- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Sau vụ tấn công dã man một người đàn ông Việt tại Đồng Xuân Center, can phạm 53 tuổi đã tới cảnh sát đầu thú, sau khi hơn 100 lực lượng cơ độngcứu hộ, lực lượng đặc nhiệm đã lục soát toàn bộ khu vực xảy ra vụ án trong nhiều giờ.
Diễn tiến
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 sáng thứ Hai đầu tuần này tại khuôn viên Đồng Xuan Center trên đường Lichtenberger Herzbergstraße. Theo cảnh sát, can phạm này được cho là đã tấn công nạn nhân cũng là một người đàn ông Việt 40 tuổi bằng một phương tiện kim loại, tương tự dao, mác, làm nạn nhân bị thương nặng.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân với những vết thương nghiêm trọng ở bụng và tay, cũng như mất máu nhiều, thậm chí một cánh tay bị chém gần đứt. Lực lượng cứu hộ đã điều trị cho nạn nhân bị thương nặng tại hiện trường và sau khi ổn định được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.
Sau vụ án, nghi phạm đã chạy trốn đến một tòa nhà khác trong khuôn viên Đồng Xuân Center. Khu vực này lập tức được phong tỏa rộng khắp với hàng trăm lực lượng khẩn cấp bao vây rà soát. Những người mua bán ở hành lang bị giải tỏa đưa ra khỏi khu vưc và kiểm tra.
Trọng điểm của chiến dịch nằm ở nhà số 6. Bởi các điều tra viên cho rằng thủ phạm có thể vẫn còn ở đó, nên lực lượng điều tra đã lục soát toàn bộ khu nhà này để tìm kiếm nghi phạm cùng hung khí.
Kết quả bất ngờ
Tuy nhiên, trong khi chiến dịch quy mô lớn đang diễn ra, có một bước ngoặt bất ngờ: Đương sự đã tự đến đồn cảnh sát đầu thú. Tại đó, danh tính đương sự được xác định, sau đó bắt giữ và đưa tới chánh án câu lưu xin lệnh tạm giam.
Bối cảnh của vụ tấn công đẫm máu này vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Theo tình trạng hiện tại, nạn nhân không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Bị cáo
Những cáo buộc nghiêm trọng chống lại chủ người Việt của hai tiệm làm móng ở Traunreut và Freilassing đã được Tòa án địa phương Landgericht Traunstein đưa ra xét xử hôm qua. Theo Viện Công tố, chủ tiệm móng bị cáo buộc tội danh, bóc lột lao động cưỡng bức, sử dụng lao động bất hợp pháp, cho vay nặng lãi và nhiều tội danh kèm theo. Một số người lao động được cho là đã làm việc tới 60 giờ mỗi tuần với mức lương chỉ vài trăm Euro mỗi tháng. Phiên tòa bắt đầu hôm nay tại Tòa án Khu vực Traunstein.
Cáo trạng
Theo các cuộc điều tra, tổng cộng có 11 lao động được cho là đã làm việc tại các tiệm móng của bị cáo kể từ tháng 11.2023, trong đó có ít nhất 6 người Việt Nam không có giấy phép cư trú hợp pháp. Những lao động này làm việc khoảng 10 giờ mỗi ngày, 6 ngày trong tuần. Khởi đầu, họ chỉ nhận được từ 400 đến 500 Euro mỗi tháng (tuy nhiên có bao ăn ở, nhưng trong điều kiện tồi tàn).
Đối chiếu mức lương trên với mức lương tối thiểu theo luật định, bị cáo đã chiếm đoạt khoảng 78.000 Euro trong hơn chín tháng. Ngoài ra, còn có các khoản đóng góp an sinh xã hội tính theo mức lương tối thiểu, bị cáo đã biển thủ tính ra hơn 40.000 Euro.
Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo buộc, không bảo đảm điều kiện sống làm việc cho nhân viên. Một số nhân viên đã sống trong chỗ ở do bị cáo bố trí. Nhiều lao động phải ngủ trên đệm dưới sàn nhà, không có giường, phương tiện sinh hoạt thiếu thốn, môi trường chỗ ở đầy nấm mốc và giòi bọ.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Xử băng nhóm tội buôn người qua Văn phòng Dịch vụ Đồng Xuân Center Berlin
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Doanh nhân Việt ở Đức: Điều hành 3 phòng tập hình thể EMS tại Đông Berlin; Nhà hàng đặc sản Việt tại Hessen thu hút thực khách Đức
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá