Tầu điện đâm vào ô tô ở Nordrhein-Westfalen; Thüringen: Phát hiện xác con 3 tuổi, cha mẹ bị bắt giữ; Thiếu niên đánh nhau tại bến tầu điện

Tầu điện đâm vào ô tô: 6 người bị thương ở Nordrhein-Westfalen

Sáu người bị thương nhẹ trong vụ tầu điện đâm vào ô tô ở Düsseldorf hôm kia. Lực lượng cứu hỏa cho biết tài xế ô tô bị mắc kẹt trong vụ tai nạn và được giải thoát bằng thiết bị cứu hộ thủy lực.

Những người ngồi trên xe cũng bị thương nhẹ và được chăm sóc tại chỗ. Trên tầu điện 2 hành khách bị thương nhẹ. Tổng cộng có sáu nạn nhân, sau đó được đưa đến bệnh viện. Những người khác ngồi trên tàu cũng được bác sĩ cấp cứu kiểm tra. Họ rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không hề hấn gì. Cứu hỏa đã phải huy động một lực lượng lớn tới hiện trường.

Theo cảnh sát, ô tô đã bị tàu điệm đâm khi vượt qua đường ray tầu điện để quay đầu xe. Thông tin chi tiết về diễn biến của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, đang đợi cảnh sát công bố. Vụ tai nạn đã buộc phải phong tỏa toàn klhu vực liên quan để cấp cứu và khám nghiệm hiện trường.

Phát hiện xác con 3 tuổi, cha và mẹ bị bắt giữ ở Thüringen

Vào ngày 21.01 đầu năm nay, một thi thể bé 3 tuổi được tìm thấy ở ngoại ô thị trấn nghỉ dưỡng Bad Blankenburg, nơi có khoảng 6.000 cư dân sinh sống. Sau một quá trình điều tra, hôm kia thứ 3, công tố viên ra thông cáo cho biết vụ án mạng đã xảy ra từ vài năm trước.

Sau khi phát hiện xác bé, người mẹ 21 tuổi đã bị điều tra. Các cuộc điều tra được mở rộng đến cả cha lẫn mẹ của bé. Vào ngày 27.03, tòa án Amtsgericht Gera đã kí án lệnh bắt giữ người mẹ với tội danh cáo buộc bỏ mặc nạn nhân gây chết người.

Ban đầu, các cuộc điều tra nhắm vào chồng không hôn thú của người mẹ. Lệnh bắt giữ hiện cũng đã được ban hành đối với người chồng 28 tuổi với tội danh cáo buộc gây thương tích và bỏ mặc dẫn tới tử vong.

Một nữ thiếu niên 14 tuổi bị 2 nữ thiếu niên khác đánh ngã gục tại bến tầu điện ở Thüringen

Video quay cảnh trên được đưa lên mạng vào ngày 23.02. Sau một thời gian điều tra, tới thứ 3 ngày hôm kia, một phát ngôn viên cảnh sát ra thông cáo cho biết, đoạn video đang lan truyền trên internet được coi là bằng chứng trong quá trình tố tụng.

Đoạn video cho thấy 2 nữ thiếu niên cỡ cùng tuổi đẩy một nữ thiếu niên xuống đường ray tại một trạm tầu điện bằng cách xô, đá và đánh nạn nhân một cách dã man.

Bạn bè của 2 nữ thiếu niên thủ phạm còn lấy điện thoại di động ra quay cảnh bạo lực bùng phát và cổ vũ reo hò từ phía sau. Khi 2 thủ phạm muốn buông nạn nhân ra còn xuất hiện giọng một cô gái vang lên: “Tiếp tục”

Sau đó, cả hai lại đấm đá nữ thiếu niên 14 tuổi đang nằm sóng soài trên đường ray. Kết quả nạn nhân bị thương. Kết thúc vụ việc nạn nhân đã trình báo với cảnh sát. Hai nữ thiếu niên thủ phạm đã được xác định danh tính.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Hồ sơ vẫn chưa được đóng lại. Hiện đang điều tra để làm rõ vụ án. Do còn ở tuổi thiếu niên, cả hai thủ phạm không thể bị truy tố. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên cảnh sát, Sở Thanh thiếu niên đã vào cuộc và xem xét các biện pháp xử lí tiếp theo.

Đức Việt Online.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang