng ngủ. Ở đây có sự chênh lệc về ngân sách của người mua, giá thị trường và nhu cầu của họ.”

Mansour chia sẻ anh và vợ đã đi xem nhà và một số căn không phù hợp cho gia đình sinh sống. Anh nói rằng, gia đình anh cần ngôi nhà có không gian rộng lớn.

 

 

WHO MẤT 20% NGÂN SÁCH

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để bắt đầu quá trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Ồ, đây là một việc lớn," tổng thống mới nhậm chức nói khi ông phê duyệt văn kiện này ngay sau khi trở lại Nhà Trắng. Đây là một trong hàng chục sắc lệnh hành pháp mà ông đã ký ngay trong ngày đầu tiên tại nhiệm.

Đây là lần thứ hai Trump ra lệnh rút Mỹ khỏi WHO.

Trump đã chỉ trích cách tổ chức quốc tế này xử lý đại dịch Covid-19 và bắt đầu quá trình rút khỏi tổ chức có trụ sở tại Geneva trong thời gian xảy ra đại dịch. Về sau, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định nói trên.

Việc Trump ký sắc lệnh hành pháp này ngay trong ngày đầu tiên làm tăng khả năng Mỹ sẽ chính thức rút khỏi tổ chức toàn cầu này.

"Họ muốn chúng ta quay lại đến mức tuyệt vọng, nên chúng ta sẽ xem thử mọi chuyện sẽ ra sao," Trump nói tại Phòng Bầu dục, ám chỉ tới WHO và có lẽ gợi ý rằng Mỹ có thể sẽ quay lại tổ chức này trong tương lai.

Sắc lệnh nêu rõ Mỹ rút khỏi WHO "do cách tổ chức này xử lý yếu kém đại dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu khác, sự thất bại trong việc áp dụng các cải cách cấp thiết, cũng như việc không thể chứng minh sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ các quốc gia thành viên WHO."

Sắc lệnh cũng đề cập rằng quyết định rút lui là kết quả của "những khoản đóng góp không công bằng và quá nặng nề" mà Mỹ đã chi cho WHO, một bộ phận của Liên Hợp Quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu, Trump từng chỉ trích tổ chức này quá "thiên về Trung Quốc" trong cách giải quyết đại dịch Covid-19.

Trump đã cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc trong việc đưa ra các hướng dẫn về dịch bệnh.

Dưới thời chính quyền Biden, Mỹ tiếp tục là nhà tài trợ lớn nhất của WHO và vào năm 2023, nước này đóng góp gần một phần năm ngân sách của tổ chức này.

Ngân sách hằng năm của WHO là 6,8 tỷ USD.

Có thể nguồn tài trợ sẽ biến mất gần như ngay lập tức, và không rõ liệu các quốc gia khác có sẵn sàng đứng ra để bù đắp khoảng trống này hay không.

Việc Mỹ rút khỏi WHO có thể ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như bùng phát dịch Ebola, bệnh đậu mùa khỉ – chứ chưa nói đến một đại dịch quy mô tương tự Covid-19.

Giới chuyên gia y tế công cộng đã cảnh báo rằng việc đảo ngược các tiến triển trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như sốt rét, lao, HIV và AIDS có thể dẫn đến những hậu quả khác đối với sức khỏe của người dân Mỹ.

Ashish Jha, người từng là điều phối viên ứng phó Covid-19 dưới thời Tổng thống Biden, trước đây đã cảnh báo rằng việc rút lui sẽ "không chỉ gây hại cho sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, mà còn ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và năng lực khoa học của Mỹ".

"Đây là một quyết định thảm khốc ở cấp tổng thống. Việc rút lui là một vết thương nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu, nhưng còn là một tổn thất sâu sắc hơn đối với Mỹ," Lawrence Gostin, chuyên gia y tế công cộng toàn cầu và giáo sư tại Đại học Georgetown, nhận định.

Cũng có những lo ngại rằng việc Mỹ rút lui cuối cùng có thể tạo điều kiện để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đối với tổ chức toàn cầu này, thay vì giảm bớt.

Ít có lợi ích rõ ràng từ động thái này, nhưng một số người cho rằng nó có thể thúc đẩy các cải cách về cách WHO hoạt động, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu y tế công cộng của người dân trên toàn thế giới.

Nếu điều đó xảy ra, nó có thể đủ để thuyết phục Mỹ quay trở lại. Tuy nhiên, giọng điệu từ Washington cho thấy nỗ lực thứ hai của Tổng thống Trump nhằm rút Mỹ khỏi tổ chức y tế quốc tế này dường như sẽ không được xem xét lại.

 

 

CHÁY KHÁCH SẠN KINH HOÀNG Ở THỔ NHĨ KỲ, 66 NGƯỜI CHẾT

Hỏa hoạn bùng lên tại một khách sạn nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 51 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-1 (giờ địa phương) tại khách sạn Grand Kartal ở khu nghỉ dưỡng Kartalkaya, tỉnh Bolu. Thống đốc Bolu Abdulaziz Aydin nói với đài truyền hình quốc gia TRT (Thổ Nhĩ Kỳ) rằng vụ cháy bắt đầu ở tầng 4 của khách sạn 12 tầng.

Một đoạn video đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên trời, phía sau là ngọn núi phủ tuyết. Sảnh khách sạn tan hoang với những mảnh kính vỡ trên sàn, quầy lễ tân và đồ nội thất bằng gỗ bên trong bị cháy đen.

Chính quyền cảnh báo tòa nhà có thể sụp đổ.

Theo hình ảnh trên truyền hình, mái nhà và các tầng trên cùng của khách sạn bốc cháy, một số người dùng dây thừng, ga trải giường buộc lại để trèo xuống. Trong khi đó, tuyệt vọng khiến nhiều người trên các tầng cao cố gắng nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát khỏi đám cháy.

Các phương tiện truyền thông đưa tin có ít nhất 3 người tử vong vì nhảy khỏi cửa sổ khách sạn trong cơn hoảng loạn.

Ông Necmi Kepcetutan, huấn luyện viên trượt tuyết tại khách sạn, cho biết ông đang ngủ khi xảy ra hỏa hoạn. Sau khi chạy thoát, Kepcetuta đã giúp khoảng 20 người khác sơ tán. Bởi vì khách sạn bị khói bao trùm, khiến khách khó tìm được lối thoát hiểm.

Khoảng 30 xe cứu hỏa và 28 xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Theo New York Post, lực lượng cứu hỏa mất khoảng 1 giờ đồng hồ mới tiếp cận đám cháy.

Gần 300 nhân viên cứu hỏa nỗ lực để dập tắt đám cháy và hỗ trợ cứu nạn. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại con số thương vong có thể còn tăng.

Một phần của khách sạn nằm trên vách đá, khiến lính cứu hỏa khó dập lửa hơn.

Ông Baris Salgur, làm việc tại một khách sạn gần đó, kể với đài truyền hình NTV: "Tôi nghe thấy tiếng la hét vào khoảng nửa đêm, khách trong khách sạn kêu cứu. Họ cần chăn mền, nói rằng họ sẽ nhảy... Chúng tôi đã làm những gì có thể. Chúng tôi mang theo dây thừng, gối. Khi đám cháy lan đến gần, họ đã nhảy ngay lập tức".

Một khách lưu trú xác nhận không nghe thấy chuông báo động khi đám cháy bắt đầu, phàn nàn về việc thiếu biện pháp an toàn như cầu thang thoát hiểm hoặc máy báo khói.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Theo tờ Daily Mail, vụ cháy được cho là bắt đầu từ nhà hàng vào khoảng nửa đêm và lan nhanh.

Bộ trưởng Tư pháp Yilmaz Tunc thông báo đã phân công 6 công tố viên điều tra vụ cháy. Trước mắt, nhà chức trách bắt giữ 4 nghi phạm, bao gồm cả chủ khách sạn.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên đỉnh một dãy núi cách thủ đô Ankara khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 237 người đang lưu trú tại khách sạn.

 

Nguồn: Zing News; Tuổi Trẻ; CafeF; BBC; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang