Buồn của kinh tế TQ; Phạm tội để được ngồi tù ở Nhật; Nokia bị khai tử lần 2; Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas; Biểu tình lớn ở HQ

BUỒN CỦA KINH TẾ TRUNG QUỐC: TÀI SẢN CỦA NGƯỜI DÂN ‘BAY MÀU’ 18 NGHÌN TỶ USD, RƠI VÀO GIAI ĐOẠN GIẢM PHÁT DÀI NHẤT TRONG 64 NĂM

Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc không thể xoay chuyển chu kỳ giảm phát đang hiện hữu trong nền kinh tế và hiện đang rơi vào giai đoạn giảm phát dài nhất kể từ những năm 1960.

Theo hầu hết các nhà kinh tế, giảm phát ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã kéo dài sang năm thứ 2 liên tiếp vào năm 2024. Một số ngân hàng lớn nhất Phố Wall dự báo tình trạng này sẽ còn tiếp tục vào năm 2025, đánh dấu giai đoạn kéo dài chưa từng có kể từ những năm 1960.

Dù nền kinh tế Trung Quốc được tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong quý IV năm ngoái, song chỉ số GDP giảm phát ước tính sẽ đạt mức âm 0,2% vào năm sau. Trong khi đó, ở thập kỷ trước đại dịch, con số trên là 3,4%.

Một cuộc chiến thương mại với Mỹ có khả năng xảy ra sẽ khiến tình hình của Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn, nếu các nhà xuất khẩu phải tìm đến bên mua trong nước do những trở ngại đến từ nước ngoài. Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết sẽ áp thuế lên đến 60% với hàng hoá Trung Quốc, động thái này sẽ gây sức ép lớn đối với hoạt động thương mại của đại lục.

Tình trạng giảm phát ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện chủ yếu là do hậu quả của đợt suy thoái bất động sản khiến tài sản của các hộ gia đình mất 18 nghìn tỷ USD, dẫn đến việc người tiêu dùng “thắt lưng buộc bụng”. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt, doanh số bán nhà và chi tiêu bán lẻ tăng lên đã tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng 5%.

Chỉ số giảm phát GDP có khả năng vẫn ở mức âm trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 trong 7 quý liên tiếp, tương đương với mức ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990. Thước đo này theo dõi sự chênh lệch giữa tăng trưởng GDP danh nghĩa và GDP thực và được dự đoán sẽ tăng lên mức 0,9% vào năm 2024 và 1,4% vào năm 2027.

Zhu Haibin, chuyên gia kinh tế trưởng Trung Quốc tại JPMorgan, cho biết, chỉ số giảm phát GDP âm, tức là tăng trưởng GDP danh nghĩa yếu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế khi lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm và thu ngân sách thấp hơn.

Giảm phát thường được cho là “kẻ giết người thầm lặng” đối với hoạt động thương mại và tiêu dùng trong thời gian dài. Dù hàng hoá rẻ hơn dường như là yếu tố hấp dẫn, song rủi ro khó tránh khỏi là người tiêu dùng có thể trì hoãn việc mua sắm vì chờ đợi giá giảm sâu hơn nữa. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng yếu đi sẽ khiến lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống, từ đó giảm động lực của các hoạt động tuyển dụng, đầu tư, tạo ra một vòng luẩn quẩn.

Hiện tại, các quan chức Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra các biện pháp để ứng phó với tình trạng giảm phát, dù đang chuẩn bị cho nhiều chính sách mở rộng hơn trong năm nay, bao gồm rủi ro thâm hụt ngân sách nhiều hơn và cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Ngày càng nhiều nhà kinh tế kêu gọi Bắc Kinh đặt mục tiêu “ràng buộc” đối với lạm phát ở mức 2% và điều chỉnh các chính sách nhằm hỗ trợ mục tiêu này. Theo các chuyên gia, con số này thường được các nền kinh tế phát triển áp dụng và sẽ giúp thúc đẩy kỳ vọng của các cá nhân và doanh nghiệp. Mục tiêu lạm phát hàng năm của nức này là 3%.

Áp lực giảm phát ở Trung Quốc được thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất, trong khi các lĩnh vực như khách sạn và dịch vụ ăn uống lại tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu dịch vụ có khả năng hồi phục tốt hơn.

Các nhà kinh tế tại Natixis dự báo lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc có thể chịu nhiều áp lực giảm giá hơn vào năm 2025 do tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại. Theo BNP Paribas, giá hàng hoá toàn cầu cũng có khả năng chịu áp lực, điều này sẽ kéo tụt giá sản xuất tại Trung Quốc sau khi giá cả sụt giảm trong hơn 2 năm.

 

 

BI HÀI: PHẠM TỘI ĐỂ ĐƯỢC NGỒI TÙ TẠI NHẬT

Tại hành lang nhà tù nữ Tochigi, nhiều phạm nhân cao tuổi lê bước chậm rãi, phải bám vào bờ tường để đi cho vững hoặc dùng xe tập đi.

Nhà tù nữ Tochigi là trung tâm giam giữ phụ nữ lớn nhất Nhật Bản. Những người thụ án ở đây phản ánh xã hội già hóa bên ngoài, cũng như tình trạng cô độc của người cao tuổi Nhật Bản. Một số quản giáo cho biết vấn nạn cô độc nghiêm trọng đến nỗi một số tù nhân lớn tuổi chỉ muốn ngồi sau song sắt đến chết.

"Thậm chí có những người muốn trả 20.000-30.000 yen (130-190 USD) mỗi tháng để sống ở đây vĩnh viễn", Takayoshi Shiranaga, quản giáo tại nhà tù nữ Tochigi nói, trong lần hiếm hoi nhà tù đồng ý gặp gỡ truyền thông hồi tháng 9/2024.

"Có rất nhiều người tốt trong nhà tù này. Đây có lẽ là cuộc sống ổn định nhất với tôi", Akiyo, phạm nhân 81 tuổi, đang thụ án vì tội ăn cắp vặt đồ ăn, bày tỏ.

Những nữ phạm nhân ở Tochigi phải làm việc trong các nhà máy của nhà tù, nhưng nhiều người không coi lao động là vấn đề lớn. Họ được ăn uống, chăm sóc sức khỏe miễn phí, lại có người bầu bạn, điều họ thiếu ở cuộc sống bên ngoài.

Yoko, 51 tuổi, đang thụ án tội danh ma túy lần thứ 5 trong vòng 25 năm qua, cho biết mỗi khi quay lại, bà thấy các phạm nhân ở Tochigi ngày càng già hóa. "Một số cố tình phạm pháp để được vào tù lần nữa, nếu hết tiền", bà Yoko nói.

Đây là lần thứ hai bà Akiyo ngồi tù vì tội trộm đồ ăn, sau lần thụ án đầu tiên những năm ngoài 60 tuổi. "Tôi sẽ không làm vậy nếu có cuộc sống thoải mái, tài chính ổn định", bà Akiyo giải thích.

Thời điểm thực hiện vụ trộm thứ hai, bà Akiyo phải sống vật lộn với khoản lương hưu "rất khiêm tốn", được trả hai tháng một lần.

"Khi còn chưa đầy 40 USD, trong khi hai tuần nữa mới có lương hưu, tôi đã có quyết định tồi tệ là ăn trộm vặt, nghĩ đó chỉ là vấn đề nhỏ", bà nhớ lại. Trước khi vào tù, con trai 43 tuổi sống cùng bà đã nói: "Con ước rằng mẹ biến mất".

"Sau đó tôi không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh nữa. Tôi nghĩ mình sống chẳng có ý nghĩa gì, chỉ muốn chết", cụ bà 81 tuổi nói.

Trộm cắp là tội danh phổ biến nhất mà các tù nhân lớn tuổi ở Nhật Bản phạm phải, đặc biệt là ở nữ giới. Theo thống kê của chính phủ năm 2022, 80% phạm nhân nữ đang phải thụ án trong các nhà tù trên toàn quốc là do tội trộm cắp.

Một số người như bà Akiyo làm vậy để "sinh tồn". Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 20% người Nhật Bản trên 65 tuổi sống trong cảnh nghèo đói, so với mức trung bình 14,2% của 38 quốc gia thành viên.

"Nhiều người tìm đến nhà tù vì lạnh hoặc đói. Họ còn được điều trị y tế miễn phí khi ngồi tù, nhưng sẽ phải tự trả tiền khi tự do, nên một số người muốn ở lại đây lâu nhất có thể", quản giáo Shiranaga cho hay.

Lượng tù nhân trên 65 tuổi ở Nhật Bản tăng gấp 4 lần từ năm 2003 đến 2022, làm thay đổi bản chất xử phạt của án tù. 20% phạm nhân ở nhà tù nữ Tochigi là người cao tuổi, buộc nhà tù phải điều chỉnh cơ chế quản lý tù nhân phù hợp.

"Chúng tôi đang phải thay bỉm cho họ, giúp họ ăn uống, tắm rửa", Shiranaga nói. "Nơi đây giờ giống viện dưỡng lão hơn là nhà tù".

Megumi, một quản giáo khác, cho biết một phần vấn đề là các phạm nhân không được hỗ trợ đầy đủ, hiệu quả khi mãn hạn tù, tái hòa nhập xã hội. "Khi về với cuộc sống bình thường, họ không có ai chăm sóc. Một số bị gia đình bỏ rơi sau nhiều lần phạm pháp. Họ không có nơi nào để về".

Giới chức Nhật Bản thừa nhận vấn đề này. Bộ Phúc lợi từ năm 2021 đã tăng cường can thiệp sớm, cải thiện khả năng hỗ trợ người cao tuổi dễ bị tổn thương trong các trung tâm cộng đồng. Bộ Tư pháp cũng triển khai các chương trình riêng cho phạm nhân nữ, hướng dẫn tự lập, định hướng các mối quan hệ gia đình.

Nhóm dân cao tuổi ở Nhật Bản đang tăng nhanh. Nước này dự kiến cần 2,72 triệu điều dưỡng viên vào năm 2040 để chăm sóc người cao tuổi. Chính phủ đang nỗ lực khuyến khích người trẻ, thu hút lao động nước ngoài tham gia ngành điều dưỡng.

Khoảng trống này hiện hữu rõ nét tại nhà tù Tochigi, khi các quản giáo phải chủ động yêu cầu những phạm nhân có kinh nghiệm điều dưỡng chăm sóc cho các bạn tù cao tuổi khác. Một trong những người như vậy là Yoko, 51 tuổi, thụ án vì tội danh ma túy.

Nhà tù tiếp tục chật kín phạm nhân tóc hoa râm. Cụ bà Akiyo mãn hạn tù hồi tháng 10/2024. Trả lời các phóng viên một tháng trước khi được trả tự do, bà cho biết bản thân vô cùng xấu hổ, sợ phải đối mặt với con trai.

"Ở một mình rất khó khăn. Tôi rất xấu hổ khi rơi vào hoàn cảnh này. Nếu mạnh mẽ hơn, tôi có thể đã có cuộc sống khác. Nhưng giờ tôi đã quá già", bà nói.

 

 

NOKIA BỊ... KHAI TỬ LẦN 2: NỖ LỰC 8 NĂM HỒI SINH ĐỔ BỂ

Từng là “ông lớn” trong ngành công nghiệp di động, Nokia bị lu mờ hình ảnh vì sự xuất hiện của iOS và Android.

HMD Global vừa công bố ngừng sản xuất toàn bộ smartphone mang thương hiệu Nokia sau 8 năm cố gắng hồi sinh thương hiệu này. Quyết định đánh dấu hồi kết quan trọng trong lịch sử ngành di động.

Nokia, từng được biết đến với độ bền vững và những công nghệ mang tính biểu tượng, đã chính thức rút lui khỏi mảng smartphone dưới sự quản lý của HMD. Ngay cả mẫu Nokia XR21 - dòng máy nổi bật với độ bền và độ tin cậy - cũng âm thầm bị ngừng sản xuất.

Từng là “ông lớn” trong ngành công nghiệp di động, Nokia đã chiếm lĩnh thị trường với những mẫu điện thoại phổ thông và nhiều thiết bị sáng tạo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của iOS và Android vào cuối những năm 2000 đã khiến hình ảnh Nokia dần lu mờ.

Dù đã nỗ lực để cạnh tranh với các ông lớn như Apple, Samsung và Google, smartphone mang thương hiệu Nokia vẫn không thể lấy lại vị thế xưa. Các sản phẩm của hãng không đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của người dùng và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Năm 2017, HMD Global mua lại quyền sản xuất và kinh doanh điện thoại Nokia. Những sản phẩm như Nokia 6 ra mắt sau đó đã thu hút sự chú ý nhờ thiết kế chắc chắn và trải nghiệm Android thuần.

Tuy nhiên, vào năm 2024, HMD bắt đầu công bố chiến lược đa thương hiệu và tập trung vào các thiết bị mang thương hiệu riêng. Quyết định ngừng hoàn toàn smartphone Nokia đã xác nhận sự chuyển hướng toàn diện của HMD sang các sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Nokia là thương hiệu điện thoại nổi tiếng của Phần Lan có lịch sử 155 năm, bắt đầu từ một xưởng sản xuất giấy vào năm 1865. Vào năm 2007, thị phần mảng điện thoại di động của hãng chiếm đến 40% thế giới cho đến khi iPhone của Apple ra đời. Việc chậm đổi mới trước sự xuất hiện của các đối thủ đã khiến hãng phải trả giá.

Trước đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb từng gây chú ý trên giới truyền thông thế giới khi đổ lỗi cho Apple, rằng nhà Táo khuyết đã khiến hai ngành công nghiệp lớn của nước này sụp đổ, bao gồm điện thoại của Nokia và ngành sản xuất giấy.

“Chúng tôi gặp hai trục trặc lớn – hai ngành công nghiệp lớn đã sụp đổ”, ông Stubb nói. “Có thể hơi ngược đời, nhưng tôi cho rằng chính iPhone đã giết chết Nokia và iPad đã giết chế ngành công nghiệp giấy của Phần Lan. Nhưng chúng tôi sẽ phục hồi trở lại”.

Quả thật, iPhone của Apple – ra mắt 2007 – đã định nghĩa lại smartphone, sản phẩm mà trước đó nhiều năm vẫn do các công ty như Nokia, Palm, BlackBerry và nhiều hãng khác làm chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Apple không 'giết' Nokia. Công ty Phần Lan đã có nhiều năm để tái tạo lại mình song Nokia lại không làm vậy.

Xét một cách khách quan, Nokia vẫn có lợi thế lớn trước Apple trong nhiều năm – nhờ mối quan hệ phân phối với hàng trăm nhà mạng trên thế giới. Lỗi của Nokia là không bao giờ chăm chút cho phần mềm.

Giám đốc điều hành Nokia Pekka Lundmark trước đó nói với phóng viên hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn: “Tình hình thị trường thực sự đầy thách thức và điều đó được chứng minh bằng thực tế là tại thị trường quan trọng nhất của chúng tôi - thị trường Bắc Mỹ, doanh thu thuần của Nokia đã giảm 40%”.

Nokia khi đó cho biết sẽ chuyển sang một trung tâm doanh nghiệp tinh gọn để tăng cường tập trung chiến lược, đồng thời đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Các đơn vị kinh doanh cũng sẽ được trao quyền tự chủ hơn.

Thời gian tới, Nokia có kế hoạch xem xét lộ trình tăng trưởng của các mảng kinh doanh khác nhau và xem xét các giải pháp thay thế. Theo các chuyên gia công nghệ, việc Nokia hướng tới tự động hóa nhà máy và trung tâm dữ liệu cũng sẽ chứng kiến họ cạnh tranh với các công ty công nghệ lớn, chẳng hạn như Microsoft (MSFT.O) và Amazon (AMZN.O).

 

 

THỎA THUẬN NGỪNG BẮN ISRAEL-HAMAS CÓ HIỆU LỰC

Chính phủ Israel đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza với Hamas vào rạng sáng 18/1 (giờ địa phương), dọn đường cho thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 19/1.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều giờ thảo luận kéo dài đến tận đêm khuya. Có hai bộ trưởng cực hữu đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận.

Trước đó, nội các an ninh đã khuyến nghị phê chuẩn, nói rằng thỏa thuận này "hỗ trợ cho việc đạt được các mục tiêu của cuộc chiến", theo văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel và phe Hamas đều cho biết đã hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận, hai ngày sau khi các bên trung gian là Qatar, Mỹ và Ai Cập công bố.

Theo thỏa thuận, trong giai đoạn đầu dài 6 tuần, 33 con tin người Israel, hiện bị Hamas giam giữ ở Gaza sau 15 tháng xung đột, sẽ được trao đổi với hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.

Lực lượng Israel cũng sẽ rút khỏi các khu vực đông dân ở Gaza, những người Palestine buộc phải di tản trước đó sẽ bắt đầu được phép trở về nhà và hàng trăm xe tải cứu trợ sẽ được phép vào vùng lãnh thổ này mỗi ngày.

Các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai - dự kiến bao gồm việc thả những con tin còn lại, rút toàn bộ quân Israel và "khôi phục tình trạng bình yên bền vững" - sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Giai đoạn thứ ba, và cũng là giai đoạn cuối cùng, sẽ bao gồm tái thiết Gaza - một công việc có thể mất nhiều năm - và trả lại thi thể của những con tin Israel còn lại.

Qatar cho hay các con tin được thả trong giai đoạn đầu tiên sẽ gồm "phụ nữ, nữ binh sĩ, trẻ em, người già và những người bị bệnh hay bị thương".

Israel cho biết ba con tin dự kiến sẽ được thả vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, và nhiều nhóm nhỏ khác được thả định kì trong sáu tuần tiếp theo.

Quân đội Israel đã phát động một chiến dịch nhằm tiêu diệt Hamas - tổ chức bị Israel, Mỹ và nhiều nước khác coi là khủng bố - để đáp trả một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Hơn 46.870 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ đó, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành. Hầu hết trong số 2,3 triệu dân ở Gaza cũng đã phải di tản, vùng lãnh thổ này bị tàn phá trên diện rộng và xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực, nhiên liệu, thuốc men lẫn nơi trú ẩn do khó khăn trong việc đưa cứu trợ đến tay những người cần.

Israel cho biết 94 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, trong đó 34 người được cho là đã chết. Ngoài ra, có bốn người Israel đã bị bắt cóc trước chiến tranh, trong đó hai người đã thiệt mạng.

Trước cuộc bỏ phiếu của chính phủ Israel về thỏa thuận này, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Miki Zohar thuộc đảng Likud của Netanyahu cho biết: "Đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng chúng tôi quyết định ủng hộ vì việc nhìn thấy tất cả trẻ em, phụ nữ và đàn ông của chúng tôi trở về là rất quan trọng đối với chúng tôi".

"Chúng tôi hy vọng trong tương lai, chúng tôi có thể hoàn thành công việc ở Gaza", ông này nói thêm.

Nhưng Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, một người cực hữu, nói rằng ông "kinh hoàng" trước các chi tiết của thỏa thuận, bao gồm cả việc "những kẻ khủng bố bị kết án chung thân" sẽ được thả để đổi lấy các con tin, và kêu gọi các bộ trưởng khác cùng ông bỏ phiếu phản đối thỏa thuận này.

Vào ngày 17/1, Bộ trưởng Ben-Gvir tuyên bố đảng Jewish Power sẽ rời khỏi liên minh cầm quyền nếu thỏa thuận được chấp thuận. Nhưng ông cho biết sẽ không làm cho chính phủ bị lật đổ tại quốc hội và sẽ trở lại "nếu cuộc chiến chống lại Hamas tiếp tục với toàn lực".

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, một chính trị gia cực hữu khác, cũng phản đối thỏa thuận, tuyên bố đảng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái của ông sẽ rút lui nếu cuộc chiến không tái diễn sau khi giai đoạn đầu của thỏa thuận kết thúc.

Cấu trúc thỏa thuận ba giai đoạn cũng gây ra sự chia rẽ và lo lắng với một số gia đình con tin. Họ lo sợ người thân của mình sẽ bị bỏ lại ở Gaza sau khi giai đoạn đầu tiên kết thúc và đang kêu gọi chính phủ đảm bảo giai đoạn thứ hai và thứ ba cũng được thực hiện.

"Trong 469 ngày, những người thân yêu của chúng tôi đã bị bỏ lại trong cảnh giam cầm, và giờ đây, cuối cùng, chúng tôi đã có hy vọng", Einav Zangauker, người mẹ có con trai Matan, 25 tuổi, bị bắt cóc từ Kibbutz Nir Oz, cho biết.

"Thỏa thuận này phải được thực hiện đến cùng, để đưa mọi người trở về nhà và chấm dứt chiến tranh. Chấm dứt chiến tranh, đưa tất cả trở về và trở lại bình thường là vì lợi ích của Israel", bà nói thêm.

Cuộc bỏ phiếu của chính phủ Israel ban đầu dự kiến diễn ra hôm 16/1, nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas bỏ đi một số phần của thỏa thuận - một cáo buộc mà phía Hamas đã phủ nhận.

Vào sáng sớm 17/1, Văn phòng Thủ tướng thông báo nhóm đàm phán của Israel tại thủ đô Doha của Qatar đã hoàn tất thỏa thuận.

Hamas cũng đưa ra một tuyên bố cho biết "những trở ngại" nảy sinh liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận đã được giải quyết vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Một nguồn tin thân cận với Hamas nói với hãng thông tấn AFP rằng ba con tin đầu tiên được thả sẽ là phụ nữ.

Hôm 17/1, Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh sách 95 tù nhân Palestine mà họ cho biết sẽ nằm trong nhóm đầu tiên được thả để đổi lấy con tin. Theo AFP, nhóm này gồm 69 phụ nữ, 16 nam giới và 10 trẻ vị thành niên.

Ngày 17/1, một quan chức cấp cao của Ai Cập nói với BBC rằng một cuộc họp cũng được tổ chức tại Cairo để thảo luận về các cơ chế thực hiện thỏa thuận.

Mọi sắp xếp cần thiết đã được nhất trí, bao gồm cả việc thành lập một phòng điều phối chung gồm các đại diện của Ai Cập, Qatar, Mỹ, Palestine và Israel, nhằm đảm bảo các bên tuân thủ, vị quan chức này cho biết.

Đài truyền hình Al-Qahera News TV do nhà nước Ai Cập quản lí cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết họ đã nhất trí tạo điều kiện cho 600 xe tải cứu trợ vào Gaza mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn.

Con số này tăng hơn 14 lần so với trung bình hàng ngày số lượng xe tải vào vùng lãnh thổ này mà Liên Hợp Quốc báo cáo là 43 chiếc vào tháng 1/2025. Nhưng ông Rik Peeperkorn, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Gaza, cho biết "khả năng này hoàn toàn có thể thực hiện được" nếu cửa khẩu Rafah với Ai Cập và các cửa khẩu khác được mở.

WHO cũng có kế hoạch cung cấp một số bệnh viện tiền chế để hỗ trợ ngành y tế đã bị tàn phá. Một nửa trong số 36 bệnh viện của Gaza đã ngưng hoạt động, trong khi những bệnh viện khác chỉ hoạt động một phần.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào đêm 15/1, người dân Palestine ở Gaza vẫn chưa được yên.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự do Hamas điều hành cho biết tổng cộng 117 người Palestine, bao gồm 32 phụ nữ và 30 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong thời gian đó.

Tamer Abu Shaaban, một người dân Gaza cho biết cháu gái của ông đã thiệt mạng do trúng mảnh tên lửa khi đang chơi trong sân trường ở Thành phố Gaza, nơi gia đình em đang trú ẩn.

"Đây có phải là lệnh ngừng bắn mà họ đang nói đến không?" ông nói với hãng tin Reuters khi đứng cạnh thi thể cô bé tại nhà xác. "Cháu tôi, đứa trẻ này, đã làm gì mà phải chịu cảnh này?"

Quân đội Israel vào chiều 16/1 cho biết rằng họ đã tiến hành các cuộc không kích vào 50 "mục tiêu khủng bố" trên khắp Gaza trong ngày hôm trước và đã thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

 

 

BIỂU TÌNH LỚN TẠI HÀN QUỐC SAU KHI TỔNG THỐNG YOON BỊ GIA HẠN CÂU LƯU

Hàng trăm người ủng hộ tổng thống bị bắt của Hàn Quốc, Yoon Suk Yeol, xông vào tòa án vào sáng sớm Chủ nhật sau khi thời gian câu lưu ông được gia hạn, đập vỡ cửa sổ và đột nhập vào bên trong, một cuộc tấn công mà nhà lãnh đạo tạm quyền của đất nước gọi là "không thể tưởng tượng nổi."

Ông Yoon trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ vào ngày thứ Tư khi ông đối mặt với cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gây sốc và ngắn ngủi của ông vào ngày 3 tháng 12 mà đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn chính trị.

Ngay sau khi tòa án công bố quyết định vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật, những người ủng hộ ông Yoon tràn vào tòa nhà, áp đảo cảnh sát chống bạo động đang cố gắng ngăn chặn họ.

Những người biểu tình xịt bình chữa cháy vào các hàng cảnh sát bảo vệ lối vào chính, sau đó tràn vào bên trong, phá hủy thiết bị văn phòng, đồ đạc và bàn ghế, theo những đoạn phim quay lại.

Cảnh sát khôi phục trật tự vài giờ sau đó. Họ cho biết đã bắt giữ 46 người biểu tình và tuyên bố sẽ truy tìm những người khác có liên quan.

"Chính phủ rất lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực phi pháp... điều không thể tưởng tượng được trong một xã hội dân chủ," quyền Tổng thống Choi Sang-mok nói trong một phát biểu, đồng thời nói thêm rằng chính quyền sẽ tăng cường các biện pháp an toàn xung quanh các cuộc tụ tập.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin chín cảnh sát viên đã bị thương trong vụ hỗn loạn. Cảnh sát hiện chưa đưa ra bình luận nào về các cảnh sát bị thương.

Khoảng 40 người bị thương nhẹ, một nhân viên ứng phó khẩn cấp gần Tòa án Quận Tây Seoul cho biết.

Một số người liên quan đã phát trực tiếp vụ đột nhập trên YouTube, cho thấy cảnh những người biểu tình đập phá tòa án và hô tên ông Yoon. Một số người phát trực tiếp bị cảnh sát bắt trong khi đang phát.

Với việc ông Yoon từ chối trả lời thẩm vấn, các điều tra viên đối mặt với hạn chót cho việc câu lưu tổng thống bị luận tội đã yêu cầu tòa án gia hạn thời gian câu lưu ông vào ngày thứ Sáu.

Sau phiên tòa kéo dài năm giờ vào ngày thứ Bảy, có sự tham dự của ông Yoon, một thẩm phán đã ra lệnh mới gia hạn thời gian câu lưu ông Yoon thêm 20 ngày nữa, do "lo ngại nghi phạm có thể tiêu hủy bằng chứng."

Theo quy định của Hàn Quốc, nghi phạm bị bắt giữ theo lệnh phải trải qua kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh chân dung và mặc đồng phục tù nhân.

Ông Yoon đang bị giam giữ trong một phòng giam biệt lập tại Trung tâm Câu lưu Seoul.

Văn phòng Điều tra Nhũng lạm dẫn đầu cuộc điều tra cho biết họ đã triệu tập ông Yoon để thẩm vấn thêm vào chiều Chủ Nhật, nhưng vị công tố viên đắc cử tổng thống này cho đến nay vẫn từ chối hợp tác.

Các luật sư của ông lập luận rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp vì trát được ban hành sai thẩm quyền và nhóm điều tra không có thẩm quyền tiến hành điều tra.

Nổi loạn, tội mà ông Yoon có thể bị buộc, là một trong số ít tội mà tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ và trên lý thuyết có thể bị tử hình. Nhưng Hàn Quốc đã không xử tử bất cứ ai trong gần 30 năm qua.

"Tổng thống Yoon Suk Yeol và đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc," các luật sư đại diện cho ông Yoon nói trong một tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong mọi thủ tục tư pháp trong tương lai để sửa sai," các luật sư nói, đồng thời nói thêm rằng vụ bạo lực tại tòa án là một sự cố "đáng tiếc."

Ngoài cuộc điều tra hình sự khơi mào hỗn loạn vào Chủ Nhật, Tòa án Hiến pháp đang cân nhắc có nên cách chức ông vĩnh viễn, theo quyết định luận tội của quốc hội vào ngày 14 tháng 12, hay là khôi phục quyền tổng thống của ông.

 

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Soha; BBC; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang