- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

VHO - Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Đức tổ chức chương trình Tết Trung thu 2026, thu hút hơn 500 bà con, phụ huynh và thiếu nhi tham dự.
Các em nhỏ vui mừng, phấn khởi tham gia múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ
Chương trình mang đến không khí Trung thu sôi nổi, đầm ấm, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê hương.
Với nhiều hoạt động phong phú, chương trình đã tạo không gian vui chơi, giao lưu cho các em nhỏ. Các em được tự tay tô màu, trang trí, lắp ráp lồng đèn, tham gia múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đọc thơ do các em học sinh Lớp Tiếng Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại Frankfurt, Hội Phụ nữ Mifafa, nhà thơ Trương Anh Tú cùng các thành viên trong cộng đồng đóng góp.
Không khí ngày hội Trung thu càng thêm rộn ràng với các trò chơi tập thể như kéo co, rước đèn, phá cỗ và thưởng thức bánh Trung thu... Sự tham gia hào hứng của cả thiếu nhi và phụ huynh đã tạo nên một ngày Tết Trung thu truyền thống đậm đà bản sắc Việt giữa lòng nước Đức.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Không gian Việt (Viet-Space) tại Frankfurt cũng chính thức ra mắt. Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức và từng bước mở rộng Lớp Tiếng Việt Nắng Việt, tạo thêm môi trường để thế hệ trẻ người Việt tại Đức học tập và sử dụng tiếng Việt, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và truyền thống quê hương.

Các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng bày tỏ vui mừng được cùng bà con và các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.
Theo Tổng Lãnh sự, Tết Trung thu còn là dịp để các em vui chơi và cũng là cơ hội để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, qua đó tăng cường sự gắn bó và đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.
Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh, thông qua các hoạt động cộng đồng, trong đó có Tết Trung thu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, đặc biệt tới thế hệ trẻ, thế hệ thứ hai và thứ ba người Việt Nam tại Đức.

Chương trình tạo không gian vui chơi cho các em nhỏ với nhiều hoạt động trải nghiệm như tự tay tô màu và tham gia các trò chơi
Đây cũng là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè Đức, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Với sự chung tay của các tổ chức, hội đoàn và bà con người Việt, những hoạt động như Tết Trung thu đang góp phần tạo dựng không gian văn hóa cộng đồng ngày càng gắn kết, nơi các thế hệ người Việt tại Đức vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa hướng về quê hương, đất nước.

Hơn 516.000 sinh viên quốc tế theo bậc đại học ở Đức, cao nhất từ trước đến nay, phần lớn đổ vào nhóm ngành Kỹ thuật.
Dữ liệu kỳ mùa đông năm học 2025-2026 của Cục Thống kê Đức hồi tháng 8 cho thấy con số này tăng 24.000 so với cùng kỳ và chiếm gần 1/5 tổng số sinh viên ở nước này.
Đông nhất là sinh viên Ấn Độ với hơn 68.000 người, tiếp đó là nhóm từ Trung Quốc (hơn 42.000). Với khoảng 7.500 du học sinh, Việt Nam nằm trong top 20, tăng khoảng 300 so với năm học trước.
Xét theo ngành học, Khoa học kỹ thuật được chuộng hơn cả, thu hút gần 218.000 du học sinh, tương đương 42%. Số này gấp hơn hai lần ngành học phổ biến thứ nhì - Khoa học kinh tế.
Đức đang nổi lên như một trong những điểm đến du học hấp dẫn ngoài bộ tứ truyền thống (Mỹ, Anh, Canada, Australia). Lý do chính là học phí thấp - khoảng 5.000-20.000 euro (153-613 triệu đồng) ở các trường tư, và gần như được miễn phí ở các trường công, theo Study in Germany.
Dù vậy, nhiều đại học Đức có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới với 5-7 đại diện trong top 100 ở các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Nghệ thuật và Nhân văn, theo xếp hạng năm 2026 của QS.
Một lý do khác là số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (ETP) ngày càng tăng. Thống kê của ICEF Monitor cho thấy nước này hiện đứng thứ hai ở châu Âu về số chương trình ETP - hơn 2.400.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia liên tục siết quy định về visa và chính sách việc làm sau tốt nghiệp với du học sinh, Đức lại có chính sách mở hơn với lao động tay nghề cao. Sinh viên quốc tế có thể ở lại 18 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm, trải qua một quy trình có cấu trúc: giấy phép lao động, thẻ xanh EU, thường trú và cuối cùng là quốc tịch.
Các ước tính cho thấy đến năm 2036, khoảng 19,5 triệu người nghỉ hưu ở Đức, trong khi chỉ 12 triệu người gia nhập thị trường lao động. Khoảng trống ngày càng lớn đã khiến việc thu hút lao động tay nghề cao trở thành trọng tâm trong chiến lược kinh tế, mà sinh viên quốc tế đóng vai trò then chốt, theo The PIE News.
Trong một khảo sát của Cơ quan trao đổi học thuật Đức (DAAD) vào năm ngoái, 2/3 du học sinh được hỏi dự định ở lại, và khoảng 50% cho biết muốn tìm kiếm việc làm lâu dài.
Nguồn: Báo Văn Hóa; EDU Links
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Kết quả điều tra vụ đánh người trọng thương ở Đồng Xuân Center Berlin; Cảnh báo: Truy tố chủ tiệm móng người Việt ở Bayern sử dụng lao động lậu
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Doanh nhân Việt ở Đức: Điều hành 3 phòng tập hình thể EMS tại Đông Berlin; Nhà hàng đặc sản Việt tại Hessen thu hút thực khách Đức
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá