Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Cúm gia cầm H5N1 đang trở thành mối đe dọa chưa từng có, khi lan rộng giữa nhiều loài động vật và có nguy cơ cao đối với con người.
Các chuyên gia cảnh báo rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các bệnh truyền nhiễm không chỉ bùng phát ở một loài mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều quần thể sinh vật khác nhau.
Trong nhiều tháng qua, H5N1 đã xuất hiện trong các trang trại bò sữa, với hàng chục ca nhiễm được ghi nhận ở những người làm việc trong môi trường này. Hiện tại, virus này đã được phát hiện ở hơn 48 loài động vật có vú, từ gấu đến bò sữa và gây ra cái chết hàng loạt ở sư tử biển và hải cẩu voi con. Tuần trước, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm H5N1.
Khả năng lây lan rộng và gây tử vong ở nhiều loài khiến một số nhà khoa học gọi H5N1 là "panzootic" - một loại dịch bệnh có thể vượt qua rào cản loài và tác động nghiêm trọng đến nhiều hệ sinh thái. Khi môi trường sống bị thu hẹp, đa dạng sinh học suy giảm và ngành nông nghiệp thâm canh phát triển mạnh, điều kiện trở nên lý tưởng cho các bệnh truyền nhiễm lây lan từ loài này sang loài khác. Các chuyên gia nhận định đây có thể là một trong những thách thức quan trọng nhất đối với sức khỏe và an ninh toàn cầu trong thời đại hiện nay.
Cúm gia cầm đã gây ra thiệt hại lớn đối với hệ sinh thái, đặc biệt là quần thể chim biển. Hàng triệu cá thể chim hoang dã đã bị tiêu diệt, hơn 20.000 sư tử biển Nam Mỹ chết tại Chile và Peru, trong khi tại Argentina, ước tính có tới 17.000 hải cẩu voi con tử vong, tương đương 96% số cá thể con được sinh ra trong năm 2023.
Nguy cơ virus này lây lan giữa người với người hiện là mối quan tâm đặc biệt của giới y tế. Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo sau khi một người đàn ông ở Louisiana tử vong sau khi tiếp xúc với gia cầm và chim hoang dã. Từ tháng 3/2024, Mỹ ghi nhận 66 ca nhiễm H5N1 ở người, nhưng hầu hết đều có triệu chứng nhẹ. Cho đến nay, chưa có bằng chứng về việc virus này lây từ người sang người, song đây là điều mà các chuyên gia luôn theo dõi sát sao.
Ba phần tư các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật. Việc theo dõi các chủng virus có khả năng lây lan giữa các loài đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe con người. Một số nhà khoa học cho rằng COVID-19 có thể là một dạng bệnh truyền nhiễm giữa các loài, do virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 58 loài động vật. Tuy nhiên, không giống cúm gia cầm, COVID-19 không gây tử vong hàng loạt ở động vật nên không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của "panzootic".
Nguyên nhân chính khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây được cho là do sự mở rộng hoạt động của con người vào các khu vực hoang dã. Mất đa dạng sinh học và sự suy giảm môi trường sống khiến các loài động vật phải sống gần con người hơn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Ngành chăn nuôi cũng góp phần đáng kể vào sự lan rộng của dịch bệnh khi số lượng động vật nuôi ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu lương thực.
Nạn phá rừng và biến đổi khí hậu tiếp tục làm trầm trọng thêm vấn đề. Khi môi trường tự nhiên bị thu hẹp, động vật hoang dã bị dồn vào những không gian nhỏ hơn, làm gia tăng tiếp xúc với con người và vật nuôi. Đồng thời, nhiệt độ tăng lên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loài trung gian truyền bệnh như muỗi, ruồi và ve mở rộng phạm vi địa lý.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng tần suất các đợt bùng phát dịch bệnh, như H5N1 có khả năng tiếp tục gia tăng trong tương lai. Theo các chuyên gia, việc một loại virus mới xuất hiện với tiềm năng gây ra đại dịch toàn cầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, nguy cơ này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp như tăng cường giám sát dịch bệnh trên động vật, thúc đẩy phát triển vaccine từ giai đoạn sớm và áp dụng các phương thức canh tác bền vững để hạn chế sự tiếp xúc giữa con người và động vật hoang dã.
Mặc dù rủi ro vẫn tồn tại, các chuyên gia tin rằng hiểu biết ngày càng rõ hơn về cách thức dịch bệnh lây lan giữa các loài sẽ giúp con người chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tác động của các đại dịch trong tương lai.
Mùa “Xuân vận” 2025 tại Trung Quốc chính thức khởi động vào ngày hôm qua (14/1). Cuộc di chuyển lớn nhất thế giới của người dân nước này với khoảng 9 tỷ lượt người bắt đầu.
Năm nay là mùa “Xuân vận” đầu tiên sau khi Tết Nguyên đán được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, đồng thời cũng bao gồm mùa “Xuân vận” của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày tại Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Dương Trúc Tùng tại Viện Nghiên cứu tình hình trong nước, Đại học Thanh Hoa, nhu cầu thăm thân nhân, du lịch của người dân Trung Quốc sẽ được kích thích hơn nữa, thúc đẩy lượng khách dịp Tết Nguyên đán tiếp tục gia tăng dựa trên mức cao của năm 2024.
Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết, trong mùa du lịch Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày năm nay, dự kiến số người lưu động tại khắp các khu vực trên toàn Trung Quốc sẽ đạt 9 tỷ lượt người, lượng khách được vận chuyển bằng đường sắt và đường không lần lượt là 510 triệu và 90 triệu lượt người, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục.
Các địa phương, cơ quan ban ngành chức năng của Trung Quốc đã phối hợp đảm bảo cho “Xuân vận” năm nay được thuận lợi. Các ga tàu tại Bắc Kinh đã cải thiện phương thức đến và đi vào ga, nâng cao hiệu quả giao thông; ga tàu và sân bay tại Thâm Quyến thiết lập các điểm dịch vụ để du khách có thể ngay lập tức làm thủ tục và ký gửi hành lý lên máy bay ngay khi xuống ga tàu cao tốc.
Đường sắt cao tốc với quãng đường dài 48.000 km được đưa vào hoạt động là động lực chính cho vận tải trong dịp Tết năm nay. Năm 2024, Trung Quốc đã đưa vào khai thác 2.457 km tuyến đường mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân đi lại trong dịp này.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đi lại bằng xe tự lái vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo, quy mô số người sử dụng xe tự lái xuyên khu vực dự kiến sẽ đạt 7,1 tỷ lượt, thêm vào đó là người dân sử dụng xe gia đình đi du lịch, thể nghiệm phong tục đón năm mới khác nhau tại các địa phương cũng trở thành phương thức đón Tết của nhiều người dân. Dữ liệu từ Tập đoàn Du lịch Zhongxin cho thấy, số lượng người đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến sẽ tăng 46%.
Với những tác động có lợi của việc Trung Quốc thực hiện chính sách mới về miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và tăng cường các cửa khẩu xuất nhập cảnh cho người quá cảnh, độ nóng của “Du lịch Trung Quốc” tiếp tục gia tăng, ngày càng có nhiều người nước ngoài xuất hiện trong dòng người của mùa “Xuân vận” năm nay tại Trung Quốc. Báo cáo của Ctrip cho thấy số lượng đơn đặt hàng du lịch từ khách nước ngoài đến Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán 2025 tăng 203% so với cùng kỳ năm 2024.
Các nhà điều tra chống tham nhũng Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol tại nơi ở của ông vào sáng 15/1, sau một cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ với đội ngũ an ninh và những người ủng hộ ông.
Vài phút sau khi đoàn xe chở ông Yoon rời khỏi dinh thự của tổng thống, ông đã đến Văn phòng Điều tra Tham nhũng các Quan chức Cấp cao (CIO), theo truyền thông địa phương.
Các nhà điều tra xác nhận rằng họ đã thực thi lệnh bắt giữ đối với ông Yoon.
Luật sư của ông Yoon là Seok Dong-hyun cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng tổng thống đã đồng ý rời nơi ở và gặp các nhà điều tra để ngăn một "sự cố nghiêm trọng".
Trong một tuyên bố bằng video, tổng thống vừa bị bắt Yoon Suk-yeol cho biết ông đã đồng ý ra trình diện trước Văn phòng Điều tra Tham nhũng các Quan chức Cấp cao, cơ quan đang dẫn đầu vụ án chống lại ông.
"Tôi quyết định ra trình diện trước Văn phòng Điều tra Tham nhũng các Quan chức Cấp cao nhằm ngăn chặn bất kỳ vụ đổ máu không đáng có nào, mặc dù đây là một cuộc điều tra bất hợp pháp," ông nói.
"Điều này (việc trình diện) không có nghĩa là tôi chấp nhận cuộc điều tra của họ."
Trong video ngắn chưa đầy ba phút, ông nói rằng pháp quyền ở đất nước này đã bị phá vỡ và rằng cả các cơ quan điều tra ông lẫn các tòa án ban hành lệnh bắt giữ đều không có thẩm quyền để làm điều đó.
Ông khép lại bằng tuyên bố: "Dù đây là những ngày đen tối... tương lai của đất nước này vẫn đầy hy vọng."
"Thưa đồng bào của tôi, tôi chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất và xin hãy kiên cường. Xin cảm ơn."
Cuộc đột kích dinh thự tổng thống
Cuộc đột kích sáng 15/1 của các nhà điều tra Hàn Quốc vào nơi ở của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol diễn ra như phim hành động.
Sau khi các điều tra viên thất bại trong nỗ lực bắt giữ vào ngày 3/1, lực lượng an ninh của ông Yoon đã gia cố khu dinh thự bằng dây thép gai và xe buýt làm rào chắn.
Tuy nhiên, vào sáng nay, các điều tra viên và cảnh sát đã mang theo công cụ để vượt qua những chướng ngại này: kìm cắt dây thép gai và thang.
Họ đã dùng thang trèo qua các xe buýt đỗ chắn bên ngoài và cắt dây thép gai.
Giữa lúc hàng chục nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền tạo thành một "bức tường người" trước khu dinh thự để ngăn cản các điều tra viên tiếp cận ông Yoon, một số điều tra viên đã tìm cách tiếp cận dinh tổng thống thông qua một con đường mòn leo núi gần đó, theo báo chí địa phương.
'Công lý vẫn tồn tại'
Trong khi đảng cầm quyền và những người ủng hộ ông Yoon lên án vụ bắt giữ, lãnh đạo khối của Đảng Dân chủ (đối lập), ông Park Chan-dae, tuyên bố việc bắt giữ ông Yoon cho thấy rằng "công lý ở Hàn Quốc vẫn còn tồn tại."
Ông nói trong một cuộc họp của đảng rằng vụ bắt giữ này "là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ và pháp quyền."
Kể từ khi ông Yoon thất bại trong nỗ lực ban bố thiết quân luật, các nhà lập pháp phe đối lập đã gọi ông và các đồng minh của ông là "những kẻ nổi loạn" và liên tục yêu cầu luận tội cũng như bắt giữ họ.
Họ đã thành công trong việc luận tội ông Yoon và các quan chức cấp cao của ông, bao gồm cả quyền Tổng thống Han Duck-soo.
Điều gì chờ đợi ông Yoon Suk-yeol?
Từ thời điểm ông Yoon bị bắt, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược đối với các nhà điều tra.
Hiện tại, họ có thể giam giữ vị tổng thống bị luận tội tối đa 48 giờ hoặc, trong khoảng thời gian này, phải xin lệnh tạm giam để tiếp tục giam giữ ông trong khi điều tra.
Nếu tòa án từ chối cấp lệnh, ông Yoon sẽ được thả.
Trong trường hợp lệnh tạm giam được phê chuẩn, ông Yoon có thể bị giam giữ tối đa 20 ngày trước khi ra tòa.
Sau khi bị truy tố, các công tố viên có thể yêu cầu ông Yoon bị xét xử trong điều kiện đang bị tạm giam, thời gian này có thể kéo dài tối đa 6 tháng.
Với việc Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện đang bị bắt giữ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc.
Văn phòng Điều tra Tham nhũng các Quan chức Cấp cao sẽ thẩm vấn vị tổng thống bị luận tội về các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực, liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật gây tranh cãi mà ông ban hành vào tháng trước.
Tuy nhiên, bất chấp việc CIO lần đầu tiên trong lịch sử bắt giữ một tổng thống đương nhiệm, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh những gì cơ quan này có thể đạt được từ hành động chưa có tiền lệ này.
Các luật sư đại diện cho ông Yoon trước đó đã chỉ trích việc thực thi các lệnh bắt giữ do CIO ban hành, gọi việc này là bất hợp pháp và vô hiệu.
Một số ý kiến cho rằng ông Yoon, cũng là cựu tổng công tố của đất nước, người rất am hiểu hệ thống luật pháp, dự kiến sẽ sử dụng quyền im lặng trong quá trình thẩm vấn của CIO.
Ông Yoon đã bị các điều tra viên của CIO thẩm vấn lần đầu vào khoảng 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương (9 giờ tại Việt Nam) và sẽ tiếp tục bị thẩm vấn vào buổi chiều. Và đúng như nhận định, CIO cho biết ông Yoon đã sử dụng quyền im lặng của mình.
Sau buổi thẩm vấn hôm nay, ông Yoon dự kiến sẽ bị giam tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi, cách văn phòng CIO khoảng 5 km.
Khi các cựu tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak bị bắt giữ vào các năm 2017 và 2018, họ được sắp xếp ở các phòng giam đơn biệt lập có diện tích lớn hơn các phòng giam tiêu chuẩn, với kích thước 6,56 mét vuông.
Nhiều khả năng, ông Yoon cũng sẽ được bố trí theo cách tương tự.
Nếu tòa án không ban hành lệnh tạm giam trong vòng 48 giờ kể từ khi ông Yoon bị bắt, ông sẽ được trả tự do và có thể trở về dinh thự của tổng thống.
Bất định
Phóng viên Rachel Lee của BBC tường thuật từ Seoul:
Nền chính trị Hàn Quốc, vốn từ lâu đã bị chia rẽ sâu sắc giữa phe bảo thủ và cấp tiến, hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và bị bắt giữ.
Ông Yoon hiện đã đến Tổ hợp Chính phủ Gwacheon, nơi đặt trụ sở của CIO, sau khi lệnh bắt giữ được thực thi thành công trong nỗ lực bắt giữ lần thứ hai (lần trước bất thành).
Vụ bắt giữ được thực hiện với các cáo buộc nhằm vào ông Yoon về tội nổi loạn. Ông Yoon, trên cương vị tổng thống, đã ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12.
Cuộc khủng hoảng chính trị sau đó đã làm gia tăng căng thẳng giữa một bên là những người ủng hộ cựu tổng thống và những người phản đối hành động của CIO với bên còn lại là những người phản đối ông. Phe chống ông Yoon đã ăn mừng khi giới chức thực thi thành công lệnh bắt giữ.
Những cảnh tượng đối lập này phản ánh sự phân cực ngày càng sâu sắc ở Hàn Quốc. Trong khi những người phản đối ông Yoon hân hoan trước việc ông bị bắt, những người ủng hộ ông tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh, khẳng định rằng vụ bắt giữ này chỉ là khởi đầu của một cuộc đấu tranh kéo dài.
Giữa lúc cựu tổng thống đối mặt với các cuộc thẩm vấn về các cáo buộc, đất nước này vẫn chìm trong sự bất định, không có giải pháp rõ ràng để thoát khỏi tình trạng chia rẽ chính trị ngày sâu sắc.
Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol là ai?
Ông Yoon Suk-yeol sinh ngày 18/12/1960 tại Seoul.
Là một công tố viên nổi bật trước khi trở thành chính trị gia, Tổng thống Hàn Quốc hiện đang bị đình chỉ Yoon Suk-yeol đã vươn lên nắm quyền sau khi giành được sự ủng hộ của cử tri bảo thủ nhờ lập trường chống nữ quyền và quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên.
Tuy nhiên, sau khi lên làm tổng thống vào năm 2022, ông liên tục vướng vào các vụ bê bối cá nhân và phải đối mặt với một phe đối lập ngày càng mạnh mẽ.
Giữa lúc các rắc rối chính trị ngày càng gia tăng, ông Yoon đã ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, đẩy Hàn Quốc vào tình trạng hỗn loạn chính trị.
Nước cờ đó rốt cuộc đã thất bại, dẫn đến việc ông Yoon bị Quốc hội luận tội và sau đó bị điều tra hình sự.
Một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza để đổi lấy con tin đã xuất hiện sau 96 giờ đàm phán căng thẳng tại Doha do các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar làm trung gian, những người đã thuyết phục Israel và Hamas cuối cùng ký kết thỏa thuận.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho rằng sự hiện diện của đặc phái viên sắp tới về Trung Đông của Tổng thống đắc cử Donald Trump là ông Steve Witkoff đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận công bố vào ngày 15/1 sau 15 tháng chiến tranh tàn phá vùng đất Palestine và lan rộng xung đột trên khắp Trung Đông.
Dẫn đầu phía Hoa Kỳ là đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Joe Biden, Brett McGurk, người đã có mặt tại khu vực này từ ngày 5 tháng 1 để làm việc chặt chẽ về những gì mà quan chức này gọi là “một thỏa thuận rất phức tạp”.
Thỏa thuận giữa Israel và Hamas đã có một bước tiến lớn khi ông Trump liên tục cảnh báo rằng sẽ có “một cái giá rất đắt phải trả” ở Trung Đông nếu các con tin do nhóm hiếu chiến Hamas bắt giữ không được phóng thích trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.
Thỏa thuận, sau nhiều tháng đàm phán không liên tục, đã đạt được đà tiến sau khi Israel và lực lượng dân quân Hezbollah của Li Băng đồng ý ngừng bắn vào tháng 11 và các cuộc đàm phán đã đạt đến đỉnh điểm trong 96 giờ qua, một quan chức chính quyền cho biết.
Một trở ngại chính là Hamas từ chối thừa nhận có bao nhiêu con tin mà họ đang giam giữ hoặc ai trong số những con tin sẽ được thả trong giai đoạn đầu của thỏa thuận.
Các con tin đó nằm trong nhóm bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, khi những tay súng này giết chết 1.200 người, theo số liệu của Israel.
“Đó là vấn đề chính ngay trước thời điểm Giáng sinh và chúng tôi tiếp tục gây sức ép với Hamas và làm rõ rằng sẽ không có thỏa thuận nào trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi Hamas đưa ra và đồng ý với danh sách đầy đủ các con tin sẽ được đưa ra trong thỏa thuận”, quan chức Hoa Kỳ cho biết.
Vào cuối tháng 12, Hamas đã đồng ý với danh sách các con tin, điều này đã đẩy nhanh giai đoạn cuối cùng hướng tới việc đạt được thỏa thuận giải thoát các con tin để đổi lấy việc thả một số tù nhân Palestine do Israel giam giữ, quan chức này cho biết.
Ông McGurk, người đang ở khu vực này dẫn đầu nhóm Hoa Kỳ làm việc để xác định các chi tiết, sau đó đã tham gia cùng ông Witkoff.
Các điểm chính bao gồm các điều khoản ngừng bắn, trình tự thả con tin, số lượng tù nhân Palestine mà Israel sẽ thả để đổi lấy và viện trợ nhân đạo trong tương lai cho Gaza, quan chức này cho biết.
Giai đoạn đàm phán đó trở nên rất căng thẳng.
Sự tham gia của ông Witkoff với ông McGurk trong giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán là một “mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa hai bên nhằm giúp xác định một số thỏa thuận cuối cùng và đưa chúng đến hồi kết”, quan chức này nói.
Ông Witkoff, một nhà đầu tư bất động sản thân cận với ông Trump, cũng đã đến thăm Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, và một nguồn tin cho biết ông Witkoff “đã có thể gây sức ép buộc ông Netanyahu chấp nhận thỏa thuận và hành động nhanh chóng”.
Quan chức Hoa Kỳ cho biết cho đến 3 giờ sáng giờ địa phương vào ngày 15/1, ông McGurk và các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đã họp với nhóm Israel trên tầng hai của địa điểm đàm phán trong khi các đại diện của Hamas ở tầng dưới.
Hoa Kỳ hiện hy vọng việc thực hiện có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 17/1, quan chức này cho biết.
Thỏa thuận nêu rõ giai đoạn ngừng bắn ban đầu kéo dài sáu tuần và bao gồm việc rút dần lực lượng Israel khỏi Gaza và thả các con tin do Hamas bắt để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ, một quan chức khác được thuyết trình về các cuộc đàm phán nói với Reuters.
Quan chức này cho biết thỏa thuận cũng yêu cầu 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được phép vào Gaza mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn. Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến trên không và trên bộ của Israel tại Gaza đã giết chết hơn 46.000 người, hàng trăm nghìn người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Nhiều nhân vật đang nổi lên như là ứng viên tiềm năng làm lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Canada để thay thế Thủ tướng Justin Trudeau sắp từ chức.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 6.1 công bố ý định từ chức thủ tướng và lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử trong năm nay. Ông Trudeau nêu lý do là đang đối diện các cuộc đấu đá nội bộ gây xao lãng và cho rằng Canada xứng đáng với một lựa chọn thật sự trong kỳ bầu cử tới.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Melanie Joly hôm 10.1 thông báo sẽ không gia nhập cuộc đua thay thế ông Trudeau vì muốn tập trung đối phó mối đe dọa đánh thuế từ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc cũng viện lý do trách nhiệm chính thức và quyết định đứng ngoài cuộc.
Ngày 11.1, Bộ trưởng Giao thông Anita Anand xác nhận không tham gia tranh chức lãnh đạo đảng và cũng không tranh cử vào quốc hội sắp tới. Ngày 12.1, đến lượt Bộ trưởng Lao động Steven MacKinnon thông báo sẽ không chạy đua thay thế ông Trudeau nhưng sẽ tranh cử vào quốc hội sắp tới.
Đảng Tự do sẽ chọn lãnh đạo mới vào ngày 9.3. Hạn chót để đăng ký làm đảng viên và bỏ phiếu bầu lãnh đạo là ngày 27.1. Phí để tranh cử là 350.000 CAD (6,1 tỉ đồng). Lãnh đạo đảng sẽ trở thành thủ tướng làm đến hết nhiệm kỳ còn lại của ông Trudeau. Cuộc tổng tuyển cử kế tiếp tại Canada sẽ diễn ra trước ngày 20.10 và đảng Bảo thủ đối lập được dự báo sẽ giành chiến thắng, bất kể ai trở thành lãnh đạo kế tiếp của đảng Tự do.
Như vậy, theo Reuters, đường đua hiện còn một vài ứng viên nổi bật sau:
Cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland
Bà Freeland (57 tuổi) từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trudeau trong 9 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo và từng được đánh giá là người có hồ sơ "khủng" nhất trong chính phủ. Tháng 12.2024, bà Freeland bất ngờ từ chức vì mâu thuẫn về việc chi tiêu chính phủ và viết thư chỉ trích sự lãnh đạo của ông Trudeau.
Bà Freeland từng là nhà báo, làm việc trong các tòa soạn lớn như Financial Times, The Globe and Mail và Reuters. Bà Freeland gia nhập chính phủ từ tháng 11.2015 với chức vụ Bộ trưởng Thương mại.
Bà Freeland làm Bộ trưởng Tài chính Canada từ tháng 8.2020 và giúp vạch ra chương trình chi tiêu xã hội nhiều tỉ đô la của chính phủ để chống đại dịch Covid-19.
Bà từng là ngoại trưởng và là người dẫn dắt phái đoàn Canada đàm phán thành công thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico trước sự đe dọa hủy bỏ thỏa thuận của lãnh đạo Mỹ.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Canada Mark Carney
Ông Mark Carney (60 tuổi) là kinh tế gia kỳ cựu, là người đầu tiên lãnh đạo hai ngân hàng trung ương lớn. Ông Carney từng học ở Đại học Harvard và Đại học Oxford, làm việc cho Goldman Sachs trước khi gia nhập Bộ Tài chính Canada vào năm 2004. Ông là Thống đốc Ngân hàng Canada từ năm 2007-2013. Ông được cho là người đóng vai trò lớn để giúp Canada tránh tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2007.
Ông làm Thống đốc Ngân hàng Anh từ năm 2013-2020. Ông cũng từng cảnh báo mức thiệt hại kinh tế nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, khiến những người ủng hộ Brexit công kích kịch liệt. Sau cùng, Anh chính thức rời khỏi EU vào năm 2020 và năm đó ông Carney cũng rời khỏi Ngân hàng Anh. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về khí hậu và tài chính. Hiện tại, ông là Phó chủ tịch hãng Quản lý tài sản Brookfield.
Ông là ứng viên nặng ký duy nhất không tham gia chính phủ của ông Justin Trudeau. Ông Carney trong nhiều năm qua được xem là ứng viên tiềm năng cho chức lãnh đạo đảng Tự do nhờ hồ sơ nổi bật trong lĩnh vực tài chính. Mới đây, ông nói sẽ cân nhắc việc chạy đua để chỗ ông Trudeau.
Bộ trưởng Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Francois-Philippe Champagne
Ông Champagne (55 tuổi) từng là luật sư và doanh nhân trước khi gia nhập chính phủ của ông Trudeau vào năm 2015. Ông từng kinh qua các vai trò bộ trưởng thương mại, hạ tầng và ngoại giao trước khi đảm nhiệm chức vụ hiện tại vào tháng 1.2021. Trên cương vị này, ông Champagne dẫn đầu nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực xe điện và pin ô tô của Canada.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Jonathan Wilkinson
Ông Wilkinson (60 tuổi) là cựu doanh nhân, từng làm việc cho các công ty công nghệ xanh. Từ năm 2018-2019, ông lãnh đạo Bộ Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên. Từ năm 2019-2021, ông giữ chức Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu. Trên cương vị đó, ông phải giữ sự cân bằng giữa việc bảo vệ ngành khai thác tài nguyên và việc thực hiện kế hoạch cắt giảm khí thải dầu khí của chính phủ. Ông cũng vận động nới lỏng thủ tục cấp phép cho các công ty khai khoáng trong việc triển khai các dự án mới.
Nguồn: Báo Tin Tức; CafeF; BBC; VOA; Thanh Niên
Mỹ: Biểu tình phản đối dự án 2025; Đòn thuế chỉ là ‘bịp’; Trump gieo bất ổn, Tập thấy cơ hội; ‘Áp lực tối đa’ lên Iran; Đóng cửa toàn bộ USAID
Mỹ: Nước mưa độc hại; 1 tuần thời Trump 2.0; Dừng rà soát bom mìn; Trump dọa, Colombia phản đòn; 6 thay đổi về chính sách nhập cư
Mỹ: Kỷ băng hà công nghệ; Đóng băng viện trợ gây náo loạn; Mùa thuế bắt đầu; Trump lập kỷ lục sắc lệnh hành pháp, quyết định ‘gây sốc’
Mỹ: Chuột tấn công thành phố; Vụ máy bay đâm nhau; Áp thuế Canada, Mexico, TQ; Tương lai cô độc; Trump ra lệnh không kích IS
Bói toán, đoán mệnh bằng AI; 2 ‘cơn địa chấn’ đầu năm; Suy thoái BĐS TQ chưa dừng; Cuộc đua chuyển hàng tới Mỹ; Buồn của Ukraine
Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga
Mỹ: Tinh giảm bộ máy; Trump trừng phạt ICC; Chính sách ‘nước Mỹ khắp nơi’; Con rể Trump & tham vọng Gaza; USAID & quyền lực mềm
TQ dừng nhập thịt lợn; ‘Bộ ba mới’ của XK TQ; DeepSeek TQ gây sốt toàn cầu; Châu Á đang giàu lên; Cuộc đua giành khoáng sản ở Greenland
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá