- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Bị cáo
Đó là một băng nhóm gồm 6 đàn ông và 2 phụ nữ bị bị cáo buộc tổ chức dịch vụ hỗ trợ công dân Việt Nam nhập cư lậu, xin giấy phép cư trú (thuộc tội danh buôn người). Các hoạt động được thực hiện chủ yếu tại
một Văn phòng Dịch vụ Đông Xuân Center ở Lichtenberg.
Các bị cáo trong độ tuổi từ 39 đến 74, trong đó 6 người Việt. Hồ sơ khởi tố của Viện Công tố đã hoàn tất vào tháng 10.2023, nhưng do sự cố trong hệ thống tư pháp nên đến nay Tòa mới đưa ra xét xử. Bị cáo chính là ông Văn H, một người nghỉ hưu 70 tuổi sống tại Hohenschönhausen, thu được tổng cộng 141.000 Euro qua dịch vụ buôn người trên.
Tội danh
Tại Văn phòng trên, băng nhóm trực tiếp làm việc với những đối tượng nhận vợ chồng giả, hoặc cha mẹ nuôi trên giấy tờ, để hợp pháp hóa hồ sơ xin giấy phép cư trú cho những người không đủ điều kiện cư trú do nhập cư lậu.
Tòa án Landgericht Berlin xét xử tổng cộng 16 vụ tội danh buôn người từ tháng 02.2016 đến tháng 12.2021. Theo kết quả điều tra, công dân Việt Nam phải trả phí môi giới từ 2.000 đến 35.000 Euro cho băng nhóm dịch vụ buôn người này.
Văn phòng công tố cho rằng Văn H. chịu trách nhiệm "tổ chức chính" các cuộc hôn nhân giả và thừa nhận cha con mà băng đảng thực hiện, đóng vai trò đầu mối liên lạc đầu tiên, quản lý tài liệu, sắp xếp các lịch hẹn với các cơ quan chức năng và cuối cùng là Sở Ngoại kiều.
Mỗi vụ, băng nhóm thu được lên tới 10.000 Euro.
Cáo trạng
14 phụ nữ và 2 đàn ông Việt Nam được cho là đã hợp pháp hóa cư trú tại Đức thông qua nhóm này. Cách thức hợp pháp hóa theo mô hình tìm người Đức thừa nhận là cha của người con do phụ nữ Việt Nam không giấy phép cư trú sinh ra. Những người đàn ông Đức trên được trả tiền từ 500 đến 2.000 Euro.
Những người nhân cha thường không có thu nhập cố định. Theo cáo trạng, họ thường thuộc nhóm nghiện rượu, nên không thể yêu cầu người cha giả phải đóng tiền nuôi con. Việc xác nhận cha con được công chứng xác nhận, trẻ nhận quốc tịch Đức sau khi sinh và người mẹ nhận giấy phép cư trú.
Băng nhóm bị cáo buộc này cũng được cho là đã làm trung gian cho nhiều cuộc hôn nhân ở Đan Mạch giữa người Việt và Đức để có thể nộp giấy chứng nhận kết hôn thật cho Sở Ngoại kiều Berlin.
Theo bản cáo trạng, một người Đức 64 tuổi, hiện không có việc làm, được cho là đã chở các cặp đôi "giả" sang Đan Mạch. Một nữ bị cáo 39 tuổi đã đóng vai trò phiên dịch trong nhóm. Một nam phiên dịch cũng nằm trong nhóm bị cáo. Một nam bị cáo 57 tuổi là Trưởng Văn phòng dịch vụ tại Trung tâm Đông Xuân Center. Các tài liệu cần thiết phục vụ cho dịch vụ trên đã được chuẩn bị tại đó, như xác nhận các khoản tiền mặt hàng tháng trợ cấp nuôi con. Theo bản cáo trạng, các cặp vợ chồng giả tưởng nhận được tới 10.000 Euro, tiền con.
Ngày 13.10 tới phiên xét xử tiếp theo, các bị cáo sẽ trả lời trước tòa án.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Kết quả điều tra vụ đánh người trọng thương ở Đồng Xuân Center Berlin; Cảnh báo: Truy tố chủ tiệm móng người Việt ở Bayern sử dụng lao động lậu
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Doanh nhân Việt ở Đức: Điều hành 3 phòng tập hình thể EMS tại Đông Berlin; Nhà hàng đặc sản Việt tại Hessen thu hút thực khách Đức
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá